1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp thông tin về Singapore..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng chỗ đấy đấy, cu vào mà hỏi, bạn muốn dừng lại ở Malay chơi trưóc thì dừng dừng lại sau thì dừng, miễn là cả đi và về bạn đều phải qua ML thôi

    Nhu con mua di mai
  2. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nó khuyến mãi đến khi nào là hết hạn vậy, hi vọng là hết tháng 8. Mấy bạn đi về cho tôi chút kinh nghiệm nhé. Cám ơn và chúc các bạn có những chuyến đi thú vị.
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về đất nước Singapore, tôi đã tập hợp lại những thông tin dưới đây. Một số thông tin có vẻ tản mát, nhưng hy vọng sẽ giúp các bạn có được cái nhìn cặn kẽ hơn về đất nước này, đặc biệt là cho các bạn mới hoặc sắp có dịp sang Singapore học tập, công tác.
    Vài nét khái quát
    Singapore là một đất nước nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai. Với diện tích tương đương Hà Nội, đây vừa là một đất nước, vừa là một thành phố.
    Tổng diện tích là 682,3 km2. Singapore là tên một hòn đảo lớn (604,2 km2) nằm cách bán đảo Mã Lai một eo biển nhỏ (eo Johor) như một con sông. Có hai cây cầu bắc qua eo biển này nối liền Singapore với Malaysia. Ngoài ra còn một số đảo nhỏ khác nằm ở phía đông bắc và nam đảo chính.
    Tọa độ: Singapore nằm trong vùng từ 1º09'' đến 1º29'' vĩ độ Bắc và từ 103º36'' đến 104º25'' kinh độ Đông.
    Mặc dù nằm gần xích đạo, khí hậu là một khí hậu nhiệt đới ôn hòa, nhiệt độ không dao động nhiều giữa các tháng. Nhiệt độ trung bình hàng ngày là 26.8ºC - 31ºC. Nằm ven đại dương nên độ ẩm cao và lượng mưa vừa đủ, trung bình 2,345 mm. Mùa mưa thường từ tháng 11 đến tháng 1.
    Người Singapore cũng có chút mặc cảm về đất nước của mình. Khi nói chuyện về diện tích, dân số của một nơi nào đó trên thế giới, họ thường thêm vào: Thế mới thấy Singapore nhỏ biết bao!
    Dân số Singapore là 4,16 triệu người, tốc độ tăng dân số (không kể những người nhập cư không thường xuyên là 1,8% (2000-2001). Mật độ dân số là 6.055 người/km2 (2001).
    Thành phần dân tộc: người Hoa chiếm đa số (76.5%); tiếp theo là người Malay (13.8%), Ấn Độ (8.1%) và các dân tộc khác (1.6%).
    Về ngôn ngữ, tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ chính, sử dụng trong các cơ quan nhà nước, kinh doanh. Các thứ tiếng khác là tiếng Hoa (phổ thông), tiếng Malay và tiếng Tamil. Nhiều tài liệu, bản chỉ dẫn đầy đủ thường đều in bằng cả 4 thứ tiếng này. Các trường học thường dạy bằng tiếng Anh, nhưng cũng có những trường dạy song song thêm cả tiếng Hoa hoặc tiếng Malay. Bên cạnh các tờ báo tiếng Anh, vẫn có báo in bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Malay.
    Đặc điểm dân tộc như trên cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa ở Singapore. Chùa chiền ở Singapore khá nhiều, nhưng bạn cũng có thể bắt gặp các nhà thờ Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo. Tỷ lệ tôn giáo ở Singapore như sau: đạo Phật (42.5%); đạo Lão (8.5%); đạo Hồi (14.9%); đạo Thiên chúa (14.6%); đạo Ấn (4.0%); các tôn giáo khác (0.6%); không tôn giáo (14.8%).
    Còn tiếp ...

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  4. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một thông tin mới toanh: Hiện nay người Việt nam đi sang Malaysia cần phải có visa. Khoảng giữa tháng 7, một người Việt Nam hiện làm cho P&G của Singapore muốn sang Malaysia đã bị yêu cầu làm visa. Tin này sau đó đã được sứ quán Việt Nam tại Sing khẳng định.
    Thông tin thêm cho biết Malaysia là một nước rất ngẫu hứng trong việc này, lúc hứng lên sẵn sàng bắt người ta làm visa mặc dù đã ký hiệp định. Do đó mặc dù thật khó tin nhưng chuyện này là có thật.
    Vì vậy nếu có ý định sang Malaysia thì tốt nhất trước khi đi nên check lại Sứ quán Malaysia cho chắc ăn.
