1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý dân ở xứ người .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi offline , magic và một vài thành viên trong sài gòn cũng thắc mắc về tổ chức hành chánh của mẽo . tớ viết bài này từ .... lâu rồi nhưng chưa kịp post . Bi giờ post lại cho các bác tham khảo nhé .
    Nước mẽo tuy cũng dành độc lập từ tay bọn thực dân Anh nhưng lại không tôn thờ nữ hoàng như dân cà ná điên . Cách thức bầu cử các đại diện dân của chính phủ liên bang, tiểu bang cũng tương tự như nhau tuy rằng tên gọi và cách thức cũng có khá nhiều dị biệt để bảo tồn .... sắc thái dân tộc của mỗi địa phương
    Theo nguyên tắc tam quyền phân lập thì tổ chức chính quyền mẽo gồm có lập pháp: đại diện là QH có chức năng lập ra pháp luật ; hành pháp: đại diện là tổng thống có chức năng thi hành pháp luật ; và tư pháp: đại diện là tối cao pháp viện có chức năng vấn pháp luật . Người ta cũng nói đến đệ tứ quyền tức là quyền ..... bàn loạn của giới báo chí . Cái đệ tứ quyền này tuy không có trong nguyên tắc tam quyền phân lập nhưng lại được nêu cao và bảo vệ bởi đệ nhất tu chính án (1st amendment ) trong hiến pháp mẽo và cái quyền hướng dẫn dư luận quần chúng này cũng đã từng gây sóng gío và đã làm biết bao chính khách tài ba lỗi lạc mỹ phải thân bại danh liệt . cụ thể là việc từ chức của TT Nickson và việc bêu rếu TT Clinton với cô tập sự Monica
    Đại khái thì cử tri bỏ phiếu để bầu QH và tổng thống
    QH chia làm hạ viện gồm các dân biểu (representatives) và thượng viện gồm các thượng nghị sĩ (senator) . Số lượng dân biểu của mỗi tiểu bang thì tuỳ vào mật độ dân số . tiểu bang càng đông dân thì càng có nhiều dân biểu . Cứ mười năm thì lại làm thống kê dân số để theo đó điều chỉnh số dân biểu của mỗi tiểu bang . Thượng viện thì mỗi tiểu bang có hai thượng nghị sĩ . Mọi đạo luật muốn được thông qua phải được đồng ý của cả hai viện . Cách tổ chức như thế để bảo đảm những tiểu bang đông dân (đóng thuế nhiều hơn ) thì có tiếng nói nhiều hơn nhưng những tiểu bang nhỏ cũng không vì thế mà bị lép vế vì mỗi tiểu bang đều có đồng đều hai thượng nghị sĩ . (hehhêh nên nghe cách bàn ... lộn của bác tiến sĩ VN nào đó về ý thức chính trị của các nghị sĩ mẽo qua việc thông qua bản dự luận nhân quyền cho VN mà buồn năm phút cho cái "cơ quan" đã phát cái bằng tiến sĩ cho cụ ghè đó ) Các dân biểu trong Hạ viện và thượng nghị sĩ trong thượng viện lại bầu ra chủ tịch hạ viện (speaker of the house) và chủ tịch thượng viện (gọi là gì quên mất rồi ) và dĩ nhiên đảng nào có nhiều đảng viên trong QH thì người của đảng đó sẽ được bầu vào chức vị này . Nhiệm kỳ của dân biểu và TNS cũng được sắp xếp để mỗi hai năm đến kỳ bầu cử thì chỉ thay đổi 1/3 hay 1/2 số nghị sĩ nhằm tránh trường hợp sau kỳ bầu cử thì có một QH .... mới toanh . Chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện có quyền sắp xếp chương trình nghị sự của quốc hội .
