1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về học bổng ngân sách nhà nước

Chủ đề trong 'Du học' bởi xiangrikui, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi 1 chút là công dân Việt nam đang du học ở nước ngoài có thể đăng ký xin học bổng ngân sách nhà nước để tiếp tục học thêm ko?
    It is not how hard you work but how much you get done
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Theo như yêu cầu về học bổng này thì những đối tượng sau được tham gia thi học bổng :
    1) Làm việc trong các đơn vị : trường, bộ, viện nghiên cứu
    2) Làm việc trong các công ty nhà nước ở Việt Nam.
    Điều kiện: Đã ký hợp đồng dài hạn hoặc biên chế ít nhất là 1 năm
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Bupbe nhiều. (Gọi là chị Bupbe cũng hay hay nhỉ! ) Đọc hết bài của chị em cũng khái quát được tình hình. Trước đây thì mù tịt còn bây giờ thì biết được tí chút. Nhưng từ bài này em lại có thêm thắc mắc nhờ chị giải đáp tiếp.
    1. Em đang có ý định học Master. Như chị nói nếu muốn theo con đường NSNN thì phải thi cao học. Em không hiểu chỗ này. Như bình thường em học hết đại học (cuối năm nay em mới tốt nghiệp) thì sẽ ôn luyện và thi vào một viện (có đào tạo cao học) hoặc một trường đại học có đào tạo cao học. Cụ thể trường hợp của em thì học ngành kĩ thuật môi trường tại ĐHBK TPHCM, nhưng trường lại không có đào tạo cao học (phải 2-3 năm nữa mới mở) nên chỉ có thể thi vào Viện Tài Nguyên môi trường. Nếu thi như thế thì có thể đăng kí chọn phương án học bổng NSNN như chị kể không?
    Nếu không phải như thế có nghĩa là mình phải đăng kí thi cao học theo chương trình học bổng NSNN chung với tất cả mọi người? Nhưng em nghe nói thi cao học thì có một môn cơ bản (hình như là toán?), một môn cơ sở (chuyên ngành của mình) và tiếng Anh. Đáng quan tâm ở đây là môn cơ sở, nếu thi chung với nhiều ngành thì môn cơ sở sao mà so sánh được?
    2. Trong trường hợp đậu học bổng NSNN (giả dụ may mắn thế ) thì sau đó mình sẽ chọn trường. Lỡ đâu mình vẫn không chọn được trường thì có mất luôn suất học bổng mình giành được không? Nếu có thì thời gian bao lâu thì sẽ mất? (Chưa được cái học bổng nào nhưng em cũng lo xa một tí, đã hỏi thì phải tới nơi tới chốn luôn!)
    3. Về đối tượng tham gia thi học bổng ngân sách nhà nước chỉ thấy chị nói tới người đang công tác tại các trường ĐH, viện,... Sinh viên thì có thuộc dạng này không? Hay là phải đi làm một năm rồi mới được thi?
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Thế học bổng cho Sinh viên năm thứ nhất thì sao hả mấy bác ?
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  5. anhthich_langman81

    anhthich_langman81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào BupBeXinhDep!
    mình muốn hỏi bạn về tiêu chuẩn để được thi cấp học bổng NSNN.
    Chỉ công tác ở Vụ, Viện, trường, Bộ là được thi sao ? không cần điều kiện bằng cấp ( ví như khá , giỏi ....) sao ? hay là những điều kiện kèm theo nữa? làm ơn cho mình biết rõ hơn mình cũng đang muốn đi học Master ngành CNTT giống bạn.
    Mong tin !
    ============================
    Tình yêu đến , tình yêu đi , ai biết ??
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trước đây, khi mình thi học bổng này là do mình được đọc những thông tin này trên Website : www.vnexpress.net, mục Xã hội/Du học. Vì mình thi năm 2002 nên mời các bạn đọc những thể lệ về thi học bổng năm đó. Còn những thay đổi của năm 2004 sắp tới thì mình chưa biết ( còn năm 2003 thì đã tổ chức kỳ thi này rồi )
    http://vn.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Co-hoi-Du-hoc/2002/02/3B9B94AA/
    Nếu trong trường hợp các bạn không link được đến trang trên thì mời bạn link đến trang :
    http://vn.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Co-hoi-Du-hoc/
    Sau đó bạn tìm thông tin này vào ngày :Thứ 4, 20/2/2002.
