1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột Anh - Tây Ban Nha & Quân Sự Châu Âu

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 12/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717

    Hải quân Anh hạ thủy siêu tàu ngầm trị giá 1,7 tỷ USD

    theo Zing

    [​IMG]

    Hải quân Hoàng gia Anh hôm qua hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ ba thuộc lớp Astute. Khi hoạt động, nó tạo ra tiếng ồn nhỏ hơn một con cá heo đang bơi.

    [​IMG]
    Daily Mail đưa tin lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân Artful diễn ra tại nhà máy đóng tàu của BEA Systems ở cảng Barrow-in-Furness, Cumbria, Anh. Con tàu có chiều dài 97 m, tải trọng choán nước 7.400 tấn với tổng chi phí đóng mới lên tới 1 tỷ bảng, tương đương 1,7 tỷ USD.

    [​IMG]
    Artful và các tàu ngầm cùng lớp thiết lập một tiêu chuẩn mới trong khả năng mang vũ khí và tàng hình. Các tàu lớp Astute sở hữu ngư lôi hạng nặng Spearfish và tên lửa hành trình Tomahawk nên có thể tấn công linh hoạt các mục tiêu trên biển và trên đất liền.

    [​IMG]
    Hơn 39.000 viên ngói chống dội âm giúp tàu tạo ra ít tiếng ồn hơn so với một con cá heo đang bơi.

    [​IMG]
    Trong khi đó, thiết bị dò sonar của Artful cho phép nó phát hiện một con tàu rời cảng New York, Mỹ khi đang hoạt động trong một kênh đào ở Anh, tương đương 3.000 hải lý.

    [​IMG]
    Stuart Godden , Giám đốc Chương trình tàu ngầm Astute của BAE Systems, nói: “Sự ra đời của Artful là bước tiến quan trọng trong dự án Astute”.

    [​IMG]
    Sau khi hạ thủy, tàu ngầm Artful sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm phức tạp nhằm chứng minh khả năng hoạt động trước khi sẵn sàng cho những thử nghiệm trên biển. Chuẩn Đô đốc Mike Wareham, giám đốc chương trình tàu ngầm của Bộ Quốc phòng Anh, nhận định tàu ngầm lớp Astute là tiến bộ vượt trội của ngành công nghiệp nước này.

