1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin thành lập box : tây ban nha _ espanol .

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi hau_k5, 17/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_gai_ngoan

    con_gai_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói đùa chứ mọi người chả đọc kĩ gì cả, em đã bảo là sắp đi nhưng chưa biết tí tẹo tèo teo nào về tiếng cả, thế mới cần học hỏi. Thế mà bác hau_k5 làm cho em 1 tràng Espanol thế kia thì em phát sốt à???
    To : bố gì gì tự nhận ý, sao tự nhiên gọi Con ngon lành thế chứ lị?!
    Mẹ ơi.....con sẽ về Mẹ đừng mong nhé, con sẽ về..........
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    he, con gai ngoan
    con dang can hoc tieng ES thi di noi chuyen voi bo cung la cach hoc hay chu sao, ma con di hoc ve cai gi day
  3. con_gai_ngoan

    con_gai_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bố sinh năm 78 à? Thế con gọi là bố nhe! Bố biết tiếng TBN à? Con nói chuyện với bố kiểu gì đây???
    Mẹ ơi.....con sẽ về Mẹ đừng mong nhé, con sẽ về..........
  4. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    đây là vài trang web mà mọi người co thể vào để học tiếng, thử trình độ, tra từ điền
    http://www.studyspanish.com
    http://www.donquijote.com
    http://www.businessspanish.com/LECCION/grammar.htm
    http://www.upv.es/camile/canal/canal2.html
    http://www.auladiez.com/gramatica.html
    http://www.sppo.ohio-state.edu/grads/Lear/grammarreview.htm
    http://www.quia.com/dir/spanish/
    http://www.locoaboutspanish.com/test.htm
    http://www.conversa.net/cotestf.html
    http://www.mundolatino.org/rinconcito/arcoiris/html
    http://www.primeravistalibros.com
    http://www.diccionarios.com
    http://www.alis.com
    http://www.babel.altavista.com/tr
  5. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    he, con gai ngoan
    con dang can hoc tieng ES thi di noi chuyen voi bo cung la cach hoc hay chu sao, ma con di hoc ve cai gi day
    [/quote]
    Bố sinh năm 78 à? Thế con gọi là bố nhe! Bố biết tiếng TBN à? Con nói chuyện với bố kiểu gì đây???
    oohhh,mi buena hija
    bố sinh năm 78 nhưng là của thế kỉ trước, 1878,heh
    thì bố đã bảo là đang đi học tiếng ES, viết thì bằng tiếng ES vô tư vì có thể tra từ điển còn nói thì không tra từ được
    workervich@yahoo.com
  6. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em mới cầm được một quyển dạy Espanol ở cấp vỡ lòng gồm 40 bài sơ khởi. Được hai bài đầu thấy ngon ăn nhưng đến khi mở tới các bài sau thì hoa mắt chóng mặt chẳng hiểu gì cả.
    Trước tiên là vấp ngay phải rắc rồi với SER và ESTAR? Bác nào giải thích hộ em cách dùng mới ?
    Cám ơn các bác trước.
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    dài phết, nôm na nó là to be trong tiếng Es
    dùng kiểu thế, mỗi tội phải chia cho các ngôi, các thời
    ser là verbo chỉ bản chất, ( cố định, cao thấp , là ai, là người thế nào)
    estar chỉ trạng thái, tại thời điểm nói, hặc thời điểm nào đó, hoặc đặc tính dễ thay đổi
    vd : él es bajo anh ta là người lùn
    tú estás guapa hoy hôm nay em đẹp lắm ,
    đại loại thế
    hai động từ trên cũng dùng trong bị động nữa
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  8. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    chao sweetie
    tui cứ mạnh dạn trả lời bạn mặc dù biết rằng co nhiều người tiếng rất tốt
    có gì mọi người sửa luôn hộ nhé
    SER: (giống động từ "to be" trong tiếng Anh)
    - có nghĩa: là, trở nên ( ngoài ra có thể ghép với nhiều từ khác để tạo nên những nghĩa khác, bạn có thể xem trong từ điển...)
    - để chỉ bản chất của sự vật
    ejemplo:
    senorita Th es muy antiva ( con nhỏ Th rất kênh kiệu )
    aquella chica es bonita pero muchísima perezosa ( cô bé đó đẹp đấy nhưng lười chảy thây )
    ect...
    ESTAR: có nghĩa: ở, tại (...)
    hay dùng như trợ động từ khi chia ở các "thì tiếp diễn"
    - để chỉ trạng thái của sự vật
    ejemplo:
    mi casa está al final de esta calle, es pequeno pero moderna ( nhà của tôi ở cuối phố này, nó nhỏ nhưng hiện đại)
    los sombreros están sobre la mesa, son tuyas? ( những cái mũ ở trên bàn là của cậu à?)
    ect...
    hhiih, chi biết đến thế thôi,
    nếu cậu muốn học tiếng ES thì có thể vào Aulacervantes ở trong trường ngoại ngữ, hà nội
    hiện giờ cũng đang có lớp mới mở
    có ai muốn thực tập nói tiếng ES không, liên lạc với tui nhé
    wokervich@yahoo.com
  9. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn caballo78 đã trả lời rất đầy đủ cho sweetie. Hic nhưng Sw mới chỉ mới mò mẫm với những trang đầu tiên nên vốn từ đâu có nhiều mà caballo cho ví dụ như thế thì đúng là Sw thành vịt nghe sấm Hì nhưng đọc lại lần hai thì cũng hơi ổn ổn.
    Sw chỉ học để biết Espanol chứ không muốn học chuyên sâu nên khi nào rảnh thì tự học thôi. Lúc nào có thắc mắc lại lên hỏi các cao thủ trên này thì dễ vào hơn
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    altiva : kiêu căng sale del : Alto
    casa ----> pequña
    Th : Thuận, thuận lợi : positiva , favorable
    kekeke
    hôm nay học bổ ngữ nhá chúng mình
    bổ ngữ là cái gì đó mà ăn vào rất bổ cho ngữ
    có hai loại, trực tiếp và gián tiếp
    directo objeto và indirecto objeto
    phân tích câu chuối sau
    tôi hỏi anh ta
    và tôi hỏi anh ta chuyện đó
    đối tượng bị tác động trực tiếp (anh ta) : là bổ ngữ trực tiếp được đặt cạnh động từ nhất, và được chia như sau
    me
    te
    le la (se)
    os
    nos
    les las (se)
    trường hợp trong dấu ngoặc là khi trong câu gồm cả bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp
    quay lại ví dụ một
    le pregunto a él : tôi hỏi anh ta
    trong trường hợp đã hiểu hội thoại từ đầu, ta có thể bỏ : a él
    truờng hợp hai
    se lo pregunto : tôi hỏi anh ta chuyện đó
    cả câu trên, nếu viết cả câu thì sẽ viết như sau :
    yo pregunto a él unas cosas privadas tôi hỏi anh ta một vài chuyện riêng
    người ta chỉ cần nói
    se lo pregunto và thứ tự của bổ ngữ là : trực tiếp trước, gián tiếp sau : se, lo
    tương tự : me preguntas ? có nghĩa là : cậu hỏi tôi à,
    ngắn gọn trong hội thoại :
    a mí ?
    cả câu : tú preguntas a mí ?
    os pregunto , dónde estás mi novia ?
    có nghĩa là tao hỏi bọn mày, người yêu tao đâu
    trong trương hợp có hai động từ, thì thành phần bổ ngữ đứng
    ngay sau động từ nguyên thể
    dónde puedo buscarla ?
    tao có thể tìm cô ấy ở đâu
    --------------
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này