1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Oài !!!! ngẫm lại thấy có vấn đề thật , vụ HLV của HẢI PHÒNG mới có tí tí bị chảm ngay , ấy mà ÔNG ĐỨC gớm kia chả sao , tuy rằng vẫn có khả năng là C14 đang còn tiếp tục điều tra , nhưng với mấy cái thứ bên trên cũng đủ cho ÔNG ĐỨC hầu toà rồi . Nên nhớ rằng trọng tài HÙNG đã "BỊ" ném tiền vào nhà bởi tay chân của ÔNG ĐỨC , sau đó ông HÙNG mang nộp lại + khai báo cho 2 xếp bên trên (ko hiểu vì lí do gì 2 ông kia dấu nhẹm đi) . THế đã rõ , tóm thôi .
    Ở đây có mấy vấn đề , một là Bầu ĐỨC được coi là người "thổi luồng gió mới" vào bóng đá VIệt NAM , 2 là ÔNg này được lòng khá nhiều người , còn nhớ Bầu ĐỨC suýt nữa thành trưởng đoàn bóng đá việt nam tại seagame vừa rồi . Thế nên mấy cha bên trên còn e ngại không dám bắt , và đang chơi trò " tiếp tục điều tra" .Một mặt nào đó người ta sợ rằng tóm Bầu ĐỨC thì đám tư nhân không dám tiếp tục đổ tiền làm " mới" bóng đá nữa .
    Ngẫm ra thấy chả ra làm sao , thôi thì cứ tiếp tục điều tra vậy , đến tết MARỐC chắc ............
  2. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thể thao
    Chân tiểu nhân!
    TT - Cách đây hai năm, ông chủ một đội bóng đã tâm sự với người viết rằng: "Tui chán trọng tài bóng đá VN quá ông ơi!...".
    Chán chuyện gì? Ông chủ ấy kể: "Chuyện là thế này: một ông vua áo đen tên tuổi đã xin cho một đứa cháu vào làm việc trong công ty của mình. Nói không thì mình không dám. Gật thì biết nhét vào chỗ nào đây khi ghế nào cũng có người ngồi cả rồi. Vì thế, mình hoãn binh bằng cách ngọt nhạt với vua rằng từ từ cho mình thu xếp. Thế là vua giận... Trận nào của đội mình mà vua cầm còi thì y như rằng tan tác... Nhưng ông đừng có nêu hẳn tên vua lên báo đấy, càng chết bọn tôi mà thôi. Thật không biết làm sao bây giờ...".
    Chiều chủ nhật rồi, đội của ông chủ ấy lại lâm cảnh "oan gia ngõ hẹp", gặp lại vị vua ấy ngay ngày đầu năm. Đã hơn hai năm rồi nhưng vua vẫn còn thù...
    Tôi đành an ủi ông chủ đội bóng rằng: ?oThế là ông gặp phải "chân tiểu nhân" đích thực rồi khi mấy năm vẫn chưa quên chuyện xưa. Nhưng thôi, phải cố mà lạc quan lên, bởi dù sao cũng đỡ hơn gặp phải "ngụy quân tử" thì khi ấy mới ốm đòn thật sự!?.
    tuổi trẻ
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một số "thằng" vua sân cỏ có vấn đề nhưng vẫn nhởn nhơ tác oai tác quái !!
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chà Hữu Thắng này chắc có dòng máu cách mạng trong người đây. Kiên cường bất khuất, đòn đánh cỡ nào cũng không sợ chỉ sợ đĩ, giang hồ và thiếu tiền bán độ.
  5. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ối zời !!! Hy vọng sau khi tóm được ông trùm của các ông trùm nhận độ sẽ còn tóm được "Ông trùm của các ông trùm đốt rác" .:D
  6. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Quốc Anh được đề nghị cho tại ngoại
    Liên quan đến vụ bán độ của các tuyển thủ U-23 Việt Nam, CQĐT đã có công văn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can Huỳnh Quốc Anh, cho tại ngoại.
    Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra cho biết, đây là một việc làm bình thường trong tố tụng hình sự. CQĐT đã xem xét nhiều yếu tố như phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn trong khai báo và không cần thiết phải thực hiện biện pháp tạm giam mà có thể cho tại ngoại tại địa phương với sự giám sát chặt chẽ nên đã đề nghị thay đổi hình thức ngăn chặn với bị can này.
