1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xì-tai của những nguời nổi tiếng (Từ ta đến Tây ^_^): Bạn thích và ko thích ai? (Xem quy định về pos

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thanhmaiq, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makety

    makety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về các người đẹp của những năm trước 75, em thấy có ca sỹ - diễn viên điện ảnh Thanh Lan cũng là một người đẹp có tiếng ạ. Hồi nhỏ em nhớ có được xem cô đóng trong "Ván bài lật ngửa" và " Tình không biên giới" thì phải.
    Chị nào có nhiều ảnh và thông tin về Thanh Lan chia sẻ em với, không hiểu sao em rất có cảm hứng tìm hiểu về các người đẹp của Sài Gòn trước đây, cứ thấy họ lung linh, huyền bí thế nào í .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh góp ý nhận xét của anh về chuyện .. "style chiều nguoi yêu" của Cuong $ nhé ....
    Đứng về style này, anh ko nghĩ các boys nên học tập từ him .
    Anh xin phan tích ...
    1) Tài sản của Cuong $ có khoảng 250 triêu USD, anh nghe dân Sàigon đồn vậy đó . Tạm cho là đúng . Giả sử nếu đúng thì dù ko làm gì, cái tài san đó o tien loi là 4% mot nam, him có income khoảng 10 trieu 1 năm, tuc la tien lời không, mot tuan him phải xài tren 200 ngan USD moi hết cai tien lời từ tài sản đó . Him chieu nguoi yêu voi cái nhà ( khoang 200 ngàn USD) thì cung nhu là income mot tuan le của 1 nguoi thoi .
    Vì vậy, về mặt chiều nguoi yêu, nếu một nguoi binh thuong o VN làm 1 tháng khoang 2 triêu, tuc 1 tuan khoang 500 ngàn, mà anh ta chiều nguoi yêu với món tien cho là 100 đô đi, vẫn là .. gấp đôi style chiều nguoi yêu của Cuong đo la đó nhé !
    Có lẽ, nhieu nguoi choáng mắt truoc món tiền kếch sù so với thu nhập trung bình mà quên đi mất, hãy nên tự mình đặt chân vào đôi giầy của nguoi yêu mình thì sẽ thấy, chàng trai nguoi yêu của mình van còn vi dại gấp mấy lần so với Cuong đo la đấy .
    Chính xac la ko phải các boys nên học tập từ him, mà là .. các girls nên học tập để đi kiem nguoi yeu gìau như him . Khi nào, him đạt đến giai đoan tang nguoi ieu hẳn 10 trieu, tuc la 1 năm income của him, thi mới đáng duoc xem xét .
    2) Thứ hai, anh cũng nghe nói, và nghe nói rat nhiều, Cuong giàu la vi tai san cúa mẹ him . Chính xác là của ba má him . Bản thân him , tien đó khong phải do him làm ra . Hien nay, có thể him đang làm ra tien đó, nhung chỉ là .. do mẹ him giup đo . Chuc danh cho có voi thien hạ mà thôi . Mot nguoi có slyte chiều nguoi yêu bang tien ko phải do him làm ra , chậc chậc, vẫn ko thú vị bang nguoi làm ra chính đong tiền của minh đề chiều nguoi yeu . Anh nghĩ, học tập thi nen học tập nhung nguoi, họ tuy ko giau có, ko noi tieng, ko choi ngông để lấy tieng, âm thâm mà chac chắn và cái chiều có giá trị lau dài hơn . Học mấy cái ngông đó, anh nghe bảo, dân saigon nhung nguoi từng trải họ nói : "Se có 1 ngay, thằng đó sẽ phải đi ăn mày . Có thể nó ko đi ăn mày, nhưng con nó sẽ đi ăn mày" .
    So far, him gap nhung nguoi đàng hoang để cặp . Nếu gap nguoi ko đàng hoang, him co the se nghèo luon đấy . Đi đêm có ngay gặp ma . Khôn 3 nam se dại 1 giờ . Trong tứ đổ tuong, "co bac, ruou che, trai gái, hút sách" , có cái goi là "trai gái" đó . Hình như, cái đó ý nói, giau có đen muc nao đi nua, mai cứ mang tien ra bao gái, đến tuong cũng phải đổ đó mà .
    Hom kia, anh xem phóng sự nhung nguoi trúng so đoc đắc ben My này . Có ông kia, trúng so doc dac cả chuc trieu USD . Thế mà vài năm sau, ong ta chỉ còn lại có moi mot cái condo tri giá trăm ngan USD gọi la tai san mà thoi . C òn tat cả .. boc hơi theo các cô gái . Hàng xóm nói, ong đó, toi nao cung say ruou di taxi về voi các co gái . Ong ta cap het nguoi nay đến nguoi khac . Bao gio cung thay đi 1 luc voi 2 hay 3 cô gái .
    Anyway , ko biet sao, nhung neu có con mà như vậy, chac chắn se phải rat lo lang cho con mình . Đau phải má him se song suot đoi dể luc nao cung watch out him . Có nghe má him noi gì ko ? Má him noi : "Nếu phai dụng xe, má thà con đụng chết bên kia roi để má lo tien toà án, còn hơn con bị xay xát " .
    Ko biet sao , nhung có chi mà tự hào có nguoi nhu vậy chứ ...
    VN kong nen hanh dien có 1 nguoi nhu vậy .
    Hom kia, anh xem 1 film tai lieu có thật . Con trai của nguoi chủ 1 tập đoàn trị giá hàng chục tỷ đô la bên Nhat, anh ta ko muon bị mang tieng là giau có thanh cong từ ba má . Nen song 1 cuoc song rat ngheo va binh thuong . Song theo dúng muc tien luong mà chính anh ta làm ra, luong cua mot accountant ttrung binh mà thoi . Khi anh ta yeu, anh ta tặng cho nguoi yêu 1 món quá, trị giá cung chỉ khoang 20 USD . Co gai đó rat cam dong . Sau nay là vợ anh ta . Sau nay, khi ba anh ta chet, vợ chong anh ta là nguoi leo lái tap đoan đó, rat thanh cong . Va cuoc song cung van rat thanh đạm . Họ sống thanh đạm la vậy đó, nhưng khi cho tư thiện thì lại cho tư thiện cả tram trieu đong . Có nguoi nói đó là quá lớn, vợ anh ta nói, đó ko lớn, vi chỉ là 1 phan ngàn của tai sản ba anh ta để lại mà thôi .
    Style như vậy mới đáng học tập .
    Sorry em Hạnh, anh viết ý kien của rieng anh thôi . Tat nhien là ý kien của ai cung đúng theo cách nhìn của nguoi đó . Và ai cung có quyen tự do chọn lua ý kien .
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  4. nmchau0000

