1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về máy đập đá (than) , thường có trong các nhà máy xi măng

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi hansen84, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hansen84

    hansen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về máy đập đá (than) , thường có trong các nhà máy xi măng

    Chào các bác !
    Em đang tìm hiểu về máy đập đá trong nhà máy xi măng, cái mà đập đá từ to thành nhỏ ý ạ.
    Em chưa hiểu sơ đồ kết cấu của máy như thế nào? Ai có cho em với.
    Động cơ để quay rotor máy phải như thế nào ạ.
    Mong các anh giúp em với ạ !!!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://www.Aubema.com
  3. hansen84

    hansen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    HIx, trang tiếng anh ạ, e đọc nhưng ko hiểu hết
    Bác bt thì nói qua cho em dc không.
  4. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Mình có cái clip quảng cao của bọn này nhưng to lắm, làm thế nào nhỉ?
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Về máy đập đá trong các nhà máy xi măng bạn có thể tham khảo mô hình sau tại LILAMA 69-3
    http://www.lilama69-3.com.vn/ecom/vn/asp/ProductDetail.asp?ID=154
    Theo tớ thì có thể sử dụng máy nghiền đá, về tài liệu bạn có thể tham khảo các SGK về máy nghiền(nghiền thô, nghiền tinh)
    Được tuan_2pung sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 09/07/2009
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Từ năm 1970 đến 1973 tôi làm ở Nhà máy Granito và Gạch Hoa
    ở An Dương, Hà Nội, ngoài đê Yên Phụ .
    Ở đó có máy nghiền đá từ cỡ nắm tay ra cỡ đốt ngón chân .
    Đá hộc (bằng đầu người) thì phải thuê công nhân bổ búa cho
    nhỏ ra bằng nắm tay mới bỏ vào máy nghiền được .
    Máy chạy điện, công suất khá lớn, quay một trục gang (mới đủ
    cứng) dài cỡ 1 mét, đường kính 1 gang tay, có lằn gân chừng
    3 centimet, cao (hay sâu) chừng 2 centimet), tốc độ chậm . Ở
    2 bên trục quay là 2 gờ cũng bằng gang, dày lắm, mà khe hở
    giữa gờ và gân trục gang chừng hơn 1 centimet.
    Đá nắm tay để trên một cái sàng đặt nghiêng trên miệng phễu
    hình chữ nhật chạy dài suốt trục quay, nhờ độ rung của máy
    nghiền mà rớt xuống phễu, và bị nghiền ra thành mảnh nhỏ .
    Đá xay xong, phải sàng bằng tay cà bàn gỗ xuống một mảnh
    sắt đột lỗ theo cỡ . Sau đó, các cỡ đá phải được cân đo theo
    tỷ lệ để trộn làm Granito cho đẹp tiêu chuẩn.
    Khi máy chạy, đá nhỏ bị nghiền ra văng rất mạnh, nên cả hệ
    thống đặt trong một cái thùng tôn thép dày 5 ly, và từ xa đã nghe
    tiếng nổ lộp bộp như ngô rang .
    Bạn có thể nghe đại khái như thế mà làm ra máy nghiền đá
    được . Các kích thước có thể thay đổi, như làm trục nhỏ lại,
    nới lỏng khe hở ra, giảm tốc độ xuống, tăng công suất máy
    điện lên, thì an toàn, không cháy máy .
  7. hansen84

    hansen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì cái Trục chịu những lực gì khi làm việc ạ.
    Trục gắn các đĩa, đĩa gắn với búa. Búa lắp lỏng quay tự do trên trục treo.
    Động cơ- > Hộp giảm tốc -> Trục.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không tưởng tượng ra được ý tưỏng của bạn .
    Có một thiết kế gần giống với ý tưởng của bạn như sau:
    Đó là cái trục khuỷu của động cơ xe hơi, xe tải .
    Thay vì các piston trong xylanh, thì là các đầu búa .
    Ở đây, lực truyền ngược lại từ bánh răng đến trục máy .
    Vấn đề khó ở đây lại là chỗ làm sao cho búa đập đá dần dần
    chứ không đập 1 phát là tan ngay ra, thì vỡ máy trước.
    Vấn đề đưa nguyên liệu vào và nguyên liệu ra mới khó .
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ có thiết kế máy nghiền búa rồi; nhiều cái đáng quan tâm ra phết đấy:
    -Phải là búa văng để tránh kẹt khi xơi phải cục liệu quá cỡ; cái chốt ắc phải chịu mòn, chịu va ; Đầu búa cũng vậy-thép 65 trở lên-hàn ủ với thân búa chuẩn dai chịu mỏi
    -Tâm trục ro tor ( mâm búa ) phải hợp lý; thường cao hơn máng liệu để có xu hướng đạp dìm xuống ( hạn chế văng ngược lên)
    -Đặt nghiêng các thanh ghi thay cho mặt sàng lỗ- góc đặt hợp lý để thoát liệu
    -Máng cấp liệu có thể cần các lược chắn văng ngược
    -Vì tải trọng động và cần dự trữ động năng nên cần phải lắp 1 cái bánh đà.
    -Chính vì cái bánh đà nên cần bổ xung 1 cái phanh hoặc chọn tỷ số truyền hợp lý, bởi khi tắt máy phần bị dẫn gồm rô to + bánh đà còn dư quán tính sẽ trở thành khâu dẫn ngược-có thể trượt đai hoặc vỡ cháy bi động cơ
    -Cũng vì thế nên dùng động cơ tốc độ thấp 980rpm-730 gì đó càng tốt
  10. hansen84

    hansen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là : vật liệu được cho rơi tự do trực tiếp vào rotor hay nó được giữ bởi 1 lưới để đập nhỏ dần ạ.

Chia sẻ trang này