    Nothing is wrong when LOVE is right!!!
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đi lại ở Singapore
    Có thể nói hệ thống đường sá và giao thông công cộng ở Singapore rất tốt. Không bao giờ thấy cảnh tắc đường. Ngoài các con phố, có 4 đường cao tốc chính chạy dọc ngang đảo là Pan Island Expressway (PIE), Central Expressway (CTE), Ayer Rajah Expressway (AYE), East Coast Parkway (ECP).
    Mặc dù nhiều gia đình có xe hơi riêng, nhưng phần lớn người dân Singapore vẫn đi lại bằng các phương tiện công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm (MRT).
    Singapore có hai hãng xe buýt chính là SBS (Singapore Bus Service) và TIBS (Trans-Island Bus Service). Với hàng trăm tuyến xe khác nhau, các xe buýt này đảm bảo chạy đến hầu hết các điểm trên hòn đảo này.
    MRT (Mass Rapid Transit) là một phương tiện thuận tiện ở chỗ tốc độ di chuyển nhanh, không phải dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ như xe buýt. Trung bình cứ 3-5 phút là có một chuyến, vì vậy bạn không bao giờ phải đợi quá lâu. Hiện nay có 3 tuyến MRT: Đông - Tây, Bắc - Nam và Đông Bắc (mới khai trương ngày 20/6/2003). Các tuyến MRT đều chạy qua trung tâm và tỏa ra các khu dân cư lớn. Nếu nơi bạn cần đến nằm ở một tuyến khác, bạn có thể đến một ga trung chuyển (interchange) để đổi sang tàu của tuyến kia.
    Bạn nên mua một chiếc thẻ EZ Link (có bán ở quầy Ticket Office tại các ga MRT) để đi lại bằng các phương tiện công cộng cho thuận tiện. Đối với xe buýt, khi lên (bằng cửa trước), bạn áp tấm thẻ EZ Link vào một cái hộp gắn ngay ở cửa, nghe "tít" một cái, là được. Lúc xuống (bằng cửa giữa), bạn lại áp tấm thẻ vào hộp gắn ở cửa này, máy sẽ tự động trừ đi số tiền tương ứng với chặng đường đã đi của bạn. Khi vào và ra khỏi ga MRT, bạn cũng áp thẻ EZ Link vào trụ ngăn thì tấm chắn sẽ tự động mở cho bạn đi qua.
    Còn nếu muốn đi xe buýt mà không có thẻ EZ-Link thì khi lên xe (cửa trước) cứ bỏ vào cái khay ở cạnh ông lái 80 cents, ông ấy sẽ bấm nút và bạn ra cái hộp màu đỏ ở gần đấy để nhặt một cái vé.
    Nếu ở lâu, bạn nên mua một quyển Bus Map (6.00$) và một quyển Bus Guide (3.90$). Với hai cẩm nang này, bạn có thể tra ra tất cả các tuyến xe buýt ở Singapore để tìm xem mình nên đi bằng xe nào từ đâu đến đâu cho nhanh nhất.
    Taxi ở Singapore cũng rất nhiều. Ra đường là có thể vẫy ngay được taxi, mặc dù bạn cũng có thể gọi qua điện thoại (không hiểu xăng ở đâu mà các bác tài cứ chạy long rong thế?). Nếu đến thăm Singapore ngắn ngày hoặc chưa rành các địa điểm, nên gọi taxi là tiện nhất. Bạn nhớ đem theo tấm cạc đề tên khách sạn hay nơi ở của mình để có lạc thì cứ chìa ra cho lái xe để họ chở về đến nơi.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết thì là thế này :
    Bạn là công dân Việt nam đang ở Singapore thì trước đó bạn xin Visa vào S''pore và khi quay trở về nước là xong. Nhưng nếu bạn muốn sang Malaysia thì lúc bạn quay lại S''pore là ko được nữa, vì coi như đã sang nước thứ 3. Cho dù giữa S''pore và Malaysia có Hiệp định miễn thị thực xuất nhập cảnh. Công dân 2 nước thì vô tư đi lại giữa các cửa khẩu, chỉ cần qua trạm kiểm soát ở biên giới và xuất trình passport là xong, thay cho thị thực (Visa). Vì hiện nay có rất nhiều công dân Malaysia sinh sống và làm việc tại S''pore, và có rất nhiều người sáng thì sang bên Sing làm và tối thì về Malaysia.