    Muốn đưa ra một đạo luật gì đó thì phải có người bảo trợ (một dân biểu hay TNS) viết ra dự thảo và đưa cho chủ tịch để đưa vào chương trình nghị sự . Nếu chủ tịch hạ viện hay thượng viện .... phớt lờ không thèm đưa bản dự thảo vào chương trình nghị sự thì coi như dự luật đó được ..... chìm xuồng heheheheh hồi năm nào đó có một dự luật liên quan đến Vn cũng bị lâm vào tình trạng này ở thượng viện tuy rằng đã được thông qua ở hạ viện với tỉ số gần ..... trăm phần trăm . Bị chìm xuồng (không được đưa ra để biểu quyết) và không được thông qua (đưa ra biểu quyết nhưng có nhiều phiếu chống hơn là phiếu thuận) là hai chuyện khác nhau như mặt trời mặt trăng . Nhưng các báo chí Vn khi đưa tin thì hình như lại thích xài .... lẫn lộn hai thuật ngữ này
    Đạo luật chỉ cần chiếm được quá bán (50%+1) là coi như được thông qua và đưa cho tổng thống ký để ban hành . tổng thống có quyền .... không ký (veto) nếu đạo luật đó đi ngược lại ý ... tổng thống . Trong trường hợp đó QH có quyền phớt lờ chữ ký của tổng thống và ban hành luật nếu đạo luật được hơn 2/3 số phiếu ủng hộ . Ở thượng viện vì mỗi tiểu bang có hai TNS nên nếu có 50 phiếu chống và 50 phiếu thuận thì phó tổng thống có quyền bầu lá phiếu thứ 101 theo ý phó tổng thống
    bấu tổng thống thì hơi rắc rối hơn .Chức TT được quyết định bởi cử tri đoàn . toàn nước mỹ có 538 cử tri đoàn được quy định bởi .... luật . số cử tri đoàn của mỗi tiểu bang tuỳ thuộc vào mật độ dân số của tiểu bang đó . Nếu ứng cử viên tổng thống chiếm được 50%+1 số phiếu của tiểu bang nào thì coi như chiếm trọn số cử tri đoàn của tiểu bang đó . Ai chiếm được 270 số cử tri đoàn thì thắng cử nếu có hai ứng cử viên đạt được số cử tri đoàn cao nhất .... bằng nhau thì QH sẽ bầu TT với mỗi tiểu bang được bầu một phiếu (trường hợp này chưa bao giờ xảy ra)
    TT có quyền chỉ định các chức vụ trong chính phủ với sự đồng thuận của QH . Tức là TT muốn bác MinhTrinh làm bộ trưởng bộ .... Nông nghiệp thì phải đưa tên , tuổi , hồ sơ lý lịch cua/ bác MinhTrinh cho QH nghía và rồi phải trình diện trước QH để các dân biểu tra tấn . Mọi công lao , tội trạng đều được các ngài lôi ra hỏi han cặn kẽ . Cuộc chất vấn được loan đi trên các phương tiện truyền thông để quốc dân đồng bào .... điểm mặt nhớ tên . Nhiều người được TT mời ra làm ông này bà nọ nhưng lỡ .... có tội máu với nhân dân cũng chết khiếp cái màn chất vấn này mà đành thưa ... "em chã em chã , bác cho em yên phận với vợ con" . Vụ chất vấn bị tranh cãi nhiều nhất trong thời gian gần đây là vụ chất vấn thẩm phán Clairence Thomas (????) vị thẩm phán mỹ đen duy nhất trong 9 vị thẩm phán của tối cao pháp viện . Chả hiểu vì bị .... kỳ thị hay sao mà khi được chất vấn , các ông nghị lại lôi hết đời tư và phong cách làm việc với các d/c gái của thẩm phán ra để .... thắc mắc . Người khen kẻ chê loạn xà ngầu khiến xém nữa thì ngài tân thẩm phán phải xin rút tên để được .... an thân , tuy rằng chức thẩm phán của tối cao pháp viện liên bang là tột đỉnh danh vọng của tất cả các luật sư mỹ . Thông thường các quan chức mỹ cũng không đến nỗi .... dầy mặt lắm nên nếu bị chất vấn quá thì các ngài tự động rút lui chứ các cụ nghị cũng không có quyền từ chối sự bổ nhiệm của TT . Trong thực tế thì nếu bị chất vấn nhiều quá , hoặc đời tư bị băm như ... cám thì cũng khó có thể có sự kính phục của cấp dưới khi về nhận nhiệm sở . Nên các ngài chạy trước cho cao tay . TT khi muốn bổ nhiệm ai cũng phải lựa người có đủ tư cách để không bị làm khó khi ra chất vấn trước QH .
    Ngành tư pháp liên bang được đại diện bởi 9 thẩm phán cũng được chỉ định bởi tổng thống với sự đồng thuận của QH . Nhưng khác với các chức vụ khác bên hành pháp , 9 thẩm phán có quyền ngồi lì cho đến ... mãn đời . Luật này được đặt ra để các thẩm phán được an tâm tuyên bố vung vít mà không sợ bị .... đì heheheheh cũng vì thế mà thẩm phán Clairence Thomas được TT Bú sờ cha (???) bổ nhiệm từ năm một ngàn chín trăm .... hồi đó thì vẫn còn ngồi ghế tối cao pháp viện trong khi cái ghế TT thì đã .... vật đổi sao dời đến mấy bận rồi . Các tổng thống đương nhiệm mà gặp lúc một trong các thẩm phán lăn ra chết thì cũng lấy việc bổ nhiệm thẩm phán mới làm một .... "vinh dự của đời tôi" vì tư tưởng và lập luận của các thẩm phán trong tối cao pháp viện ảnh hưởng rất lớn tới các phán quyết về pháp luật và nền luân lý của xã hội mỹ . Con số chín là để nếu các thẩm phán bất đồng ý kiến phải dẫn đến chuyện .... bỏ thăm thì bảo đảm sẽ có kết quả (ít nhất là cũng 5/4) không phải cãi đi cãi lại mất thì giờ và tiền thuế của nhân dân
    Tất cả cái mớ bòng bong này là để các nhánh của chính phủ có thể độc lập nhưng vẫn kiểm soát lẫn nhau (check and balance)
    Thôi nói ... mỏi tay rồi . Tớ dông nhá
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ này thì không riêng gì dân Mẽo mà gần như tất cả những ai quan tâm đến tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới nếu có điều kiện thì đều dán mắt vào TV để xem diễn tiến kiểm phiếu cuộc bầu cử người lãnh đạo của 1 siêu cường quốc .
    Anh em học luật thì chắc biết rành thủ tục và nguyên tắc bầu tổng thống ở HK rồi, Người HK bầu TT của họ qua hình thức cử tri đoàn ; số cử tri đoàn dựa vào tổng số thượng , hạ nghị sĩ ; riêng vùng District of Columbia ( Thủ đô ) không thuộc tiểu bang nào nhưng có dân sinh sống nên được tính có số cử tri đoàn là 3 = Tổng số 538 .
    Lần này, liên danh nào đạt được trên 270 cử tri đoàn thì sẽ nắm quyền .
    Cũng theo HP HK, liên danh thắng lượm hết, liên danh thua mất hết tại mỗi đơn vị bầu cử ( tiểu bang ), điều này có thể sẽ có tình trạng :
    1/ Tính theo cử tri đoàn , liên danh A nhiều hơn 270 , liên danh B ít hơn 270 , liên danh A sẽ nắm quyền .
    2/ Tính theo tổng số phiếu bầu của dân, Liên danh B lại có thể nhiều phiếu hơn nhưng vẫn thua !
    Vậy thì trong trường hợp này, ý dân và nguyên tắc đa số không được tôn trọng nhỉ ?
    Anh em nghĩ sao ?
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ này thì không riêng gì dân Mẽo mà gần như tất cả những ai quan tâm đến tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới nếu có điều kiện thì đều dán mắt vào TV để xem diễn tiến kiểm phiếu cuộc bầu cử người lãnh đạo của 1 siêu cường quốc .
    Anh em học luật thì chắc biết rành thủ tục và nguyên tắc bầu tổng thống ở HK rồi, Người HK bầu TT của họ qua hình thức cử tri đoàn ; số cử tri đoàn dựa vào tổng số thượng , hạ nghị sĩ ; riêng vùng District of Columbia ( Thủ đô ) không thuộc tiểu bang nào nhưng có dân sinh sống nên được tính có số cử tri đoàn là 3 = Tổng số 538 .
    Lần này, liên danh nào đạt được trên 270 cử tri đoàn thì sẽ nắm quyền .
    Cũng theo HP HK, liên danh thắng lượm hết, liên danh thua mất hết tại mỗi đơn vị bầu cử ( tiểu bang ), điều này có thể sẽ có tình trạng :
    1/ Tính theo cử tri đoàn , liên danh A nhiều hơn 270 , liên danh B ít hơn 270 , liên danh A sẽ nắm quyền .
    2/ Tính theo tổng số phiếu bầu của dân, Liên danh B lại có thể nhiều phiếu hơn nhưng vẫn thua !
    Vậy thì trong trường hợp này, ý dân và nguyên tắc đa số không được tôn trọng nhỉ ?
    Anh em nghĩ sao ?
  4. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Luật bầu cử của Mẽo cổ lỗ rồi. Trong thời đại internet mà Mẽo còn bầu cử gián tiếp. Nước Mẽo cũng nên tổ chức lại đi!
  5. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Luật bầu cử của Mẽo cổ lỗ rồi. Trong thời đại internet mà Mẽo còn bầu cử gián tiếp. Nước Mẽo cũng nên tổ chức lại đi!
