1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y học cổ truyền (Đông , Nam y học ...dược thảo ...) , cách chữa trị ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Never mind
    http://www.doctissimo.com/asp/medicaments_def/visu_fiche.asp?oid_brandname=2187
    OPTALIDON
    NOVARTIS
    viên bao : hộp 25 viên.
    THÀNH PHẦN
    cho 1 viên
    Noramidopyrine 125 mg
    Caffeine 25 mg
    TÍNH CHẤT
    Optalidon là một thuốc giảm đau, hạ sốt có hiệu quả, tác dụng nhanh, dung nạp tốt, không ảnh hưởng tới khả năng làm việc.
    DƯỢC ĐỘNG HỌC
    Noramidopyrine : nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau khi dùng thuốc 1-3 giờ. Thời gian bán thải từ 1-1,5 giờ. Khoảng 0,6% thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không đổi.
    Caffeine : được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn ; nó được chuyển hóa mạnh. Các chất chuyển hóa chủ yếu được đào thải qua nước tiểu. Thời gian bán thải là 3,5 giờ. Tỉ lệ gắn với protein huyết tương là 35%.
    CHỈ ĐỊNH
    Optalidon được dùng trong điều trị các chứng đau sau :
    - Đau đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau.
    - Đau răng và đau sau khi nhổ răng.
    - Đau dây thần kinh thuộc : vùng mặt, gian sườn, thần kinh tọa...
    - Đau cấp tính trong các bệnh thấp khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp và các rối loạn thần kinh-cơ khác.
    - Đau sau chấn thương hay phẫu thuật.
    - Đau bụng kinh.
    - Đau cơ, đau trong cảm lạnh hay cúm.
    CHỐNG CHỈ ĐỊNH
    Mẫn cảm với các dẫn xuất của pyrazolone.
    THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
    Nên dùng thuốc trong một thời gian nhất định chớ không nên dùng kéo dài.
    Như mọi thuốc khác, chỉ nên dùng Optalidon cho phụ nữ có thai hay cho con bú theo chỉ định của bác sĩ.
    Cần thận trọng khi dùng thuốc cho các bệnh nhân có rối loạn chức năng gan, thận.
    Để thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
    TÁC DỤNG NGOẠI Ý
    Hiếm khi có chóng mặt hay buồn nôn. Rất hiếm gặp các phản ứng quá mẫn như đỏ da hay các triệu chứng khác kiểu phản vệ.
    Các dẫn xuất pyrazolone như noramidopyrine cá biệt có trường hợp gây mất bạch cầu hạt.
    LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG
    Nuốt cả viên thuốc với một ít nước.
    Người lớn :
    1-2 viên/lần ; nếu cần, có thể nhắc lại liều này 1-2 lần/ngày.
    Liều tối đa : 6 viên/ngày.
    Trẻ em từ 6 tuổi trở lên :
    1 viên/lần.
    Liều tối đa hàng ngày : 1-3 viên tùy theo tuổi.
    QUÁ LIỀU
    - Triệu chứng : đau bụng, buồn nôn, nôn, ngủ gà, kích thích, co giật ; nhịp tim nhanh ; hôn mê.
    - Điều trị : điều trị triệu chứng ; nên rửa dạ dày nếu thấy cần. <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~

    Được milou sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 11:34
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Never mind
    http://www.doctissimo.com/asp/medicaments_def/visu_fiche.asp?oid_brandname=2187
    OPTALIDON
    NOVARTIS
    viên bao : hộp 25 viên.
    THÀNH PHