1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chia buồn cùng gia đình KTS Nguyễn Quốc Thịnh, giảng viên truờng ĐH KT TPHCM

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 04/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn cùng gia đình KTS Nguyễn Quốc Thịnh, giảng viên truờng ĐH KT TPHCM

    theo TTO
    ----------------
    Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chiều 3-5, đại diện của cảnh sát thành phố Chicago bang Illinois, đã thông báo với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ về việc cảnh sát thành phố này đã tìm thấy thi thể người đàn ông gốc châu Á nhảy xuống sông Chicago tối 8-4, và xác định đây chính là nghiên cứu sinh Việt Nam Nguyễn Quốc Thịnh, bị coi là mất tích trước đó.

    Thông báo của cảnh sát Mỹ cho biết vào ngày 1-5, cảnh sát thành phố Chicago đã tìm thấy xác nạn nhân chết ngày 8-4 trên sông Chicago trong trạng thái đã bị phân hủy nặng. Qua xét nghiệm y học, cảnh sát Mỹ xác định thi thể của nạn nhân mới tìm thấy là anh Nguyễn Quốc Thịnh, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc tại Viện công nghệ Illinois (Illinois Institute of Technology - I.I.T.) ở thành phố Chicago.

    Anh Nguyễn Quốc Thịnh, sinh ngày 6-7-1976 tại Nam Định, có gia đình thường trú tại TP.HCM, được nhận học bổng Chính phủ (Chương trình 322) theo học tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc tại IIT từ tháng 8-2005, bị coi là mất tích kể từ chiều 8-4.

    Hiện nay Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ, một số cơ quan hữu quan trong nước và gia đình anh Nguyễn Quốc Thịnh để giải quyết các vấn đề liên quan.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Duy Anh - trưởng khoa kiến trúc - cho biết Nguyễn Quốc Thịnh bảo vệ thạc sĩ năm 2003, đến tháng 8-2005 đi làm nghiên cứu sinh đề án 322 tại Chicago. Khi học ở Chicago, Thịnh vẫn thường xuyên trao đổi với mọi người trong khoa, không có biểu hiện nào bất thường
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng gặp gỡ và làm việc với KTS. Nguyễn Quốc Thịnh (khoá K93 hoặc K94) ở ĐHKT TPHCM. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình thân quyến KTS. Nguyễn Quốc Thịnh và trường ĐHKT TPHCM.
  3. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình.
  4. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng đồng nghiệp!
  5. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    sao lại chết nhỉ
    buồn thế ? có ai hiểu vì sao ko?
  6. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cứ hy vọng người thanh niên ấy không phải là thầy!!!Xót xa quá...
  7. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thành thực chia buồn ! hixxxxx Chúng ta đã mất đi một người tài, một giọt máu VN. Đáng tiếc !!! Đáng tiếc !!!!
  8. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    http://diendan.edu.net.vn/forums/332979/ShowThread.aspx

Chia sẻ trang này