1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 0):
  2. lamali,
  3. CHUOISAUBAO,
  4. lukhach123
  1. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Được thế thì tốt, chỉ sợ HTS lại như Taliban.
    Taliban còn là đồng minh chống LX của Mỹ, không như HTS từng là kẻ thù của Mỹ.
  2. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    1.729
    LX chết rồi mới đẻ taliban cơ mà.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    8.570
    Các cán binh Al Queda trong cơ cấu chỉ huy của HTS vẫn bị Mỹ nó đòm chết hàng ngày đấy thôi. Lật đổ Jolani nó dễ hơn lật Assad nên Mỹ nó để thế đã.
    Thế chú đá tính ship khí của ta sang Qatar rồi bơm về bên EU hay sao? Tớ xui bọn Nga nó đưa quân qua phi quân sự hoá Gruzia khoá van khí từ Azer lại thì khí VN mình mới bán được
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Khinh hạm Bồ Đào Nha NRP Álvares Cabral quan sát Novorossiysk (B-61), tàu ngầm cuối cùng của Nga rời khỏi Syria, rút khỏi biển Địa Trung Hải.

    [​IMG]
  5. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    722
    Theo như bài báo này https://vnexpress.net/chinh-quyen-moi-o-syria-muon-chung-song-hoa-binh-voi-israel-4833052.html thì chính quyền mới ở Syria muốn chung sống hòa bình với Israel.
    "Chúng tôi không muốn khiến Israel cảm thấy lo ngại. Người dân muốn chung sống hòa bình và không muốn có bất kỳ tranh chấp nào", tỉnh trưởng Damascus Maher Marwan trả lời phỏng vấn với đài NPR ngày 27/12, thay mặt lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa.
    Marwan cho biết chính phủ mới được thành lập muốn có quan hệ tốt đẹp với Israel và mọi nước khác, "không muốn làm đối thủ của Israel hay bất kỳ nước nào".

    Sau khi chế độ Assad sụp đổ, những người lãnh đạo của một nước Syria mới, muốn có quan hệ tốt đẹp với Israel và mọi nước khác và thừa nhận "Israel "có lý" khi nhắm mục tiêu vào lực lượng được Iran hậu thuẫn trước khi chính quyền cũ sụp đổ".
    Vậy giả sử nếu chính quyền mới của Syria công nhận nhà nước Israel và "kí kết hiệp ước hòa bình như người Ai cập đã làm (để nhận lại bán đảo Sinai)", thì liệu Israel có trả lại cao nguyên Golan cho Syria không hay vẫn coi nó cao nguyên Golan là "chiến lợi phẩm" hả bác @ChuyenGiaNemDa ?
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.051
    Đã được thích:
    950
    Nó trả lại phần mới chiếm tháng rồi
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Em chịu! Em không phải là Thủ tướng Israel để đảm bảo với bác :D

    Nhưng nếu Syria có một chính quyền chính danh, vững mạnh, được quốc tế công nhận và lấy Hiệp ước hòa bình ra làm điều kiện đàm phán thì em nghĩ bọn Do thái sẽ trả lại cao nguyên Golan thôi. Gần 50 năm qua bọn nó cũng chỉ mong có thế.
    kametockmaison2510 thích bài này.
  8. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    5.681
    Do Thái sẽ trả lại cao nguyên Golan cho Syria nếu hiệp ước hòa bình được ký kết, nhưng Do Thái không ngây thơ, cho nên cũng giống như vụ bán đảo Sinai, sẽ có những điều khoản ngặt nghèo để đảm bảo an ninh cho Israel nếu bọn Syria trở mặt, ví dụ như không được triển khai vũ khí hạng nặng đến cao nguyên Golan trừ khi có sự đồng ý của Israel (giống trường hợp bán đảo Sinai)
    kametockChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Ảnh cảnh sát Israel cưỡng chế một thiếu niên Do thái rời khỏi nhà cậu ta ở Gaza để trao trả lại đất cho người Palestine. Chưa đầy 20 năm sau người Palestine ở Gaza tấn công sang đất Israel giết chết 1.200 dân thường (7/10)

    [​IMG]

