1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp thông tin về Singapore..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái này là Raffle City Shopping Centre , sát nách City Hall MRT
     All out of love
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Thanhhai đã vote 5 sao cho tôi.... cảm ơn, tí tôi cũng vote lại cho bạn nhé. Bạn nhớ chụp nhiều hình của singapore rồi post lên đây cho mọi người cùng xem nhe.
    Tặng bạn một cốc uống cho mát ruột
    Cơ mà, nhớ Singapore ghê nơi..... I''ve left my heart there ....
    Trái tim tôi, tâm hồn tôi, tình yêu của tôi.... đã để lại nơi ấy mất rồi...

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Một số bảo tàng ở Singapore
    Bảo tàng Dân phòng: Civil defence (tạm dịch là dân phòng) là từ mà người Singapore dùng để chỉ các hoạt động cứu hỏa, cứu thương, cứu nạn. Bảo tàng này nằm cạnh Trạm cứu hỏa Trung tâm, trưng bày một số hình ảnh và hiện vật, chủ yếu của lực lượng cứu hỏa. Ở đây bạn có thể thấy chiếc xe cứu hỏa kiểu cổ đã dùng ở Singapore hồi thập kỷ 60, hình ảnh về vụ cháy lớn nhất Singapore tại Bukit Ho Swee ngày 25/5/1961, những bài giáo dục nhẹ nhàng về những biện pháp cần thực hiện khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Các em học sinh thường được dẫn đến đây để có những bài học ngoại khóa về dân phòng.
    Bên trong Bảo tàng Dân phòng
    Bảo tàng Tem: Nằm ngay gần Bảo tàng Dân phòng là Bảo tàng Tem. Tọa lạc trong một ngôi nhà xinh xắn theo kiểu kiến trúc thuộc địa, bảo tàng này mới được khai trương từ năm 1995 và giới thiệu với khách tham quan về lịch sử con tem, kỹ thuật in tem và nhiều vấn đề liên quan thú vị khác. Ra đời năm 1840 ở Anh, tem đã nhanh chóng làm cho ngành bưu chính phát triển vì tạo thuận lợi cho những người ở xa có nhu cầu trao đổi thông tin qua những lá thư. Tại Singapore, con tem đầu tiên được đưa vào sử dụng có hình của Nữ hoàng Victoria hồi trẻ.
    Hiện ở Singapore có 40.000 người thường xuyên sưu tập tem. Tổng thống dân bầu đầu tiên Ong Teng Cheong cũng là một người chơi tem. Bộ sưu tập của ông đã được trưng bày tại Bảo tàng này.
    Bảo tàng cũng bán những bộ tem và bưu thiếp phục vụ nhu cầu của người sưu tập. Điều thú vị là trong các bộ tem bày bán có khá nhiều tem Việt Nam.
    Bảo tàng Tem
    Bảo tàng Văn minh châu Á: Có hai cơ sở đóng ở đường Empress Place và Armenian. Bảo tàng này trưng bày trang phục, lối sống của các sắc tộc có mặt trên đất nước Singapore, trong đó có người Peranakan (hậu duệ của người gốc Hoa lấy người Mã-lai bản xứ). Trong khi Bảo tàng Lịch sử Singapore còn đang đóng cửa để nâng cấp, bảo tàng này cung cấp một số tư liệu so sánh quá trình hình thành nền văn hóa của các dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.
    Bảo tàng Văn minh châu Á ở đường Armenian