    Như vậy là nếu chúng ta muốn từ Sing sang Malaysia thì phải đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore (nghe đâu ở gần gần Tempines thì phải, cái này tớ ko sure cho lắm, có gì cứ hỏi thăm là được). Đến đây bạn xuất trình Hộ chiếu và điền vào Tờ khai xin Visa Re-entry. Đó, nghĩa là Re-entry, tức là bạn sẽ quay lại Sing.
    Còn việc sang Malaysia thì đơn giản lắm. Đi đến các trạm MRT thì sẽ thấy có Đại diện các công ty lữ hành, mua vé vận chuyển Return (Sing-Malay-Sing). Lúc đi là đi xe Bus đi sang Malay, lúc về là đi tàu hỏa. Thường sẽ đi từ tối, khoảng 10-11h gì đó xuất phts từ 1 bến xe chuyên đi Malay và sẽ tới cửa khẩu biên giới lúc nửa đêm. Làm thủ tục Xuất nhập cảnh rồi lên xe đi tiếp tới Kuala Lampur, lúc đó tầm 4-5h sáng gì đó. Lúc này thì bạn được Free, muốn đi đâu thì đi. Rồi 1 vài ngày gì đó (theo như lịch trình bạn đặt ra) thì lại ra Train Station (ga tàu hoả) để về Sing. Hình như giá cả của Return Transportation Ticket (vé đi lại khứ hồi giữa Sing và Malay được bán bởi các Tour) là vào khoảng 30-40 SGD (khoảng 250-320 ngàn VND gì đó).
    Nhìn chung nếu bạn nào ở Singapore thì sẽ thạo hơn tớ và có thể có được những thông tin cụ thể (chi tiết hơn về bến đỗ, về thời gian, về giá cả....v...v..). Nhưng dù sao trên đây là những nét chính về việc từ Sing mà muốn sang Malay chơi và làm việc trong khoảng thời gian ngắn.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ tới Malaysia và thủ đô Kuala Lumpur xinh đẹp, nơi có tháp đôi Petronas cao nhất thế giới (tớ đi đến đây rồi đó, vé tham quan để leo lên ngọn tháp và ngắm thành phố hình như là 15 Ringgit, tiền Malay, tương đương khoảng 12 SGD).
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn Singapore nói, việc nhập cảnh từ Malaysia vào Singapore dạo này có vẻ khó khăn.
    Tôi có một chị bạn mới qua Singapore. Ở nhà chỉ xin được single-entry visa để vào Singapore nên muốn sang chơi Malaysia lại phải đi xin visa ở đây, nhưng bị người ta từ chối. Thế nên không dám sang Malaysia chơi nữa, vì sợ quay về sẽ không vào được Singapore.
    Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mà bạn Singapore nhắc đến trước có tên là Singapore Immigration & Registration (SIR), từ 1/4/2003 mới sáp nhập với một bộ phận của hải quan thành Immigration & Checkpoints Authority (ICA), đóng ở 10 Kallang Road, ngay phía trên bến MRT Lavender.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa ở Singapore
    Đến Singapore, người ta dễ có cảm tưởng cả thành phố này chỉ toàn là nhà ở. Quả thực, ngoài khu trung tâm và khu tài chính ở gần Chinatown, đi ra ngoài một chút đâu đâu bạn cũng thấy những căn nhà ở cao tầng. Do ở tập trung vào những khu nhà cao tầng như vậy nên dù diện tích tương đương với Hà Nội, nhưng có đến 1/3 mặt đất của Singapore vẫn còn chưa sử dụng đến, để dành cho quy hoạch sau này.
    Nhà ở Singapore được chia làm mấy loại:
    - HDB flat: Đây là những căn hộ trong các tòa nhà cao tầng do Nhà nước xây và bán cho người có thu nhập thấp với giá ưu đãi. Vì thế, nói đến HDB là người ta thường nghĩ đến những căn hộ kiểu cũ, có 2 hoặc 3 phòng, diện tích khoảng 40-70 m2, ở trong những khu có mật độ dân cư lớn. Tuy nhiên, gần đây cũng có nhiều căn hộ HDB cao cấp, có đến 5 phòng với diện tích từ 90 m2 trở lên. Các tòa nhà này không có hàng rào nên có thể ra vào tự do, và ở tầng một thường để trống, các căn hộ bố trí từ tầng hai trở lên.