    [​IMG]
    Hai tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Astute là HMS Astute và HMS Ambush đang phục vụ Hải quân Anh. BEA Systems sẽ bàn giao tàu ngầm Artful trong năm nay. Quá trình đóng 5 tàu cùng loại đang diễn ra. 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute sẽ mang lại diện mạo và sức mạnh mới cho Hải quân Hoàng gia Anh.
    http://soha.vn/quan-su/hai-quan-anh-ha-thuy-sieu-tau-ngam-tri-gia-17-ty-usd-20140519093944701.htm
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thụy Sĩ từ chối tiêm kích Thụy Điển
    theo Vietnamdefence | 20/05/2014 15:15
    Tại cuộc trưng cầu dân ý ngày 18/5/2014, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu phản đối việc mua các tiêm kích JAS-39 Gripen E của Thụy Điển.
    Việc mua sắm này bị 53,4% số người tham gia trưng cầu ý kiến phản đối, tuy nhiên số người tham gia cụ thể không được nêu rõ.
    Công ty Saab sản xuất Gripen đã thông báo, kết quả trưng cầu ý kiến có nghĩa là “dừng quá trình mua sắm tiêm kích Gripen E của Thụy Sĩ”.
    Không lâu sau khi tổng kết kết quả bỏ phiếu, Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer đã tuyên bố rằng, quyết định do người dân đưa ra sẽ dẫn đến sự sút giảm đáng kể khả năng quốc phòng của đất nước. “Chúng tôi sẽ dành mọi nỗ lực để không xảy ra điều đó trong điều kiện khó khăn nảy sinh. Trong mấy tháng tới, một số phương án duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội sẽ được xem xét”, ông Ueli Maurer nói.
    [​IMG]
    JAS 39 Gripen (Saab)
    Saab đã tuyên bố không bình luận kết quả trưng cầu ý kiến ở Thụy Sĩ, song tôn trọng quyết định của người dân nước này. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty tuyên bố, chương trình Gripen E tiếp tục được phát triển cho Thụy Điển và máy bay chiến đấu đầu tiên loại này dự định chuyển giao cho quân đội vào năm 2018. Ngoài ra, Saab còn đang đàm phán với Brazil để cung cấp 36 chiếc Gripen NG, hợp đồng có thể ký trước cuối năm 2014.
    Chính phủ Thuỵ Sĩ đã quyết định mua Gripen E vào năm 2012. Bộ Quốc phòng nước này đã dự định mua 22 chiếc máy bay loại này. Sau đó, việc đàm phán mua sắm bị đình hoãn bởi nhiều chính trị gia phản đối thương vụ này vì cho rằng, 22 máy bay chiến đấu sẽ là thừa cho quốc phòng Thụy Sĩ. Sau đó, người ta đã quyết định đưa việc mua Gripen E ra trưng cầu dân ý.
  3. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Nhà mình không đồi núi thì cũng ruộng lầy đâu có thích hợp cho tank hạng nặng...vả lại nhà mình đâu có học thuyết tiến công phủ đầu, dùng tank để đấu tank. Cần một ít tank T-72 hiện đại hóa, còn lại T-54 cũng đủ rồi...vũ khí chống tank đối với nhà mình mới là quan trọng.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Không có tiền thì nói vậy thôi bác, chứ nó cho không thì lại chả nhận vội, thiếu gì việc để làm. Nếu nói nhà mình không có thuyết tiền công phủ đầu thì năm 78 đánh Cam chắc mình đánh như đánh với Mỹ, còn năm 75 thì không dùng tank đấu tank. Mấy cái đấy nó cũng chả liên quan gì đến con tank cả. Cứ nói đồi núi với ruộng lầy, chả nhẽ VN ko có đất :))
    hoadaols thích bài này.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Sức mạnh kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới
    (Soha.vn) - Pháp hiện có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, chiếm vị trí thứ 3 trong số những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
    Trong số những cường quốc phương Tây, Pháp là nước có chủ trương xây dựng một lực lượng hạt nhân độc lập, đủ khả năng răn đe Liên Xô mà không cần đến Mỹ. Như theo lời của cựu Tổng thống Charles de Gaulle, nếu nước Pháp có khả năng gây thiệt hại 80 triệu nhân mạng cho Liên Xô thì nước này sẽ không dám liều lĩnh tấn công Pháp.
    Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 2013, Pháp hiện có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, tuy kém xa so với Mỹ và Nga nhưng vẫn đủ để nước này chiếm vị trí thứ 3 trong số những nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau Pháp là Trung Quốc (250 đầu đạn) và Anh (225 đầu đạn). Trong quá khứ, Pháp từng duy trì bộ ba hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển.
    Máy bay ném bom siêu thanh Mirage IV là thành tố đầu tiên trong bộ ba hạt nhân được ra đời. Giám đốc chương trình phát triển Mirage IV được cựu Tổng thống Charles de Gaulle đích thân chỉ định và chương trình này đã hoàn thành với chi phí thấp hơn dự kiến. Được sử dụng từ năm 1964 đến 1996 trong vai trò máy bay ném bom hạt nhân, Mirage IV có tầm hoạt động 1.200km, tốc độ tối đa Mach 2 và có thể mang theo 1 quả bom hạt nhân với sức công phá 60-70 kiloton.
    Trong vòng 15 phút sau khi báo động, Mirage IV cùng tổ bay 2 người phải cất cùng với bom hạt nhân
    Sau khi Mirage IV ngừng hoạt động, Mirage 2000N thay thế vai trò của nó. Điểm khác biệt lớn nhất là Mirage 2000N có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ASMP thay vì chỉ là bom hạt nhân thông thường, cho phép nó tấn công mục tiêu từ khoảng cách tối đa 300km. Đầu đạn nhiệt hạch của ASMP có sức công phá 300 kiloton. Trong chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp, ASMP đóng vai trò là "phát súng cảnh cáo" trong trường hợp bị Liên Xô tấn công, trước khi họ phải sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến lược, tức là các tên lửa phóng từ tàu ngầm. Pháp hiện có khoảng 75 tên lửa ASMP được đặt rải rác tại các căn cứ khác nhau, và thường xuyên được luân chuyển giữa các địa điểm.
    Hiện nay vai trò của Mirage 2000N đang dần được chuyển sang cho chiến đấu cơ đa nhiệm Rafale.
    Rafale phiên bản hải quân hoạt động từ tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle
    ASMP có thể đạt tốc độ tối đa Mach 3
    HOTGửi ý kiến, tặng 3 triệu đồng
    Pháp bổ sung sức mạnh hạt nhân trên biển vào năm 1971 với lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo Redoutable, 3 năm sau Liên Xô và 10 năm sau Mỹ. Mỗi tàu được trang bị 16 tên lửa M4 với tầm bắn 5.000km và có 6 đầu đạn con nhiệt hạch với sức công phá 150 kiloton mỗi đầu đạn. Có tổng cộng 6 chiếc thuộc lớp này được đóng.
    Redoutable, tàu ngầm hạt nhân chiến lược đầu tiên của Pháp
    Sau khi Redoutable ngừng hoạt động, vai trò của nó được thay thế bởi lớp Triomphant. Mỗi chiếc mang theo 16 tên lửa M45, có tầm bắn 6.000km và cũng có 6 đầu đạn con. Pháp hiện đang thay thế M45 bằng M51. Tên lửa chiến lược mới này có tầm bắn từ 8.000 đến 10.000km và có thể chứa đến 10 đầu đạn con.
    Một tên lửa M51 phát nổ 5 giây sau khi được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm tháng 5/2013
    Hiện lực lượng tàu ngầm chiến lược Pháp có 4 tàu lớp Triomphant và trong đó luôn có ít nhất 1 chiếc đang được triển khai. Chúng đóng vai trò là lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của nước Pháp. Chiếc mới nhất, Terribles, vào thời điểm hạ thủy năm 2010 được xem là một trong những tàu ngầm hạt nhân chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là với những công nghệ hạn chế tiếng ồn.
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Terribles
    Sức mạnh hạt nhân trên bộ chủ yếu tập trung ở các tên lửa đạn đạo tầm trung S2 và S3, được phóng đi từ 18 bệ phóng cố định đặt tại căn cứ Saint Christol, miền nam nước Pháp.
    S2 có tầm bắn 3000km và sức công phá gấp 7 lần quả bom ở Hiroshima
    Bên cạnh đó là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Pluton và Hades. Chúng được xem là vũ khí hạt nhân chiến thuật, dùng để tấn công lực lượng quân sự khối Warsaw trên chiến trường thay vì các thành phố. Pluton có tầm bắn 120km, còn của Hades là 480km.
    Tên lửa hạt nhân di động Pluton
    Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
    Từ giai đoạn cuối Chiến tranh lạnh, nước Pháp đã dần cho ngừng hoạt động các đơn vị hạt nhân trên bộ của mình. Hiện nay, sức mạnh hạt nhân của nước này chỉ còn nằm trong bộ đôi trên biển và trên không.