    Mặt khác, xét yếu tố sức khỏe, khi bị bắt, Quốc Anh cũng đang bị đau mắt khá nặng nên dù có sự chăm sóc y tế thì việc được tại ngoại để điều trị cẩn thận cũng cần thiết
    theo công an nhân dân
  7. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vượng vẫn chưa khai kẻ chủ mưu
    (VietNamNet) - Mặc dù cơ quan điều tra đã nắm được bằng chứng về nguồn gốc số tiền được Quốc Vượng sử dụng để tạm ứng cho Văn Quyến, Quốc Anh... tại TP.HCM sau khi trở về từ Philippines, nhưng đến nay Quốc Vượng vẫn chưa chịu khai báo thành khẩn về kẻ đã trao tiền cho cầu thủ này cũng như con số cụ thể.
    Hôm qua, cơ quan điều tra đã tiếp tục tiến hành thẩm vấn đối với các bị can trong vụ án một số tuyển thủ U-23 VN bán độ tại SEA Games 23 và vụ án tiêu cực trọng tài (liên quan tới 2 đội bóng ĐA.TP và THS.CT).
    Trong đó, Quốc Vượng với tư cách là kẻ cầm đầu đã được thẩm vấn rất kỹ về việc đã móc nối mua bán độ như thế nào và nhận tiền bán độ tại TP.HCM ra sao. Một nguồn tin cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đã nắm được bằng chứng về người đã chi tiền cũng như số tiền mà Quốc Vượng nhận được tại TP.HCM sau khi từ Philippines trở về, nhưng cầu thủ này vẫn chưa chịu khai báo đầy đủ.
    Cũng theo nguồn tin này, số tiền trong giao kèo bán độ giữa Quốc Vượng với các trùm độ tại Nghệ An và TP.HCM rất lớn, thậm chí có thể nhiều hơn 1 tỷ đồng.
    Trong khi đó, Văn Quyến khai nhận rằng chỉ biết tham gia vào vụ bán độ theo lời rủ rê của Quốc Vượng và không biết bất cứ thông tin nào về giá trị của vụ mua bán này cũng như những thế lực đứng đằng sau. Theo lời khai của Quyến, Quốc Vượng chính là người đã đứng ra móc nối và dàn xếp vụ mua bán độ với các tay trùm tại Việt Nam trong thời gian diễn ra SEA Games 23.
    Về vụ án tiêu cực trọng tài, cơ quan điều tra cho biết đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơn sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiến hành xét xử. Do có thái độ khai báo thành khẩn và hợp tác, cơ quan điều tra đang cân nhắc khả năng cho phép tại ngoại với bị can Nguyễn Thành Vinh.
    Tuy nhiên, ông Vinh sẽ phải chờ tới khi chấp hành xong thời hạn tạm giam 4 tháng mới được cơ quan điều tra xem xét cho tại ngoại. Nếu trong trường hợp giai đoạn điều tra đã kết thúc nhưng phiên toà chưa được tổ chức, ông Vinh cũng sẽ được xem xét tại ngoại trong thời gian chờ ngày ra hầu toà.
    Liên quan tới vụ dùng tiền mua chức vô địch của SLNA ở mùa bóng 2000-2001, cơ quan điều tra dự kiến sẽ triệu tập một số đối tượng được cho là đã nhận tiền hối lộ của đội bóng xứ Nghệ để làm việc. Do Hữu Thắng vẫn nhất mực phủ nhận mọi sự liên quan tới vụ án này, nên việc xác định kẻ đưa và người nhận tiền hối lộ vẫn chưa được làm rõ, và trong thời gian tới, cơ quan điều tra dự tính sẽ tập trung giải đáp bài toán này.
    Cũng chính vì thế mà tới nay LĐBĐ VN vẫn chưa thể đưa ra bất cứ phán quyết nào về số phận của SLNA. Không hẹn mà gặp, trong bản tường trình của P.SLNA gửi lên LĐBĐ VN, lãnh đạo CLB này cũng phủ nhận hoàn toàn mọi sự dính líu tới vụ án dùng tiền mua chức vô địch nói trên, và nói rằng, nếu có chuyện đưa tiền thì đó chỉ là hành động tự phát của một số cầu thủ chứ không phải chủ trương của đội bóng.
    Diễn biến này hoàn toàn khác với khi LĐBĐ VN tiến hành xử lý ĐA.TP và THS.CT, bởi khi đó cả bên đưa (đội bóng) và bên nhận tiền hối lộ (trọng tài) đều đã thừa nhận sai phạm của mình nên ban Kỷ luật có cơ sở để định án, còn trong trường hợp này, khi cả bên đưa và bên nhận cùng chưa xác định được rõ ràng nên ban Kỷ luật chưa thể xét xử SLNA.
