1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột bắc phi và việc phân chia quyền lợi của những nước lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALFA-6, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Những bài học "chữ ngờ" cho Mỹ và đồng minh tại Libya
    Chiến sự Libya đang diễn biến ngày một dai dẳng và phức tạp hơn. Món lợi trong ván bạc chính trị này không hề “dễ nuốt” như suy nghĩ của Anh, Pháp, Mỹ khi họ bắt đầu tham chiến.

    Cùng với chiến sự tại Libya lâm vào cục diện bế tắc, lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế mong muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán hòa bình ngày càng tha thiết. Các quốc gia mới trỗi dậy như Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga… cho đến nhiều quốc gia Châu Âu như Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy… đều kêu gọi giải quyết khủng hoảng hiện nay thông qua biện pháp đàm phán hòa bình và đối thoại.

    Nhìn chung, chiến sự tại Libya hiện nay thực sự đang đòi hỏi giải pháp chính trị.


    [​IMG]Gaddafi và Liên minh châu Phi tại thủ đô Libya Tripoli

    Nhân tố bất ổn do chiến tranh gây nên quá nhiều và diễn biến quá phức tạp mà cả Anh, Pháp, Mỹ đều không thể lường trước được. Khủng hoảng chính trị tại Libya không hề là một bài toán đơn giản. Cũng giống như hành động đưa quân tấn công vào Iraq trước đây, Mỹ cũng vấp phải rất nhiều những “không ngờ” tương tự. Mỹ, Anh, Pháp tấn công Libya lần này có chung rất nhiều những “không ngờ”.


    [​IMG]Trong cuộc họp tại Berlin, Anh, Pháp và Mỹ cam kết tiếp tục tham chiến tại Libya cho đến khi Gadhafi từ chức

    Thứ nhất, không ngờ chính phủ Gaddafi lại có sức sống mãnh liệt đến vậy.

    Trước ngày 19/3 khi phương Tây đưa quân vào Libya, nội bộ Libya đã xuất hiện các dấu hiệu mục nát từ bên trong như quân đội phản chiến, quan chức cấp cao phản quốc... Do đó phương Tây ôm thái độ đánh bại “con hổ chết” tiến hành các hành động can thiệp quân sự, tin tưởng rằng dưới sức tấn công mạnh mẽ thì chính phủ vốn đã mục nát sẽ rất dễ bị đánh bại, Gaddafi sẽ từ chức rất nhanh.

    Tuy nhiên, cả Anh, Pháp, Mỹ đều không ngờ rằng Gaddafi lại được quân đội chính phủ và một bộ phận dân chúng ủng hộ. Mặc dù quân đội chính phủ Libya đã mất đi khoảng 30% sức chiến đấu nhưng vẫn có ưu thế cân bằng đối đầu với lực lượng chống chính phủ.

    Hơn nữa, chiến thuật của quân đội chính phủ ngày càng thay đổi linh hoạt khiến cho cán cân chiến tranh ngày càng nghiêng về phía quân đội chính phủ.


    [​IMG]Chính phủ Gaddafi "sống dai" hơn mong muốn của Anh, Pháp, Mỹ

    Thứ hai là không ngờ lực lượng chống chính phủ “không ra gì”.

    Trong ván bạc chính trị này, phương Tây đã đặt tiền vào “cửa” lực lượng chống chính phủ quá sớm, đặc biệt là Pháp đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Gaddafi quá sớm khiến cho Pháp đã mất đi con đường rút lui. Hiện nay, phương Tây hi vọng dưới sự can thiệp quân sự của họ, lực lượng chống chính phủ có thể xung trận, hơn nữa có thể đánh bại và thay thế Gaddafi, mang lại lợi nhuận gấp đôi cho thế giới phương Tây trong “ván bạc chính trị” này.


    [​IMG]Lực lượng chống chính phủ bỏ chạy toán loạn khi giao chiến với quân đội chính phủ

    Không ngờ nội bộ lực lượng chống chính phủ phân tán, không có tổ chức, vừa thiếu lãnh đạo chỉ huy thống nhất vừa thiếu tập luyện tất yếu, lại thiếu vũ khí hạng nặng, khi giao tranh với quân đội chính phủ thì luôn là vừa giao chiến đã tan vỡ, cho dù có phương Tây chi viện trên không cũng chỉ có thể “đánh hòa” một cách miễn cưỡng với quân đội chính phủ. Nếu phương Tây rút lui, phiến quân nổi dậy chắc chắn không thể cố thủ tại căn cứ hiện tại, càng không thể nói đến chuyện tiêu diệt và thay thế Gaddafi.


    [​IMG]Phiến quân nổi dậy hay những binh sĩ "nghiệp dư"


    [​IMG]Các cuộc không kích của phương Tây không đạt được mục đích cao nhất

    Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Chuyện khiến phương Tây “đau đầu nhức óc” nhất là lực lượng chống chính phủ hỗn tạp, thật giả lẫn lộn, có không ít các phần tử của tổ chức k.hủng bố Al–Qaeda. Những phần tử của tổ chức k.hủng bố Al – Qaeda lại đang “ôm hận” phương Tây vì cái chết của lãnh tụ Bin Laden, âm mưu san bằng thế giới phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

    Nếu phương Tây tùy tiện tấn công quân đội chính phủ thì rất có khả năng sẽ giẫm lên vết xe đổ tại Afghanistan trong quá khứ. Họ đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.


    [​IMG]Jihad đe dọa dùng cả nước Mỹ trả món nợ Bin Laden


    Hiện nay, cuộc chiến tại Libya đã trở thành một bài toán nan giải của phương Tây.

    Đầu tiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và chiến lược.

    Chiến tranh khoa học kĩ thuật cao đồng nghĩa với việc “đốt tiền”. Được biết, nếu máy bay chiến đấu Rafale bay một giờ thì sẽ tiêu tốn hơn 30.000 euro, máy bay chiến đấu Mirage bay một giờ thì sẽ tiêu tốn hơn 10.000 euro, 1 tên lửa Tomahawk có giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, 1 tuần Anh, Pháp, Mỹ tiêu tốn 100 triệu USD. Con số này đối với Châu Âu chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự là một gánh nặng lớn. Chiến sự càng kéo dài, càng bất lợi với phương Tây.