  6. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hơhơhơ chuyện đổi lại cách bầu cử TT thì hình như kỳ bầu cử nào các thầy bàn cũng đem ra .... băm . Lợi/hại của cả hai cách bầu cử đều được mổ xẻ chán chê
    Các bác thử nghĩ xem nếu bầu theo kiểu phổ thông trên toàn nước mỹ mà số phiếu ủng hộ hai ứng cử viên ngang ngửa như nhau và cả hai ứng cử viên đòi đếm phiếu lại trên .... toàn nước mỹ thì không biết chừng nào mới có kết quả nhể
    Năm 2000 , chỉ đếm phiếu lại ở Florida đã mất cả mấy tuần lễ . năm nay khả năng tranh chấp số phiếu ở Ohio không cao lắm nên có thể Kerry sẽ .... buông súng đầu hàng . Nhưng nếu tỉ lệ bầu phiếu ở Ohio khít khao như Florida , và hai ứng cử viên đòi đếm lại toàn bộ số phiếu của tiểu bang (hơn hai triệu phiếu ) thì chắc phải cả tháng nữa mới có kết quả . Bác nào xem cách đếm lại phiếu hồi năm 2000 ở florida thì biết . Một người trung lập giơ lá phiếu , nhìn ngang , nhìn ngửa , rồi nhẹ nhàng đưa cho giám sát viên của CH kiểm chứng , rồi lại đưa cho giám sát viên DC kiểm chứng hehehehehe phải làm nhẹ tay kẻo mấy cái lỗ bấm (chad) .... rụng ra . Trong khi đó một bầy loi ơ đứng chung quanh để sẵn sàng ... kiện mọi cử chỉ khác thường . giời ạ cứ tưởng tượng các bác ấy đếm .... 100 tr lá phiếu kiểu đó thì coi như hết nhiệm kỳ TT luôn ạ
  7. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hơhơhơ chuyện đổi lại cách bầu cử TT thì hình như kỳ bầu cử nào các thầy bàn cũng đem ra .... băm . Lợi/hại của cả hai cách bầu cử đều được mổ xẻ chán chê
    Các bác thử nghĩ xem nếu bầu theo kiểu phổ thông trên toàn nước mỹ mà số phiếu ủng hộ hai ứng cử viên ngang ngửa như nhau và cả hai ứng cử viên đòi đếm phiếu lại trên .... toàn nước mỹ thì không biết chừng nào mới có kết quả nhể
    Năm 2000 , chỉ đếm phiếu lại ở Florida đã mất cả mấy tuần lễ . năm nay khả năng tranh chấp số phiếu ở Ohio không cao lắm nên có thể Kerry sẽ .... buông súng đầu hàng . Nhưng nếu tỉ lệ bầu phiếu ở Ohio khít khao như Florida , và hai ứng cử viên đòi đếm lại toàn bộ số phiếu của tiểu bang (hơn hai triệu phiếu ) thì chắc phải cả tháng nữa mới có kết quả . Bác nào xem cách đếm lại phiếu hồi năm 2000 ở florida thì biết . Một người trung lập giơ lá phiếu , nhìn ngang , nhìn ngửa , rồi nhẹ nhàng đưa cho giám sát viên của CH kiểm chứng , rồi lại đưa cho giám sát viên DC kiểm chứng hehehehehe phải làm nhẹ tay kẻo mấy cái lỗ bấm (chad) .... rụng ra . Trong khi đó một bầy loi ơ đứng chung quanh để sẵn sàng ... kiện mọi cử chỉ khác thường . giời ạ cứ tưởng tượng các bác ấy đếm .... 100 tr lá phiếu kiểu đó thì coi như hết nhiệm kỳ TT luôn ạ
  8. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    Lại rông rài thêm với các bác về ý dân ở xứ người nhể
    Chuyện bầu cử đã xong , Bú sờ thắng vẻ vang với 286 phiếu đại cử tri và gác Cà ry hơn 3 tr phiếu phổ thông . Không được 99.9% cử tri ủng hộ như ở ... đâu đó . Nhưng cũng vẫn là thắng nhể . Bác Cà ry cũng tươi cười họp báo phát biểu lời chào thua , đòi Bú sờ đoàn kết nhân dân sau những cuộc cãi nhau nảy lửa chứ không hô hào 50 tr cử tri bỏ phiếu cho mình .... rút vào bưng kháng chiến . Xem ra dân mỹ hơi bị chết nhát , không dám kiên quyết đấu tranh như ở đâu đó nhể