    Cảnh sát Israel cưỡng chế một thanh niên Do thái rời khỏi nhà cậu ta ở Gaza để trao trả lại đất cho người Palestine. Chưa đầy 20 năm sau người Palestine ở Gaza tấn công sang đất Israel giết chết 1.200 dân thường (7/10)

    [​IMG]

    Ảnh cảnh sát Israel cưỡng chế một thiếu nữ Do thái rời khỏi nhà cô ở Gaza để trao trả lại đất cho người Palestine. Chưa đầy 20 năm sau người Palestine ở Gaza tấn công sang đất Israel giết chết 1.200 dân thường (7/10)

    [​IMG]

    Người định cư Israel khóc khi phải rời bỏ giáo đường Do thái ở khu định cư Gaza để trao trả lại đất cho người Palestine. Chưa đầy 20 năm sau người Palestine ở Gaza tấn công sang đất Israel giết chết 1.200 dân thường Do thái (7/10)

    [​IMG]

    Người định cư Do thái quỳ gối cầu xin cảnh sát Do thái khi bị buộc phải rời khỏi nhà cửa ở Gaza để trả lại cho người Palestine. Chưa đầy 20 năm sau người Palestine ở Gaza tấn công sang đất Israel giết chết 1.200 dân thường Do thái (7/10)

    [​IMG]

    Thiếu nữ Do thái khóc khi cảnh sát Do thái buộc cô phải rời khỏi nhà ở Gaza để trả lại đất cho người Palestine.

    [​IMG]

    Cưỡng chế

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chống cự

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người định cư Do thái cố thủ trên nóc giáo đường, chống lại cảnh sát chống bạo động Israel

    [​IMG]

    Cảnh sát Israel ngồi trong thùng container tiếp cận mái giáo đường, nơi những người định cư Do thái cố thủ

    [​IMG]

    Binh sĩ Israel giằng đứa bé 2 tuổi khỏi tay mẹ để đưa trước ra xe bus.

    [​IMG]

    Hai nữ quân nhân Israel khóc trong khi thực hiện cuộc cưỡng chế người định cư Do thái rời khỏi dải Gaza 2005

    [​IMG]

    2 binh sĩ Israel khóc khi chứng kiến người định cư Do thái rời khỏi một giáo đường ở dải Gaza 2005

    [​IMG]

    Người lính Israel khóc khi nhận được lệnh cưỡng chế người Do thái rời khỏi khu định cư ở dải Gaza 2005

    [​IMG]

    Binh sĩ Israel khóc trong khi cưỡng chế người định cư Do thái

    [​IMG]

    Người Do thái than khóc bên mộ người thân ở Gaza lần cuối trước khi khai quật chuyển về Israel

    [​IMG]

    Người Do thái di chuyển thi hài người thân khỏi nghĩa trang ở dải Gaza sau 10 năm chôn cất.

    [​IMG]

    Người định cư Do thái khóc bên mộ người thân trong lễ cải táng. Khi rút khỏi Gaza, họ phải mang theo cả thi hài người thân

    [​IMG]
    oanh89 thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Người định cư Do thái khóc khi ôm kinh Toran rời khỏi giáo đường ở Gaza năm 2005

    [​IMG]

    Người định cư nhìn ngôi nhà kính (trồng rau) của mình lần cuối trước khi ra đi

    [​IMG]

    Binh lính Israel cố gắng an ủi một người Do thái khi anh ta đang hành lễ lần cuối tại giáo đường ở dải Gaza

    [​IMG]

    Sau khi di dời người định cư Do thái khỏi Gaza, quân đội Israel dùng xe ủi san bằng nhà cửa họ trước khi bàn giao cho người Palestine

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những người định cư Do thái bị trục suất tiến về phía Bức tường than khóc trong cuộc biểu tình phản đối cuộc rút quân khỏi dải Gaza

    [​IMG]

    Trong khi đó người Palestine ăn mừng chiến thắng

    [​IMG]

    Ismail Haniya, thủ lĩnh Hamas, phát biểu trong lễ ăn mừng chiến thắng. 19 năm sau ông ta sẽ bị Israel giết chết trong khi đang làm khách của chính phủ Iran vì chịu trách nhiệm chính trong cuộc tấn công 7/10 khiến 1.200 người Do thái thiệt mạng.

    [​IMG]
    kuyomukoviagraless thích bài này.

Chia sẻ trang này