1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa sổ Thể Công!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi victory123, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xóa sổ Thể Công!

    Quyết định này đã được lãnh đạo Bộ Quốc Phòng ký duyệt vào sáng qua (25/9).

    Chấm dứt rồi nhé, Thể Công!

    Quân đội nên tập trung vào nhiệm vụ chính trị! Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho bọn nửa vời nhố nhăng!

    Câu chuyện tất yếu đã phải xảy ra!
  2. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xoá TÊN chứ ko phải xoá SỔ (tức là đội bóng vẫn tồn tại dưới tên khác). Có thể xoá tên sẽ dẫn đến xoá sổ (như Cảng SG) nhưng chuyện nào nó ra chuyện đấy
    Thể Công bị xóa tên: chấm dứt một tượng đài​
    Bộ Quốc Phòng vừa mới chính thức ra quyết định xóa tên Thể Công khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, chấm dứt 55 lần tồn tại của đội bóng ngành quân đội.
    Đội bóng mang tên Thể Công những năm qua sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội Viettel kể từ mùa giải sang năm. Quyết định này đã được lãnh đạo Bộ Quốc Phòng ký duyệt vào sáng qua (25/9), tức là chỉ hai ngày sau lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành thể thao Quân Đội (23/9). Theo đó, cái tên từng làm "ngây ngất " hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua sẽ không còn tồn tại, nguyên nhân được lý giải là do sự quản lý yếu kém dẫn đến kết quả tồi tệ của đội bóng mùa giải 2009, mặc dù nhận được sự đầu tư lên đến 70 tỷ/ mùa. Một con số khủng khiếp đối với một đơn vị thuộc biên chế của Bộ Quốc Phòng. Vì vậy, chuyện xóa sổ cái tên Thể Công là một hệ quả tất yếu trong quá trình chuyển đổi bóng đá lên chuyên nghiệp như hiện nay.
    Không còn "tượng đài"
    Năm ngoái, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một tượng đài của bóng đá phía nam là Cảng Sài Gòn bị "xóa sổ" trong công cuộc được gọi là "cải tổ" của bóng đá thành phố nhằm thu hút nhiều nhà tài trợ hơn. Nhưng thực tế thì đội bóng TP HCM chỉ sau một năm mang tên mới đã bị xuống hạng. Sau sự "ra đi" của tượng đài phía nam, bóng đá Việt Nam chỉ duy nhất còn lại cái tên Thể Công là đội bóng có truyền thống và còn tồn tại được ở đấu trường chuyên nghiệp, thế nhưng sự nhùng nhằng vốn đã thành truyền thống trong quản lý và điều hành đã làm xấu đi hình ảnh của cái tên Thể Công trong mắt người hâm mộ.
    Mùa giải vừa qua, hơn một lần trên sân Hàng Đẫy người ta nghe được những tiếng la ó, những tiếng "chửi rủa" mà người hâm mộ đội bóng áo lính nhắm đến thành phần BLĐ đội bóng, thậm chí đã có rất nhiều người thẳng thừng cho rằng nên ''giải thể" đội vì hoạt động yếu kém dù được "đổ" cả một đống tiền vào.
    Thực ra từ cách đây vài năm Thể Công đã không hoàn toàn là của quân đội khi từng bước chuyển đổi mô hình theo yêu cầu của AFC với sự quản lý và đầu tư Viettel, có chăng vướng mắc còn lại giữa Thể Công với Bộ Quốc Phòng chỉ là cái tên Thể Công vốn đã thành thương hiệu mà thôi. Việc Bộ Quốc Phòng muốn lấy lại cái tên mục đích là cũng để giữ cho cái thương hiệu này không bị bôi đen trong mắt người hâm mộ.
    Sự kiện cái tên Thể Công và trước đó nữa là Cảng Sài Gòn bị xóa sổ cho thấy đây gần như là một tất yếu xảy ra trong quá trình chuyển đổi bóng đá lên chuyên nghiệp không còn "dây mơ rễ má" với các cơ quan nhà nước, tuy nhiên, nhìn từ thất bại của bóng đá thành phố người ta chợt hỏi liệu Thể Công có tan đàn rã đám sau sự kiện này ?
    Ông Hồ Tri Liêm Giám đốc Điều Hành Thể Công cho biết: "Việc Thể Công bị xóa tên bản thân tôi cũng đau lắm, nhưng không khác được, đây là chỉ đạo của Bộ, nguyên nhân là do đội bóng hoạt động kém chứ không phải là do Viettel đứng ra mua lại như nhiều người vẫn nói, bởi trước đến nay Viettel vẫn chấp nhận không theo đuôi tên Thể Công để làm thương hiệu..."
    Nguồn : http://www.baomoi.com/Home/BongDa/news.zing.vn/The-Cong-bi-xoa-ten-cham-dut-mot-tuong-dai/3260684.epi
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nhân vụ giải tán thể công, thiết nghĩ VFF nên xem xét khả năng xây dựng một giải nghiệp dư song song với giải chuyên nghiệp như mô hình của Nhật Bản. V-League chỉ dành cho các đội bóng chuyên nghiệp với những quy định khắt khe về tổ chức, tài chính, chủ sở hữu, tên gọi. Các đội bóng nghiệp dư muốn tham gia giải chuyên nghiệp phải vô địch giải nghiệp dư và vượt qua các tiêu chí sát hạch. Có thể mùa giải đầu tiên chỉ có 6-7 đội thoả mãn, nhưng V-League sẽ phát triển bền vững theo thời gian.
    Nhưng mà mơ VFF được như JFA thì cũng chả khác gì mơ VN giàu như Nhật
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Sau Cảng Sài Gòn thì bây giờ đến Thể Công...Thật là buồn...Xin chia buồn cùng các fan Thể Công. Một cái tên không thể làm nên đội bóng,nhưng một cái tên có thể gợi nhớ nhiều kỷ niệm...
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nghe cũng hay!
    Có khi lại còn đông khán giả hơn V-lít đấy, 1 thời hào hùng ngày xưa mà, đó mới là bóng đá đích thực! Còn L-lít là giải đấu của các doanh nghiệp!
    Nhưng em chỉ sợ giải phong trào thì làm sẽ bôi bác, các cơ quan chủ quản cũng chả hào hứng cho đám COCC, lão tướng vào đá cho vui thì nản lắm!
    Kết: Lại 1 đơn vị nữa bị xóa phiên hiệu
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Xóa tên Thể Công là để giữ danh tiếng đấy, cứ như mùa trước, mang tiếng là đội bóng người lính mà đá dặt dẹo, nửa bán độ nửa mua độ, làm mất hoàn toàn ý nghĩa của một cái tên.

Chia sẻ trang này