1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. ngocmai82,
  3. oanh89
  1. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.505
    Đã được thích:
    5.966
    Ông PJ Crowley, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nhận định rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ có thể làm suy sụp nền kinh tế Iran.

    "Một ngưỡng sụp đổ về mặt kinh tế là chuyện không phải bàn cãi", ông Crowley nói với Al Jazeera. "Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là thời điểm đó sẽ đến sau bao lâu và ngưỡng chịu đựng về mặt chính trị của ông Trump trong khoảng thời gian chờ đợi là như thế nào".

    Theo ông Crowley, việc phong tỏa các cảng của Iran thực chất là "một cuộc đấu về khả năng bên nào sẽ xuống thang trước".
    .........

    Hiện Iran xuất khẩu khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày qua eo Hormuz, Trung Quốc là khách hàng chính. Việc gián đoạn nguồn thu dầu mỏ có thể nhanh chóng giáng một đòn mạnh vào nên kinh tế Iran, đồng thời gia tăng bất ổn xã hội.

    Nếu chính phủ không thể chi trả lương và phụ cấp cho lực lượng an ninh, sự bất ổn trong quân ngũ có thể manh nha xảy ra.
    ......
    Trong trường hợp xuất khẩu dầu và phi dầu mỏ bị gián đoạn hoàn toàn, nền kinh tế Iran có thể thiệt hại khoảng 400 triệu USD mỗi ngày.

    Trong nước, hệ quả trực tiếp sẽ là cắt giảm trợ cấp và giá cả các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu tăng mạnh. Khi hơn 85% hàng xuất khẩu của Iran phụ thuộc vào các cảng biển, nền kinh tế có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trong vòng chưa đầy ba tháng.

    Sản xuất nội địa, bao gồm thực phẩm, vật liệu công nghiệp và các ngành quy mô nhỏ như nhựa, sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với sự suy giảm gần như hoàn toàn của thương mại số do việc hạn chế Internet kéo dài.

    Ngay cả khi chưa xảy ra biểu tình quy mô lớn trong ngắn hạn, áp lực tài chính kéo dài có thể khiến nền kinh tế do nhà nước kiểm soát của Iran sụp đổ hoàn toàn trong vòng một năm, kéo theo những hệ lụy sâu rộng về kinh tế và xã hội, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi khu vực và toàn cầu, một chuyên gia ẩn danh nhận định với Jerusalem Post.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.567
    Đã được thích:
    29.636
    Toàn mấy tay hy vọng hảo huyền... Ku3 vẫn rất cứng mấy chục năm nay chứ chẳng hề sụp đổ bao giờ cả. Ơ kìa lại sang Iran trồng lúa và sắn. Chế độ giáo chủ vẫn đứng vững ít nhất 10 năm nữa. Chỉ có dân lầm than chứ cán bộ sống khoẻ re
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.521
    Đã được thích:
    5.942
    Mẽo nó phong toả eo biển rồi, đố ông Kùi chở khoai mì sang 1 Răng kiểu gì.
  4. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.505
    Đã được thích:
    5.966
    Nếu chỉ phong tỏa thì chế độ vẫn đứng vững như Ku3, nhưng nếu là trường hợp ngoại bang rình rập bên ngoài chờ cơ hội úp sọt và mua chuộc thì lại khác. Cán bộ sỹ quan vẫn béo tốt nhưng dân đen và lính lác thì đói.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    3.854
    Có mấy vấn đề Iran khác Cuba, nói thẳng ra là Cuba không bị Mỹ chống phá, Mỹ chỉ cấm vận Cuba cho nó thành xác sống thôi.
    Còn Iran thì vừa ăn bom trực tiếp, vừa bị cả Mossad và CIA nó kích động, nuôi 90 triệu cái miệng ăn không phải đơn giản. Nội bộ nát như tương, chứ nghèo như Cuba lại đoàn kết.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.567
    Đã được thích:
    29.636
    Iran là nước không thể tổ chức bao vây tuyệt đối như ku3. Cứ còn đường đi thì cán binh vẫn có tiếp tế để tồn tại tiếp tục lãnh đạo. Chỉ cần ráng gồng qua nhiệm kỳ thì TT Mỹ đi bụi là xong...
    Dân Ơ kìa vừa đói vừa ăn đạn 15 năm vẫn vững vàng đóng góp cho kách mệnh mà không hề hấn gì. Xưa Mỹ nó chẳng đưa tàu chiến bao vây hết đường biển, đón cột điện vượt biên. Đường bộ thì do bọn TQ và đồng đảng phụ trách phong toả. Nội bộ thì rầy nâu cắn chết hết lúa; sắn khô hết cây non vì hạn hán. Kẻ địch thì có Fulro, Hoàng Cơ Minh, Lý Tống đầy ra. Cán bộ vẫn sống khoẻ và ngày càng giàu. Dân thì luôn đồng thanh "ơn đảng". Tư tưởng lãnh đạo là phải kiên định lập trường thằng nào láo gán cho nó tội chống nhân dân, đòm hết... Nhất định không chịu làm nô lệ, không từ bỏ nhà nước, không bỏ chạy... Cứ thế là xong tất.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2026 lúc 23:44, Bài cũ từ: 16/04/2026 lúc 23:39 ---
    Mỹ nó phong toả không cho tàu dầu đi ra chứ tớ chở sắn với gạo vào thì nó lại không bắt. Cái yếu lớn nhất của Mỹ chính là tính chuyên nghiệp của bọn chúng
  7. vuhoangvbard

    vuhoangvbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    169
    Lâu giờ mình vẫn thắc mắc là chổ cái biển Caspi, nếu giao thương bên ngoài bị phong tỏa cái biển đó nối liền với biên giới Nga, bọn Nga và Iran ko đi đường đó nhỉ
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.567
    Đã được thích:
    29.636
    Trên đó ít tàu lớn, vận chuyển bến cảng các thứ chưa phát triển do các nước có bờ biển này kinh tế còn kém cỏi. Bao quanh nó là 1 vùng dân số hàng trăm triệu nhưng không ngóc đầu lên nổi vì toàn bọn chính quyền sợ phát triển.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    3.854
    Từ hôm mà Trum nó chơi đòn bẩn , cấm tàu dân sự. Lão Đá cũng mất hút luôn nhỉ.Đấy làm pro Nga -Iran đâu phải là đơn giản.
    oanh89 thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.521
    Đã được thích:
    5.942
    Làm ăn với Nga thì có cái nịt. Bọn xung quanh biển Caspian có điên mới phát triển các cảng biển để tạo hành lang cho quân Nga đổ bộ đường biển.
    --- Gộp bài viết: 17/04/2026 lúc 17:11, Bài cũ từ: 17/04/2026 lúc 17:09 ---
    Anh - Pháp đang bàn thành lập bát quốc liên quân đi giải tỏa eo biển, lực lượng này sẽ hoạt động độc lập với Mỹ.

Chia sẻ trang này