1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột bắc phi và việc phân chia quyền lợi của những nước lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALFA-6, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Người Hồi giáo đốt nhà thờ Cơ Đốc giáo ở Cairo

    Ai-Cập: Xung đột tôn giáo, 15 người chết, hàng trăm người bị thương

    AP đưa tin từ Cairo cho hay đã có ít nhất 15 người chết, 200 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo ở thủ đô Cairo.
    Mâu thuẫn bắt đầu từ việc một phụ nữ Cơ Đốc giáo, Abeer Fakhri 25 tuổi, muốn li dị với chồng và chuyển sang đạo Hồi để lấy một người Hồi giáo. Tuy nhiên, việc li dị không được nhà thờ Cơ Đốc Coptic cho phép. Nhà thờ Cơ Đốc giáo đã giam giữ trái phép Abeer Fakhri, tìm mọi cách thuyết phục cô ta từ bỏ ý định.

    Sự kiện này kéo theo sự kiện kia, và kết quả là đã làm bùng phát xung đột tôn giáo ở Cairo giữa những người theo đạo Hồi và những ngtười theo đạo Cơ Đốc, Những kẻ cuồng tín đã đập phá và đốt nhà thờ khiến cho 15 người bị chết cháy, và các vụ xung đột đã khiến cho khoảng 200 trăm người bị thương. Ai Cập chìm trong bạo loạn tôn giáo.



    [​IMG]

    Nhà thờ Cơ đốc giáo ở Cairo Ai Cập bị đốt cháy




    [​IMG]

    Những người Cơ Đốc giáo kêu gọi trả thù


    Chính quyền mới thành lập ở Ai Cập trở nên bất lực trước sự kiện xung đột tôn giáo này.

    Theo dòng sự kiện, khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng khiến cho đời sống người dân Trung Đông và Bắc Phi trở nên khó khăn, và nó đã châm ngòi cho làn sóng bi.ểu tình chống chính phủ.



    [​IMG]

    Trong cảnh cùng quẫn Mohammed Bouaziz tự thiêu phản đối chế độ Tunisia (ngày17/12/2010)



    Bắt đầu từ Tunisia các cuộc nổi loạn chống chính phủ nhanh chóng lan sang Yemen, Jordan, Libya và Ai-Cập. Sau 10 ngày bi.ểu tình, ngày 15/01/2011 tổng thống Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, từ chức kết thúc 23 năm cầm quyền. Ngày 1/2/2011 nội các Jordan giải tán. Ngày 23/4/2011 tổng thống Yemne, Ali Abdullah Saleh, tuyên bố sẽ từ chức trong vòng 30 ngày kết thúc 32 năm cầm quyền. Ngày 11/2/2011, sau 18 ngày bi.ểu tình, tổng thống Mubarak đã phải tuyên bố từ chức, kết thúc 30 năm cầm quyền. Hiện tại Liên Quân do Pháp và Mỹ cầm đầu, lấy cớ ủng hộ người bi.ểu tình, đang tấn công quân sự tìm cách lật đổ chế độ của ông Gaddafi.

    "Vấn đề là ở thùng xăng, vấn đề không ở đốm lửa," giới quan sát nhận định, mâu thuẫn tôn giáo thì không lúc nào là không có, bản chất của các cuộc bạo lọan chống chính phủ nằm ở chỗ người dân bị bần cùng hóa do khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Chính vì vậy khủng hoảng tôn giáo hiện nay ở Ai Cập có cùng bản chất với các cuộc bạo loạn chống chính phủ của ông Mubarak trước kia.

    Cuộc chạy đua vũ trang tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ đôla do các cường quốc phát động cộng thêm với "giọt nước tràn ly" do chính sách kinh tế "cướp công ăn việc làm" của Trung Quốc là những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, mà nạn nhân là người dân của các quốc gia đang phát triển.

    Sự bần cùng hóa dẫn đến việc người dân dễ bị kích động và mục tiêu họ chống lại không phải ai khác mà là chính quyền. Mỹ và các nước Phương Tây đã nhanh chóng nhận ra sự việc và khéo léo lợi dụng sự phẫn nộ của người dân để làm cuộc cách mạng "dân chủ". Sự bạo phát tôn giáo hiện nay ở Ai Cập là chiếc hàn thử biểu cho chính quyền mới trong việc thực thi một thể chế lãnh đạo mới, trong đó tiếng nói của những người theo Cơ Đốc giáo được tôn trọng hơn.

    Theo số liệu thống kê, hiện người Hồi giáo chiến đến 90 % dân số Ai Cập, trong khi đó chỉ có 10% người Cơ Đốc giáo trong tổng số 80 triệu dân tại quốc gia này.



    Bình loạn : "tình vẫn chưa yên", tưởng rằng sau khi Mubarak ra đi thì tình hình Ai cập sẽ ổn định, thế mà nay vẫn tiếp tục loạn. Xem ra tình hình không như ý muốn của những kẻ giật dây trước đây khiến quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn.[r24)]
  2. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào Yemen

    Đại sứ Nga tại Yemen Sergei Kozlov hôm qua (15/5) tái khẳng định nước này phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng chuyển giao quyền lực giữa đản.g cầm quyền và phe đối lập tại Yemen, hãng tin chính thức Saba đưa tin.
    Trong một cuộc họp tại thủ đô Sanaa với chủ tịch Hội đồng Shura Yemen Abdul-Aziz Abdul-Ghani, ông Kozlov bày tỏ sự tin tưởng của chính phủ Nga rằng Yemen có khả năng tự giải quyết bế tắc chính trị đang diễn ra trong nước mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài.

    Theo hãng Saba, nhà ngoại giao Nga tái khẳng định Nga vẫn luôn ủng hộ lập lập trường của người Yemen là chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài không được hoan nghênh trong các vấn đề của họ.

    Ông Kozlov kêu gọi tất cả các bên Yemen tham gia đối thoại vì đó cách tốt nhất để giải quyết những khác biệt, duy trì an ninh, ổn định và sự đoàn kết của đất nước.

    Về phần mình, ông Abdul-Ghani thông báo ngắn gọn cho nhà ngoại giao Nga biết những tiến bộ mới nhất trong hành động chuyển giao quyền lực do các nước thành viên của hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) làm trung gian hòa giải để giải quyết bế tắc giữa đản.g cầm quyền và phe đối lập.

    Những cuộc b.iểu tình rộng lớn tại Yemen bắt đầu từ giữa tháng 2/2011, yêu cầu tổng thống Ali Abdullah Saleh từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, thỏa hiệp giải quyết cuộc khủng hoảng này ngay lập tức giữa đản.g cầm quyền của ông Saleh và phe đối lập vẫn chưa đạt được.

    [r2)]

Chia sẻ trang này