    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 07/12/2003
  4. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Các tuyến tour: Có một số tour được tổ chức sẵn cho du khách. Nếu bạn quá cảnh ở sân bay Changi quá 8 tiếng, bạn có thể đăng ký một tour tham quan thành phố miễn phí. Nếu dừng chân ở trong thành phố, bạn có thể đi thuyền dọc sông Singapore (boat tour, river taxi), đi tour Con vịt (Duck tour, bắt đầu từ Suntec City), tour xe điện (bắt đầu từ Clarke Quay). Thậm chí nếu thích bạn cũng có thể đến phố Bencoolen hoặc vào Sentosa để đi tour xích-lô (thùng xe ở bên cạnh chứ không phải ở đằng trước).
    Night Safari: Công viên chuyên mở về tối và đêm, nuôi nhiều loại thú hoang. Bạn có thể ngồi trên xe tuyến đi một vòng chậm chậm (hết 45 phút) và nghe thuyết minh. Hoặc tự mình đi bộ để khám phá hết vẻ huyền bí của rừng nhiệt đới về đêm.
    Vườn chim Jurong: Như tên gọi của nó, đây là nơi trú ngụ của các loài chim mà nhiều loại bạn có lẽ chưa thấy bao giờ. Thậm chí cả chim cánh cụt là loài chim sống ở Nam Cực cũng có ở đây.
    Sungei Buloh: Đây là một khu bảo tồn rừng ngập mặn rộng 130 hec-ta nằm ở phía bắc, cạnh eo Johor. Những cây cầu gỗ bắc len lỏi qua các cây đước, vẹt gợi nhớ về một thuở quá khứ trước đây của Singapore. Thấy người ta nói là chim di trú từ Siberia cũng bay xuống dừng chân ở nơi đây cơ đấy!
    (Không hiểu sao ảnh không gửi lên được nên để sẽ gửi sau vậy)

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Các tuyến tour: Có một số tour được tổ chức sẵn cho du khách. Nếu bạn quá cảnh ở sân bay Changi quá 8 tiếng, bạn có thể đăng ký một tour tham quan thành phố miễn phí. Nếu dừng chân ở trong thành phố, bạn có thể đi thuyền dọc sông Singapore (boat tour, river taxi), đi tour Con vịt (Duck tour, bắt đầu từ Suntec City), tour xe điện (bắt đầu từ Clarke Quay). Thậm chí nếu thích bạn cũng có thể đến phố Bencoolen hoặc vào Sentosa để đi tour xích-lô (thùng xe ở bên cạnh chứ không phải ở đằng trước).
    Night Safari: Công viên chuyên mở về tối và đêm, nuôi nhiều loại thú hoang. Bạn có thể ngồi trên xe tuyến đi một vòng chậm chậm (hết 45 phút) và nghe thuyết minh. Hoặc tự mình đi bộ để khám phá hết vẻ huyền bí của rừng nhiệt đới về đêm.
    Vườn chim Jurong: Như tên gọi của nó, đây là nơi trú ngụ của các loài chim mà nhiều loại bạn có lẽ chưa thấy bao giờ. Thậm chí cả chim cánh cụt là loài chim sống ở Nam Cực cũng có ở đây.
    Sungei Buloh: Đây là một khu bảo tồn rừng ngập mặn rộng 130 hec-ta nằm ở phía bắc, cạnh eo Johor. Những cây cầu gỗ bắc len lỏi qua các cây đước, vẹt gợi nhớ về một thuở quá khứ trước đây của Singapore. Thấy người ta nói là chim di trú từ Siberia cũng bay xuống dừng chân ở nơi đây cơ đấy!
    (Không hiểu sao ảnh không gửi lên được nên xin gửi vào lúc khác vậy)

