1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa “gân mạng nhện” trên da

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi linhlinhlove304, 14/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlinhlove304

    linhlinhlove304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    >> xóa gân máu nổi trên da bằng phương pháp thiên nhiên

    Những đường gân máu li ti trên da mặt thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, đôi khi chúng làm bạn trở nên không tự tin vì làm cho làn da kém đi vẻ mịn màng, ngay cả khi bạn đã cố gắng trang điểm bằng những lớp phấn dày
    Các gân máu này có thể ngắn và nhỏ như sợi tóc, đứt đoạn, hoặc nối liền với nhau như mạng nhện, thường xuất hiện nhiều nhất ở chân, mặt cũng như các vùng da khác làm bạn đắn đo hơn khi mặc quần ngắn hoặc váy.
    Phụ nữ dễ có “mạng nhện” hơn nam giới.- PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, giảng viên Đại học Y Dược TPHCM, cho biết nổi gân máu hay còn gọi là dãn tĩnh mạch là hiện tượng mao mạch nhỏ hoặc tĩnh mạch ở da bị dãn nở ra và thường gặp ở bất cứ đâu trên da. Phần lớn nguyên nhân gây nổi những sợi gân máu là do di truyền hoặc do đứng nhiều, tuổi tác hoặc do tác hại của nắng. Đặc biệt, nữ thường dễ mắc bệnh nhiều hơn nam do ảnh hưởng của nội tiết tố nữ.

    Để ngăn ngừa, chị em phụ nữ nên thường xuyên tập thể dục để giữ thân thể không cân nặng quá mức trung bình vì chân của bạn sẽ không phải chịu một trọng lượng thừa. Tốt nhất là tập đi bộ, để giúp cho những mạch máu lưu thông dễ dàng, điều hòa và săn chắc bắp thịt. Bạn nên mang giày đế thấp, không nên dùng dây nịt bụng vì có thể làm cho mạch máu bị hạn chế lưu thông. Bạn có thể tránh để trọng lực dồn bàn chân bằng cách mang tất bảo vệ và gác chân lên cao đặc biệt là vào ban đêm. Ăn uống cũng có tác động lên bệnh dãn tĩnh mạch, nếu ăn nhiều chất xơ, bạn sẽ không bị táo bón. Bệnh táo bón gây thêm sức ép phụ lên các tĩnh mạch trực tràng và chân. Một biến chứng đáng lo khác của dãn tĩnh mạch là khả năng vỡ mạch hoặc hình thành cục máu đông có thể làm đau nhức.

    Xóa gân máu bằng laser.- Phương pháp điều trị truyền thống cho các “gân nhện” này là tiêm các loại thuốc vào mạch máu nhện, rồi băng chặt mạch máu lại một thời gian, làm cho mạch máu thắt lại, rồi tiêu dần đi. Tùy theo những mạch máu lộ ra nhiều hay ít mà chữa trị từ 3 tới 10 lần. Tuy nhiên, đôi khi chữa cách này vẫn không triệt để. Một phần ba phụ nữ sau khi chữa vẫn bị lại sau một thời gian.

    Hiện nay đã có thêm một ứng dụng công nghệ cao trong xóa gân máu an toàn và ít gây đau, đó là công nghệ xóa gân máu dùng laser với bước sóng dài 1.064 nm (có thể tác động đến gân máu sâu bên dưới da). Đây là loại laser duy nhất được FDA (Tổ chức Quản lý Lương thực và Thuốc của Mỹ) chính thức đồng ý cho ứng dụng xóa gân máu nổi trên da. Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Anh Tú, tùy theo tình trạng, kích thước, vị trí... gân máu mà hiệu quả đạt được sau vài tuần, vài tháng và có thể cần thực hiện từ 2 đến 6 lần. Sau khi xóa xong thường không bị lại, nhưng vẫn có thể xuất hiện gân máu mạng nhện nơi vùng da khác.

    >> Xóa gân máu nổi trên da

    Laser hiện được sử dụng rất hiệu quả trong việc chữa các gân máu mạng nhện, nhất là đối với các gân máu nhỏ ở vùng mặt và chân, có ưu điểm là hiệu quả hơn, ít đau, ít tổn thương, không bị viêm, bầm nhiều. Tuy nhiên, trước mắt laser chỉ tác động hiệu quả đối với các gân máu nhỏ, đường kính khoảng dưới 3 mm. Trước khi chiếu laser, cần phải tẩy trang, vệ sinh sạch vùng da, tránh phơi nắng gây đen da 2 tuần trước đó...

    Xem thêm chi tiết : xóa gân máu nổi trên da an toàn tại nhà

Chia sẻ trang này