    http://soha.vn/quan-su/suc-manh-kho-vu-khi-hat-nhan-lon-thu-3-the-gioi-20140616075922552.htm
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Anh kéo dài niên hạn sử dụng của xe tăng Challenger-2
    Quân đội Anh vừa thông qua kế hoạch nâng cấp giai đoạn 1 các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2 hiện có.
    Theo nhiều nguồn tin, mục đích của chương trình nâng cấp xe tăng Challenger-2 với tên gọi CR2 LEP (Challenger 2 Life Extension Programme) là để kéo dài thời gian phục vụ của dòng xe tăng "cứng đầu" nhất thế giới này. Quân đội Anh dự kiến quá trình nâng cấp xe tăng Challenger-2 sẽ hoàn thành trước năm 2020 và kéo dài thời gian phục vụ của dòng xe tăng này tới năm 2035.
    [​IMG]
    Xe tăng Challenger-2
    Theo thông tin sơ bộ, trong gói nâng cấp mới, Challenger-2 sẽ được trang bị thiết bị quan sát ảnh nhiệt mới và nhiều thiết bị trong khoang xe. Tuy nhiên, Challenger-2 vẫn sử dụng nòng pháo rãnh xoắn cỡ 120mm sản xuất nội địa thay vì kế hoạch sử dụng pháo nòng trơn Rh-120 120mm, tỷ lệ cỡ nòng/chiều dài nòng đạt 55 caliber do hãng Rheinmetall (Đức) chế tạo.
    Để phù hợp với chiến lược sử dụng lục quân mới, mỗi lữ đoàn cơ giới hạng nặng của Anh sẽ bao gồm 2 đơn vị tăng với 18 xe/đơn vị. Quân đội Anh cũng cân nhắc việc chỉ duy trì 227 xe tăng Challenger-2 hoặc giảm 40% số lượng xe tăng đang sở hữu hiện tại. Con số chính xác sẽ được xác định căn cứ vào kết quả phân tích đệ trình lên Bộ Quốc phòng Anh sắp tới. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, Quân đội Anh nâng cấp và giảm số lượng xe tăng Challenger-2 không phải là để nâng cao khả năng chiến đấu của dòng xe tăng này, mà chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian sử dụng nó.