    nmchau0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hihi mi?nh đang đinh tắt máy ôn thi thi? thấy ba?i na?y ca?u bnạ :">
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cô na?y mi?nh nghe kê? la? nhiê?u chô?ng lắm 8-> hóng tư? bố mẹ mi?nh thôi .
    ôi :"> đúng mạch nên mi?nh cứ tuôn thôi :">
    Giai nhân nga?y xưa pha?i kê? đến nghệ sif ca?i lương Thanh Nga á :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ôi... lại ngô?i mê mâ?n rô?i, Thật tiếc cho một ngươ?i đpẹ ca? vê? ta?i lâfn sắc như ba? ..
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/11/3BA08B69/
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ui zời vui quá ..mà cũng GATO quá , thấy anh Txx và chị Mai nói lạc chủ đề mà không bị khoá nick , em cũng vào buôn chuyện, ngồi lê đôi mách tý
    Về một người đàn ông mà em khá ấn tượng ..không phải Cuong $ nhé
    Cuong $ ..dĩ nhiên một công tử trứng nước như thế chỉ luôn là thần tượng và sự hâm mộ của các em teen mơ về một hoàng tử và có cuộc sống sung sướng mà thôi .
    Ở Việt Nam việc kiếm tiền không phải chuyện đơn giản, số tiền mà Ba má Cưòng $ kiếm được ai cũng hiểu đơn giản rằng có đôi ba phần không minh bạch.
    Nên nhớ rằng các vị quan chức hay những ông trùm như Nam Can còn có đến thời kỳ tàn lụi nữa cơ mà .
    Thì một đại gia chẳng là gì .
    Muốn minh bạch thì không phải không thể minh bạch ..còn hưởng thụ được ngày nào sung sướng ngày đó mà thôi .

    Ở Việt Nam "Người khôn của khó " nên người có não bộ họ nhìn từ cách tiêu tiền ra cách họ kiếm tiền
    .
    Người giầu ở Hà Nội ngày xưa người ta rất kín. Em nghe tương truyền kể lại rằng có vụ máy bay Mỹ thả bom rơi đúng một nhà , mới biết dưới nền nhà người ta "chôn vàng " rất nhiều vàng. Nhưng gia đình đó sống rất thanh bạch và giản dị không khoa trương và không thể ai tin được gia đình đó giầu đến như thế.
    Và em cũng tin ở Việt Nam có nhiều gia đình giầu ngầm như thế nhưng con cái họ lại không chơi như thế, học rất giỏi như con cái nhà đại gia Việt chẳng hạn....dù sao thì bố mẹ của họ cũng đi lên từ tri thức ( Học tiến sĩ ở Ba Lan )
    Cách chơi của Cuong$ hay em Meomeo nào đó là cách chơi và cách sống chưa khôn. Nổi quá hay bị để ý và nổi theo cách đó thì nguy đấy ...nguy cho Má Cuờng thôi ...
    ( Ba Cuong nghe nói mất rồi chỉ còn cậu con trai quý tử nên Má mới chiều như thế )
    Nói về đàn ông ..em nghĩ đàn ông phải học tập chú này, giỏi , có tài , giàu + lãng mạn nữa

