1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, nhưng với tư cách của HLV -> DM Diego M

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 10/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng với tư cách của HLV -> DM Diego M

    Thật sự đau hết chỗ nói,

    Người ta ko tin, nhưng đúng là Arg đá chẳng khác gì VN thời Riedl cả. Lên bóng quá nửa sân là ra biên, tạt vào để mấy ku 1.70 đánh đầu. Hahaha, chịu thật rồi.

    Đội hình thì miễn bình luận. Nếu được quyền, có đến 8 người chẳng thể ngồi trên dự bị nữa:

    - Toàn bộ hàng thủ: Zanetti quá già, papa ko đủ tầm, còn Heinze và đặc biệt thằng bỏ mẹ số 2 ngu quá, Paraguay nó giỡn cho đủ kiểu, nhục thật. Dự bị cũng lởm quá: Burdisso mà còn được gọi là trụ cột

    - Tiền vệ: Veron thì nhục rồi, còn Gago và Mascherano mà để triển khai đá bóng thì đúng là chỉ có Maradona mới nghĩ ra. Nghĩ lại mà lại thêm Jonas nữa thì đúng là địa ngục.

    - Tiền đạo: Aguero đá ngu bỏ mẹ, được cái chạy chỗ nhiều như con trâu. Mẫu tiền đạo kiểu Kun là đầu đất, biến là vừa.

    Tóm lại, giờ mà ở cạnh Diego thì cũng phải vừa ... chửi, vừa ... cho ông một phát đấm vào giữa mõm.

    Nhục quá :((
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thật bác, em chưa bao giờ mong Arg thua như lúc này. Cái đội hình này thắng rùa cũng chỉ thêm nhục.
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Maradona từ chức, Pekeman trở lại
    Argentina vào WC 2010 bằng Playoff,
    VÀ rồi Argentina vô địch World Cup 2010
  4. thang_ranh_dang_ghet

    thang_ranh_dang_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đkm cái thằng béo lùn, đá bóng thì hay mà làm HLV thì như kẹc ý tầm cỡ ông Mara này mà sang V-League thì cũng éo có ai thuê xem Arg đá mà em cứ hình dung ra con cá mắc câu, vùng vẫy, dẫy dụa - thảo nào mà tivi nó nói dưới bàn tay của Diego - Arg giờ chỉ còn là đội bóng trung bình ở Nam Mỹ .
    Em kết ông Pokemon, hồi ông ý cầm quân là xem Arg đá có nét nhất, ý đồ rõ ràng - chứ éo như bây giờ, ko có miếng đánh nào cụ thể cả, toàn ra biên tạt vào ( mà khổ nỗi toàn tạt từ tít dưới chứ có ra được gần biên ngang mà tạt đâu cơ chứ )
    Ah còn vụ thay người nữa, đang thua mà lại đi thay cái thằng hậu vệ vào sân Hết khôn lại dồn đến dại Chắc ông Mara hy vọng nó cao to như thế, vào sân đánh đầu rùa đây mà
    Dù sao cũng có cái mừng là Arg sau rất nhiều năm và nỗ lực đã tìm ra được thèng HLV tồi tệ, kém cỏi nhất Chúc mừng Mara - ông rất xứng đáng với danh hiệu này đấy
    P/S : Bác Talo chuẩn bị ọp ẹp đi chứ nhẩy
  5. Gagaxy

    Gagaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ra đi la? cách tốt nhất Mara thê? hiện ti?nh yêu bóng đá Arg
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    TT&VH Online) - Dù thua 0-1 trước Paraguay và nguy cơ mất luôn cả suất đá play-off, nhưng HLV Maradona vẫn tự tin khẳng định rằng Argentina tràn đầy cơ hội tới Nam Phi dự World Cup vào năm sau.
    Paraguay đã chính thức có mặt ở Nam Phi năm sau bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina ngay trên sân nhà. Trong khi đó, đội bóng của HLV Maradona đã phải hứng chịu trận thua thứ 4 trong 5 trận gần đây và đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, vốn là vị trí phải thi đấu play-off
    Phát biểu sau trận đấu, ?oCậu bé vàng? Maradona nói: ?oParaguay thi đấu tốt, đặc biệt là Cabanas và Haedo Valdes. Paraguay cầm bóng tốt và các tiền vệ của họ tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Đáng nhẽ các cầu thủ của tôi phải theo kèm họ tốt hơn. Phong độ thi đấu của Argentina trong trận đấu này không được tốt. Chúng tôi phải tái thiết lại và cố gắng thi đấu thật tốt trong 2 trận đấu còn lại. Tôi muốn đội bóng có được vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.????? Chúng tôi vẫn còn cơ hội và vẫn có thể tự định đoạt khả năng tham dự Wolrd Cup 2010?.
    Thất bại trước Paraguay sẽ lại làm dấy lên những hoài nghi về khả năng dẫn dắt của Diego Maradona, biểu tượng bóng đá của Argentina. Tuy nhiên, ?oCậu bé vàng? nhấn mạnh rằng Argentina sẽ có mặt ở Nam Phi năm sau đồng thời bác bỏ những lời chỉ trích. Ông nói: ?oTôi không sợ những lời chỉ trích, tôi chẳng sợ ai cả. Tôi vẫn đang thực hiện công việc huấn luyện của mình và đội bóng sẽ tiến lên. Thực lòng mà nói tôi đã rơi vào cuộc chiến chỉ trích từ năm 15 tuổi. Giờ đây, tôi đã 48 tuổi và tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến với họ (giới truyền thông)?.
    HLV Maradona lại 1 lần nữa lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng Messi sau màn trình diễn tệ hại của ngôi sao này trong trận đấu với Brazil và Paragoay. Maradona lên ting: ?oĐừng có chỉ trích Messi nữa. Các cầu thủ Paraguay và HLV Martino biết rõ sự nguy hiểm của Messi. Luôn có 3 tới 4 cầu thủ vây quanh cậu ấy. Họ đã chia cắt thành công sự liên kết giữa Messi và các đồng đội. Do vậy, Messi đã không thể tỏa sáng như cậu ấy thường hay làm?.
    Những phát biểu đậm chất thằng Chí- Việt Nam.Diego *** biết hay cố tình *** biết chính anh là mắt xích yếu nhất , là con bệnh cần chữa trị đầu tiên.Sau mỗi 1 trận đấu, vẫn những lời thế này..và trận sau thua Peru @ " phong độ trận này không tốt, đáng nhẽ phải làm tốt hơn. chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn..." ***....
    H1N1 đâu rồi, cho anh Mara 1 phát đê....Chán ***
    Được giangbatigol sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 10/09/2009
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Hi D''alessandro mình rất nản và mong Diego từ chức, nhưng có 1 số quan điểm khác bác :
    Zanetti đâu gọi quá già? Mình thấy Diego xài Janetti là ko sai. Giờ tìm 1 hậu vệ trái hay như Janetti ở Arg thì ko có đâu.
    Gago & Mascherano tất nhiên ko bằng Cambiasso rồi, nhưng ko đến nỗi gọi là ko đáng để ngồi ghế dự bị.
    Kun vẫn là tài năng lớn nếu đặt đúng chỗ.
    Còn mấy cái khác mình đồng ý với bạn.