    Được biết đến là dòng tăng hạng nặng và thực tế là dòng xe tăng nặng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại (hơn 69 tấn), Challenger-2 đã được thử lửa trên nhiều chiến trường như Iraq, Afghanistan và được khẳng định là dòng xe tăng mạnh mẽ có khả năng sống sót cao nhờ kết hợp hỏa lực mạnh, hệ thống điện tử tin cậy, hệ thống giáp phức hợp (Chobham kết hợp ERA)...
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Na Uy phát triển siêu tên lửa NSM phóng từ tàu ngầm
    (Vũ khí) - Na Uy vừa giới thiệu khái niệm thiết kế biến thể siêu tên lửa hành trình đa năng NSM mới, được phóng từ tàu ngầm.
    Tại Hội trợ Quân sự Baltic lần thứ 13 mang tên Fair BALT-MILITARY-EXPO, diễn ra ở thành phố Gdansk (Ba Lan), hãng Kongsberg của Na Uy lần đầu tiên giới thiệu một khái niệm về biến thể tên lửa tấn công hải quân NSM phóng từ tàu ngầm.
    Theo Navy Recognition, khái niệm biến thể tên lửa mới được Kongsberg phát triển dựa trên JSM (một biến thể đặc biệt của tên lửa NSM, được thiết kế để tích hợp vào khoang vũ khí trong thân của máy bay tàng hình F-35). Kongsberg cùng với đối tác của họ là công ty Nammo sẽ thiết kế một động cơ khởi động đặc biệt để có thể phóng tên lửa lên khỏi mặt nước.
    [​IMG]
    Khái niệm biến thể tên lửa NSM phóng từ tàu ngầm vừa được Kongsberg của Na Uy giới thiệu gần đây.
    Mô hình biến thể tên lửa NSM phóng từ tàu ngầm xuất hiện ở Hội trợ Quân sự Baltic cho thấy, nó có kích thước dài hơn so với biến thể JSM, và do vậy tầm bắn có thể sẽ xa hơn. Theo giới thiệu của Kongsberg thì tàu ngầm sẽ phóng được tên lửa NSM để tấn công cả hai loại mục tiêu (trên mặt nước và trên mặt đất), tuy nhiên nhấn mạnh hơn về khả năng tấn công mặt đất.
    Nguyên bản tên lửa NSM có tầm bắn xa khoảng 200km. Tuy nhiên, Kongsberg đang cố gắng để tăng tầm bắn biến thể phóng từ tàu ngầm của họ lên tới hơn 300km, mặc dù kế hoạch này vẫn đang ở trên giấy do vấn đề bị giới hạn bởi hiệp ước cấp xuất khẩu tên lửa hành trình có tầm bắn lớn hơn 300km của quốc tế.
    Đạn của biến thể tên lửa NSM phóng từ tàu ngầm được đặt trong một lớp vỏ có hình dáng và kích thước tương tự như ngư lôi để nó có thể được phóng ra từ các ống phóng ngư lôi cỡ 533mm mà các tàu ngầm của Na Uy, Ba Lan, Đức, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đang sử dụng.
    Trong chương trình này, Kongberg đóng vai trò chủ thầu, trong khi hai công ty còn lại là Nammo và FFI (Phòng Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy) là các nhà thầu phụ.
    NSM - Naval Strike Missile là loại tên lửa hành trình chống hạm tự hoạt tầm xa tiên tiến nhất thế giới và được xếp vào thế hệ thứ năm. Tên lửa có thiết kế đặc biệt, mang những đặc tính động học độc đáo, khả năng bay bám sát địa hình, tấn công các mục tiêu trên đất, trên biển với độ chính xác cao, có khả năng xâm nhập qua hệ thống phòng thủ của đối phương.
    NSM được chế tạo sử dụng vật liệu phức hợp, tạo cho tên lửa có khả năng tàng hình tinh vi.
    Dữ liệu về mục tiêu tấn công sẽ được nạp vào trong tên lửa, nhằm giúp tên lửa nhận diện mục tiêu tốt hơn, tránh tấn công nhầm mục tiêu, đặc biệt là các mục tiêu dân sự