    Tối hôm mùng hai nằm chờ đến gần 4 h sáng đợi kết quả bầu cử mà vẫn chảng thấy bên nào chịu tuyên bố thắng cử . Đến khi nghe lão loi ơ Edward tuyên bố sẽ tranh giành từng lá phiếu thì tớ đành chịu thua tắt TV đi ngủ . Nhưng trong lúc nằm đợi , nghe các thầy bàn trên TV đốp chát nhau cũng vui vui , kể lại cho các bác nghe để buôn dưa lê nhớ
    Cái sự bầu cử ở nước mẽo nó nhiêu khê chứ không dễ hiểu như nước ta nhá . Chính phủ cóc thèm ra thông báo họp tổ để nhân dân được hướng dẫn , học hỏi đường lối đúng đắn của các đảng đâu nhớ . Ai muốn tìm hiểu thì tự mà tìm lấy . Các phương tiện truyền thông cũng là của tư nhân . Ứng cử viên nào muốn đăng báo chửi đối thủ thì cứ tự nhiên , miễn trả tiền sòng phẳng là xong tuốt . Có nhân danh TT thì cũng chả được khuyến mãi đồng nào cả . Nghe nói chi phí cho cuộc bầu cử năm nay cũng ngót hơn 600 tr USD . Nếu chia cho hơn 100 tr lá phiếu vị chi mỗi lá phiếu cũng đáng giá 6 USD hehehehehe không biết ở VN có ai đem bán lá phiếu với giá đó không nhể . Chi phí tranh cử đắt đỏ như thế nên các ứng cử viên cũng chỉ dồn tiền vận động ở các tiểu bang ... ngớ ngẩn . Còn những tiểu bang ... trung kiên như texas, cali , NY thì chả ma nào chịu về vận động vì một lẽ đơn giản nếu Bú sờ biết mình sẽ thắng ở texas rồi về đó vận động làm gì cho mất thời gian và tiền bạc , và lão Cà ri cũng chẳng buồn về texas vận động vì biết mình không có cơ hội thắng thì tốt hơn nên dành thời gian và sức lực để vận động ở những tiểu bang có nhiều cơ hội thắng hơn .
    Ba tiểu bang lớn nhất , nhiều phiếu đại cử tri nhất ( Cali và NY bầu cho DC, texas bầu cho CH) do đó chả được ai nhắc tới cho dù rằng ai thắng được ở 3 tiểu bang này là đã chiếm được gần 120 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần có để dành được ghế TT
    Ba tiểu bang ngớ ngẩn vì không biết bầu cho ai là florida, Pennsylvania , ohio (mỗi tiểu bang xấp xỉ 20 phiếu đại cử tri) lại được các ứng cử viên o bế nhiều nhất . Ai thắng được 2 trong ba tiểu bang này là coi như yên tâm . Đến sát ngày bầu cử mức ủng hộ hai bên CH, DC ở ba tiểu bang này vẫn xấp xỉ như nhau khiến cả nước mỹ hồi hộp
    11h đêm khi cuộc đếm phiếu cho thấy Bú sờ chắc thắng ở florida, và Kerry gần dành phần thắng tại pennsylvania thì phe Bú sờ lục đục chuẩn bị đi ... ăn mừng , trong khi tổng hành dinh của cà ri thì ngẩn người ra không biết chuyện gì sẽ đến . Phát ngôn viên của Bú sờ , mặt mày tươi rói tuyên bố Bú sờ sẽ thắng tại Ohio chiếm được 269 phiếu cử tri đoàn , chỉ cần chờ kết quả tại một tiểu bang nữa là giành được đủ 270 phiếu, hai tiểu bang đang chờ là new Mexico, và Iowa . Đại diện phen DC thì khuyến cáo đừng có tưởng bở, mới đếm được có 70% số phiếu tại Ohio hai bên vẫn xê xích 49/51 , vùng đông dân ủng hộ cho Cà ri nhất là cleveland vẫn chưa báo cáo kết quả mà đã tuyên bố chiến thắng là hơi sớm đấy nhớ .
