1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi cách đo điện trở nối đất

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi vdminhquan, 25/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vdminhquan

    vdminhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi cách đo điện trở nối đất

    Tôi đang xây nhà và muốn lắp cọc tiếp địa cho dây thu lôi, nghe nói tiêu chuẩn VN thì điện trở nối đất yêu cầu nhỏ hơn 10 Ohm, xin hỏi tôi có thể dùng đồng hồ đo điện loại Digital Multimeter vẫn bán ngoài cửa hàng điện không hay phải dùng thiết bị đặc chủng


    [​IMG]
  2. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ko được bác ah. Cái đo điện trở nối đất là thiết bị riêng ví dụ như: http://www.kew-ltd.co.jp/en/products/earth/4102A.html
    Bác cứ nhờ mấy chú chi nhánh điện là có cái đó đó.
    Điện trở nhà mình nên dùng < 4 om
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Như bác nkd23 nói đúng, không thể đo bằng đồng hồ vạn năng đấy được. Đây là cái đồng hồ số. Nếu đo ở công trình thì cần phải có tem kiểm định, còn ở nhà thì không cần.
    Theo tiêu chuẩn điện trở cho tiếp địa chống sét <4 ôm. Điện trở tiếp địa cho thiết bị điện <8 ôm.
    [​IMG]
  4. xxfone

    xxfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được đó bác. Ngoài đồng hồ vạn năng kiểu đó ra, bác cần thêm 1 nguồn DC điều chỉnh được khoảng 50V nữa. Cho dòng điện này đi vào đất, đo áp và dòng, chia ra thì đựơc điện trở đất.
    Bác thử xem.
    Được xxfone sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 30/07/2008
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Cách này của bác có khác nào bảo 1 anh nông dân đang cày ruộng đi lái tàu hoả
    @ vdminhquan: Theo kinh nghiệm thì bác dùng 3 cây sắt V4 mỗi cây 2 đến 2.5m đóng thành hàng thẳng (Mỗi cái cách nhau 3m) sau đó dùng thanh sắt lập là 4 hàn nối với nhau là ok. Nếu đất khô thì dùng nước pha thêm ít muối đổ thật nhiều quanh khu đóng cọc ấy. R của hệ tiếp địa trên <4ôm.
  6. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Cách này của bác có khác nào bảo 1 anh nông dân đang cày ruộng đi lái tàu hoả
    @ vdminhquan: Theo kinh nghiệm thì bác dùng 3 cây sắt V4 mỗi cây 2 đến 2.5m đóng thành hàng thẳng (Mỗi cái cách nhau 3m) sau đó dùng thanh sắt lập là 4 hàn nối với nhau là ok. Nếu đất khô thì dùng nước pha thêm ít muối đổ thật nhiều quanh khu đóng cọc ấy. R của hệ tiếp địa trên <4ôm.
    để tránh hiệu ứng màn chắn thì khoảng cách giữa 2 cọc phải lớn hơn 2 lần chiều dài cọc.
    lưu ý nếu đổ muối thì cọc dễ bị han gỉ và đứt lúc nào không biết đâu đấy. theo quy phạm ngành điện thì không có chỗ nào nói về đổ muối cả (không cho mà cũng không cấm) riêng tiêu chuần xây dựng việt nam thì cho phép đổ muối.
    [/quote]
  7. thienpht

    thienpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    2. Các phương pháp đo điện trở nối đất.
    a, Phương pháp đo gián tiếp: Theo nguyên tắc vận hành an toàn thiết bị điện, điện trở của kết cấu nối đất, có thể tiến hành việc đo điện trở nối đất bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng ta sử dụng phương pháp đo thông dụng nhất, đó là phương pháp dùng ampe kế và vôn kế xoay chiều, kết quả lấy ra nhờ các công thức tính toán.
    Sơ đồ này dùng nguồn điện xoay chiều cấp qua một biến áp cách ly sau đó đưa đến điện cực nối đất A và cọc dòng C. Hai cọc đo và điện cực nối đất được bố trí theo sơ đồ đường thẳng và cách nhau một khoảng l, tuỳ thuộc vào từng đối tượng đo (là các cọc hệ thống nối đất theo mạch thẳng hay mạch vòng khép kín) mà có khoảng cách cụ thể theo các sơ đồ tổng quát nêu ở phần sau (phần " Các sơ đồ đo thông thường")
    Đóng nguồn biến áp cách ly, trên các đồng hồ vôn và ampe sẽ chỉ ra các giá trị dòng điện và điện áp, từ đó sẽ tính được điện trở nối đất theo công thức:
    R= U/ I (Ω)
  8. thienpht

    thienpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    b. Phương pháp đo trực tiếp:
    Dùng cầu đo điện trở tiếp địa loại DET 2/ 2 để đo theo các phương pháp sau:
    * Phương pháp đo độ rơi điện thế: áp dụng cho các đối tượng đo là các điện cực nhỏ và đơn giản.
    Trong sơ đồ của phương pháp này sử dụng một cọc dòng và một cọc áp nằm trên cùng một đường thẳng với điện cực nối đất cần được thử.
    Cọc dòng đóng vào đất ở khoảng cách 30- 50 m so với điện cực nối đất cần được thử và được đấu chắc chắn vào đầu cực C2 của thiết bị đo.
    Cọc áp được đóng vào đất ở vị trí giữa cọc dòng và điện cực đo, đấu chắc chắn và đầu cực P2 của thiết bị đo.
    Đấu cực P1 và C1 của thiết bị đo vào điện cực cần đo.
    Tiến hành đo theo chỉ dẫn của phần hướng dẫn sử dụng cầu đo thử nghiệm chung của thiết bị.
    Để kết quả đo chính xác, ta có thể tiến hành đo nhiều giá trị điện trở nối đất ở các vị trí khác nhau bằng cách di chuyển cọc ra xa hoặc gần hơn so với vị trí ban đầu 3 m. Tiến hành đo để xác định giá trị đo ở các vị trí đó. Nếu độ lệch của mỗi giá trị đo này so với giá trị trung bình của 3 phép đo nằm trong cấp chính xác yêu cầu, thì ta lấy giá trị trung bình là giá trị điện trở thực của điện cực nối đất. Nếu các trị số đo chênh lệch vượt quá cấp chính xác yêu cầu, thì ta dùng phương pháp đo khác.
    Một cách khác có thể dùng trong phép đo này để nối từ thiết bị đến điện cực nối đất chỉ bằng một dây đơn. Cách này chỉ thực hiện nếu như dây dẫn thí nghiệm có thể nối ngắn mạch, bởi vì khi đó, điện trở của nó không được bao hàm trong phép đo,
    Chú ý: Điện trở dây dẫn thí nghiệm điện cực nối đất có thể được xác định riêng bằng cách tháo nó từ điện cực và nối đến các đầu cực C2 và P2, sau đó nhấn nút thử.
    * Phương pháp áp dụng qui tắc 61,8 %, cũng là độ rơi điện thế, nhưng cọc dòng và cọc áp được đóng ở vị trí thích hợp so với điện cực nối đất theo qui tắc 61,8 %.
    Theo qui tắc này sẽ cho kết quả đo chính xác nhất.
    ở đây, cọc áp ở vị trí 61,8 % khoảng cách từ cọc dòng đến điện cực nối đất và 3 cọc này cũng nằm trên cùng một đường thẳng.
    Để có kết quả tốt nhất, thì cọc dòng nằm ở khoảng 30- 50 m từ tâm điểm của điện cực nối đất được thí nghiệm, cọc áp phải đúng ở 61,8 % khoảng cách này. Nếu điện cực nối đất ở cỡ trung bình, gồm một vài cọc, thì khoảng cách này phải được tăng lên theo bảng sau:
    Khoảng cách max (m) K.cách từ cọc áp đến tâm đ.cực nối đất (m) K.cách từ cọc dòng đến tâm đ.cực nối đất (m)
    5 62 100
    10 93 150
    20 129 200
    Khảng cách max là khoảng cách lớn nhất ngang qua hệ thống điện cực được đo (đường chéo của hệ thống nối đất).
    Để đạt được độ chính xác cao hơn, có thể thực hiện 3 phép đo bằng cách di chuyển cọc dòng về phía gần hơn và xa hơn vị trí ban đầu của nó, đồng thời di chuyển cọc áp tương ứng theo nguyên tắc 61,8 %. Giá trị trung bình của 3 phép đo được xem như là giá trị điện trở thực đo được của hệ thống nối đất.
  9. ntu2009

    ntu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phải dùng Máy đo điện trở đất đấy bạn ạ.
    Có mấy loại: đóng cọc và kẹp và kìm.
    Đóng cọc có 3 loại: phương pháp đo 2 dây (1 cọc) , 3 dây (2 cọc), 4 dây (3 cọc).
    Nếu đo dưới 10 Ôm và cần độ chính xác cao thì cần dùng loại ít nhất là 2 cọc. Loại kẹp và kìm tiện, nhanh nhưng thiếu chính xác.
    Công ty mình bán Máy đo điện trở đất Hioki - Xuất xứ Nhật đấy. Giá thì rất ok.
    Thông số Máy đo điện trở đất:
    http://www.hioki.com/product/3151/index.html
    Bạn có thể xem theo đường link này.
    Nếu quan tâm hơn nữa, có thể pm cho mình.
    Được ntu2009 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 23/07/2009
  10. kienqn242

    kienqn242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Càch 'o 'iẶn trơ? nẮi 'Ắt thĂng dùng thì? phà?i dù?ng 'Ă?ng hĂ? chuyĂn dù?ng, thĂng thươ?ng thì? dù?ng loài 3 dĂy 2 còc. 'òng còc càch còc và? càch 'iĂ?m 'o 10m ('iĂ?m 'o ơ? giưfa 2 còc), nẮu 'o 'iẶn trơ? chẮng sèt thì? <8 hof̣c <10 Ăm cùfng ok rĂ?i, cò?n nẮu 'o 'iẶn trơ? tiẮp 'Ắt an toà?n cho thiẮt bì (chẮng 'iẶn giẶt khi 'iẶn chàm vò?) thì? <4Ăm là? 'àt

Chia sẻ trang này