    - Condo apartment: Condominium là những khu chung cư do các công ty tư nhân đứng ra xây dựng và quản lý, thường nằm trong một khuôn viên có hàng rào, ra vào cổng phải qua bảo vệ. Các căn hộ trong condo thường rộng rãi, tiện nghi hơn là các căn hộ HDB, ngoài ra còn có một số tiện nghi chung cho cư dân trong condo như phòng tập thể thao, bể bơi, sân tennis. Giá thuê hoặc mua cũng đắt hơn so với căn hộ HDB.
    - Semi-detached house, terrace house: Đây là loại nhà riêng, thường là của những gia đình khá giả. Giống như kiểu nhà phân lô ở ta, các căn nhà nằm sát cạnh nhau hoặc hai chiếc một áp hông vào nhau, mỗi nhà đều có sân và cổng riêng ra đường. Nhà riêng ở Singapore không xây theo kiểu mái bằng hình ống mà thường xây 3 tầng mái ngói, nhưng chiều cao mỗi tầng cũng rất thấp tạo nên một cảm giác xinh xắn. Diện tích mỗi ngôi nhà này, kể cả sân, vườn thường từ 150 đến 200 m2.
    - Bungalow: Là loại nhà biệt thự, thường nằm giữa một khu đất rộng hoặc một khu vườn nhiều cây cối. Chỉ những người giàu có mới sở hữu các căn nhà này.
    Các khu nhà, đặc biệt là các khu nhà HDB, thường quần tụ xung quanh một trung tâm chính. Trung tâm này thường là nơi có ga MRT, có bến xe buýt, có chợ và các cửa hàng lớn, có rạp chiếu phim, thư viện, câu lạc bộ (community center). Ví dụ một số trung tâm như Choa Chu Kang, Bukit Batok, Jurong East, Bishan, Ang Mo Kio, Hougang, Toa Payoh, Sengkang, Tampines.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tìm đường ở Singapore
    Rất nhiều con đường ở Singapore được đặt tên trùng nhau theo tên của các khu dân cư lớn, chỉ khác nhau ở một từ cuối. Thông thường, một con đường chính của khu dân cư đó sẽ được đặt là Road, còn các con đường nhỏ hơn một chút thì đặt là Avenue, nhỏ hơn nữa thì thường gắn với View, Park, Hill, Drive, Rise, Crescent, Walk, Link, Close, v.v? Ngoài ra, lại còn các con số đính kèm đằng sau nữa. Một người mới đến sẽ không biết lần đâu ra giữa những Woodlands Road, Woodlands Centre Road, Woodlands Ring Road, Woodlands Ave 1 12, Woodlands Circle, Woodlands Street 11, 12, 13, 31, 32, 41, Woodlands Drive 42, 43, 44, 50, 53, 73, 75, Woodlands View, Woodlands Crescent, North Woodlands Way.
    Vì vậy, khi được cho một địa chỉ nào đó, bạn nên xem cẩn thận tên đường, ví dụ Bedok Road hay Bedok Avenue, chứ đừng chỉ nhớ Bedok không là tìm không ra.
    Có một số tên đường có những từ tiếng Malay mà bạn có thể muốn biết cho dễ nhớ như Jalan (nghĩa là phố), Bukit (đồi), Lorong (ngõ), Telok (vịnh, vũng), Tanjong (mũi, doi đất).
    Nhà ở Singapore thường được viết theo khuôn dạng sau:
    (Số nhà trên phố, tên phố)
    (Số nhà, tên tòa nhà hoặc condo)
    Singapore (dãy 6 con số mã bưu điện)
    Số nhà thường bắt đầu bằng dấu # và có hai con số: số đầu chỉ số tầng, số sau chỉ số nhà trên tầng đó.
    Ví dụ:
    1 Sophia Road
    #03-24 Peace Center
    Singapore 228149
    có nghĩa là nhà số 1 phố Sophia, tên tòa nhà là Peace Center, tầng 3, phòng 24.
    Dãy mã số bưu điện có ý nghĩa gì? Mỗi tòa nhà hoặc khu nhà ở Singapore đều được gán với một dãy số 6 chữ số này, vì vậy chỉ cần biết dãy số này bạn có thể tìm được tòa nhà đó ở đâu. Bạn chỉ cần vào trang web www.streetdirectory.com.sg và đánh dãy số đó vào mục Postal Code Search, cửa sổ bên cạnh sẽ hiện ra một bản đồ nhỏ với tòa nhà được thể hiện bằng một ngôi sao. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ để thấy được rõ hơn các tên phố xung quanh cũng như vị trí tương đối của điểm này trên đảo Singapore.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  10. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái High Street Center bán điên thoại rẻ là ở đâu thế thanhhao , có gần MRT nào ko , nếu đi bus thì số bao nhiêu
    [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này