    Chú ý là mặc dù yêu cầu của học bổng là : người dự tuyển phải có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi -- yêu cầu này là rất chung chung, không có nghĩa là họ yêu cầu mình phải đạt bằng Giỏi hay Khá, mà quan trọng nhất vẫn là kết quả của kỳ thi cao học( đối với đối tượng thi Master ).
    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang Web của bộ GD, theo mình nhớ không nhầm thì trang Web đó có hẳn riêng 1 mục về các học bổng ngân sách nhà nước.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào Jeno,
    Như chị được biết, hiện nay bộ GD đang gửi các thí sinh tham gia thi học bổng Master ( chị chỉ nói về trường hợp Master thôi nhé) thi cùng với đợt thi cao học của các trường, Năm bọn chị thi, bộ GD uỷ quyền cho 24 trường ĐH trong cả nước mà các thí sinh có thể tham gia. Chị lấy VD: chị học ĐH ngành CNTT ở Bách Khoa HN thì chị có thể tham gia thi tại các trường như: ĐHQGHN, ĐHBKHN, ĐHQG thành phố HCM, ĐH kỹ thuật thành phố HCM... tức là các trương trong cả nước mà có tổ chức thi cao học ngành CNTT của chị, với điều kiện là chị phải nộp hồ sơ tại trường đó và tham gia thi cùng kỳ thi cao học trong nước tại trường đó. Tuy nhiên, vì năm 2002 bộ GD chỉ uỷ quyền cho 24 trường nên có rất nhiều trường không có hình thức thi cao học nước ngoài mà chỉ có thi cao học trong nước. Còn đối với những trường được uỷ quyền thì ngoài cuộc thi cao học trong nước còn có thi cao học nước ngoài, tức là sẽ có 2 bộ hồ sơ: 1 bộ hồ sơ trong nước, 1 bộ hồ sơ nước ngoài(NN) . Thí sinh thi cao học trong nước và nước ngoài ngồi chung với nhau, cùng đề, cùng thang điểm chấm. Chỉ đến khi có kết quả thì mới phân chia ra là đối tượng nào là cao học trong nước, đối tượng nào là cao học nước ngoài. Trong trường hợp em muốn thi cả cao học trong nước và nước ngoài thì em phải làm 2 bộ hồ sơ, nộp lệ phí thi cho cả 2 bộ hồ sơ đó và tuỳ theo điểm chuẩn, mà họ sẽ xét cho em.
    1.Như v ậy, nếu em học ngành kĩ thuật môi trường tại ĐHBK TPHCM, nếu tr ường em không có cao h ọc ngành này thì em có thể tham gia thi ngành của em tại trường được bộ GD uỷ quyền cùng kỳ thi với cao học trong nước ( Danh sách những trường được uỷ quyền chị không có ở đây).
    Thi cao học đúng là gồm 2 môn, VD ngành CNTT của chị ph ải thi 2 m ôn: M ôn chuyên ngành(Môn Toán rời rạc- Toán của ngành CNTT ), môn thứ 2 là môn cơ sở của ngành m ình, VD chị học CNTT thì môn cơ sở bao gồm: Ngôn ng ữ l âpj tr ình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Em cứ hình dung kỳ thi cao học trong nước của từng trường thi th ế nào thì thi của m ình cũng là như v ậy( vì mình thi cùng đề mà).
    Như v ậy, em không lo là thi chung với nhiều ngành, mà thực chất m ôn cơ sở của ngành em học thôi và đề thi tại trường em đăng ký thi, nó cũng kh ông thể giống với đề thi của các trường khác cùng ngành với em được. N ếu so sánh thì chỉ so với các bạn cùng thi cao học NN với em và chỉ tiêu b ộ GD cho ngành của em tại trường đó( VD như trường ĐHQG HN n ăm 2002 đuợc 24 suất trong đó ngành CNTT được 3-5 suất).
    2. Trong TH em thi đỗ, em sẽ được gia hạn tìm trường trong vòng 2 năm. N ếu trong 2 năm đó mà em vẫn ko tìm được trư ờng thì bộ GD s ẽ ko t ính k ết qu ả c ủa em n ữa
    3. Về đối tượng tham gia thi học bổng ngân sách nhà nước chỉ thấy chị nói tới người đang công tác tại các trường ĐH, viện,... Sinh viên thì có thuộc dạng này không? Hay là phải đi làm một năm rồi mới được thi
    Theo chị hiểu thì nếu đi học Master thí SV ko thuộc dạng này mà yêu cầu phải l à đi làm trong các: bộ, trường, viện, các công ty nhà nước( Em có thể xem k ỹ h ơn ở địa chỉ trang Web chị gửi kèm)http://vn.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Co-hoi-Du-hoc/2002/02/3B9B94AA/
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 19/06/2003
  8. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ta lôi lại chu? đê? na?y nhé, đơf mơ? thêm topic tru?ng vê? nội dung.