    NSM có thể được dẫn đường bởi hệ thống định vị vệ tinh GPS, hệ thống tham chiếu quán tính và địa hình.
    NSM được phát triển với rất nhiều biến thể, trên máy bay chiến đấu, tàu chiến và các bệ phóng tên lửa bờ biển. Tên lửa có thể được lập trình để tấn công một con tàu đặc biệt, nhận dạng đúng mục tiêu từ hàng loạt những mục tiêu khác trên biển hay trên đất liền. Loại vũ khí này cũng có thể được điều khiển để bỏ qua những mục tiêu đặc biệt, hoặc bay đến một khu vực và tìm kiếm một mục tiêu trong một vùng biển đã định. Nếu không tìm thấy mục tiêu phù hợp, tên lửa sẽ tự hủy trên biển theo cách an toàn nhất.
    NSM có chiều dài 9,7m; trọng lượng nặng 900 pounds (khoảng 408kg) và mang được một đầuđạn nặng 240 pounds (108kg). Đạn tên lửa được đặt trong những hộp phóng riêng lẻ để có thể cất giữ luôn trong đó trong thời gian 10 năm mà không cần bảo dưỡng.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Lộ tính năng pháo tự hành cực kỳ hiện đại của Đức
    (Kienthuc.net.vn) - Mẫu pháo tự hành mới dùng khung bệ xe bọc thép bánh lốp Boxer lắp tháp pháo điều khiển tự động.
    Tạp chí Armyrecognition đưa tin, tại triễn lãm quốc phòng Eurosatory 2014 - Công ty Đức Krauss-Maffei Wegmann đã giới thiệu mẫu pháo tự hành bánh lốp theo kiểu module thế hệ mới có tên là Artec Boxer (MRAV), với vũ khí chính là pháo 155/52mm và tháp pháo có khả năng điều khiển từ xa.
    Artec Boxer đặt trên khung bệ xe chiến đấu bọc thép bánh lốp 8x8 được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp quốc phòng ARTEC. Trên nó lắp module tháp pháo chính được điều khiển hoàn toàn tự động, lắp nòng pháo cỡ 155/52mm tương tự mẫu pháo trên "siêu pháo tự hành" PzH 2000 đang phục vụ trong Quân đội Đức và một vài nước NATO.
    [​IMG]
    Mẫu pháo tự hành Artec Boxer được trưng bày tại Eurosatory 2014.
    Module trên của Boxer không chỉ có khả năng tương tự như PzH2000 mà nó còn có thể được tích hợp trên bất kỳ các phương tiện vận chuyển quân sự phù hợp khác. Điều này giúp tạo nên khả năng phát triển các phiên bản pháo binh di động trong tương lai dựa trên nền tảng tương tự pháo 155mm L52.
    Mẫu pháo tự hành mới này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động điều khiển dựa trên các máy tính được trang bị trên xe, hệ thống này giúp di chuyển và nạp đạn cũng như đẩy vỏ đạn ra ngoài sau mỗi lần bắn với tốc độ nhanh. Chính yếu tố trên sẽ tăng khả tấn công chớp nhoáng và cơ động di chuyển của Boxer.
    Trong xe pháo tự hành Boxer có thể mang theo tổng cộng 30 viên đạn pháo 155mm với kíp chiến đấu chỉ cần 2 người. Thời gian triển khai cực nhanh, trong vòng 30 giây và có tầm bắn tối đa là 40km.
  9. MjnhTuan6

    MjnhTuan6 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    10
    Queen names new Royal Navy aircraft carrier in Rosyth
    [​IMG] The Queen was accompanied by the Duke of Edinburgh for the ceremony
    [​IMG] The Red Arrows flew over the dockyard before the Queen officially named the ship
    [​IMG] The monarch pressed a button to release a bottle of whisky, which smashed against the ship
    [​IMG]

    http://www.bbc.com/news/uk-28146412
    bailamos_1986 thích bài này.
  10. MjnhTuan6

    MjnhTuan6 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    10
    Royal Marine Commandos- HAND TO HAND COMBAT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này