1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin kinh nghiệm thiết kế mạng điện gia đình

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi boyckm, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyckm

    boyckm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xin kinh nghiệm thiết kế mạng điện gia đình

    Mình là dân cơ khí, mình đang làm nhà (1 trệt ,1 lầu,1 gác mái).Hôm nay chạy qua xin thọ giáo anh em bên điện giúp cho phần thiết kế mạng điện gia đình sao cho hợp lý nhất và tiết kiệm .Trong nhà mình có nhà để xe nên nghĩ muốn để tủ điện chính ở đó.
    Các bạn tư vấn nơi mua thiết bị lắp đặt điện, nhà mình ở quận 9 (tp HCM).
    Ngoài ra mình còn muốn thiết kế đường dây điện thoại nội bộ dùng chung một số đt.VD như là khi ai gọi đt đến thì ở dưới nhà bắt máy,muốn gặp người nào thì bấm số giả dụ như số 1,2,3,...
    thì đt trong phòng của người cần gặp sẽ reo để nghe ko phải mất công đi gọi nghe hay là phải chạy từ trên lầu xuống để nghe đt
    Những ai quan tâm thì hãy giúp đỡ mình.Nếu khả thi mình xin trả công xứng đáng
    Các bạn có thể liên hệ với mình qua mail:hcmboy@gmail.com
    Mong nhận được sự trợ giúp của các bạn
    CÔNG LAO CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC TRẢ CÔNG XỨNG ĐÁNG
  2. thaobtb

    thaobtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Moi nhu cau can ve thiet ke hay lien lac voi minh.
    mail: bichthao007@yahoo.com
    Tel: 0987391069
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    0,3% thiết kế phí, theo tiêu chuẩn : IEC, JIS ... (International standard)
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bạn lấy bản vẽ mặt bằng nhà bạn ra, đặt vị trí thiết bị điện lên đó: Đèn, ổ cắm, bình nóng lạnh, điều hoà nhiệt độ, vị trí bảng điện. Tất tần tậ các loại thiết bị mà bạn định có. Có tính toán đến cả vị trí giường nằm, bàn học, bàn làm việc sao cho để ổ cắm hoặc công tắc cho thuận tiện Nhớ để ổ cắm ở gần vị trí đặt bàn thờ nhằm tiện dụng cho trang trí bán thờ.
    Lập phương án đi dây cho tất các các thiết bị sao cho đường dây ngắn nhất mà vẫn đảm bảo sau này có thể đặt các đồ dùng khác, nhấy là chỗ để khoan bắt tranh ảnh, dây màn vì không khéo là sẽ bị khoan vào dây điện ngầm. Điều này hay gặp lắm. Cả bức tường to như thế nhưng rất hay nhè vào dây điện mà khoan. Cái này trong tiêu chuẩn xây dựng có đề cập đến cách đi dây.
    Vẽ sơ đồ 1 sợ cấp điện cho từng thiết bị. Trên sơ đồ một sợi này có ghi tiết diện, loại dây, loại aptomat, loại ổ cắm v.v...
    Các cớ dây thường dùng.
    Bóng đèn 0,75-1.5mm2
    Ổ cắm 2,5-4mm2. 4mm2 thường dùng cho bình nóng lạnh hoặc bếp điện, điều hoà. Mà nói chung chỉ những cái nào công suất cực lớn mới dùng đến dây 4mm2
    Dây điện cấp điện cho tầng hoặc cho phòng: 4-10mm2
    Dây điện cấp cho nhà 10-16mm2.
    Nên cấp điện cho từng phòng bằng áp tômat riêng để sau này điều khiển cho dễ. Nhất là khi sửa chữa, sửa phòng nào cắt phòng đó còn lấy điện từ phòng khác sang để làm.
    Bảng điện chính nên để ở hành lang cầu thang nhằm đi dây ngắn nhất. Vừa tiết kiện dây, vừa an toàn. Dây điện cũng khá đắt tiền
    Dây nguồn vào nhà nên đặt cầu dao, sau cầu dao là aptomat nhằm cách ly dễ dàng khi có cần cắt điện. Cầu dao phải là loại 2 cực nhằm cắt hoàn toàn điện cần sửa chữa.
    Dùng các loại dây điện có 2 lớp bọc cách điện khi đi ngầm trong tường đảm bảo an toàn.
    Nếu sử dụng các loại dây liên doanh nên tăng tiết diện lên một cấp vì thường là thiếu. Bạn có thể so sánh dây của Trần Phú với dây liên doanh cùng tiết diện sẽ thấy khách nhau ngay. Vì lý do này nên dùng dây liên doanh đôi khi còn đắt tiền hơn.
    Lập dự toán các loại thiết bị, chủng loại, số lượng dựa trên 2 bản vẽ trên. Bãn sẽ có số lượng chính xác số lượng thiết bị, số lượng dây điện. Với dây điện có thể có sai số 5% hoặc 10% tuỳ vào độ chính xác mà bạn dự tính được.
    Chú ý khi đặt dây điều hoà cần để luôn cả lỗ để đưa ống đồng và vị trí phù hợp với đường thoát nước, cục nóng, cục lạnh.
    Nên sử dụng các loại đèn tiết kiện điên nhằm giảm chi phí. tuy nhiên phòng tắm, cầu thang nên dùng đèn tròn nhằm tăng tuổi thọ vì những chỗ này bật tắt nhiều, thời gian dùng không nhiều.
    Có thể đặt ổ cắm sát sàn nhà cho mỹ quan tuy nhiên phải dùng ổ có nắp che phía trong nhằm tránh trẻ em nghịch gây nguy hiểm.
    Dùng các loại thiết bị chống rò điện cho bình nóng lạnh, máy giặt.
    Nếu nhà cao cần thiết kệ hệ thống chống sét. Sử dụng kim thu sét và dây tiếp địa. ĐÚng là phải dùng phi 8, tuy nhiên đắt tiền dùng phi 6 cho tiết kiệm. Cọc tiếp đia có thể dùng thép góc. Nều nhà thấp so với các nhà bên cạnh thì bỏ qua cho đỡ tốn kém.
    Đường dây điện thoại như bạn muốn cần suy nghĩ phòng đặt tổng đài. Việc đặt tổng đài không khó. Chỉ cần mua một tổng đài, cần đặt dây điện thoại từ phòng đó tới tất cả các phòng khác và đánh dấu đầu dây. Dĩ nhiên là cần đặt cả dây ngầm từ ngoài vào để đưa dây từ ngoài vào tổng đại. Tổng đài chỉ là một hộp con con có kích thứoc như quyển từ điên. Có thể đặt góc phòng.
    Cần đặt cả dây mạng LAN đển các phòng nhằm phục vụ công việc. Tớ thì vẫn nghiên về duùn đường truyền hơn là wireless vì độ bảo mật và ổn định cao hơn. Đầu tư thì gần như bằng nhau.
    Dây anten cũng cần đặt cho tất cả các phòng vì đời sống giờ cao, có nhiều TV. Dùng dây đồng trục.
    Đặt dây máy bơm nhằm đảm bảo bơm nước tự động. Nếu không sau này phải đi dây loằng ngoằng ở ngoài rất xấu.
    Nếu nhà bạn cao, nhiều gió, có thể đặt chong chóng bơm nước, cái này đầu tư không nhiều nhưng đẹp lại hiệu quả cao, tiết kiệm điện. Nhìn ngôi nhà rất văn mình, tạo kiểu dáng cho kiến trúc. Nhất là bạn làm cơ khí thì việc này mang lại phong cách cho riêng ngôi nhà của bạn.

Chia sẻ trang này