1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột Anh - Tây Ban Nha & Quân Sự Châu Âu

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 12/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Eurofighter Typhoon được thử nghiệm mang siêu tên lửa Taurus 350
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...em-mang-sieu-ten-lua-Taurus-350-post137453.gd


    Tên lửa Taurus KEPD 350 là vũ khí do Đức và Thụy Điển hợp tác sản xuất.
    [​IMG]
    Tên lửa Taurus KEPD 350
    Ngày 15/1/2014, Bộ phận Không gian và Phòng thủ của hãng Airbus đã tiến hành thử nghiệm cho máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon bay thử khi gắn tên lửa tấn công chính xác phóng từ trên không Taurus.

    Tên lửa Taurus KEPD 350 được gắn trên máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon được cho là loại siêu tên lửa có khả năng bay vượt tầm kiểm soát của các loại ra đa đánh chặn hiện đại.

    Chuyến bay đầu tiêu mang tên lửa Taurus KEPD 350 được thực hiện tại Trung tâm các hệ thống hàng không quân sự Manching, phía Bắc thành phố Munich và được điều khiển bởi một phi công thử nghiệm có tên Chris Worning.

    Tên lửa Taurus KEPD 350 là vũ khí do Đức và Thụy Điển hợp tác sản xuất thông qua tập đoàn Taurus Systems GmbH - đối tác chiến của hai hãng MBDA Germany và Saab Dynamics

    Tên lửa Taurus KEPD 350 có tầm bắn trên 500 km, tốc độ bắn 0.8-0.9 Mach và có nhiều đặc điểm được đánh giá là hỗ trợ khả năng "tàng hình".

    Việc trang bị tên lửa Taurus KEPD 350 cho các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon đã được thực hiện sau khi bắn thử nghiệm thành công cũng như chạy thử taxi từ máy bay.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Uy lực khủng khiếp của vũ khí tối thượng trên khinh hạm Pháp
    [​IMG]
    [​IMG] Hình ảnh thử nghiệm tên lửa SCALP.
    theo Tiền Phong | 19/01/2014 10:52 Chia sẻ:
    Trong thiết kế của khinh hạm đa năng FREMM, tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP được kỳ vọng làm nên sức mạnh khủng khiếp cho hệ thống vũ khí của tàu.
    Tên lửa này cũng là sự khác biệt giữa khinh hạm FREMM của Pháp và khinh hạm cùng loại của Italia.
    Là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp đã bắt tay cùng Tập đoàn Fincantieri của Italia, FREMM được đánh giá thế hệ khinh hạm đa năng tân tiến nhất châu Âu hiện tại.
    Tuy nhiên, biến thế FREMM trang bị cho Hải quân Pháp có sự khác biệt so với khinh hạm của Italia. Một trong những khác biệt đó nằm ở hệ thống vũ khí. Khinh hạm của Pháp được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP, còn khinh hạm của Italia không có vũ khí này.
    [​IMG]
    Biến thế khinh hạm FREMM trang bị cho Hải quân Pháp.
    Với tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP, khinh hạm FREMM của Hải quân Pháp có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong đất liền.
    Vừa qua, Anne Bianchi-Giám đốc chương trình chiến hạm FREMM của Tập đoàn DCNS, tiết lộ về kế hoạch bắn thử tên lửa SCALP từ khinh hạm.
    "Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để tổ chức một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hải quân trên một tàu chiến lớp FREMM vào cuối năm 2014", ông Anne Bianchi cho biết.
    [​IMG]
    Lắp đạt tên lửa SCALP trên khinh hạm FREMM.
    Theo thiết kế, khinh hạm FREMM có các ống phóng thẳng đứng Sylver A70 TCTV dùng để bắn tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP.
    Tên lửa SCALP trang bị trên tàu chiến lớp FREMM là sản phầm của tập đoàn MBDA. SCALP có chiều dài 6,5, đường kính 0,5m, khối lượng phóng 1400kg, đầu đạn nặng 300kg, tầm bắn tối đa lên đến 1.400km.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh sắm AH-64E
    7:35 AM, 27/01/2014, Views: 3 | By VNH
    VietnamDefence - Anh sẽ đổi mới lực lượng trực thăng tiến công Apache trong vòng 7 năm.
    [​IMG]
    WAH-64D (Bộ Quốc phòng Anh)
    Không quân lục quân Anh dự định thay thế toàn bộ các trực thăng tiến công đã cũ WAH-64D Apache Longbow AH.1 bằng biến thể mới là AH-64E Apache Guardian.