    Nhạc sĩ - Hà Dũng
    Vài nét về nhạc sĩ Hà Dũng:
    - Tên thật: Hà Hùng Dũng.
    - Năm sinh: 1952.
    - 1972: Tốt nghiệp phổ thông.
    - 1973: Sang Mátxcơva học đại học. Tốt nghiệp năm 1979.
    - 1982: Là trợ lý cho ông Võ Văn Kiệt.
    - 1990: Kinh doanh tại Mỹ.
    - 1997: Thành lập Công ty Việt Hà (cố vấn cho hãng máy bay Boeing tại Việt Nam).
    - 2002: Bắt đầu được công chúng biết đến với vai trò là nhạc sĩ, qua các ca khúc Hoài niệm, Vào đời, Tình yêu đợi chờ...
    - 2006: Đoạt giải Bài hát của tháng chương trình Bài hát Việt với ca khúc Niềm hy vọng, Hồ Quỳnh Hương thể hiện.

    Ke ke và học luôn cả cách sống của ông ta nữa
    Người ta nói rằng nếu ông ấy còn theo đuổi nghiệp chính trị ..có lẽ giờ đã không có TT ***************
    Nhưng cũng hơi choáng váng vì câu nói :
    Hà Dũng: ''Tôi có 10 đứa con''

    "Tôi đâu có ''mồ côi'' vợ. 9 bà mẹ của các con tôi đều là những người có học thức. Yêu quý mình, họ mới sinh con cho mình và tôi cũng chẳng bận tâm họ đến với mình có vì cái này, vì cái kia không", nhạc sĩ Hà Dũng bộc bạch
    .
    Nguon : http://www.tin247.com/ha_dung_toi_co_10_dua_con-8-119371.html
    @@@ Bé Hanh chị thích kiểu ăn mặc của em này hơn so với Meomeo
    [​IMG]
    Nhìn gương mặt em ý có chiều sâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi, nếu chị có trích dẫn thì trích cho "đúng ng đúng tội" chị nhé.
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0



    Bé nhím giỏi soi các chỗ xấu của sao thảo nào nhìn bài chị viết kỹ thế
    .
    Àh Chị đang bắt chước cách viết thiếu dấu sai chính tả của Anh Txx ý mà chắc một người sinh trưởng ở Việt Nam được giáo dục với ngôn ngữ Việt Nam thì trên mạng viết sai chắc khó ][cj tha thứ như người sinh trưởng ở nước ngoài nhỉ.
    Cũng may có bé Nhím giỏi soi nhìn ra nên chị cũng có cơ hội để góp ý kiến của mình với Anh Txx
    Cảm ơn bé Nhím nhiều
  8. anne_ngoc

    anne_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cường $, cái tên nhắc đến khiến ai cũng nể vì độ giàu có và ăn chơi. Không phải tự nhiên mà mẹ anh này để con xài $ kiểu đó. Chính vì cái hào nhoáng giàu có quá độ giúp công ty nhà Cường dễ dàng hơn trong việc huy động vốn.
    Bề ngoài là thế, ai biết được bên trong mục rỗng thế nào. Ăn tiền của thiên hạ thì cũng một lúc thôi chứ không thể ăn mãi được.
  9. kun92

    kun92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận chị này nhìn mặt có nét tây nên chiều sâu hơn.
    Nhưng e thấy mặt có nét bất ổn, nhất là mấy tấm chụp toàn mặt. Em đoán ko nhầm là có chỉnh sửa mắt mới được đôi mắt sâu thế. Với cả lúc chụp ở bàn ăn toàn cảnh, mắt hơi đờ đờ nhìn hơi dại và lạ.
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Chị Maria Phương Ánh ko sửa mắt đâu từ lúc phổ thông chị ấy nổi tiếng có gương mặt Tây rùi .Ở ngoài chị ấy xinh lắm dễ thương nói chuyện hay ứng xử ở ngoài đều so cute .Chị này mình đầy hình đủ góc độ nhưng là người quen ko up ảnh lên để bình loạn .
    [nick]
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 25/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này