  8. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Cái tờ báo này không dám nói tên thật ra nhỉ? Có quái gì phải dấu.
    Ông vua "tiểu nhân" đấy là anh hùng Dương Mạnh Hùng. Còn cái đội bóng kia là GĐT-LA.
    Cứ côngkhai tên tuổi thì có phải hay không? Thời buổi này ở VN làm gì còn ông vua sân cỏ nào đàng hoàng nữa đâu mà phải che đậy
  9. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hữu Thắng khai nhận đưa hối lộ 130 triệu đồng cho 2 đội bóng để mua chức vô địch
    >> Phát hiện một tay bảo kê mới cho đường dây của Bùi Quang Hưng
    Ngày 9/2, một nguồn tin cho biết, tại trại tạm giam của Công an tỉnh Hà Tây, sau một thời gian thực thi chiêu thức ngậm tăm theo kiểu "3 không?: không biết, không tham gia, không chuyển tiền, cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng "chém đinh - chặt sắt" Hữu Thắng đã bắt đầu khai nhận những tình tiết khá quan trọng liên quan đến vụ lãnh đạo đội bóng SLNA chủ trương dùng tiền mua chức vô địch mùa giải 2000-2001.
    Trước Tết Nguyên đán Bính Tuất, việc hỏi cung Hữu Thắng gặp một số trở ngại khi cựu tuyển thủ quốc gia này nại ra việc mình bị ốm. Nhưng một cảnh sát bảo vệ trại nhận xét, đây là một kiểu "đòn gió", bởi vì hiện nay Hữu Thắng là một bị can thuộc loại "trâu mộng" to cao nhất trại tạm giam Hà Tây và việc anh ta có bị ốm đau cũng chỉ là "hắt hơi sổ mũi" qua loa mà thôi.
    Sau một thời gian kiên trì đấu tranh và thuyết phục, cuộc đấu trí giữa các điều tra viên Cục C14 với Hữu Thắng đã bước đầu có hiệu quả. Hiện tại, các lời khai ban đầu của Hữu Thắng về vụ án nói trên đang được CQĐT giữ kín. Nhưng một nguồn tin cho biết, Hữu Thắng đã thừa nhận hành vi đưa hối lộ gần 130 triệu đồng cho 2 đội bóng lớn (mỗi đội hơn 60 triệu đồng) để mua chức vô địch cho đội bóng SLNA trong mùa giải 2000-2001. Hữu Thắng khai rằng, trong vụ đưa hối lộ này anh ta chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của lãnh đạo bóng đá Nghệ An, giao cho anh ta mang tiền vào TP.HCM để móc nối với một số đội bóng, dàn xếp tỷ số để SLNA vô địch mùa giải đó. Có thể nói từ những lời khai này, một "trái bom tấn" có thể sắp nổ ra, bởi vì vụ mua chức vô địch của SLNA mùa giải 2000-2001, ngoài việc phải làm rõ các sai phạm của lãnh đạo bóng đá Nghệ An, CQĐT sẽ tiếp tục truy xét các hành vi liên quan đến việc tiếp tay cho phi vụ mua bán này của khá nhiều lãnh đạo một số đội bóng lớn ở thời điểm ấy.
    Hiện nay, CQĐT đã bổ sung thêm một số điều tra viên giỏi để tích cực thẩm vấn bị can Hữu Thắng về nguồn gốc số tiền 130 triệu đồng đưa hối lộ cũng như những đối tượng từ các đội (lãnh đội, HLV, cầu thủ...) mà Hữu Thắng đã đưa là ai nói trên nhằm khai thác mở rộng vụ án. Ở một hướng điều tra khác, một nguồn tin cho rằng, CQĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ một con bạc lớn là cảnh sát hình sự trên địa bàn Hà Nội. Được biết, nhân vật "siêu sao" này là một tay có máu mặt trong giới chơi cá độ và được coi là một đầu mối chuyên thu gom tiền đánh bạc cho tay trùm Bùi Quang Hưng từ nhiều năm nay. Việc tay trùm Bùi Quang Hưng sử dụng nhân vật này đã làm cho nhiều tay anh chị "cộm cán" trong giới cờ bạc giang hồ phải nể sợ.