    Càng về đêm thì hình như lời tuyên bố của phe CH càng như bị .... đúng . Phe DC quả quyết mình có lợi thế hơn ở Ohio vì tiểu bang này bị thiệt hại khá nhiều dưới thời Bú sờ , kinh tế trì trệ , số người thất nghiệp đông nhất . Mà 10 người thất nghiệp thì 8 người bầu cho Cà ri . Làm sao mà càng đếm thì càng thấy thua . Lúc này các thầy bàn mới lật cẩm nang xem kỳ tích nào đã xảy ra hay Bú sờ có .... gian lận gì hay chăng ??? Dòm tới dòm lui các dữ liệu mãi các thầy bàn mới khám phá ra Bú sờ đã tháu cáy Cà ri một cách đau đớn
    Bú sờ nhà ta biết rằng không thể nào thuyết phục dân thất nghiệp bầu cho mình được nên đã lặng lẽ cho cổ động viên đi vận động các nhà thờ và các bà già bảo thủ đi bầu cho mình . Trong khi Cà ri hô hào trên TV rằng mình sẽ đem lại công ăn việc làm cho dân ohio , thì các thầy giảng rỉ tai , khuyết khích giáo dân bầu cho người có tư cách .... đạo đức . Bú sờ chống phá thai , chống dùng phôi thai , cầu nguyện mỗi khi gặp khó khăn .... heheheheheheheh thật là con chiên ... ngoan đạo . Anh Cà ri dù nhận mình là người công giáo , giúp lễ trong nhà thờ từ bé nhưng lại ăn nói ...lật lọng thật là .... tội lỗi
    Quả nhiên phe dân chủ mắc bẫy một cách đau đớn . Số giáo dân đi bầu tăng vọt , vượt qua số cử tri trẻ , thất nghiệp mà phe DC tưởng rằng có thể dùng để qua mặt phe CH . Khi trời sáng thì kết quả cũng rõ theo như ban ngày , Bú sờ vẫn dẫn trước hơn trăm ngàn phiếu , nên cho dù có tiếp tục đếm số phiếu bầu tạm , hay số phiếu vắng mặt thì phe Cà ri cũng không thể lật ngược thế cờ được . Anh Cà ri đành buông súng đầu hàng , bất chấp lời kêu gọi .... "còn cái lai quần cũng đánh" của anh phó
    Còn chuyện đi bầu của tớ nhá
    Tớ có hai người bạn đều là big fan của phe CH . Nhưng khi đi bầu thì cũng chả giống nhau tí nào cả . tiểu bang tớ thuộc phe CH (hehehehe kì vừa rồi Bush chiếm được 60% số phiếu ở đây) nên bọn tớ bầu như thế này
    - Bầu cho Bú sờ để anh Bú sờ thắng vẻ vang
    - Bầu làm quái gì , đằng nào Bú sờ cũng thắng . Đi bầu rùi lại bị gọi đi nàm bồi thẩm đoàn (hihihihi ai vậy nhể )
    - Bầu cho .... đảng xanh (Green party) vì đằng nào đảng CH cũng thắng , ta bầu cho đảng xanh để khuyến khích bác Na đờ kỳ sau ra tranh cử nữa để phá thối đảng DC (đa số những người bầu cho đảng xanh có khuynh hướng bầu cho DC)
    heheheheheheh bầu cử ở mỹ nó lẩm cẩm như thế đấy Nhưng làm chủ nhà trắng thì lại là chuyện chả lẩm cẩm tí nào
    Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ nhể
  9. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    Lại rông rài thêm với các bác về ý dân ở xứ người nhể
    Chuyện bầu cử đã xong , Bú sờ thắng vẻ vang với 286 phiếu đại cử tri và gác Cà ry hơn 3 tr phiếu phổ thông . Không được 99.9% cử tri ủng hộ như ở ... đâu đó . Nhưng cũng vẫn là thắng nhể . Bác Cà ry cũng tươi cười họp báo phát biểu lời chào thua , đòi Bú sờ đoàn kết nhân dân sau những cuộc cãi nhau nảy lửa chứ không hô hào 50 tr cử tri bỏ phiếu cho mình .... rút vào bưng kháng chiến . Xem ra dân mỹ hơi bị chết nhát , không dám kiên quyết đấu tranh như ở đâu đó nhể
