1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 1):
  2. chienbinhTECA,
  3. viagraless,
  4. werty98,
  5. CHUOISAUBAO,
  6. obafemi_martin
  1. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    805
    Italian PM Giorgia Meloni: “I believe that there is a problem of compatibility between Islamic culture and the values and rights of our civilization. The Islamic cultural centers in Italy are financed by Saudi Arabia where Sharia is in force. In Europe there is a very Islamization process distant from the values of our civilization!"
    https://twitter.com/i/status/1736276583202124099

    Bọn Châu Âu ko cấm , trục xuất ngay bọn Hồi thì thì tầm vài chục năm nữa là quá muộn, chờ bị thanh lọc sắc tộc. Tốc độ để của bọn hồi một phụ nữ 3-4 con, trong khi bọn Âu còn âm thì chả mấy chốc Hồi nó chiếm đa số. Hiện tại ở một số nước bọn Hồi chỉ có 6-7% mà nó đã đòi luật sharia, chặn đường, đập phã,... mà ko ai dám làm gì bọn Hồi.

    Nói lo xa quá, nhưng cứ nhìn vào lịch sử và thực tế. Bọn Hồi đi đến đâu sẽ thanh lọc sắc tộc hết dân bản địa. Tương lại khi nó mạnh hơn phần còn lại của TG thì nó áp luật của kẻ mạnh, luật rừng. Xảy ra cuộc chiến toàn cầu giữa bọn Hồi và phần còn lại của TG là không tránh khỏi.
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2023
  2. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    805
    "Have you ever wondered what Palestinian education actually looks like? This video shows the brainwashing Palestinian children have been going through for decades, with the purpose of shaping them into future murderers, martyrs and terrorists. All this sickening "education" is promoted and encouraged by the Palestinian Authority (which also literally "sponsors" terrorists, using their " Pay for Slay" fund), and, of course, UNRWA. As Golda Meir said: "Peace will come when the Arabs will love their children more than they hate us".
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.957
    Đã được thích:
    29.044
    Nếu đúng bọn Israel bắt tay này thì dại. Không bắt tù binh thêm làm gì

  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    3.752
    tifosimilan thích bài này.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Houthi nào mà da trắng nhởn như vậy được nhỉ ? Mà đồng phục đặc trưng là mặc váy chứ sao có kiểu xanh lè như Đông lào thế
  6. CHUOISAUBAO

    CHUOISAUBAO Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    487
    tifosimilan thích bài này.
  7. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.263
    Đã được thích:
    5.698
    Ông Araud này nói Hay:

    Đâu là lối thoát cho xung đột ? Người ta nói nhiều đến giải pháp « Hai Nhà nước ». Một giải pháp mà ông Gérard Araud, cựu đại sứ Pháp tại Israel, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại về Tình hình Israel của Hạ Viện, hồi trung tuần tháng 11/2023 đánh giá là điều không thể. Ông giải thích :

    « Vấn đề cốt lõi của Cisjordanie nằm ở điểm đây là vùng đất thánh. Ở đây quý vị có hai cản trở chính. Thứ nhất là cản trở an ninh. Bởi vì, khi hình thành Nhà nước Palestine tại Cisjordanie, tức là chúng ta sẽ có một Nhà nước Palestine chỉ nằm cách Tel Aviv có 14 km, cách sân bay quốc tế Ben Gourion của Israel 5 km. Vì vậy, chỉ cần một quả rốc – két là Israel ngừng hoạt động.

    Hơn nữa, người dân Israel họ không muốn hòa bình, họ muốn có an ninh. Nghĩa là, theo một cách nào đó, Israel luôn trong tình trạng chiến tranh từ năm 1948 và có thể nói rằng, Israel đã quen sống trong những điều kiện như thế. Nhưng đối với họ, mục tiêu chính yếu vẫn là An Ninh.

    Điều thứ hai, đó là một nền an ninh phải do chính họ bảo đảm. Do lịch sử đất nước, người Israel không tin tưởng bất kỳ ai cho an ninh của mình và đương nhiên là cả với Hoa Kỳ chẳng hạn. Do vậy, bất kỳ ý tưởng nào về một lực lượng quốc tế, lực lượng các nước Ả Rập, hay một lực lượng Liên Hiệp Quốc đều không có chút cơ may nào được chấp nhận bởi một đất nước mà tôi có thể nói là bị cuồng ám ».

    Ẩn sau cuộc xung đột này còn là một « ván cờ lớn » giữa các cường quốc trong khu vực. Chiến sự bùng phát là một đòn giáng, chặn đường Israel bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ Thỏa thuận Abraham, được thương lượng dưới sự chủ trì của chính quyền Donald Trump năm 2020. Đối với Iran, nước cờ này của Mỹ và Israel là một mối đe dọa, có thể làm đảo lộn thế tương quan lực lượng trong Vùng Vịnh, có lợi cho Ả Rập Xê Út. Súng phóng lựu có gắn đầu đạn áp nhiệt do Hamas sử dụng là một bằng chứng cho sự can dự của Teheran.
    tifosimilanoanh89 thích bài này.
  8. kametock

    kametock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    805
    Đứng trên góc nhìn của pro palestine thì đoạn này giống giọng điệu của bọn Nga, cũng lấy lý do vì đảm bảo an ninh nên tấn công ngăn U vào Nato,... Israel theo như pro palestine là lấy lý do an ninh chiếm đất, lập vùng đệm, diệt chủng....cho nên nó chẳng có ý nghĩa gì với pro palestine..
    Nhưng pro palestine ko biết rằng an ninh của Israel là hiện hữu. Dân Israel ly tán trải qua 2k năm bị "giết như cừu" , giờ họ đã có quân đội mạnh bảo vệ. Từ khi lập nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tự vệ mới tồn tại.

    Còn Mẽo chỉ vì lợi ích, ko thể trông chờ. UN bù nhìn, bọn Hồi chỉ muốn tiêu diệt Israel. Pro palestine vẫn mong một giải pháp 2 nhà nước thì nhìn ví dụ việc Israel rút khỏi Gaza thì Gaza thành cái ổ của khủng bố. Ví dụ Hezbollah ko tuân thủ nghị quyết 1701....

    Theo e nghĩ bọn Propalestine hiện nay đang auto kẻ yếu là kẻ đúng, còn kẻ mạnh là sai.
  9. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.263
    Đã được thích:
    5.698
    2 trường hợp Nga và Do Thái khác nhau 1 trời 1 vực, nói hết dài lắm, ví dụ như nước Nga rộng mênh mông bằng cả châu lục, không lực lượng nào có thể chiếm nổi nó, còn Do Thái đất nước bé như cái lỗ mũi, chỉ cần thua 1 trận là mất nước luôn. Rồi vấn đề tôn giáo Hồi giáo thì nữa...
    tifosimilan thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.957
    Đã được thích:
    29.044
    Nói hết dài lắm mà có câu cốt lõi ngắn gọn lại không nói được. Nga&Israel khác nhau căn bản là Hamas tấn công vào lãnh thổ Israel giết dân thường Do Thái, bắt cóc con tin, tấn công vào căn cứ quân sự Do Thái - Ukraine không làm gì Nga cả.

Chia sẻ trang này