1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi các bạn về hình thức bảo lãnh sang du học Đức!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Zaft, 31/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Thực ra thì bác cứ lên DAAD tìm những trường nào có khóa Bachelor bằng tiếng Anh, rồi sau đó vào web của trường đấy tìm hiểu thủ tục là xong mà:P Còn nếu bác định học ĐH bằng tiếng Đức thì ko có chuyện học Kolleg tiếng Anh đâu nhá:D
  2. Zaft

    Zaft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ^như anh nói,em phải thi khối ngành kĩ thuật! Lên trang DAAD thấy phải thi nhiều thứ lắm mà! sao chỉ có Đức ngữ và Toán đc hả anh?
  3. HerrKid

    HerrKid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn tìm hiểu kỹ trước khi đặt câu hỏi[r2)]
    Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào (Aufnahmeprüfung) là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức.Thường thì sẽ thi 2 môn toán và Đức ngữ.1 số trường chỉ thi Đức ngữ.
    Trường hợp của bạn là học khối ngành kỹ thuật thì sẽ học và thi T kurs bao gồm Đức ngữ,Toán, Vật lý/Hóa học .Kỳ thi này tên là Feststellungsprüfung.Sau đó sẽ được nhận vào Uni/FH\:D/
  4. Zaft

    Zaft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chút là Toán,vật lý,hóa học tụi nó kiểm tra bằng trình độ lớp mấy của việt nam ạ? :((
  5. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    trinh do dai hoc nam dau` thoi ay' ma`
  6. Zaft

    Zaft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em học CNTT thì phải học cả toán lý hỏa hả?
  7. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    uhm hoc het' dang nao sang kia cung hoc
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Informatik không phải học lý hóa đâu nhá:D, nhưng học Kolleg khối T lại phải học(trình độ bình thường thôi).
  9. Zaft

    Zaft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    oạch! sao mỗi người nói 1 kiểu vậy!
    Tóm lại,giờ em muốn sang học cntt ở bên Đức,ngoài ông bác bảo lãnh ra,em cần phải thi testAS,mà thi là 2 môn Đức ngữ và Toán!
    Sang đó em thi lên Đh thì em mới thi thêm lý hóa????
    Như vậy phải không ạ?
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Mỗi người một ý thôi chứ ko phải mỗi người một kiểu^^
    Trước hết bác thi TestAS nhá.
    Sau đó sang Đức bác sẽ phải thi đầu vào dự bị(Aufnahmetest) gồm 2 môn toán và tiếng Đức.
    Ở dự bị bác sẽ phải học Toán Lý Hóa Tiếng Đức Tin(đấy là Kolleg Hann như thế, các trường khác chắc cũng na ná)
    Sau đó bác phải thi tốt nghiệp dự bị, gồm các môn Toán Tiếng Đức và Lý hoặc Hóa.
    Sau đó lấy điểm dự bị vác đi xin vào học Uni.
    Đó :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này