    Ngoài ra, trận chiến này còn đẩy giá dầu mỏ thế giới lên cao khiến cho các quốc gia Châu Âu và Mỹ vốn là những nước tiêu thụ dầu mỏ lớn phải chịu sự “hành hạ” của giá dầu cao. Mỹ đã giao quyền chỉ huy cho NATO, tâm trạng của Anh, Pháp cũng đang “nóng” lên theo “nhiệt độ” của chiến sự Libya và những kỉ lục mới của giá dầu.


    [​IMG]Chiến tranh Libya hay cuộc chiến đốt tiền và đổ máu?

    Đó còn chưa kể đến Mỹ, Anh, Pháp luôn gặp phải sự phản đối, thậm chí lên án của cộng đồng quốc tế và cả người dân trong nước.

    Thứ hai, về quân sự và pháp lí lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

    Hiện nay, tình hình tại Libya không chỉ đã diễn biến thành cuộc nội chiến đạn thật súng thật mà còn là cuộc chiến mưa bom bão đạn, với những cuộc oanh kích vào tận nhà riêng của Gaddafi, gây ra cái chết cho người con trai út của nhà lãnh đạo Libya; không chỉ là cuộc chiến “đốt tiền” mà còn là cuộc chiến đẫm máu, đã không còn là “chính phủ trấn áp dân thường” như ban đầu phương Tây nhận định.

    Nếu phương Tây tiếp tục sa lầy sâu hơn nữa vào chiến sự tại Libya thì sẽ trở thành “giá đỡ nghiêng”, càng lấn sâu sẽ khiến càng nhiều dân thường thương vong. Chuyện này đã hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ hoa mỹ với khẩu hiệu “bảo vệ dân thường” của liên quân phương Tây.


    [​IMG]Cuộc chiến tại Libya khiến hàng ngàn người chết và bị thương

    Nhìn từ hành động quân sự, dưới tình hình sức chiến đấu của lực lượng chống chính phủ không đủ mạnh, phương Tây muốn thực hiện mục tiêu đã định là lật đổ Gaddafi, chỉ có thể đưa quân đội tấn công ác liệt. Chuyện này lại vượt ra ngoài thẩm quyền cho phép của Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hơn nữa rất có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ của cuộc chiến tranh Iraq.

    Nhìn từ khía cạnh pháp lí, ban đầu Châu Âu và Mỹ phát động các cuộc không kích, đã “khoan” một lỗ hổng trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc, thế giới đang nghi ngờ phương Tây mượn việc công thu lợi riêng. Chiến sự càng kéo dài, nghi ngờ này càng tỏ ra có căn cứ.

    Hiện nay, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đều cáo buộc phương Tây “chiến tranh vì dầu mỏ”, “hành động ăn cướp dầu mỏ”.


    [​IMG]Tổng thống Venezuela Hugo Chavez: Chiến sự tại Libya là "chiến tranh vì dầu mỏ".

    Nhìn tổng quan tình hình hiện nay, phương án giải quyết vấn đề Libya bằng quân sự đã đi vào ngõ cụt, càng chiến tranh càng có nhiều đổ máu, phương Tây càng sa lầy; giải quyết bằng chính trị đã đến lúc được các bên tham chiến lưu tâm đưa ra trong các chương trình nghị sự.

    Tuy nhiên, cả hai phương pháp quân sự và chính trị này xét đến cùng đều là hai mặt của một đồng tiền kim loại. Bài toàn khó mang tên “Không ngờ” này vẫn đang chờ lời đáp.

    VTC News

    Bình loạn : Các bộ lạc của Libya phản đối chiến tranh và ủng hộ Gafi, trong khi đó cuộc chiến tốn tiền và của do Liên minh cầu đầu bởi Anh-Pháp và Mỹ (trước đây) càng ngày càng tốn kém, những nghi ngờ về tính nhân đạo của cuộc chiến ngày càng bị nghi ngờ và phơi bày bản chất ăn cướp của liên minh. Giờ đây liên minh lại còn định lấy tài sản của nhân dân Libya tài trợ nổi loạn thì câu hỏi về chữ "k.hủng bố quốc tế, quốc gai " sẽ thuộc về ai????:))
    [r24)]
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    "chó sói và cừu non" lí lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng
  3. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Syria: Quân đội bao vây ngoại ô thủ đô Damascus

    [​IMG]

    Tiếng súng vang lên tại một vùng ngoại ô thủ đô Damascus vào ngày hôm qua (9/5) khi lực lượng Syria tiến hành bắt giữ những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad tại thị trấn ven biển Banias và các trung tâm b.iểu tình khác.
    Một nhà hoạt động giấu tên cho biết đường dây điện thoại tới Muadamiya, phía Tây Damascus đã bị cắt, còn tuyến đường chính đến các vùng ngoại ô Damascus cũng bị niêm phong.

    Trong bối cảnh bắt giữ tràn lan những người phản đối chế độ, quân đội đã bao vây hơn 300 người quanh thị trấn Banias.

    “Banias đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài”, một nhà hoạt động nói.

    Ông Rami Abdul Rahman, người đứng đầu cơ quan Quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết điện, nước, và đường dây điện thoại đã bị cắt tại Banias, Tây Bắc Syria, bên bờ Địa Trung Hải.

    Hôm chủ nhật (8/5), quân đội cho biết, 6 binh sĩ, bao gồm 3 sĩ quan đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ khi họ đánh đuổi các “các nhóm k.hủng bố có vũ trang” tại Homs, Banias và xung quanh thị trấn phía Nam, Daraa.

    Xe tăng đã tiến vào một số quận của thành phố công nghiệp trung tâm Homs và được triển khai dọc đường bờ biển tại Banias qua đêm từ thứ bảy sang chủ nhật.

    Quân đội đã cắt điện và và các đường dây thông tin liên lạc trước khi tiến vào một số quận nơi tập trung đông những người phản đối chế độ tại Homs.

    Trong số những người bị bắt tại Banias có lãnh đạo của các cuộc b.iểu tình và bác sĩ tại một bệnh viện bị quân đội bao vây, Cơ quan quan sát Syria cho biết hôm chủ nhật (8/5).

    Còn tờ báo Al-Watan hôm thứ hai (9/5) đưa tin, tổng thống Assad tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách và dự báo khủng hoảng chính trị tại Syria đã gần chấm dứt.

    Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải “củng cố đoàn kết quốc gia bởi vì quốc gia là mẹ của tất cả chúng ta và chúng ta phải đoàn kết để đối mặt với âm mưu này”. Âm mưu mà tổng thống Assad đề cập đến chính là các băng nhóm k.hủng bố và bàn tay nước ngoài đứng sau vụ bạo động.

    Quân đội đã tiến hành các hoạt động tại Banias và Homs sau khi kết thúc lệnh đóng cửa kéo dài 10 ngày, làm hàng chục người chết và hàng trăm người bị giam giữ tại Daraa.

    Hôm chủ nhật, một phát ngôn viên quân đội cho biết “các đơn vị quân đội và an ninh tiếp tục đánh đuổi các nhóm k.hủng bố có vũ trang…tại Homs, Banias và các vùng ngoại ô của thành phố Daraa”, hãng tin nhà nước SANA cho hay.

    SANA cũng báo cáo rằng 10 người lao động Syria trở về từ Lebanon đã thiệt mạng trong trận phục kích vào rạng sáng ngày chủ nhật, gần Homs.

    Theo các nhóm nhân quyền, hơn 600 người đã thiệt mạng và khoảng 8000 người bị tống giam hoặc mất tích trong vụ đàn áp người b.iểu tình kéo dài 8 tuần của chính phủ Syria.

    Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo nước này sẽ có các “bước bổ sung” nếu Syria vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc đàn áp gây chết người. Trong khi đó, Liên minh châu Âu tuần trước đã quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 13 quan chức Syria.


    http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/LA88115/default.htm


    Bình loạn : chính phủ Syria đã làm mạnh tay thậm chí là rất mạnh nhân danh chống "băng nhóm kh.ủng bố" và can thiệp của bàn tay nước ngoài, tuy nhiên Tây Âu và Mỹ đang ngập ở Libya nên khả năng can thiệp là không thể và quyền lợi của Nga còn rất mạnh tại nước này. Dự là : Tây Âu và Mỹ cũng chỉ phản đối ngoại giao vì thực tế cái mất hơn rất nhiều so với cái được khi can thiệp vào Syria.:))
  4. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Chiến dịch đàn áp người b.iểu tình đã kéo dài 8 tuần tại Syria

    EU chính thức “tính chuyện” với Syria

    Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Syria, nơi chính phủ đang tiến hành chiến dịch đàn áp mạnh mẽ nhằm vào người b.iểu tình ủng hộ dân chủ.
    Theo tuyên bố của EU đưa ra hôm 09/5, EU sẽ cấm vận chuyển “vũ khí và trang thiết bị - có thể được sử dụng cho chiến dịch đàn áp trong nước - cho Syria”.

    EU cũng cấm 13 quan chức Syria tới bất cứ nơi nào trong khối liên minh gồm 27 quốc gia này, và sẽ đóng băng tài sản của họ. 13 quan chức Syria bị liệt vào “danh sách đen” phải chịu trách nhiệm về vụ đàn áp bạo lực với dân thường.

    Tuần trước, một quan chức EU giấu tên tiết lộ, Tổng thống Syria Bashar Assad sẽ không bị liệt vào danh sách trên. EU sẽ công bố công khai tên những người bị trừng phạt trong tập san chính thức của EU vào hôm nay (10/5).

    Các đặc phái viên của EU đã đề nghị lệnh cấm cấp visa và đóng băng tài sản vào ngày 06/5 nhưng quyết định do tất cả các chính phủ thành viên đưa ra hôm qua cần có sự tán thành chính thức.

    Theo AFP, tại cuộc hội đàm diễn ra hôm 06/5, các đại sứ của 27 quốc gia EU đã nhất trí để ý đến những biện pháp trừng phạt bổ sung với những ai dính líu đến bạo lực chống lại dân thường, “và đặc biệt quan tâm nhiều đến việc trừng phạt lãnh đạo Syria ở mức cao nhất”, các nhà ngoại giao cho hay.

    Trong các cuộc hội đàm về trừng phạt Syria, ba nước Anh, Pháp và Đức ủng hộ thông điệp nhanh chóng và rõ ràng về việc trừng phạt Syria, trong khi đó các nước nhỏ hơn – đáng chú ý là Cộng hòa Síp, Bồ Đào Nha và Hy Lạp – lại kín tiếng về việc nhằm vào ông Assad.

    Tại Syria hôm qua, lực lượng an ninh đã bao vây hàng ngàn người nhằm thực hiện chiến dịch đàn áp b.iểu tình tại thành phố biển Banias trong khi tiếng đạn pháo vang lên ở một vùng ngoại ô thuộc Damascus.

    Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền, trên 600 người đã thiệt mạng và 8.000 người bị bỏ tù hoặc bị mất tích trong chiến dịch nhằm vào người b.iểu tình kéo dài 8 tuần qua tại Syria.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA88126/default.html

    Bình loạn cái : Tiếp chuyện khúc thịt dzai khó gặm mang tên libya chưa xong thì nay lại đến khúc xương khó gặm mang tên Syria, Syria khó gặm hơn bởi nó là khúc xương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa "bóng". Vậy nên Tây âu và Mẽo há miệng sẽ mắc quai, can thiệp cũng chẳng dám, cuối cùng cũng chỉ ngoại rao võ mồm thôi.:))
  5. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    NATO bỏ mặc 62 người di cư từ Libya chết đói?


    Đó là những gì một vài người sống sót trong hành trình khủng khiếp chạy từ Libya sang châu Âu kể lại.

    Những người này nói các phi công của NATO đã phát hiện ra họ trôi dạt nhiều tuần lễ trên biển sau khi chạy khỏi Tripoli, nhưng đã bỏ mặc không đoái hoài.

    Câu chuyện của những người sống sót được báo Anh Guardian đăng tải lại vào Chủ nhật tuần trước. Theo đó, 72 người tị nạn châu Phi, bao gồm một vài trẻ em, từ Eritrea, Ethiopia, Sudan và Nigeria, đã trôi dạt trên Địa Trung Hải được 16 ngày từ cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, cạn kiệt nguồn nước uống và thực phẩm.