    Việc đổi mới trực thăng dự định tiến hành trước cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, việc thay thế chắc chắn sẽ không được thực hiện theo kiểu một đổi một.

    Hiện nay, Không quân lục quân Anh có 66 chiếc WAH-64D (biến thể AH-64D dành cho quân đội Anh). Giới quân sự Anh đang xem xét phương án thay thế, theo đó họ chỉ đặt mua của Mỹ thân vỏ các trực thăng mới AH-64E với tổ hợp thiết bị cơ sở tối thiểu. Các trang thiết bị khác, kể cả các hệ thống ngắm M-TADS, các hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ sẽ được chuyển sang từ các trực thăng WAH-64D bị loại bỏ.

    Dự kiến, quyết định cụ thể về việc đổi mới lực lượng trực thăng tiến công Bộ Quốc phòng Anh sẽ đưa ra trong hai năm tới. Theo Jane’s, có khả năng việc đổi mới trực thăng của Anh sẽ bị trì hoàn đến tận sau năm 2020. Nguyên nhân có thể là do sự cắt giảm chi phí quốc phòng của Mỹ, khách hàng chính mua AH-64E.

    Theo tập đoàn Boeing, nhà sản xuất AH-64E, Mỹ đã gác lại việc mua 56 Apache Guardian mới mà hiện chỉ tập trung hiện đại hóa các trực thăng AH-64D hiện có lên biến thể mới (43 chiếc đã được nâng cấp). Dự kiến, Mỹ sẽ nâng cấp tổng cộng 634 AH-64D lên AH-64E. Điều đó có nghĩa là dây chuyền sản xuất Apache Guardian sẽ bắt đầu hoạt động hết công suất vào năm 2019-2020 và đóng cửa sớm nhất là vào năm 2026.
    Nguồn: Jane’s, Lenta, 24.1.2014.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh-Nga ký thỏa thuận lịch sử, cho phép mua vũ khí lẫn nhau
    Thứ ba 28/01/2014 08:03
    ANTĐ - Ngày 26-1, báo The Daily Telegraph của Anh đưa tin, lần đầu tiên nước này sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng có ý nghĩa lịch sử quan trọng với cả 2 nước: Anh-Nga.
    Theo đó, các quan chức quốc phòng Anh chuẩn bị ký một thỏa thuận với đối thủ lớn nhất trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lần đầu tiên cho phép nước Anh mua vũ khí quân sự từ Nga.
    Căn cứ vào thỏa thuận, các doanh nghiệp quốc phòng nước này sẽ tiến hành hợp tác nhiều hạng mục với doanh nghiệp quân sự Nga và các công ty công nghiệp quân sự của Anh được phép mua trang bị quân sự từ Nga.
    Một quan chức ngoại giao Nga bày tỏ rằng, họ kỳ vọng tương lai sẽ nhìn thấy binh lính Anh được trang bị súng trường Kalashnikov - loại trang bị “tiêu chuẩn” của Hồng Quân Liên Xô.
    [​IMG]

    Súng trường tiến công AK-12 do Nga sản xuất

    Bộ quốc phòng Anh cũng đã xác nhận thông tin này. Hiện họ và Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Nga đang nghiên cứu dự thảo hợp tác, dự kiến thỏa thuận này sẽ được ký kết ngay trong quý I năm 2014.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Phần Lan mua FIM-92 Stinger
    10:07 PM, 27/01/2014, Views: 374 | By
    VietnamDefence - Quân đội Phần Lan dự định mua sắm mấy trăm hệ thống tên lửa phòng không mang vác (MANPADS) FIM-92 Stinger, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Carl Haglund tuyên bố trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel.
    [​IMG]
    Phóng Stinger (ru.wikipedia.org)

    Ông Haglund thông báo, quyết định này dự định được thông qua vào đầu tuần này.

    Theo tờ Helsingin Sanomat, Stinger sẽ thay thế các hệ thống MANPADS của Nga hiện có trong trang bị. Stinger dùng để tiêu diệt trực thăng, máy bay và máy bay không người lái ở độ cao nhỏ.

    Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, cái giá 90 triệu euro mà phía Mỹ đặt ra là cực kỳ hời. Số lượng hệ thống Stinger mua sắm không được tiết lộ. Việc mua sắm phải được ủy ban tài chính của chính phủ phê chuẩn.
    Bộ Quốc phòng Phần Lan đã công bố ý định mua MANPADS mới vào cuối năm 2011. Năm 2011, yêu cầu mua sắm đã được gửi cho các công ty sản xuất MANPADS của Mỹ, Pháp, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc và Thụy Điển.

    Tháng 10/2011, Cục Hợp tác quốc phòng và an ninh DSCA của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về khả năng bán cho Phần Lan trong khuôn khổ chương trình “Bán hàng quân sự cho nước ngoài” 110 bệ phóng Stinger, 600 tên lửa Stinger-RMP (Reprogrammable Micro-Processor) Block 1, 10 tên lửa thử nghiệm Stinger Block 1 và các trang thiết bị khác trị giá ước tính khi đó là 330 triệu USD.

    Tháng 9/2013, công ty Raytheon đã trình diễn khả năng của Stinger tại các trường thử của Phần Lan với các tiêm kích F/A-18C/D, trực thăng NH-90 và máy bay không người lái đã được sử dụng làm phương tiện mô phỏng mục tiêu.
    Mới đây, Phần Lan đã mua của Mỹ thiết bị để hiện đại hóa tiêm kích F/A-18C/D Hornet, cũng như tên lửa hành trình không đối đất tầm xa JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) để trang bị cho các máy bay này.

    Tháng 1/2014, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã công bố ý định mua 100 tăng chủ lực Leopard-2A6 từ biên chế quân đội Hà Lan.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tới châu Âu
    Chủ nhật 02/02/2014 13:17
    ANTĐ - Ngày 31-1, Mỹ đã bắt đầu triển khai chiếc tàu khu trục USS Donald Cook (DDG 75) từ Norfolk lên đường sang Rota, Tây Ban Nha, và sẽ trở thành chiếc tàu có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo đầu tiên đồn trú tại châu Âu.
    Động thái này thuộc một phần trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa theo từng giai đoạn của chính quyền Tổng thống Obama, nhằm bảo vệ các đồng minh châu Âu đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Kế hoạch này gồm 4 tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke triển khai tiền phương tại Tây Ban Nha, và thành lập 2 trạm phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis, một ở Rumani vào năm 2015 và một ở Ba Lan và năm 2018.
    Các tàu khu trục triển khai tại Tây Ban Nha sẽ chính thức được gọi là "lực lượng hải quân triển khai tiền phương" (FDNF). Việc triển khai FDNF cho phép Hải quân Mỹ hiện diện tiền phương nhiều hơn với số lượng tàu chiến ít hơn.
    [​IMG]
    Tàu USS Donald Cook rời căn cứ hải quân Norfolk

    Vài tháng nữa, tàu khu trục thứ 2, USS Ross (DDG 71) sẽ đến Rota và gia nhập cùng tàu USS Donald Cook. Sau đó, các tàu khu trục USS Carney (DDG 64) và USS Porter (DDG 78) sẽ được triển khai tới đây vào năm 2015. Tất cả các tàu khu trục này đều có căn cứ chính tại Norfolk, Virginia, ngoại trừ tàu USS Carney có căn cứ tại Mayport, Florida.
    Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Hải quân dự kiến sẽ triển khai 1.204 thủy thủ và nhân viên đảm bảo trên bờ tới Rota theo kế hoạch này, cùng với khoảng 2.100 thành viên gia đình.
    Việc triển khai 4 tàu chiến cùng thành viên gia đình của các thủy thủ tới Rota sẽ tiêu tốn khoảng 92 triệu USD, cùng với 100 triệu USD được chi hàng năm cho việc hỗ trợ hoạt động của các tàu này tại Tây Ban Nha
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh, Pháp hợp tác phát triển UAV chiến đấu khủng
    Chủ nhật 02/02/2014 13:42
    ANTĐ - Ngày 31-1, Anh và Pháp đã nhất trí đầu tư 200 triệu bảng (329 triệu USD) trong 2 năm để nghiên cứu phát triển một máy bay chiến đấu không người lái tương lai, và hợp tác phát triển tên lửa đối hạm và hệ thống quét mìn.
    Các bộ trưởng quốc phòng hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ tại một cuộc hội đàm do Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande chủ trì, được tổ chức tại căn cứ không quân Brize Norton, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Anh.
    Theo đó, hai nước sẽ tài trợ một dự án nghiên cứu khả thi chung phát triển máy bay chiến đấu không người lái trong 2 năm với tổng số tiền 120 triệu bảng, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố.
    Mỗi nước cũng sẽ tài trợ tổng số 80 triệu bảng cho các dự án nghiên cứu quốc gia về máy bay chiến đấu không người lái, một quan chức quốc phòng Pháp cho biết.
    [​IMG]
    UAV trinh sát tấn công Neuron do Công ty Dassault của Pháp chế tạo