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghĩ lại thì thấy pekerman vẫn thuộc loại đẳng cấp ko thể sánh được, mặc dù trận đá với Đức do thiếu tự tin, nhút nhát không đúng lúc nên Arg mới bị loại trên chấm phạt đền. Nhưng mà vòng loại WC này thì đá ngon ơ. Mấy thằng tép riu như Ecuador thì chỉ cần xài đội hình 2 là cũng xong tuốt ( mặc dù phải chơi trên độ cao sân khách ). Mà phong cách thi đấu của Arg lại rất quyến rũ khi thi đấu tại VCK WC năm đó . Đá như khiêu vũ xem vậy mới sướng. Tiếc là thiếu may mắn.
    Thôi ... gọi lại pekerman cho rồi
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn khoái cái ông pekerman đó. Nhớ trước đây nhiều người cứ chê nhưng nhìn lại thời đó cũng khủng, vùi dập nam tư cũ, đá trên cơ đức chủ nhà hầu hết thời gian, có 1 chút thiếu may mắn và sai lầm.
    Còn 1 điều nữa anh em ạ: Messi còn lâu mới có được cái ảnh hưởng như Riquelme. Riquelme thiếu sự ổn định nhưng khi anh đá đỉnh cao thì mọi đường bóng từ chân anh đều có thể dẫn đến bàn thắng, nhiều khi chỉ là tình huống bình thường nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có anh trên sân thì nhịp độ trận đấu hoàn toàn do anh nắm, đó chính là đẳng cấp của một thủ lĩnh thật sự. Messi ở đội tuyển giờ ko có được cái sức ảnh hưởng đó, cậu cần thời gian để tiến bộ nữa.
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá ngày nay không còn cái khái niệm là " thể thao giải trí" nữa. Cái thời Maradona đi bóng và ghi bàn ( xem mấy cái clip cái nào cũng ảo vãi chưởng) không còn đất mà sống nữa.Nó là khoa học và tính thực dụng cao hơn rất nhiều.Argentina từ lâu đã tự hào với kỹ thuật của Nam Mỹ và chiến thuật của Châu Âu, nhưng từ WC 98 ( còn sót lại 1 chút) đến giờ, những bản sắc làm nên Albicelstes đã phai nhạt dần và đến pác Maradona thì gần như là chấm phết.
    Có thể chúng ta đã "sinh" ra quá nhìu chú " lùn" và "khéo" nên cái chất Châu Âu chết dần, hoặc là Argentina đã bị "bốc" lên quá cao về cái lối chơi gọi là "đan lát thêu thùa" để rồi "cao quá" thì ngã oạch.Chiều cao và thể lực của Argentina đang tỉ lệ nghịch với kỹ thuật của chúng ta.Đến 1 cầu thủ như Buonanotte cao có 1.60 thì thật éo tưởng tượng được nhưng vẫn được coi là tương lai của River, cònErik Lamela ( nghe đâu cũng lèo lá như Messi vậy,có chăng cao hơn tí) Với cách đào tạo và tuyển dụng như vậy thì đến WC 2014 tại Brazil chắc chiều cao trung bình là 1.70m , các chú lùn mà đá với bọn trâu đần thì có thắng cũng thành tật, còn thua thì lại đổ tại...thể lực.
    Nhân tiện có pác phicanh nói về Messi và Roman , cũng góp tí ý kiến thôi ( bạn Loa to có đọc đừng ném đá tớ nhé):
    1/ Tư chất thủ lĩnh: Messi chưa đạt tầm thủ lĩnh nhưng sẽ là nay mai thôi, còn Roman chắc kô phải bàn. Khuôn mặt khắc khổ hãm tài, lối chơi đủng đỉnh thiếu quyết liệt. Đội nhà mà thua chắc pác này bỏ cuộc đầu tiên.Roman kô phải 1 thủ lĩnh.
    2/ Lối chơi: Khác nhau hoàn toàn , không thể yêu cầu Messi chơi như Roman và ngựợc lại.Messi đang hoàn thiện mình cả ghi bàn và kiến tạo, anh chơi không tốt phần nhiều do chiến thuật của Maradona.Argentina cần bỏ cái khái niệm Roman hay số 10 cổ điển đi, bây giờ kèm chết 1 cầu thủ kô khó...kể cả cho Maradona vào cũng chết như thường.
    3/ Tương lai: bây giờ mà vẫn nhớ Roman thì kể như vứt.Messi chính là tương lai là bộ mặt của Argentina, nhưng ko phải lối chơi xoay quanh Messi.Bây giờ xoay quanh 1 người thì coi như tự sát.
    Vài lời vậy thôi...Bỏ Roman đi, vì Argentina không có Xavi hay Ine nhưng những cầu thủ khác cũng không quá xa so với họ.Gọi Pek lại đê, và Mara , anh nên đóng 1 vai trò trong ban HL cổ suý cho anh e ( như anh đã từng hò hét) thay vì đứng như phỗng và cắn móng tay như vậy.Mất thẩm mỹ và vệ sinh vãi lều...

Chia sẻ trang này