1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xương ... Phong thấp , đau lưng , đau các khớp xương và những vấn đề liên quan .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Madking, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    làm ơn giúp tui với
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=goE***&id=0
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 07/10/2004
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    đi search "cracking knuckle" thấy rằng đấy là do các khoảng trống chân không giữa các khớp bị đè bẹp nên tạo thành tiếng kêu như thế.
    [​IMG]
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/12/2002
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    đi search "cracking knuckle" thấy rằng đấy là do các khoảng trống chân không giữa các khớp bị đè bẹp nên tạo thành tiếng kêu như thế.
    [​IMG]
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/12/2002
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Space ơi, sụn theo tớ hiểu là thế này, khi ăn con gà non ấy, sụn là cái ở xương, màu trắng, mình ăn nó cứ sần sật ấy, hihi... gà già rồi thì sụn phát triển thành xương hết, lão hoá hết rồi còn đâu. Người cũng tương tự. Mà tớ có nói là 100% tại cơ kêu đâu, vẫn đang hỏi mà.
    Tớ cả đời chưa biết đến y học là quái gì, miêu tả ngu ngơ, thông cảm nhá.
    Xuka@
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Space ơi, sụn theo tớ hiểu là thế này, khi ăn con gà non ấy, sụn là cái ở xương, màu trắng, mình ăn nó cứ sần sật ấy, hihi... gà già rồi thì sụn phát triển thành xương hết, lão hoá hết rồi còn đâu. Người cũng tương tự. Mà tớ có nói là 100% tại cơ kêu đâu, vẫn đang hỏi mà.
    Tớ cả đời chưa biết đến y học là quái gì, miêu tả ngu ngơ, thông cảm nhá.
    Xuka@
  6. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xuka thân mến, tớ nghĩ rằng dù có già đến đâu mà muốn các khớp xương quay được thì vẫn cần một "đĩa sụn" làm đệm, có thể là rất mỏng ở người già, cũng có thể là các đầu xương khi quay "va" vào nhau, nếu chỉ hơi bị trệch khớp thôi thi sẽ không cảm thấy đau chăng? Bạn có thể thí nghiệm (tớ đã từng bị) nâng một vật nặng gì đấy trong tư thế cẳng tay dưới vuông góc với cẳng tay trên, sau một lúc muốn duỗi thăng tay bạn cảm thấy khá đau và dường như bị sai khớp, nhưng nếu cố duỗi thăng sẽ phát ra tiếng kêu "cắc" khá to và sau đó lại không thấy đau nữa, chỉ hơi hơi đau thôi một lúc rồi hết. Cũng giống như trường hợp bạn co chân lâu rồi lúc bị tê chân duỗi ra nó cũng kêu như thế. Vậy tớ vẫn nghĩ là do sự va chạm giữa các khớp xương gây ra tiếng động, còn làm sao mà ở trong đó lại có chân không được nhỉ?

    Space
  7. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xuka thân mến, tớ nghĩ rằng dù có già đến đâu mà muốn các khớp xương quay được thì vẫn cần một "đĩa sụn" làm đệm, có thể là rất mỏng ở người già, cũng có thể là các đầu xương khi quay "va" vào nhau, nếu chỉ hơi bị trệch khớp thôi thi sẽ không cảm thấy đau chăng? Bạn có thể thí nghiệm (tớ đã từng bị) nâng một vật nặng gì đấy trong tư thế cẳng tay dưới vuông góc với cẳng tay trên, sau một lúc muốn duỗi thăng tay bạn cảm thấy khá đau và dường như bị sai khớp, nhưng nếu cố duỗi thăng sẽ phát ra tiếng kêu "cắc" khá to và sau đó lại không thấy đau nữa, chỉ hơi hơi đau thôi một lúc rồi hết. Cũng giống như trường hợp bạn co chân lâu rồi lúc bị tê chân duỗi ra nó cũng kêu như thế. Vậy tớ vẫn nghĩ là do sự va chạm giữa các khớp xương gây ra tiếng động, còn làm sao mà ở trong đó lại có chân không được nhỉ?

