1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn kĩ năng listening skills

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi chiaki_co_len06, 10/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn kĩ năng listening skills

    Mod cho mình nhờ mấy ngày. Mình đang bức xúc quá. Học tiếng anh với mình chia ra 3 giai đoạn:
    - Ban đầu chập chững rất là khó vào
    - Sau giai đoạn chập chững thì lên khá nhanh, học đầy hứng thú dễ vào
    - Giờ là giai đoạn nước rút, cần nâng cao nhanh chóng để thi cử gặt hái thành quả nhưng đến mức này rồi mới thấy lên tiếp hơi bị khó và tốc độ cũng sẽ chậm hơn trước rất nhiều.

    Trong 3 kĩ năng, dù mình đi test ở đâu, hay tự mình đánh giá, thì kĩ năng nghe vẫn là hạn chế nhất. Mình đã sắm ipod, nghe cả năm nay, đủ loại từ hội thoại thực, ielts, toefl, các bài nghe từ các trang học tiếng anh, BBC, BC, VOA,... không thiếu gì cả. Mình cũng có nghe thụ động và nghe chủ động qua sách toefl, từ developing skill lên mastering rồi sang các sách ETS, Delta Key, Kaplan,.... Dù đã nghe nhiều vậy (mặc dù thế không tập trung lắm ) nhưng mình cảm thấy kĩ năng nghe của mình vẫn hạn chế quá. Không biết có phải do phương pháp nghe có vấn đề không?
    Tai mình định dạng âm không tốt như tai người khác, chẳng hạn mình nghe tiếng miền trung mà nặng thì đôi khi không nghe được hết, khi mà người khác vẫn nghe được. Khả năng tập trung vào bài nghe cũng chưa tốt lắm, dù mình vẫn thể trả lời được khoảng bằng hoặc trên 50% trong lần nghe đầu tiên (chủ yếu là guess). Mình đi học 1 khóa ở trung tâm, thầy nói cũng khá nhanh thì khi miìn nghe rất rõ ràng khi thì âm u đau hết cả đầu. Cho dù khả năng nói và viết của mình hơn những người khác trong lớp thì khả năng nghe lại kém hơn.

    Mình nhớ tư vấn với. HELP mình nhé
  2. lovelybug90

    lovelybug90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng đang gặp vấn đề tg tự đây. Listening dở tệ. các cao thủ cho ý kiến đi ạ:(
  3. lenguyet85

    lenguyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình thì lại hơi ngược lại với bạn một chút, vì mình không ngồi viết lách gì cả, chỉ học tiếng Anh như cách 1 đứa trẻ mới được sinh ra tập nói, nên viết thì có thể sai chính tả, nhưng nghe và nói thì mình tốt hơn nhiều. Vấn đề là bạn nghe được các âm nhưng không hiểu nghĩa, hay là bạn không "nhận mặt " được các âm đó?
    Nếu là trường hợp thứ nhất thì bạn chỉ cần củng cố từ vựng là được rồi. Nhưng mình nghĩ bạn thuộc trường hợp thứ 2, vì bạn viết tốt, có nghĩa là bạn có 1 lượng từ khá lớn rồi.
    Vậy thì vấn đề ở chỗ là có thể bạn đã lơ là trong giai đoạn học pronunciation. Giai đoạn này cực kì quan trọng, nhưng có nhiều người lại bỏ qua nó.
    Nếu âm của bạn không chuẩn, bạn sẽ không nghe được chính xác, từ được từ mất, và đôi khi bạn nói thì người Việt nam có thể hiểu được nhưng người bản ngữ thì chưa chắc đã hiểu, vì mình sử dụng một âm khác họ.
    Nên mình nghĩ là bạn hãy bỏ ra khoảng hơn 1 tháng để học lại ngữ âm, thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi.
    Theo mình, nghe là kĩ năng nhanh lên nhất đấy, chỉ cần chăm chỉ là OK.
    Thế nhé!
    Chúc bạn nhanh tiến bộ.
    À, có gì bạn cứ liên hệ với mình, nếu mình biết gì thì sẽ chia sẻ cùng. Mình là Nguyệt ( lenguyet_85@yahoo.com. DT: 0976 252 285).
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn
    Vấn đề của mình là nghe hiểu âm nếu nói không nhanh, nhưng nói nhanh quá không kịp bắt âm đâm ra cũng chẳng biết nó là từ gì. Hơn nữa mình chưa có phản xạ nghe tự nhiên, mà bắt buộc lúc nghe phải tập trung 1 chút, không thì coi như không nghe thấy mất
    Thực ra nếu nghe Toefl thì với đĩa của ETS thì mình nghe 1 lần cũng hiểu được 60-70%, nếu guess để trả lời câu hỏi thì được 70-80%. Nhưng mình sợ là cái phản xạ của mình không tốt, mà khi thi hoặc giao tiếp thông thường âm lẫn cả các tạp âm xung quanh thì nghe sẽ khó hơn rất nhiều. Chắc đợt này phải phơi mặt ra ngoài bờ hồ đón Tây mất
  5. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, các kỹ năng trong khi học ngoại ngữ luôn gắn kết với nhau. Bạn nghe tốt --> bạn sẽ nói giỏi. Bạn nói giỏi -->bạn sẽ viết hay. Còn đọc là một kỹ năng, với tôi, tách biệt khỏi 3 kỹ năng vừa nói. Nó đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung. Riêng với nghe, chỉ vài góp ý nhỏ thui:
    1.Trước tiên muốn nghe tốt, như bạn gì bên trên đã nói, bạn phải luyện ngữ âm tốt. Ít nhất là phải chính xác về âm sắc của từ ngữ. Bạn thử xem lại điều này ở bản thân rồi bỏ thời gian ra luyện tập
    2.Quá trình nghe cũng có nhiều giai đoạn, từ đơn giản tới phức tạp (mới tập nghe mà chọn các bài khó quá sẽ mau nản).
    a)Nhiều người VN hay than rằng họ nghe người bản xứ nói hiểu hết, nhưng bảo họ nói lại thì họ chịu.
    b)Nếu theo quan điểm (vàng) về mối liên hệ chặt chẽ giữa các kỹ năng trong học ngoại ngữ mà tôi vừa nói thì người học a) đã có vấn đề trong việc luyện lập các kỹ năng
    Hầu hết các GV ở VN mình chỉ dạy cho học viên về sự HIỂU BIẾT về cái mà học viên thấy, hơn là thực hành = những TRẢI NGHIỆM.
    Nghe cũng là 1 trải nghiệm. Bạn phải tập sao cho các giác quan cùng hoạt động 1 lúc hoặc theo từng giai đoạn rõ ràng, do chính mình định hướng, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt. Có vài đề nghị sau:
    Hãy chọn một bài nghe phù hợp với trình độ của mình
    2.1 lần 1: nghe không text - tập cho thính giác tự phán đoán nội dung bài nghe. Sau khi nghe tự kiểm tra mức độ hiểu của bài -> Luyện thính giác
    2.2 lần 2: nghe lại với text - kiểm tra lại độ chính xác của lần 1->luyện lại thính giác và mắt
    2.3 lần 3: nghe với text và tập nói theo text -> vừa để luyện ngữ âm, vừa để tập thính giác quen dần với âm thanh những từ mới vừa học
    2.4 lần 4: nghe không text và lập lại nội dung đang nghe. Càng chính xác càng tốt -> luyện thính giác, ngữ âm, luyện nói
    2.5 lần 5: như lần 4 nhưng chịu khó viết lại toàn bộ nội dung đã nghe ->luyện thính giác, luyện ngữ âm, luyện nói, luyện khả năng viết nắm bắt vấn đề
    2.6 lần 6: bạn không nghe nữa mà tự mình tập trình bày lại toàn bộ bài đã nghe bằng ngôn ngữ nói của mình. Kiểm tra lại với text
    Sau một thời gian nếu tập đúng và đều đặn mỗi ngày, tùy trình, (bạn sẽ tốn khoảng 6 tháng), chắc chắn bạn sẽ cải thiện được khả năng nghe nói, viết một cách đáng kể.
    Trên đây là vài bài tập kỹ năng cơ bản cho phương pháp nghe. Hãy tập luyện đều đặn và kiên trì, chắc chắn bạn sẽ thành công.