    Tối hôm mùng hai nằm chờ đến gần 4 h sáng đợi kết quả bầu cử mà vẫn chảng thấy bên nào chịu tuyên bố thắng cử . Đến khi nghe lão loi ơ Edward tuyên bố sẽ tranh giành từng lá phiếu thì tớ đành chịu thua tắt TV đi ngủ . Nhưng trong lúc nằm đợi , nghe các thầy bàn trên TV đốp chát nhau cũng vui vui , kể lại cho các bác nghe để buôn dưa lê nhớ
    Cái sự bầu cử ở nước mẽo nó nhiêu khê chứ không dễ hiểu như nước ta nhá . Chính phủ cóc thèm ra thông báo họp tổ để nhân dân được hướng dẫn , học hỏi đường lối đúng đắn của các đảng đâu nhớ . Ai muốn tìm hiểu thì tự mà tìm lấy . Các phương tiện truyền thông cũng là của tư nhân . Ứng cử viên nào muốn đăng báo chửi đối thủ thì cứ tự nhiên , miễn trả tiền sòng phẳng là xong tuốt . Có nhân danh TT thì cũng chả được khuyến mãi đồng nào cả . Nghe nói chi phí cho cuộc bầu cử năm nay cũng ngót hơn 600 tr USD . Nếu chia cho hơn 100 tr lá phiếu vị chi mỗi lá phiếu cũng đáng giá 6 USD hehehehehe không biết ở VN có ai đem bán lá phiếu với giá đó không nhể . Chi phí tranh cử đắt đỏ như thế nên các ứng cử viên cũng chỉ dồn tiền vận động ở các tiểu bang ... ngớ ngẩn . Còn những tiểu bang ... trung kiên như texas, cali , NY thì chả ma nào chịu về vận động vì một lẽ đơn giản nếu Bú sờ biết mình sẽ thắng ở texas rồi về đó vận động làm gì cho mất thời gian và tiền bạc , và lão Cà ri cũng chẳng buồn về texas vận động vì biết mình không có cơ hội thắng thì tốt hơn nên dành thời gian và sức lực để vận động ở những tiểu bang có nhiều cơ hội thắng hơn .
    Ba tiểu bang lớn nhất , nhiều phiếu đại cử tri nhất ( Cali và NY bầu cho DC, texas bầu cho CH) do đó chả được ai nhắc tới cho dù rằng ai thắng được ở 3 tiểu bang này là đã chiếm được gần 120 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần có để dành được ghế TT
    Ba tiểu bang ngớ ngẩn vì không biết bầu cho ai là florida, Pennsylvania , ohio (mỗi tiểu bang xấp xỉ 20 phiếu đại cử tri) lại được các ứng cử viên o bế nhiều nhất . Ai thắng được 2 trong ba tiểu bang này là coi như yên tâm . Đến sát ngày bầu cử mức ủng hộ hai bên CH, DC ở ba tiểu bang này vẫn xấp xỉ như nhau khiến cả nước mỹ hồi hộp
    11h đêm khi cuộc đếm phiếu cho thấy Bú sờ chắc thắng ở florida, và Kerry gần dành phần thắng tại pennsylvania thì phe Bú sờ lục đục chuẩn bị đi ... ăn mừng , trong khi tổng hành dinh của cà ri thì ngẩn người ra không biết chuyện gì sẽ đến . Phát ngôn viên của Bú sờ , mặt mày tươi rói tuyên bố Bú sờ sẽ thắng tại Ohio chiếm được 269 phiếu cử tri đoàn , chỉ cần chờ kết quả tại một tiểu bang nữa là giành được đủ 270 phiếu, hai tiểu bang đang chờ là new Mexico, và Iowa . Đại diện phen DC thì khuyến cáo đừng có tưởng bở, mới đếm được có 70% số phiếu tại Ohio hai bên vẫn xê xích 49/51 , vùng đông dân ủng hộ cho Cà ri nhất là cleveland vẫn chưa báo cáo kết quả mà đã tuyên bố chiến thắng là hơi sớm đấy nhớ .
