1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Philippin và những nguy cơ ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 25/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Những lúc thế này mới thấy tư duy hoả lực mặt đất mạnh của TQ, Nga mới đúng đắng cỡ nào, giờ mà bảo Mỹ viện trợ Phi THAAD thì đếch biết dùng được gì =))

    Mà rõ ràng, giờ Phi có mua đồ Mỹ thì cũng chẳng giải quyết được gì !

    -tiền ko đủ
    -vd mua A10 thì cũng ko còn sản xuất, chi phí vận hành bảo dưỡng, trang bị cũng cao hơn Su-25, Q5. Máy bay Mỹ đòi hỏi đào tạo tốn hơn và lâu thời gian hơn
    -Mỹ nó cũng chỉ xuất khẩu vài chiếc RC135 ELINT cho Anh. Hơn nữa cũng tương tự A10, cũng rất tốn kém chi phí
    -ở dưới đất Mỹ ko có sản phẩm nào tương tự TOS 1 để bán cho Phi, AH64 thì quá đắt đỏ cũng như A10, RC135.

    Mỹ chưa từng giỏi tiểu phỉ, du kích, Mỹ thất bại ở Somali, Iraq, Ápga, Vietnam là minh chứng rõ nhất, trong khi Mỹ cũng nuôi nhiều nhóm du kích chống đối TQ, nhưng hầu hết đều bị tiêu diệt, như ở WW2, vì Mỹ sợ chết trước lối du kích tới chết của Nhật, nên phải dùng nuke đó

    Bổ xung thêm là Phi có thể mua đám UCAV của TQ đang làm mưa làm gió bên Trung Đông, bán cháy hàng, Iraq, UAE đang dùng các loại Kiêu Long này thịt phỉ IS, Houthi hiệu quả, UAE từng mua Predator nhưng giờ đã ko mua nữa mà chuyển sang đặt hàng dòng Kiêu Long, sắp tới Ai Cập cũng mua

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2017
    loithuxua thích bài này.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tin hói: Các cậu cần mua đồ chơi gì thì gửi list đi, bọn mình lúc nào cũng sẵn sàng :D
    Loạn lạc chỉ béo tụi lái súng.

    MOSCOW, Russia – Notwithstanding President Rodrigo Duterte’s decision to cut short his four-day official visit here, the Philippines and Russia signed ten agreements on Wednesday (May 24), including arrangements for defense cooperation and use of nuclear technology for power generation.



    [​IMG]
    QUICK MEET – President Rodrigo Roa Duterte (left) meets briefly with Russia President Vladimir Putin at the Kremlin, May 23, as he cuts short that was supposed to be a four-day official visit in Moscow, Russia, to return to the Philippines and attend to the situation in Marawi City.



    rte’s proposal for the grant of soft loan in the acquisition of “precision-guided” weapons and other advanced military hardware that would help his government address terrorism in Mindanao is not included in the deals sealed by the two countries.

    However, Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano disclosed that President Vladimir Putin has requested Duterte to send the shopping list of military equipment the Philippines is interested in acquiring.

    “The response of the Russian Federation through President Putin was very, very generous. So they said, well, we have the framework in place through our agreements to cooperate,” Cayetano stated.

    “Now, make the proposals and we will study them,” Cayetano said in paraphrasing Putin’s statement during bilateral talks with Duterte who immediately left Russia Tuesday to attend to the threat of IS-influenced Maute rebels in Mindanao.

    “They will do all efforts to accommodate,” said Cayetano as he aired optimism about the proposed deal.

    It will be recalled that in his first encounter with Putin in Lima, Peru last year, Duterte said the Russian leader was very positive in helping the Philippines fight terror and had even offered easy terms for firearms supply.

    Cayetano, together with Tourism Secretary Wanda Tulfo-Teo, Agriculture Secretary Emmanuel Pinol, Trade Secretary Ramon Lopez and Technology Secretary Fortunato de la Pena, signed the PH-Russia agreements during simple ceremonies at the Four Seasons Hotel here.

    National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. had already signed an agreement that will launch and strengthen the exchange of intelligence information in both security and criminal threats.
    polite people, Braverr, beta221 người khác thích bài này.
  3. ProkhoingoA

    ProkhoingoA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    532
    Nếu bọn Abu Sayyaq này mà chứng minh được 2 điều
    1 nội bộ đoàn kết sức chiến đấu tốt , cực đoan hóa triệt để
    2 quân đội Phi quá yếu kém thì 1 làn sóng thánh chiến mới sẽ tự động xuất hiện và phát triển thôi! nhưng vẫn cần nhà tài trợ về mặt tài chính ko sẽ khá là khó khăn!
    beta22 thích bài này.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nga lại chưa thể bán các mặt hàng như WZ10 (về giá cả), UCAV (về công nghệ) hoặc RECON/ELINT Y8/9 (hiện Nga chưa xuất khẩu IL-20M, Tu-214R cho ai, giá thành cũng mắc hơn GX8 là chắc) cho Phi được, trong khi TQ có thể giúp Phi xây dựng hàng rào sonar cảnh báo tại các đảo nữa. Đồ của Nga có 1 điểm yếu là luôn phụ thuộc vào ngữ hệ slaver, tiếng Nga, rất ít khi chuyển hệ tiếng anh như đồ TQ (trừ trường hợp MiG-29/35), đồ TQ đều chuyển hệ sang tiếng anh cho khách hàng ở mọi nơi

