1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.428
    Đã được thích:
    2.134
    à mà hành vi và suy nghĩ cào phím thì trump đã bị h0ang tưởng con mẹ nó rồi. nó thả hột le là có thật. ( hắn thần thánh hành vi của mình, mình là đấng cưu thế. )...Đúng là hành Hiệp sĩ cưỡi lừa ...=))=))=))=))
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.499
    Đã được thích:
    5.964
    Chúng ta thấy đợt úp sọt đầu tiên đã thịt cả giáo chủ và bộ sậu tư lệnh IRGC. Theo quy định thì tư lệnh IRGC do giáo chủ bổ nhiệm. Như vậy thì quy trình là bầu giáo chủ và giáo chủ bổ nhiệm tư lệnh IRGC. Nhưng thực tế ở Iran vừa qua thì phải có tư lệnh IRGC trước rồi mới có giáo chủ. Tức là giáo chủ Thực tế do IRGC lựa chọn.
    Đồng ý với những điều kiện trên của Mỹ tuy tốt cho dân Iran, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của IRGC
  3. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    218
    Như v chắc đánh tiếp r, dầu lại lên, dm
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    973
    Vấn đề là làm như thế Iran tự cắt con mẹ nó nanh của mình rồi mấy hôm nữa Mẽo nó xé hiệp ước thì ăn lol, Mẽo nó tráo trở thì không cần phải bàn rồi

    Toàn thấy điều kiện Iran cần phải làm, ko thấy điều kiện của Mẽo và Israel

    Giờ bảo Israel cho thanh sát Dimona thì Iran nó gỡ Natan xem đội Dai thó nó chịu không
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2026 lúc 13:14
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.737
    Đã được thích:
    3.841
    Mẽo nó sẽ gỡ bỏ cấm vận
    Trả lại tiền phong tỏa
    Không can thiệp vào việc bán dầu của Iran
    Các công ty Mỹ sẽ đầu tư vào phát triển kinh tế.
    Mỹ nó cũng không đòi thay đổi chế độ .
    Bọn Iran cơ bản muốn chống Mẽo để duy trì chế độ thần quyền, cái trị của vệ binh cộng hòa, chứ không tài trợ cho bọn ủy nhiệm thì Do Thái thừa hơi mà nó đánh.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.515
    Đã được thích:
    5.934
    Thị trường A Chấu hôm nay chỉ giảm nhẹ, anh Chum TACO nhiều lần quá nên bà con hết sợ roài.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.737
    Đã được thích:
    3.841
    Hơn 90% thương mại đường biển của Iran đi qua eo biển Hormuz. Riêng cảng Shahid Rajaee (Bandar Abbas) xử lý 53% tổng lượng hàng hóa vận chuyển. Cảng Imam Khomeini xử lý 58% lượng hàng hóa nhập khẩu cơ bản. Các cảng Bushehr đã vận chuyển 57 triệu tấn hàng hóa vào năm ngoái. Tất cả đều nằm sâu trong Vịnh Ba Tư.
    Iran từng xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, thu về 139 triệu USD/ngày theo giá thời chiến (~87 USD/thùng), mặc dù chỉ thu được rất ít lợi nhuận do lệnh trừng phạt ngân hàng. Một cuộc phong tỏa sẽ xóa sạch nguồn thu này chỉ sau một đêm. Đảo Kharg, nơi xử lý 92% lượng dầu thô xuất khẩu, nằm sâu trong Vịnh Ba Tư và không có lựa chọn thay thế khả thi nào. Như vậy là 139 triệu USD/ngày đã biến mất.
    Iran đã xuất khẩu 19,7 tỷ USD hóa dầu trong 9 tháng đầu năm 2024/25, tương đương khoảng 54 triệu USD/ngày. Hầu như toàn bộ số hàng này được vận chuyển qua các cảng Assaluyeh, Imam Khomeini và Shahid Rajaee, tất cả đều nằm trong vùng phong tỏa. Không có tuyến đường bộ nào có thể vận chuyển được khối lượng hàng hóa này. Thêm 54 triệu USD/ngày nữa đã biến mất.
    NHẬP KHẨU: Iran đã nhập khẩu 58 tỷ USD hàng hóa vào năm 2025, tương đương khoảng 159 triệu USD/ngày. Việc phong tỏa sẽ làm tắc nghẽn nguồn cung nguyên liệu công nghiệp, máy móc và hàng tiêu dùng. Lạm phát lương thực đã đạt 105% vào tháng 2 năm 2026. Giá gạo tăng gấp 7 lần. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu bị phong tỏa. Hy vọng rằng việc phong tỏa sẽ cho phép dỡ hàng các lô hàng viện trợ nhân đạo.
    Chủ đề cực kỳ quan trọng là thời gian dự trữ dầu: Iran có tổng cộng khoảng 50-55 triệu thùng dầu dự trữ trên đất liền, đã đầy khoảng 60%. Dung lượng dự trữ: khoảng 20 triệu thùng. Với sản lượng dư thừa 1,5 triệu thùng/ngày thường được xuất khẩu, kho chứa sẽ đầy trong khoảng 13 ngày. Sau đó, Iran buộc phải đóng cửa các giếng dầu. Tại sao điều này lại rất quan trọng: khi các giếng dầu đã khai thác lâu năm ngừng hoạt động, nước đáy sẽ tràn vào, một quá trình gọi là hiện tượng xâm thực nước (water coning). Các giọt dầu sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong các lỗ rỗng của đá. Lượng dầu này không bao giờ có thể được thu hồi. Sản lượng các mỏ dầu của Iran hiện đang giảm 5-8% mỗi năm. Việc buộc phải đóng cửa các giếng dầu có thể phá hủy vĩnh viễn 300.000-500.000 thùng/ngày công suất sản xuất, tương đương với 9-15 tỷ đô la doanh thu mỗi năm, sẽ biến mất mãi mãi.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.515
    Đã được thích:
    5.934
    Chum tuyên bố phong toả luôn các cảng của 1 Răng bên ngoài eo luôn mà (vịnh Oman). Kinh tế 1 Răng tự cung tự cấp được nên không sợ khủng hoảng nhân đạo, cứ cấm vận mấy chục năm như Ku3 cũng được.

