1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xu hướng!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi anh_xach_nuoc, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_xach_nuoc

    anh_xach_nuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuyển những cái này về và sắp xếp lại cho nó có tính khoa học tí để các bác dễ đọc.Post lại sau!
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ topic này chắc chưa thể dừng ở đây mà còn cần tranh luận nhiều đấy.mình xin đóng góp một vài ý kiến.
    trước hết,mình rất ủng hộ việc so sánh nền GD ở VN và các nược tiên tiến để học hỏi và rút kinh nghiệm,điều đó rất nên.và chúng ta cũng nên chấp nhận một thực tế là có một khoảng cách hơi bị xa giữa hai nền GD mà chúng ta so sánh. nguyên nhân vì sao thì chắc các bạn cũng biết rồi(chiến tranh,kinh tế...) để khắc phục được những tồn tại và để đưa nền GD của chúng ta bắt kịp với thế giới là cả một vấn đề đòi hỏi TIỀN BẠC,THỜI GIAN VÀ CẢ NHÂN LỰC nữa.khó khăn rất nhiều đấy ạ. vậy thì,các bạn có cần thiết phải chê bai như thế ko?
    có nhiều ý kiến cho rằng, phương pháp GD của chúng ta đang làm thụ động hoá HS.okie,cái này mình cũng thừa nhận. đó quả thực là một điều bức xúc lớn của những HS THỰC SỰ BIẾT SUY NGHĨ. rõ ràng,chúng ta chưa được phát huy hết khả năng và sự sáng tạo của mình với một chương trình học nặng nề,và hợi bị coi trọng điểm số.nhiều bạn vẫn học mà ko hiểu mục đích học để làm gì. chúng ta chưa có niềm đam mê,mà chỉ lao đầu vào những trường danh tiếng,những ngành học gọi là mốt thời thượng để đảm bảo cho mình một tương lai vững chắc.đó là tâm lí bình thường của con người mà thôi!chẳng ai trách được chúng ta điều đó!
    nhưng đôi lúc,mình tự hỏi phải chăng chính chúng ta cũng đang tự thụ động hoá chính mình. vâng,bây giờ thì chúng ta trách này kia,rằng sao ko có những môn PT năng khiếu như vẽ, nhạc hay thiết kế...nhưng đảm bảo nếu những môn đó được đưa vào chương trình thì các bạn sẽ lại kêu la là lấy đâu ra thời gian,13 môn còn chưa đủ hay sao?hì,nói đúng tim đen ko vậy?
    mình nghĩ đưa những cái đó vào CT THPT là quá thừa,một khi ta đã có hẳn những đại học chuyện ngành như nhạc viện,hay DH mỹ thưật...có ai đồng ý với mình ko?
    tuy chưa có những điều kiện thuận lợi nhất để HS chúng ta phát huy sự sáng tạo và thể hiện sự năng động củamình,nhưng đừng đổ thừa tất cả cho hoàn cảnh như vậy chứ! điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mỗi chúng ta mà thôi. ( ví dụ:chúng ta đừng quá coi trọng việc học thêm--->làm gì có hiện tượng dạy thêm tràn lan.) hoàn cảnh gia đình ko cho phép bạn có một chiếc mấy vi tính,bạn đành chấp nhận làm kẻ " mù chữ" về CNTT à? hehe,trong trường hợp này,năng động và sáng tạo nghĩa là bạn đi thuê máy mà dùng,như mình đây nè. người sáng tạo là ngưòi ko để hoàn cảnh trói buộc mình.ko ngồi than thở về hoàn cảnh mà phải biết vượt lên trên hoàn cảnh!ban đòng ý với mình ko?
    nhắn riêng cho anh_xach_nưóc: bạn nói sa sả những gì về sáng tạo ,bạn còn nhớ chứ? vậy từ bây giờ,đề nghị bạn nên post những bài viết của chính mình.đừng lấy lý do là do bọn mình ko tham gia nên bạn phải lấy bài ở nơi khác.lý do này...hì hì..(miễn bình luận)

Chia sẻ trang này