1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho hỏi về cây Jatropha Curcas

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Oshin, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi về cây Jatropha Curcas

    Các bạn có ai biết về cây Jatropha Curcas, tên tiếng Việt là gì không?

    [​IMG]

    Xin cám ơn.
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm giúp bác, theo source sau đây
    http://hamnghihue.loptoi.com/ngodong.htm
    thì tiếng Việt gọi đó là cây ngô đồng hoặc cây dầu lai hoặc dầu mè hoặc đậu cọc rào.
  3. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    trích từ [topic]88319[/topic]...trang 46
    Phan Đức Bình (2002) trong Thuốc và sức khoẻ số 204, giới thiệu 3 loài Ngô đồng:
    (1) Ngô đồng = Dầu lai = Dầu mè = Đậu cọc rào - Jatropha curcas L. thuộc họ Euphorbiaceae;
    (2) Ngô đồng - Brassaiopsis ficifolia Dunn. var. ficifolia thuộc họ Araliaceae;
    (3) Ngô đồng = Tơ đồng - Firmiana simplex (L.) W.F.Wight thuộc họ Sterculiaceae.
    Được fifi sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 17/12/2004
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác Esu và Fifi nhiều nghen! Không ngờ đó là cây ngô đồng. Mà em cũng chưa thấy cây ngô đồng ngoài đời ạ.
    Hồi lâu rồi em được nghe một báo cáo về cây Jatropha Curcas này thấy hay lắm. Người ta bảo nó có thể chịu được hạn, chắn gió, chống xói mòn đất và còn có thể ép lấy dầu làm nhiên liệu nữa. Họ trồng nhiều ở Ai Cập ạ.
    Cầu chúc năm mới bình an đến các bác và mọi người khắp nơi trên hành tinh này.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này