    vd khoang lái Mi-28 và WZ10, về mảng điện tử, kĩ thuật số thì TQ vượt trội Nga, ngang bằng với Âu Mỹ, người sử dụng sẽ có sản phẩm tốt nhất về giá cả, sự tiện nghi như Âu Mỹ và chất lượng tương đương Nga Mỹ Âu

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2017
  5. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    bọn này đã chuẩn bị thế nào rồi mới dám công khai làm lớn thế này, chúng cần nguồn cung tài chính và vũ khí ổn định, chúng cũng cần nhân lực dồi dào, quân đội Phi yếu kém khó lòng đi đến cùng một khi thổ phỉ đã chuẩn bị kỹ. Phỉ nó không ngu khi công khai đánh chiếm một thời gian ngắn rồi lại phải tiếp tục sống kiếp thảo khấu. Chúng đã chuẩn bị mọi mặt.
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017, Bài cũ từ: 25/05/2017 ---
    dính vào Tàu khựa coi chừng hết dở, khéo mất cả chì lẫn chài, nếu mà khựa giúp, Phi sẽ phải đánh đổi, được mất phải cẩn trọng.
    beta22 thích bài này.
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thì dĩ nhiên, cái gì cũng có giá của nó đâu có ai cho không :))
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017 ---
    Mỹ Nga sẽ ko bán TLAM, Klub cho Phi đâu, chỉ có TQ có thể bán C602 hoặc C805 cho Phi đánh đất, đây là các LACM cơ bản tầm ngắn của TQ, C602 còn có khả năng anti ship (tất nhiên cũng sẽ ko bán DH-10/CJ-10), mà mua C805 khó khả thi, vì C805 nó dùng trên tàu chiến, còn C602 thì dùng trên TEL được

    [​IMG]

    Mong Phi sẽ mua JF-17, WZ-10/19 và Q5 để tiểu phỉ =)) có thể danh sách sẽ có thêm WZ-1/2 MLRS

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017 ---
    Bây giờ chỉ có theo TQ hiện đại hóa thì mới mong diệt được phỉ tận gốc, hoặc ko thì cũng 90%, chứ còn bám theo chuẩn nhà giàu như Mỹ thì nhìn gương VNCH ấy

    [​IMG]
    [​IMG]

    Quân Iraq tháo chạy khi IS tới

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    hàng Âu Mỹ quá tầm chi của Phi thế nên mới ráng mua mấy con tàu bay của Hàn Xẻn, hàng khựa đa dạng và dồi dào lúc nào cũng sẵng hàng nhưng kẹt cái tiền tươi chưa đủ mà phải.... tay Đu Tê Tê nên nhờ mấy xưởng nhà Việt đóng gấp chừng chục con tuần tra chặn hàng chia cắt bọn phỉ. Vũ khí hiện tại của Phi không lẽ không đủ sức dẹp loạn mấy tay súng chỉ dùng Ak? Các cụ kêu mua vk mà toàn thứ phải chi hàng đống tiền, dù là hàng Tàu nhưng cũng có rẻ đâu. Quan trọng là tinh thần chiến đấu của mấy chú lính Phi, các cụ cũng đừng xúi Đu Tê Tê chơi hủy diệt, dân thường đầy ra.

    [​IMG]
    filber70beta22 thích bài này.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    vờ lờ, phiến quân mà vũ khí còn hơn quân đội chính quy

    [​IMG][​IMG]
  9. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    IS đốt nhà dân tại Marawi
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017, Bài cũ từ: 25/05/2017 ---
    Lính Phi đi dẹp loạn
    [​IMG]

    thổ phỉ vui vẻ chờ đợi và sẽ đón tiếp nhiệt tình. Nhìn sơ qua có thể đoán bọn này là tần lớp nghèo khổ
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/05/2017 ---
    di tản trong vội vã, nên đưa dân đến vùng an toàn càng nhiều càng tốt, bọn ở lại nếu cố tình thì nên diệt sạch, trừ người bị bắt làm con tin.


    quân đội tuần tra và bảo vệ các vị trí có nguy cơ bị đánh chiếm
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  10. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Đụ-tê -tê chắc đang phê lá đu đủ chứ không đã gọi cho lính giữ hòa bình phía đông :-D



    Mà lính ấy đang nhậu thịt chó cuối tháng thì ngó trang Tê-Tê -Vãi-Nóc hẳn là có cách giải quyết luôn và ngay .

Chia sẻ trang này