    Họ kể lại rằng một chiếc trực thăng với dòng chữ “ARMY” (tiếng Anh: quân đội) đã bỏ lương thực và nước xuống cho họ sau khi thuyền trưởng người Ghana gọi điện cho một tổ chức di cư ở Rome xin cứu trợ. Viên phi công trên trực thăng đã ra tín hiệu với những thuyền nhân rằng một tàu cựu trợ đang trên đường đến chỗ họ, nhưng thực tế chiếc tàu này không bao giờ xuất hiện.

    Cũng theo lời kể của những người sống sót, hai ngày sau, hai trực thăng cất cánh từ một tàu chiến ở gần họ, mà Guardian cho là tàu sân bay của Pháp Charles de Gaulle, đã bay xuống khá thấp phía trên chiếc tàu dân tị nạn. Những hành khách đã cho họ thấy hai trẻ em trên boong để chứng tỏ tình trạng tuyệt vọng của họ, nhưng những chiếc trực thăng đã bay đi mất.

    Sau đó, chiếc tàu của dân tị nạn hết xăng và trôi dạt trên biển nhiều tuần lễ. Những người trên tàu chết dần chết mòn vì đói và khát, cho tới khi chỉ còn lại 10 người sống sót. “Mỗi buổi sáng chúng tôi thức dậy lại thấy thêm những thi thể mới. Chúng tôi để trên tàu 24 tiếng, rồi sau đó phải ném xuống biển”, một người sống sót kể lại sau khi chiếc tàu cuối cùng trở lại nơi nó đã ra đi, cảng Zlitan, hiện do chính quyền Libya kiểm soát, ở gần Misrata, vào ngày 10/4.

    Thảm kịch này chỉ là một trong số các sự kiện khiến hàng trăm người châu Phi chạy khỏi Libya qua đường Địa Trung Hải thiệt mạng. Báo Time dẫn lời các quan chức Liên hợp quốc ước tình khoảng 800 nạn dân châu Phi đã chết đuối khi tìm cách chạy trốn khỏi cuộc xung đột tại Bắc Phi.

    Ngày thứ Hai, một chiếc tàu chở 600 người đã lật úp ngoài khơi Libya, và chỉ 400 người được cứu sống. Hai chiếc tàu khác, mỗi chiếc có thể chở hàng trăm người, đã biến mất trên biển trong mấy tháng trở lại đây. Ngày 6/4, 250 người đã chết đuối khi một chiếc tàu chìm ngoài khơi đảo Lampedusa thuộc Italy.

    Nhưng số phận 72 nạn dân trên chiếc tàu rời Tripoli đặc biệt được chú ý vì họ tuyên bố đã được các tàu chiến và máy bay của liên quân phát hiện. “Không thể không trừng phạt tội ác này chỉ vì họ là người di cư châu Phi và không phải là du khách trên một chiếc tàu du lịch năm sao”, Moses Zerai, một linh mục người Eritrea ở Rome đã nhận tin từ thuyền trưởng chiếc tàu qua điện thoại vệ tinh nói.

    Khiếp sợ trước lời cáo buộc, các quan chức NATO và EU đều đã tìm cách tránh xa cáo buộc liên quan đến số phận bi đát của 72 nạn dân. Người phát ngôn của NATO Carmen Romero nói với các phóng viên ở Brussels hôm thứ Hai rằng “các tàu chiến NATO ý thức đầy đủ về trách nhiệm theo luật hàng hải quốc tế đối với an toàn mạng sống trên biển”.

    Các quan chức Pháp ban đầu nói tàu sân bay Charles de Gaulle không có mặt ở khu vực đó, nhưng sau đó sửa lại rằng họ không bình luận gì khi Guardian trưng ra những tài liệu cho thấy thực ra chiếc tàu chiến đã có mặt tại vùng biển được đề cập.Thực ra, người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi, chủ yếu qua đường Libya và Tunisia, từ lâu đã là một vấn đề làm đau đầu các quan chức châu Âu. Mới đây, Pháp và Italy đã kêu gọi sửa đổi hiệp ước Schengen của EU, hòng ngăn dòng dân di cư.

    Theo điều tra của tờ Guardian thì chiếc thuyền chở 72 di dân rời Tripoli hôm 25/3 mang theo 47 người Ethiopie, 7 người Nigeria, 7 người Eriteria, 6 người Ghana và 5 người SUdan. Đoàn bao gồm 20 phụ nữ, 2 trẻ em, trong đó có một em bé chưa đầy 1 tuổi. Chiếc thuyền trực chỉ đảo Lampedusa của Italy. Sau 16 ngày lênh đênh trên biển thì 62 người đã chết, 10 người sống sót phải quay về Zlitan, gần Misrata.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-di-cu-tu-Libya-chet-doi/20115/144615.datviet

    Bình loạn tiếp : Nhân đạo là đây???? râ.n chủ là đây??? Những nước lớn trừng phạt Libya dưới chiêu bài nhân đạo, thế mà giờ đây, những dòng người tị nạn vì chiến tranh đã bị họ - Lato bỏ rơi giữa biển trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Rân chủ, nhân quyền ở đâu??? Những nhà lãnh đạo, chỉ huy của những quốc gia tham chiến hay cụ thể là những quân nhân và chỉ huy gần khu vực nêu trên đã biết mà không cứu thì có bị đưa ra tòa án quốc tế không??? Câu trả lời chắc là không, vẫn là tiêu chuẩn kép thôi. Cái chết vẫn thuộc về người dân Libya, họ chết vì rời khỏi đất nước hướng tới nền râ.n chủ nhân quyền hão huyền ở trời tây, họ không hiểu là những nhà lãnh đạo bên trời tây ấy chỉ thích lá phiếu cử tri của nước họ (phương tây), tiền, vàng và dầu của đất nước Libya, chứ có thích đâu người dân Libya mà nhân đạo với rân chủ?????.:))
  6. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Xem tấm gương Libya rồi hãy tiếp tục rờ beo[r24)]

    Syria: Phe đối lập kêu gọi tiếp tục b.iểu tình


    Các nhà hoạt động đối lập ở Syria hôm nay (10/5) đã kêu gọi tổ chức thêm các cuộc b.iểu tình hàng loạt khắp đất nước khi các cuộc trấn áp của chính phủ nhằm vào người b.iểu tình vẫn tiếp tục.
    Đài truyền hình Jazeera đưa tin, hàng trăm người b.iểu tình bị các lực lượng an ninh bắt giữ trong các cuộc đột kích vào các ngôi nhà hôm 09/5 ở thành phố Homs, thị trấn ven biển Baniya, thủ đô Damascus, Deraa.