    Nguy hiểm nhất là Châu Phi, nhập khẩu nhiều thứ thiết yếu từ vịnh 34. Nếu không có giải pháp hàng hoá thay thế từ Mỹ hoặc Nga thì khả năng sẽ có mất mùa chết đói.
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.660
    Đã được thích:
    4.123
    Các cụ hóa ra cũng tư duy y như bọn Iran-nô, bò đỏ ngoài kia. Hình như các cụ quên mất cái lý do mà Israel đấm thằng Iran và thằng Iran nuôi phỉ, khi 1 trong 2 thằng này chưa bị xóa sổ và cái lý tưởng chế độ thần quyền còn đó thì Mỹ giải quyết xung đột kiểu gì?? Hài hước thật!

    Ngay từ đầu 2 thằng đấm nhau vì 1 lý do khác, và giờ nó bị biến thành cuộc chiến kinh tế - dầu mỏ, và rồi người ta nghĩ nó sẽ kết thúc một khi Mỹ và Iran đàm phán mở lại kênh đào, 2 bên ôm nhau thắm thiết rồi ai về nhà nấy. =))=))=))

    Có cái quần què ấy, thằng mù cũng nhìn ra được, xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran chỉ là bước đầu, và cơ bản nó vẫn chưa thay đổi được lý tưởng chế độ Iran xem Israel là con rối của Mỹ và phải xóa sổ nó, cũng như tiếp tục tài trợ phỉ quân, Iran vẫn tiếp tục là cái xương cá trong khu vực quản lý của Mỹ khi nó vẫn tiếp tục làm ăn với Nga và TQ xong nhận tài trợ để làm thành lũy chống Mỹ, thế thì có cái đầu bu ồi mà xung đột vùng này nó kết thúc trong tay Trump. =))=))=))

Chia sẻ trang này