    Cha?o các bạn, tôi vư?a thi Học bô?ng ngân sách nha? nước chuyên nga?nh CNTT, đu? điê?m chuyên môn. Vê? tiếng Anh tôi đã có điê?m TOEFL quốc tế 557 (hị hị, hơi xịt), điê?m TWE la? 3.0 (xịt nưfa) nhưng cufng la? đu? đê? Bộ chấp nhận.
    Tôi muốn la?m sao thật nhanh chóng la?m các thủ tục đê? đi học nhanh nhất ke?o đê? lâu quá lại mất hứng. Tuy nhiên tôi chưa có tý kinh nghiệm na?o ca?, mong mọi ngươ?i chi? giúp mấy điê?u:
    - Nên chọn nước nào để dễ được chấp nhận với mức điểm của mình, có một số ý kiến xoay quanh Mỹ, Đức, Anh, Nhật, Úc (tôi ko thích đi Úc vì nó gần quá, muốn đi xa xa tý).
    - Các bước làm thủ tục là những gì, cần tiến hành song song như thế nào để thật nhanh?
    - Cần chuẩn bị những gì để đi nếu kịp đi trong năm nay (vì bấn lên lo đi, đến lúc được lại không biết đi như thế nào, cần mang những gì, bỏ những gì, làm sao sang bên kia đỡ ngu ngơ,...)
    Cám ơn mọi người trước nhé. À, nếu như điểm tốt nghiệp Đại học của Việt Nam cũng quan trọng để bên kia xét thì tôi tốt nghiệp Đại học loại Giỏi.
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chào anh giáo HUT,tôi cũng vừa đạt HB 322 năm nay,nhưng tôi hơn bác là có vài trường bên UK chấp nhận rồi,chỉ chờ thủ tục của Bộ quyết định,tôi phải đi năm nay vì tất cả tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi,nhưng chờ quyết định của Bộ khá lâu.Nói thật bác nhé,nếu bác chờ qđịnh của Bộ xong mới apply thì ko thể đi được trong năm nay,vì nghe nói giữa tháng 8 mới công bố list,mà bác biết rồi đấy có 25 bước để thực hiện thủ tục với điều kiện bác đã có Uncon***ional letter rồi......Nói chung còn gian nan lắm bác ơi.......Tôi từng đã học từ HUT đây,bác làm MSc hay PHD vậy,có gì cứ hỏi chị Bupbexinhdep đây,kinh nghiệm đầy mình....
  10. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SunflowerBoy, tình hình của tôi nó hơi khác bác một chút nên mới cà cuống lên thế này. Chả là tôi chưa hề có tý kinh nghiệm nào, chưa thi thố bao giờ và bạn bè cũng chẳng có thằng nào đi kiểu ấy cả. Hơn nữa sau khi thi Cao học, Bộ có tổ chức thi TOEFL thì tôi lại không biết, ko biết tí nào luôn mà cứ yên tâm chờ kết quả rồi mwói thi TOEFL như những năm trước. Hú vía là tôi có tranh thủ thi TOEFL quốc tế hồi tháng 5 nên có điểm và đủ đấy, ko thì tạch rồi.
    Tôi thi MSc thôi, để từ từ rồi xem xét tiếp. Còn bác bảo rằng tôi đã biết rồi, có 25 bước thực hiện thủ tục thì oan quá, tôi có biết tý nào đâu. Vậy bác đừng ngại mất thời gian, chịu khó ngồi post giúp tôi 25 bước đó là gì với, kèm theo những advice mà bác đã trải qua nhé, hoặc là bác chỉ nguồn các thông tin ấy để tôi tìm trực tiếp cũng được. Cám ơn bác trước nhé, biết đâu ta lại gặp nhau bên đó nhỉ?
    Tất nhiên mọi người ai mà có kinh nghiệm chia xẻ thì tôi cũng rất biết ơn.

Chia sẻ trang này