    Sawasiah, một nhóm nhân quyền ở Syria, cho hay hơn 800 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc b.iểu tình ủng hộ dân chủ chống lại chế độ cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu giữa tháng 3.

    Lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Syria đã có hiệu lực hôm 09/5. EU cũng áp đặt lệnh cấm đi lại vào 13 quan chức chính phủ Syria và đóng băng các tài sản của họ ở EU.

    Cũng trong ngày 09/5, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại rằng phái đoàn nhân đạo của họ vẫn không được phép tiếp cận Deraam, tâm điểm của cuộc nổi loạn.

    Hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc ở Deraa đã bị cắt từ hai tuần nay.

    “Phái đoàn tiếp cận nhân đạo vẫn chưa thể vào Deraa. Chúng tôi sẽ làm rõ lý do tại sao phái đoàn này không thể vào được, và chúng tôi đang nỗ lực tiếp cận với các khu vực khác của Syria”, phát ngôn viên Farhan Haq nói với báo giới.

    Phái đoàn trên có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ y tế cho những người tị nạn.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA88142/default.html

    :))
  7. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Lực lượng an ninh tại Syria và Yemen đã tấn công người b.iểu tình, trong khi tại Ai Cập, hơn 190 người sẽ phải ra tòa án binh vì “gây rối trật tự công cộng”. Liệu “nắm đấm thép” mà Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập đưa ra có thay đổi được thế cục?

    Tại Syria ngày 8/5, các lực lượng an ninh đã tiến vào nhiều khu vực tại thành phố Homs, trung tâm của các cuộc b.iểu tình phản đối Tổng thống Bashar al-Assad. Theo thông tin từ Đài truyền hình nhà nước Syria, tiếng súng máy hạng nặng và đạn pháo đã nổ ra trong thành phố, nơi điện và các phương tiện liên lạc bị cắt đứt gây khó khăn cho 1 triệu người dân đang sinh sống tại đây.


    [​IMG] Một cuộc b.iểu tình kêu gọi mở rộng quyền tự do cá nhân tại Syria

    Các chiến dịch của cảnh sát vẫn tiếp tục diễn ra ở Baniyas và Deraa. Tại thành phố duyên hải Baniyas, các nhà hoạt động cho biết 6 người đã bị bắn chết và ít nhất 200 người bị bắt, trong đó có một cậu bé 10 tuổi. Tại thành phố miền Nam Deraa, nơi những cuộc b.iểu tình phản đối chính phủ nổ ra từ tháng 3, người dân vẫn bị cô lập với các khu vực khác của đất nước.

    Trong khi đó, hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc b.iểu tình nổ ra tại Syria vào giữa tháng 3. Hôm qua (9/5), LHQ đã bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực tại thành phố phía nam Syria, Deraa.

    Những cuộc xung đột tại Syria đã kéo sang tuần lễ thứ 7 đe doạ 11 năm cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Các cam kết cải cách mà ông đưa ra vẫn không giúp cải thiện tình hình. EU đã công bố một lệnh cấm vận vũ khí với quốc gia này. 13 “quan chức và các cộng sự của chế độ Syria” đã bị cấm nhập cảnh tại bất cứ quốc gia nào thuộc liên minh Châu Âu và ra lệnh đóng băng tất cả các tài sản của họ tại đây.


    [​IMG] Một nhà thờ bị hư hại sau các cuộc xung đột sắc tộc tại Cairo

    Tại Ai Cập, việc thay đổi chế độ có vẻ không giúp gì cho ổn định chính trị khi xung đột tôn giáo vẫn tiếp tục diễn ra. Những cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo (chiếm khoảng 10% dân số) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

    Bạo lực đã xảy ra vào hôm 7/5 sau khi hàng trăm người Hồi giáo bảo thủ tập trung bên ngoài nhà thờ Coptic Saint Mena tại quận Imbaba, thuộc thủ đô Cairo b.iểu tình để phản đối một cáo buộc cho rằng, một phụ nữ Cơ đốc bị bắt giam vì muốn cải đạo sang tôn giáo của chồng. Người phụ nữ này đã bác bỏ cáo buộc trên trong một cuộc phỏng vấn của một kênh truyền hình Cơ đốc.

    Các lực lượng an ninh đã can thiệp để giải tán đám đông và một lệnh giới nghiêm được ban hành ở khu vực này sau khi một nhà thờ trong vùng bị đốt cháy. Hơn 190 người bị bắt giữ sau các vụ đụng độ sẽ phải ra tòa án binh với tội gây rối trật tự công cộng và gây nguy hại cho an ninh quốc gia.


    [​IMG] Đụng độ giữa lực lượng chính phủ và người b.iểu tình vẫn tiếp diễn

    Tình hình phức tạp đã buộc th.ủ t.ướng Ai Cập Essam Sharaf phải hoãn chuyến thăm tới vùng Vịnh để triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập cho biết nhân dân, cảnh sát và quân đội Ai Cập sẽ “sát cánh bên nhau để đẩy lui cuộc phản cách mạng này.”

    Ở Yemen, lực lượng an ninh đã bắn chết ba người b.iểu tình trong khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều thành phố và thị trấn đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Ngày 8/5, liên minh đối lập gồm sáu ******* ở Yemen đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải từ chức trong vòng hai ngày.

    Tại Bahrain, Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa đã ra lệnh sẽ bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 1/6 tới.


    [​IMG]
    Đám đông b.iểu tình tràn ngập Quảng trường Pearl, Bahrain (19/2)

    Ít nhất 30 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc b.iểu tình của người Shia, chiếm đa số tại Bahrain, diễn ra từ tháng 2 năm nay. Được truyền cảm hứng từ các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai Cập, người Shia tại Bahrain bắt đầu b.iểu tình từ ngày 14/2 yêu cầu mở rộng tự do cá nhân và các quyền lợi khác.

    Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 15/3 sau khi liên quân vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu vào Bahrain giúp chính quyền trấn áp những nhóm nổi dậy Shiite thiểu số.

    Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifah trở thành Tiểu vương Bahrain năm 1999 sau khi cha của ông qua đời và biến quốc gia vùng Vịnh này thành vương quốc 3 năm sau.
    http://www.vtc.vn/311-285923/quoc-te/trung-dong-van-loan-ai-cap-tung-nam-dam-thep.htm

    Ai cập tưởng rằng sau khi Muba đi rồi vẫn tiếp tục rờ beo, tại sao vậy???? phải chăng những anh tham gia b.iểu tình sau đó phân chia lợi ích thì dính phải vấn đề quyền lợi không thỏa mãn, nay tiếp tục rờ beo tiếp, xem ra mẽo và phương tây chơi dao giờ bị dao cứ đứt tay rồi.

    Syria, Yemen, Bahrain cũng tấn công người b.iểu tình mạnh hơn cả gà fi ở Libya sao không thấy phương tây và Mẽo rao r.ân chủ nữa đây.

    Túm lại : Mẽo và phương tây xem như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiền thì tốn khơ khớ mà cuối cùng chưa thấy thu được lợi gì cả, quả này đi buôn lỗ vốn lại còn bị nó đánh cho "quoè cẳng" rồi.[r24)]
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Bắc Phi - Trung Đông: Mặt trận mới tranh giành quyền lợi giữa Mỹ và Trung Quốc


    Washington và Bắc Kinh. Năm 2010 là năm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Mỹ ở khu vực này.<FONT class=imageattach face=[/IMG]Năm 2011, sự chú ý lại đổ dồn vềTrung Đông, đặt biệt là ở Bắc Phi, tất cả bắt nguồn từ tình trạng bạo loạn và b.iểu tình ở Trung đông mà đặc biệt là Bắc phi. [/SIZE]
    Tình trạnh bạo loạn lan rộng có thể xem là xuất hiện những yếu tố mới cho sự cạnh tranh mở rộng về không gian địa lý, gia tăng về mức độ khốc liệt tại khu vực mà mà Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng cả về kinh tế và Chính trị trong lúc Mỹ đã “lơ là, mất cảnh giác” một thời gian dài và gần đây lại tiếp tục ngập trong khủng hoảng kinh tế, nợ ngập đầu do những cuộc chiến mà Mỹ nhân danh chống k.hủng bố gây ra.
    Những cơn chấn động tại Bắc Phi và Trung Đông với số người tham gia b.iểu tình đông đảo “dưới bàn tay đạo diễn của ai đó” ??? tại đây đã làm cho nhà lãnh đạo của Tuynisia và Ai Cập ra đi. Tuy nhiên sự quá đà với việc những nhà lãnh đạo này có nguy cơ bị kết tội thậm chí tử hình đã làm cho những cuộc b.iểu tình tương tự và theo hiệu ứng lan rộng cũng “dưới bàn tay đạo diễn của ai đó” đã diễn ra không như mong đợi của những người tham gia b.iểu tình và “những kẻ giật dây”. Vì thế, tại Lybia những cuộc bạo loạn đã dẫn tới một cuộc nội chiến, kèm theo đó là hàng loạt những quốc gia khác ở khu vực này rơi vào chảo lửa như : Bahrain, Yemen, Jordani, Marocco, Algeria,….
    Mỹ và đồng minh Nato, châu âu với những tiêu chuẩn kép của mình đã ra tay can thiệp trực tiếp vào những khu vực mà quyền lợi của họ bị xâm phạm, thậm chí là còn ủng hộ bạo loạn để đạt được những mục tiêu của họ ở khu vực, mặt khác cũng lại lờ đi những cuộc đàn áp tương tự của chính phủ thân họ ở một số nước. Tuy nhiên, làn sóng b.iểu tình có những lúc đã ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và đồng minh, gây ra nhiều khó khăn cho họ đặc biệt là tại tại Bahrain nơi Hạm đội 5 của Mỹ đồn trú. Hơn nữa, những cuộc bạo loạn này cũng đả khiến những nhà lãnh đạo được cho là thân Mỹ trong khu vực phải ra đi. Tuy nhiên, xét về tổng thể Mỹ là kẻ được lợi nhiều hơn mất, Trung Quốc mới là nhân vật chính phải lo ngại cho vị trí ảnh hưởng của mình sau những biến cố chính trị tại khu vực.
    Mỹ được nhiều hơn mất : Cái được dễ nhận thấy là Mỹ có thêm những ví dụ sinh động, những bài học điển hình để rao giảng về những giá trị d.ân chủ, n.hân quyền kiểu Mỹ. Việc người dân xuống đường b.iểu tình phản đối nhà cầm quyền độc tài, đòi tự do, công bằng, d.ân chủ là điều mà bất cứ chính quyền Mỹ nào cũng khuyến khích, bởi nó hướng thế giới thêm tôn thờ và mơ về Giấc mơ Mỹ”. Hơn nữa, điều này khá phù hợp với chính sách “Đại Trung Đông” mà Mỹ ra đề ra năm 2004 nhằm thúc đẩy d.ân chủ tại khu vực. Liệu đã đến lúc chúng ta nghĩ về một chính sách “Đại châu Phi” của Mỹ? Mặt khác, những cuộc xuống đường b.iểu tình có thể được Mỹ lợi dụng để nhân rộng ra ở những quốc gia mà Mỹ thường chỉ trích, như Triều Tiên, Cu Ba…

    Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng cách cổ suý cho d.ân chủ của Mỹ rất linh hoạt, thậm chí mang dáng dấp của “tiêu chuẩn kép”, chẳng hạn như ủng hộ các cuộc xuống đường ở Iran, nhưng “mắt nhắm, mắt mở” khi chính quyền Bahrain giải tán các cuộc b.iểu tình.
    Sự hỗn loạn nếu tận dụng tốt sẽ là cơ hội để làm kiệt quệ, gây thiệt hại cho những đối thủ đã và đang đầu tư vào những khu vực này, nhưng không dựa trên những hợp đồng kinh tế mà chủ yếu dự vào mối quan hệ với nhà cầm quyền. Điển hình ở đây là Trung Quốc, nước này không ngại vung tiền cho những dự án dầu lửa, đường sắt, cơ sở hạ tầng… ở lục địa đen, tuy nhiên đến nay đã bị đẩy ra khỏi quốc gia này để lại hàng đống tiền đầu tư, xây dựng dang dở. Xét về mặt chiến lược dài hạn, hỗn loạn cũng là cơ hội để sắp xếp lại bản đồ thế giới theo hướng phục vụ lợi ích quốc gia. Bộ máy ngoại giao, quân sự, tình báo Mỹ đang hoạt động ráo riết, từ vận động hành lang tại Liên hợp quốc tới NATO và các đồng mình khác để đưa ra những giải pháp và sự lựa chọn có lợi. Thậm chí cả bằng các chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo một hậu Trung Đông và Bắc Phi thân Mỹ hay chí ít cũng là không thù địch với Mỹ.
    Khá đặc biệt, từ những vụ xuống đường ở Bắc Phi – Trung Đông, sẽ có thêm công nghệ tạo chính biến, đảo chính mới. Đó là internet với mạng xã hội, blogs…mà Mỹ là chủ nhân sáng tạo ra. Đây là điều Trung Quốc phải suy nghĩ, phần mềm tường lửa Vạn Lý Trường Thành chưa đủ sức để đấu với công nghệ tiên tiến của phương Tây. Đã có ý kiến cho rằng việc Đài VOA quyết định từ 1/10/2011 ngừng phát sóng các bản tin tiếng Trung là để tập trung cho chiến trường trên Internet, nơi có thể tiếp cận thanh niên, tri thức dễ dàng và rộng rãi hơn để tuyên truyền về những “giá trị Mỹ”.

    Có lẽ, trong tương lai cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ là cuộc cạnh tranh về công nghệ internet và kiểm soát thông tin.

    Về cái mất của Mỹ, hiện chưa mấy rõ ràng, làn sóng xuống đường có thể vượt quá tầm kiểm soát của Washington và đe doạ những chế độ thân Mỹ như Bahrain. Hơn nữa, một số công ty Mỹ đầu tư tại đây có thể bị thiệt hại, nhưng sẽ không lớn bởi có những hợp đồng ràng buộc pháp lý và Mỹ sẽ lấy lại những gì đã mất sau khi đã thiết lập được chỗ đứng và vị thế lãnh đạo vững chắc, chi phối ở khu vực. Tuy nhiên cũng không ít những kẻ bám chân, đu càng Mỹ sẽ nhận ra rằng họ sẽ bị bỏ rơi khi hết giá trị lợi dụng mà trường hợp của Mubarak là một ví dụ điển hình.

    Tất nhiên đây là điều phũ phàng nhưng nó luôn đúng trong quan hệ quốc tế, đó là “không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”.

    Trung Quốc mất nhiều hơn được : Theo số liệu thống kê, năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất châu Phi, vốn đầu tư trực tiếp trên 9 tỷ USD và sẽ tăng lên 70% vào năm 2015. Chỉ riêng lybia, nơi đang nổ ra nội chiến, thương mại song phương Trung Quốc – Lybia đạt 6,6 tỷ USD năm 2010, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc đã đầu tư 5,2 tỷ USD và gần 40.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại quốc gia này và khi chiến tranh giữa liên minh đứng đầu là Mỹ nổ ra thì TQ đã vội vả di tản và hiện nay số người này chỉ còn không đến 1000 người. Vẫn biết rằng không có bài học nào là miễn phí, nhưng cái giá mà Trung Quốc phải trả có lẽ quá đắt.
    Cái được duy nhất của Trung Quốc có lẽ chính là bài học về quản lý đất nước. Tuy đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng khoảng cách giàu nghèo, phân phối thành quả phát triển, thất nghiệp…vẫn là điều nhức nhối. Những mầm bệnh của người khổng lồ vẫn đang âm ỉ. Bên cạnh đó, vấn đề Tây Tạng, Tân Cương cũng đáng phải suy ngẫm. Có lẽ, Trung Quốc cần phải chú trọng hơn tới phát triển bền vững, chứ không phải là những con số tăng trưởng.


    Về chính trị - ngoại giao, không gian phát triển của Trung Quốc rất có thể sẽ bị thu hẹp, do chậm chân, thiếu kinh nghiệm hoặc không có khả năng chớp thời cơ như Mỹ.

    Ai cũng biết, gần đây Trung Quốc được xem là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Phi, nhiều học viện Khổng Tử đã được xây dựng và giới lãnh đạo Bắc Kinh có thể tự hào bởi họ đã khai phá được một không gian phát triển đầy tiềm năng, trong bối cảnh Mỹ đang giành giật ảnh hưởng quyết liệt ở những khu vực xung quanh Trung Quốc.
    Tuy nhiên, công sức bao năm qua đang phải đối mặt với nguy cơ bị quét sạch, theo kịch bản mà một nhà báo từng đề cập: Tình hình Bắc Phi - Trung Đông diễn biến theo hướng từ “ổn định” tới “bất ổn” và trở lại “ổn định” nhưng theo hướng thân Mỹ.

    Và thế giới : Bất ổn tại Bắc Phi – Trung Đông và những cuộc cạnh tranh giành giật ảnh hưởng sẽ không chỉ tác động tới những quốc gia liên quan. Thế giới cũng sẽ gánh chịu nhiều tác động tiêu cực, trước mắt là về kinh tế khi giá dầu lên cao. Nguy hiểm hơn, những tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế có thể sẽ ra đời, những hình thức can thiệp tinh vi mới có thể sẽ được áp dụng, và những quân bài mặc cả mới có thể sẽ xuất hiện trong tay các nước lớn. Tất cả báo hiệu một thời kỳ không mấy bình yên trên trường quốc tế.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Tai-sao-My-chua-xuong-tay-voi-Syria/20115/144807.datviet

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Bac-Phi--Trung-Dong-Mat-tran-moi-giua-My-va-Trung-Quoc/20113/134242.datviet
    [r24)]

  9. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Tại sao Mỹ chưa ‘xuống tay’ với Syria?
    Sau những gì xảy ra ở Syria, Mỹ không yêu cầu Tổng thống Assad từ chức, thậm chí còn không tính đến việc can thiệp quân sự vào Syria.

    Biến động ở Syria đang diễn ra giống kịch bản ở Libya vài tháng trước, nhưng Mỹ và phương Tây lại có cách phản ứng hoàn toàn khác.