    Dự án nghiên cứu UAV này sẽ do các tập đoàn Dassault của Pháp và BAE Systems của Anh đứng đầu, cùng với Rolls-Royce và Snecma hợp tác nghiên cứu động cơ, và Selex và Thales hợp tác phát triển hệ thống điện tử.
    Hai nước cũng ký kết một thỏa thuận phát triển tên lửa đối đất điều khiển trang bị cho trực thăng tương lai, trong một chương trình trị giá 500 triệu bảng. Số tiền này được chia đều cho mỗi quốc gia đối tác.
    Hai nước còn cam kết tiếp tục nỗ lực thành lập một lực lượng viễn chinh hỗn hợp chung 10.000 quân vào năm 2016 và hợp tác chống khủng bố.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thương vụ 3,4 tỷ USD khiến Trung Quốc và châu Âu "nhấp nhổm"

    Reuters đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 2/2 tuyên bố Ankara vẫn chưa quyết định nước này sẽ mua hệ thống phòng thủ tên lửa của công ty nào và sẵn sàng để ngỏ cho các gói thầu của các công ty khác ngoài việc ưu tiên cho gói thầu của Tập đoàn Xuất nhập khẩu cơ khí chính xác (CPMIEC) của Trung Quốc hiện nay.

    Phát biểu tại một ủy ban ở Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Davutoglu nói: "Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa quyết định mua hệ thống nào. Đối với chúng tôi, có ba tiêu chí quan trọng là sản xuất chung, thời gian chuyển giao và giá cả."

    Trước đó, vào tháng 9/2013, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã quyết định chọn gói thầu trị giá 3,4 tỷ USD của CPMIEC và động thái này đã khiến cho các đồng minh Phương Tây của Ankara khó chịu vì CPMIEC đang bị phía Mỹ trừng phạt do vi phạm đạo luật không phổ biến vũ khí hạt nhân áp đặt đối với Iran, Triều Tiên và Syria.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)
    Các quan chức của Mỹ và NATO đã bày tỏ quan ngại rằng sản phẩm của Trung Quốc sẽ không tương thích với các hệ thống khác của NATO

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...hien-trung-quoc-va-chau-au-nhap-nhom-3000369/
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh, Pháp phát triển tên lửa chống hạm ANL/FASGW-H
    7:30 AM, 07/02/2014, Views: 1138 | By VNH
    VietnamDefence - Anh cần thay thế các tên lửa chống hạm đã cũ Sea Skua trang bị trực thăng hải quân Lynx và các trực thăng mới, Pháp thì cần có tên lửa nhẹ hơn AM39 Exocet nặng 655 kg.
    [​IMG]
    ANL trên trực thăng NH90

    Tên lửa mới có trọng lượng trong khoảng 110 kg, chương trình có tên Pháp là ANL (Anti-Navire Leger) và tên Anh là FASGW-H (Future Anti-Surface Guided Weapon - Heavy). Anh cũng dự định trang bị tên lửa mới cho các trực thăng AW159 Wildcat, còn Pháp không cần thay thế tên lửa Exocet gấp như vậy vì có thể mang các tên lửa này có các trực thăng Super Puma, các trực thăng hạng trung mới NH90-NFH và thậm chí là các trực thăng hạng nhẹ AS565 Panther. Chỉ bây giờ Pháp mới quyết định tham gia phát triển tên lửa chống hạm hạng nhẹ.

    Tên lửa mới với đầu đạn nặng 30 kg dùng để tiêu diệt các xuồng cao tốc và tàu nhỏ có lượng giãn nước từ 50-500 tấn, được trang bị hệ dẫn quán tính và đầu tự dẫn hồng ngoại, hoạt động theo nguyên lý bắn-quên (các tên lửa chống hạm hiện có đòi hỏi phải có dẫn đường từ phương tiện mang).