    Space
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Xuka,
    Đây là một câu hỏi rất thú vị vì nó liên quan đến Y khoa nhưng câu trả lời lại là các nhà Vật lý. Trước tiên, tôi muốn chỉnh lại chút ít câu hỏi thứ hai của bạn: có hai loại khớp, loại thứ nhất khi bẻ chỉ kêu một lần (khớp ngón), loại thứ hai thì có thể kêu nhiều lần (khớp cổ tay khi chuyển động vuông góc với trục tay).
    Câu hỏi này đã được các nhà khoa học Đức nghiên cứu rất nghiêm túc như sau: họ đã đưa vào khớp hai dụng cụ, một là máy ghi âm khuếch đại và hai là máy đo áp lực (nhằm xác định tình trạng thay đổi áp lực trong khớp có liên quan đến tiếng kêu hay không).
    Kết quả rất đáng ngạc nhiên: tiếng kêu mà chúng ta nghe không phải chỉ là một tiếng kêu duy nhất mà là do hai tiếng kêu có nguồn gốc khác nhau.
    Nhắc lại một chút giải phẫu: khớp là cấu trúc nằm giữa hai đầu xương, cấu trúc gồm có hai đầu sụn của xương, bao hoạt dịch chứa đầy dịch lỏng để bôi trơn và các dây chằng để giữ hai đầu xương với nhau.
    Tiếng kêu thứ nhất: khi bẻ ngón tay, do lực bẻ làm căng bao khớp nên áp lực trong bao khớp giảm đi (tăng thể tích tạm thời), từ đó hình thành các bọt khí CO2 vẫn luôn có trong dịch khớp (thường tồn tại dưới dạng hoà tan), các bọt khí này hoà nhập lại với nhau thành bọt khí lớn hơn và nổ ra tạo thành tiếng kêu thứ nhất. Mọi việc được mô tả lâu nhưng thực ra chỉ xảy ra trong vài phần nghìn giây.
    Tiếng kêu thứ hai: do hiện tượng hình thành bọt khí chiếm khoảng 15% thể tích trong bao khớp nên đẩy các dịch khớp về phía hai đầu xương, dịch này sẽ chỉnh hướng lại các dây chằng trở về vị trí giải phẫu học ban đầu (đã bị làm lệch khi chúng ta căng khớp), dây chằng trượt lên các cấu trúc xung quanh tạo ra tiếng kêu thứ hai.
    Hệ quả 1: nếu bạn chỉ làm trong thời gian ngắn thì không đủ thời gian tạo ra bọt khí CO2 (vì được tạo ra do quá trình hô hấp tế bào dưới dạng hoà tan) nên không thể có tiếng kêu lần hai. Trong khi đó, ở các khớp lớn như khớp cổ tay vẫn tiếp tục có tiếng kêu là do dây chằng trượt lên nhau.
    Hệ quả 2: trong một thời gian ngắn, nếu bạn có thói quen bẻ cổ tay, điều này không có hại gì cho khớp của bạn chỉ nói lên tính bất ổn về mặt tâm lý của bạn. Trong thời gian dài vài chục năm việc bẻ tay sẽ ảnh hưởng lên các dây chằng làm khớp yếu đi, dễ nhận thấy trong lúc khiêng vác vật nặng.
    Mong bạn thỏa mãn,
    Thân ái
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 21/01/2003
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Xuka,
    Đây là một câu hỏi rất thú vị vì nó liên quan đến Y khoa nhưng câu trả lời lại là các nhà Vật lý. Trước tiên, tôi muốn chỉnh lại chút ít câu hỏi thứ hai của bạn: có hai loại khớp, loại thứ nhất khi bẻ chỉ kêu một lần (khớp ngón), loại thứ hai thì có thể kêu nhiều lần (khớp cổ tay khi chuyển động vuông góc với trục tay).
    Câu hỏi này đã được các nhà khoa học Đức nghiên cứu rất nghiêm túc như sau: họ đã đưa vào khớp hai dụng cụ, một là máy ghi âm khuếch đại và hai là máy đo áp lực (nhằm xác định tình trạng thay đổi áp lực trong khớp có liên quan đến tiếng kêu hay không).
    Kết quả rất đáng ngạc nhiên: tiếng kêu mà chúng ta nghe không phải chỉ là một tiếng kêu duy nhất mà là do hai tiếng kêu có nguồn gốc khác nhau.
    Nhắc lại một chút giải phẫu: khớp là cấu trúc nằm giữa hai đầu xương, cấu trúc gồm có hai đầu sụn của xương, bao hoạt dịch chứa đầy dịch lỏng để bôi trơn và các dây chằng để giữ hai đầu xương với nhau.
    Tiếng kêu thứ nhất: khi bẻ ngón tay, do lực bẻ làm căng bao khớp nên áp lực trong bao khớp giảm đi (tăng thể tích tạm thời), từ đó hình thành các bọt khí CO2 vẫn luôn có trong dịch khớp (thường tồn tại dưới dạng hoà tan), các bọt khí này hoà nhập lại với nhau thành bọt khí lớn hơn và nổ ra tạo thành tiếng kêu thứ nhất. Mọi việc được mô tả lâu nhưng thực ra chỉ xảy ra trong vài phần nghìn giây.
    Tiếng kêu thứ hai: do hiện tượng hình thành bọt khí chiếm khoảng 15% thể tích trong bao khớp nên đẩy các dịch khớp về phía hai đầu xương, dịch này sẽ chỉnh hướng lại các dây chằng trở về vị trí giải phẫu học ban đầu (đã bị làm lệch khi chúng ta căng khớp), dây chằng trượt lên các cấu trúc xung quanh tạo ra tiếng kêu thứ hai.
    Hệ quả 1: nếu bạn chỉ làm trong thời gian ngắn thì không đủ thời gian tạo ra bọt khí CO2 (vì được tạo ra do quá trình hô hấp tế bào dưới dạng hoà tan) nên không thể có tiếng kêu lần hai. Trong khi đó, ở các khớp lớn như khớp cổ tay vẫn tiếp tục có tiếng kêu là do dây chằng trượt lên nhau.
    Hệ quả 2: trong một thời gian ngắn, nếu bạn có thói quen bẻ cổ tay, điều này không có hại gì cho khớp của bạn chỉ nói lên tính bất ổn về mặt tâm lý của bạn. Trong thời gian dài vài chục năm việc bẻ tay sẽ ảnh hưởng lên các dây chằng làm khớp yếu đi, dễ nhận thấy trong lúc khiêng vác vật nặng.
    Mong bạn thỏa mãn,
    Thân ái
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 21/01/2003
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hê.... thế là em trả lời cũng gần đúng nhẩy.... tuyệt.
    [​IMG]Một mình lang thang trên đất này. . .

Chia sẻ trang này