    Cũng trong ngày 9.2, một tổ công tác của CQĐT đã sang làm việc với cơ quan thanh tra của Bộ GTVT về một số vấn đề liên quan đến các bị can Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Việt Bắc. Cho đến thời điểm này, đã có tới 3 đơn vị công an của thành phố Hà Nội và một đơn vị cấp Cục (được nguyên TGĐ Bùi Tiến Dũng cho mượn xe con đắt tiền trong nhiều năm qua) đã mang 4 xe ô tô con đến trả lại cho PMU 18 để lập biên bản niêm phong phục vụ công tác điều tra. Xung quanh việc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cấp chiếc biển kiểm soát "lộc phát" đẹp nhất nhì Hà thành mang số 31C-6868 cho chiếc xe Mercedes của Bùi Tiến Dũng, hiện cũng có nguồn tin cho rằng Dũng đã phải bỏ tới hơn 5.000 USD và nhờ một quan chức cao cấp của thành phố giới thiệu thì mới có được biển số này. Được biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vẫn chưa cho biết vì sao lại cấp phát biển số xe 31C cho Bùi Tiến Dũng trong khi Hà Nội ở thời điểm ấy chưa phủ kín seri biển số 31A và 31B.
    Hiện tại, khi vụ án càng được điều tra mở rộng càng thấy xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp mà ngay các điều tra viên trước đó cũng không thể lường trước được vì mạng lưới cờ bạc, cá độ được tổ chức rất quy mô, tinh vi và đã hoạt động trong một thời gian dài, vươn tới nhiều địa bàn trọng điểm của cả nước.
    thanhniên
  10. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hữu Thắng có thể bị khởi tố thêm tội ?oTham ô tài sản?
    Qua điều tra và lấy lời khai của các bị can Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hồng Thanh, CQĐT đã có tài liệu xác định Hữu Thắng cầm 385 triệu đồng để "lo" chạy Cúp nhưng mới chi hết 130 triệu đồng. Nếu bị khởi tố bổ sung về tội "Tham ô tài sản" thì với số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng, Thắng có thể bị phạt tù từ 15-20 năm.
    Ngày 9/2, một cán bộ lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an khẳng định, Hữu Thắng đã bước đầu thừa nhận hành vi mang tiền đi "mua" chức vô địch mùa bóng 2000 - 2001. Số tiền này theo xác định ban đầu của Thắng là 130 triệu đồng, được chia thành 2 "suất", 1 suất cho đội bóng tại Tp.HCM và 1 suất cho đội bóng tại Hải Phòng để nhằm "mua đứt" 6 điểm quý hơn vàng . Đó cũng chính là những kế hoạch đã được nguyên Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh (đã bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" cùng Hữu Thắng, Xuân Vinh), Ban huấn luyện CLB và Hữu Thắng bàn bạc từ một cuộc họp kín ngày 17/5/2001.
    Hữu Thắng đã khai khá cụ thể về người nhận tiền ở đội CA Tp.HCM, song với đội CAHP, hiện lời khai của Thắng còn nhiều mâu thuẫn và thay đổi nên tạm thời CQĐT chưa xác định được chính xác người nhận tiền ở đội này là ai. Tuy nhiên, theo như một cán bộ điều tra thì chắc chắn là khoản tiền này chưa hề được đem trả lại cho CLB SLNA hay nộp lại cho CQĐT. Trong khi đó, khoản tiền 65 triệu đồng mà Thắng đưa cho đội CA Tp.HCM thì ngay sau đó đã được mang trả lại.
    Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng "liệu có khởi tố người nhận tiền này với tội danh "Nhận hối lộ" hay không?", một cán bộ lãnh đạo CQĐT cho biết, hành vi "trả lại tiền" ngay sau đó cho người đưa hối lộ cũng đã được CQĐT lưu ý và đánh giá cao và có thể nhân vật này sẽ không bị khởi tố?!
    Quá trình điều tra và lấy lời khai một số thành viên lãnh đạo CLB SLNA trước đây bị khởi tố bị can như Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hồng Thanh, CQĐT có tài liệu xác định Hữu Thắng đã cầm tất cả 385 triệu đồng để "lo" chạy Cúp.
    Một cán bộ chức năng cho biết, nếu bị khởi tố bổ sung về tội "Tham ô tài sản" thì với số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng nói trên, hành vi của Thắng cũng phải rơi vào khoản 3 của điều luật này với khung hình phạt từ 15-20 năm tù giam.
    CQĐT cũng đang làm rõ thêm mối quan hệ trên mức bình thường của Hữu Thắng với một số cầu thủ, cựu cầu thủ tài năng khác của bóng đá nước ta cũng như mối quan hệ "ân oán, vay trả" giữa SLNA với các CLB khác và giữa các CLB này với nhau trong các mùa giải trước đây
    công an nhân dân

Chia sẻ trang này