    Tên lửa chống hạm được lắp một máy đo cao vô tuyến để cho phép tên lửa bay ở độ cao nhỏ (trên mặt sóng), gây khó khăn cho radar phát hiện của đối phương, hệ thống liên lạc hai chiều cho phép chuyển mục tiêu tấn công trong khi bay.

    Có tin tên lửa mới không đòi hỏi phải có chiếu xạ mục tiêu của radar trên trực thăng, nên tạo ra yếu tố bất ngờ cho tấn công, trong khi tên lửa Exocet phải liên tục chiếu xạ mục tiêu bằng đầu tự dẫn radar chủ động của mình, nên tạo điều kiện cho các hệ thống tác chiến điện tử trên hạm tàu đối phương áp dụng các biện pháp đối phó điện tử chống tên lửa.

    Hiện chưa có thông tin về tầm bắn của tên lửa mới, nhưng dự đoán tầm bắn của ANL sẽ nhỏ hơn so với Exocet (70 km hay 38 hải lý) và lớn hơn so với Sea Skua (25 km hay 13,5 hải lý). Sea Skua có tầm bắn tối thiểu để trực thăng có thể tác chiến ở bên ngoài tầm hoạt động phòng không trên các xuồng cao tốc, corvette và frigate.

    Anh dự định thay thế Sea Skua vào năm 2012-2014, nhưng điều đó là không thể. Pháp thì có thể đợi đến năm 2020 khi tới lúc trang bị cho trực thăng NH90-NFH. Tên lửa mới có thể nhận vào trang bị vào năm 2018.

    Các đối thủ cạnh tranh của ANL là Marte Mk2/S của MBDA (công ty này cũng được chọn là nhà phát triển tên lửa ANL/FASGW-H) và Penguin của công ty Kongsberg (Nauy). Tên lửa chống hạm TL-6 cũng thuộc vào loại tên lửa này, nhưng có lẽ sẽ không thể là đối thủ của ANL vì người ta không muốn tích hợp các tên lửa Trung Quốc với các trực thăng do châu Âu sản xuất.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh mua 14 tiêm kích tàng hình F-35B cho tàu sân bay mới
    Thứ hai 10/02/2014 11:58
    ANTĐ - Trong kế hoạch tài khóa 3 năm tới, Anh sẽ mua 14 chiếc F-35B của Mỹ để trang bị trên các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth.
    Một quan chức cao cấp của chính phủ Anh đã tiết lộ, nước này có kế hoạch trích ngân sách tài khóa 3 năm tới đây để mua sắm một số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning-2 của hãng Lockheed Martin-Mỹ.
    Chương trình mua sắm này là một phần trong “5 hạng mục lớn” của chính phủ Anh, kế hoạch mua các máy bay chiến đấu F-35B đã được chính phủ nước này thu xếp đủ ngân sách, toàn bộ chi phí mua sắm cho kế hoạch này sẽ được chính phủ Anh công bố vào năm 2017.
    Được biết, trong “5 hạng mục lớn” của chính phủ Anh, London đã hoàn thành được 3 hạng mục. Kế hoạch mua 14 máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) F-35B là hạng mục thứ 4, dự kiến hạng mục này cũng sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn tới đây.
    [​IMG]
    Hình ảnh đồ họa về hai chiếc tàu sân bay phi hạt nhân của Anh với tiêm kích hạm F-35B
    Các máy bay chiến đấu F-35B sẽ được triển khai trên hai chiếc tàu sân bay phi hạt nhân lớp Queen Elizabeth là HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales, có tổng vốn đầu tư đóng mới là 6,2 tỷ bảng (gần 10 tỷ USD). Vừa qua, tập đoàn ACA của Anh đã công bố những hình ảnh đồ họa về hai chiếc tàu sân bay phi hạt nhân này với tiêm kích hạm F-35B.

    Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có chiều dài 280m và rộng 70m. Tàu được trang bị động cơ tuốc-bin khí và diesel, hệ thống radar tầm xa S1850M, có thể chạy với vận tốc hơn 25 hải lý và tầm hoạt động khoảng 18.500km.
    Đến tháng 4-2018, phi đội không quân 617 sẽ chuyển máy bay cùng các nhân viên của mình đến căn cứ không quân Marham ở Norfolk - Anh, để đến tháng 12- 2018, quân đội Anh sẽ hình thành phi đội với khả năng tác chiến ban đầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này