    Càng về đêm thì hình như lời tuyên bố của phe CH càng như bị .... đúng . Phe DC quả quyết mình có lợi thế hơn ở Ohio vì tiểu bang này bị thiệt hại khá nhiều dưới thời Bú sờ , kinh tế trì trệ , số người thất nghiệp đông nhất . Mà 10 người thất nghiệp thì 8 người bầu cho Cà ri . Làm sao mà càng đếm thì càng thấy thua . Lúc này các thầy bàn mới lật cẩm nang xem kỳ tích nào đã xảy ra hay Bú sờ có .... gian lận gì hay chăng ??? Dòm tới dòm lui các dữ liệu mãi các thầy bàn mới khám phá ra Bú sờ đã tháu cáy Cà ri một cách đau đớn
    Bú sờ nhà ta biết rằng không thể nào thuyết phục dân thất nghiệp bầu cho mình được nên đã lặng lẽ cho cổ động viên đi vận động các nhà thờ và các bà già bảo thủ đi bầu cho mình . Trong khi Cà ri hô hào trên TV rằng mình sẽ đem lại công ăn việc làm cho dân ohio , thì các thầy giảng rỉ tai , khuyết khích giáo dân bầu cho người có tư cách .... đạo đức . Bú sờ chống phá thai , chống dùng phôi thai , cầu nguyện mỗi khi gặp khó khăn .... heheheheheheheh thật là con chiên ... ngoan đạo . Anh Cà ri dù nhận mình là người công giáo , giúp lễ trong nhà thờ từ bé nhưng lại ăn nói ...lật lọng thật là .... tội lỗi
    Quả nhiên phe dân chủ mắc bẫy một cách đau đớn . Số giáo dân đi bầu tăng vọt , vượt qua số cử tri trẻ , thất nghiệp mà phe DC tưởng rằng có thể dùng để qua mặt phe CH . Khi trời sáng thì kết quả cũng rõ theo như ban ngày , Bú sờ vẫn dẫn trước hơn trăm ngàn phiếu , nên cho dù có tiếp tục đếm số phiếu bầu tạm , hay số phiếu vắng mặt thì phe Cà ri cũng không thể lật ngược thế cờ được . Anh Cà ri đành buông súng đầu hàng , bất chấp lời kêu gọi .... "còn cái lai quần cũng đánh" của anh phó
    Còn chuyện đi bầu của tớ nhá
    Tớ có hai người bạn đều là big fan của phe CH . Nhưng khi đi bầu thì cũng chả giống nhau tí nào cả . tiểu bang tớ thuộc phe CH (hehehehe kì vừa rồi Bush chiếm được 60% số phiếu ở đây) nên bọn tớ bầu như thế này
    - Bầu cho Bú sờ để anh Bú sờ thắng vẻ vang
    - Bầu làm quái gì , đằng nào Bú sờ cũng thắng . Đi bầu rùi lại bị gọi đi nàm bồi thẩm đoàn (hihihihi ai vậy nhể )
    - Bầu cho .... đảng xanh (Green party) vì đằng nào đảng CH cũng thắng , ta bầu cho đảng xanh để khuyến khích bác Na đờ kỳ sau ra tranh cử nữa để phá thối đảng DC (đa số những người bầu cho đảng xanh có khuynh hướng bầu cho DC)
    heheheheheheh bầu cử ở mỹ nó lẩm cẩm như thế đấy Nhưng làm chủ nhà trắng thì lại là chuyện chả lẩm cẩm tí nào
    Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ nhể
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cái lạ là tụi tây khi thắng cử hay thất cử thì cũng lôi vợ con, cháu chắt ra mà cám ơn trước nhưng khi làm việc thì quên mất cả vợ con , hăng say còn hơn quan chức nhà ta đi uống ... rượu , còn cái hay của ta là thắng hay thất gì thì cũng cám ơn ... đảng cái đã, còn lúc làm việc thì lại toàn nghĩ và lo cho vợ ( đôi khi ham chơi thì mới quên, ham làm thì không quên ) và cho con ( lúc nào cũng nhớ ) .
    Thực ra, trong mọi cuộc tranh cử, đảng cầm quyền bao giờ cũng có lợi thế 1 chút dựa vào các kế hoạch điều hành , lãnh đạo đất nước trong mùa bầu cử cho nên CàRy đạt được tỷ lệ như thế là khá lắm rồi, chưa kể là Clinton phu nhân ( DC ) cũng đang nhắm cái ghế TT vào 4 năm nữa cho nên ủng hộ cũng chỉ là chiếu lệ chứ trong lòng thì giả sử Càry đắc cử, chắc chắn Clinton và phu nhân cũng buồn vài chục lần 5 phút !
    Hình như vùng DC thì Bush cũng chỉ được có 9% phiếu ! Tuy chỉ có 3 đại cử tri nhưng cứ tưởng tượng là nơi mà vợ con mình đang ở, mình đang lãnh đạo mà bị tới 90% dân chúng không ưa thì cũng buồn chứ, đáng lẽ Bush phải làm 1 chuyến du hành Á Châu để học màn 99.9% cơ .
    Hôm xem TV kết quả bầu cử , cả 1 lũ đồng nghiệp làm marketing ở Cty chỉ chửi thề ! Cái tội Bush làm kinh tế ra sao mà để USD trượt gía gây cho Cty bị khốn khó , gía mà có phép lạ làm cho 1 USD lên bằng 2 CDN có phải dễ làm ăn không . Cứ mỗi ngày nhìn tiền CDN tăng gía thì lại càng thấy ngày về VN xa vơi !

Chia sẻ trang này