    Sau cuộc trấn áp của quân đội chính phủ đối với những người b.iểu tình trong “Ngày nổi dậy” đòi ông Bashar al-Assad từ chức có tới 60 người thiệt mạng, đưa tổng số người chết tại Syria trong 6 tuần qua lên 500 người.

    Vậy mà Nhà Trắng tiến hành một nước cờ mà giới chuyên môn cho rằng chỉ mang lại một kết quả rất khiêm tốn: Tuyên bố tập trung trừng phạt 3 quan chức cấp cao, gồm một người em trai và một người họ hàng của ông Assad.

    Washington nói rằng họ không muốn trừng phạt ông Assad vì muốn “tập trung trực tiếp” vào những người chịu trách nhiệm đối với các vụ vi phạm nhân quyền ở Syria.

    Trừng phạt của Mỹ nhằm phong tỏa tài sản của 3 quan chức cấp cao, thế nhưng các quan chức cấp cao của Syria chọn gửi tiền của của họ vào các ngân hàng châu Âu và Trung Đông nơi quyền lực của Ngân khố Mỹ không thể với tới. Nên có thể thấy biện pháp trừng phạt này của Mỹ, cho đến nay ít hiệu lực.

    Phản ứng của Washington cho thấy tính toán chiến lược của Mỹ đối với tình hình đang diễn ra ở Trung Đông. Dù tình hình ở Syria có nhiều điểm giống ở Libya nhưng ông Assad ít bị cô lập trên trường quốc tế hơn là ông Gaddafi.

    Ông Assad mắn trong tay một đội quân mạnh hơn và các chuyên gia cho rằng đội quân này không dễ gì quay súng chống lại ông. Và nhất là những tác động dây truyền từ việc lật đổ ông Assad đối với thế giới bên ngoài sẽ rộng hơn và khó tiên đoán hơn trường hợp của Gaddafi.

    Một chuyên gia về Trung Đông trong Hội đồng đối ngoại nhận xét: “Mỹ không có lợi ích cốt lõi ở Libya. Nhưng một Syria bất ổn sẽ có tác động xấu đối với Iraq, LebanonIsrael.”

    Vì vậy, trong khi phải cân nhắc sự lựa chọn của mình, Mỹ đang phải đối mặt với thực tế là Washington có rất ít ảnh hưởng đối với Damascus. Cho đến nay, các nhà phân tích vẫn không chắc rằng nếu tình hinh tương tự như kiểu Benghazi (Libya) xảy ra thì Washington có sẵn sàng áp dụng những nguyên tắc về can thiệp nhân đạo đơn phương đối với Syria hay không?
    Nguồn : Báo Đất Việt
    Bình loạn : Mẽo ngoéo dám đánh Syria đâu, Mẽo đang ngập đầu ở Ápga, Irag, mới đây trốn ra được khỏi libya rồi mau chóng mà về nhà lo chuyện khủng hoảng kinh tế. Hiện nay Mẽo không còn đủ sức tham chiến nữa nếu không muốn mất chân trên toàn cầu. Đụng vào Syria là mẽo ôm đầu máu ngay nên cũng chỉ vài hành động ngoại giao cho có. 0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">:))
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    'Kịch bản' can thiệp nội bộ sắp diễn ra ở Syria?


    EU thông qua lệnh trừng phạt với 13 quan chức cao cấp của Chính phủ Syria, làm dấy lên quan ngại Syria sẽ rơi vào vết xe đổ của Libya.


    Lý do mà EU đưa ra lệnh trừng phạt với 13 quan chức cao cấp là tạo sức ép ngăn chính phủ Syria đàn áp các cuộc b.iểu tình.



    [​IMG]
    Các cuộc b.iểu tình tại Syria đang đứng trước nguy cơ biến thành nội chiến.


    "Hồ sơ Syria" đã được chuẩn bị

    Trước khi có nghị quyết số 1973 của Liên Hợp Quốc tạo cớ cho các cuộc không kích lật đổ chính phủ của Tổng thống Gaddafi, EU cũng đã áp đặt một lệnh trừng phạt đối với các quan chức của chính phủ Libya gồm: đóng băng tài sản, cấm đi lại, cấm vận vũ khí.

    Theo đó, sau khi lệnh trừng phạt được thông qua, phương Tây khởi động các chiến dịch vận động hành lang với các thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Theo một báo cáo được trích dẫn bởi BBC, "hồ sơ nhân quyền tại Syria" đã được chuẩn bị cho chiến dịch vận động hành lang này.

    Có thể thấy rằng, EU đang chuẩn bị các bước để cô lập Syria với cộng đồng quốc tế, tương tự điều mà họ đã làm với Libya.

    Thực hư lẫn lộn

    Theo một báo cáo của các cơ quan nhân quyền phương Tây được trích dẫn bởi Al Jazeera, đến thời điểm hiện tại đã có 757 người thiệt mạng, 9.000 người khác bị bắt giữ kể từ khi nổ ra cuộc b.iểu tình.

    Trong khi đó, Chính phủ Syria cho rằng, các cuộc b.iểu tìnhđã biến thành bạo động bởi sự hậu thuẫn của các nhóm cực đoan có vũ trang và các phần tử nước ngoài. Đã có hơn 100 binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc bạo động.

    Theo Reuters, an ninh Syria đã trả tự do cho 300 người b.iểu tình bị bắt tại thành phố biển Banias. Các dịch vụ cơ bản của thành phố đã được khôi phục trở lại, tuy nhiên xe tăng của quân đội vẫn tiếp tục hiển diện trên các đường phố chính của thành phố.

    Cuộc nội chiến ở Libya đã được khởi động từ những thống kê gây tranh cãi về số người thương vong trong các cuộc b.iểu tình.

    Bình loạn : thật là không công bằng về thông tin khiến hiểu biết sự tình thực tế tại Syria là hỗn loạn. Tuy nhiên Syria không là miếng mồi ngon đối với Mẹo và Tây âu nên sẽ chỉ có biện pháp ngoại giao. Dự là : mọi biện pháp cứng rắn và quân sự sẽ bị Nga bác tại LHQ. Nếu thực sự Mẽo và Tây âu muốn uýnh Syria như uýnh libya thì khủng hoảng thế giới sẽ nổ ra. Giá dầu 200USD, kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng nặng mặc dù Syria không có nhiều dầu.:))

Chia sẻ trang này