    chúc vui
  6. ftv

    ftv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn này góp ý hay quá. Mình bổ sung một tí nữa là lúc học ngoại ngữ bạn nên có tâm lý thoải mái, đừng có căng thẳng quá thì ko hiệu quả được đâu.
    Thêm vào nữa là bạn đừng dùng cảm tính mà đánh giá trình độ nghe của mình. Khoảng tầm 2 tháng bạn tham gia test thử trình độ ở ngoài hoặc làm ở nhà xem. Nếu bạn chăm chỉ luyện nghe hàng ngày đúng như bạn nói ở trên thì chắc chắn khả năng nghe của bạn sẽ lên ngay thôi. Chúc bạn thành công
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vote cho bạn rùi . Cách mình làm cũng hơi giống nhưng có lẽ chưa tuân thủ đủ nguyên tắc như trên. Mình thường nghe ban đầu không có text, sau đó mình trả lời câu hỏi (chủ yếu nghe Toefl và ielts), xem được chừng bao nhiêu phần trăm. Sau đó mình nghe lại lần nữa, trả lời lại xem có sự thay đổi gì không. Sau đó mình vừa nghe vừa đọc text, và lần cuối cùng là nghe mà không đọc text để hình dùng cách phát âm các từ. Trước đây khi nghe developing skills thì mình chịu khó ngồi viết hết bài, và vì dễ nên viết gần như đúng hết những gì trong text, sau chuyển lên mức cao thì mình không đủ kiên nhẫn để viết ra nữa mà chỉ nghe và đoán ý. Ngoài ra mình nghe thời sự chủ động hoặc thụ động. Mà mình đã luyện như vậy 1 năm rồi đấy, có điều mức độ đều đặn thì chưa nhiều thôi.
    Mình cảm thấy mình thiếu nhất sự phản xạ nên cần tiếp xúc nhiều với người bản địa. Ở trung tâm mình cũng chịu khó bắt chuyện với giáo viên trong giờ nghỉ, nhưng có lúc họ nói nhanh như máy khiến mình cứ ngẩn ra. Nếu mình nghe chuẩn thì nói chắc chắn là ổn, vì kĩ năng nói của mình luôn được đánh giá cao hơn kĩ năng nghe.
    Có lẽ chỉ nên mất khoảng 2-3 tháng nữa thôi chứ 6 tháng thì lâu quá
  8. lenguyet85

    lenguyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn là phản xạ phải không? Vậy thì hãy gửi Email cho mình, mình sẽ gửi cho bạn các tài liệu luyện phản xạ, mà chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy!
    Nó sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời, bạn chỉ nghĩ bằng tiếng Anh, và cũng trả lời thật nhiều lần ít nhất là 1 tuần, sau đó bạn sẽ nói rất nhanh và trôi chảy!

Chia sẻ trang này