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhím76 có một thông tin hấp dẫn dành cho ai muốn đi Singapore trong dịp Noel
    Hãng hàng không Garuda Indonesia phối hợp với công ty Transviet (tel: 9303044, Add: 170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Tp. HCM) tổ chức tour đi Singapore với giá cực rẻ như sau:
    - 230 USD: 3 ngày 2 đêm (vé, khách sạn, xe đưa đón) khởi hành ngày 19/12 & 21/12
    - 250USD: 4 ngày 3 đêm (tour trọn gói) khởi hành 16/12
    - 290USD: 5 ngày 4 đêm (tour trọn gói) khởi hành 19/12
    Giá trên áp dụng tại Tp. HCM & chưa bao gồm lệ phí sân bay.
    Theo nhím76 được biết, giá tour đi Singapore của các công ty du lịch khác đi của hãng Vietnam airline hoặc Singapore Airline đã khoảng 380USD cho tour 4 ngày 3 đêm, chưa bao gồm phí sân bay.
    Nhím76 không phải là nhân viên của Transviet, nhím76 cũng mới nhận được fax quảng cáo từ Transviet sáng nay thôi, thấy giá tour hấp dẫn quá nên thông báo cho mọi người cùng biết.
    Lý do tại sao Transviet có thể chào giá tour thấp như thế bởi vì hãng hàng không Garuda Indonesia là một hãng hàng không giá rẻ, họ đang thử nghiệm đường bay Singapore-HCMC & hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể đi Singapore với mức giá vé rẻ hơn nhiều so với mức giá hiện tại.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    (Ảnh của bài trước)
    Boat tour trên sông Singapore
    Một cảnh trong khu bảo tồn rừng ngập mặn Sungei Buloh

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  8. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao rẻ quá vậy!!! Tôi định đi Sing từ 17-30/1 mà hỏi vé của VN Air lẫn Sing Air đều khoảng 450 USD. Sao đi tour lại rẻ hơn được nhỉ?
    Có ai biết cách nào mua được vé rẻ không? Tôi không muốn đi tour vì muốn ở lại khoảng 14 ngày và cũng có chỗ ăn ở rồi.
    À có một việc nữa muốn hỏi: Bây giờ vào Sing đã miễn Visa rồi, vậy trước khi đi có cần làm thủ tục gì không hay cứ xách visa và vé máy bay ra sân bay là đủ?
    Thấy trên báo có nói miễn visa những phải đảm bảo tài chính để ở lại được Sing, vậy mình cần gì để thể hiện được điều này?
    Và thời hạn ở lại Sing bằng Visa Việt Nam là bao lâu nhỉ?
    Mong mọi người giúp đỡ những thông tin trên với.
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Miễn visa thì bạn cứ đem hộ chiếu và vé máy bay ra sân bay là đủ.
    Thời hạn miễn visa cho hộ chiếu phổ thông của Việt Nam vào Singapore là 30 ngày. Bạn không phải chứng minh tài chính gì cả. Đến sân bay Changi họ cộp dấu vào là bạn qua thôi.
    Chúc bạn một chuyến du lịch thú vị.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ảnh boat tour của Thanh Hải có phải là ở ngay Boat Quay không nhỉ?
    Lần nào nhim76 đến Boat Quay cũng là vào ban đêm, nên không nhớ rõ phong cảnh có phải là như trong ảnh không nữa.
    Nhắc đến Boat Quay, nhớ món gà sốt xoài nấu theo kiểu Thái do một quán ăn ở trên bờ Boat Quay nấu. Vị lạ miệng, nhưng ngán không thể tả.
    Nhắc đến Boat Quay, lại nhớ con đường đi dạo dọc theo hai bên bờ sông, băng ngang qua một cây cầu thật là cổ xưa.... bờ bên này của con sông là những quán ăn từ Tàu, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam đến cả những quán châu Âu. Đi vào con đường ấy bạn được chèo kéo mời gọi nhiệt tình không khác gì ăn cơm trưa ngoài ngã tư hàng xanh hay mấy quán cơm gà trên đường Hai Bà Trưng ở Tp.HCM . Bờ bên kia của con sông là một thế giới khác, yên ả, thanh bình với những quán cafe & nhà hàng sang trọng, những toà nhà xây theo kiến trúc xưa với tường rào leo đầy một loại hoa dây leo thật đẹp.... Đi bên bờ bên này, đứng ngắm dòng sông, tận hưởng sự yên bình của cuộc sống, tận hưởng giây phút lãng mạn chỉ có hai người....
    Thanh Hải post thêm nhiều ảnh nữa nhé. Nhím76 đã quyết tâm không sang Singapore thêm một lần nào nữa, nhưng vẫn còn nhớ nơi ấy lắm .....

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .

Chia sẻ trang này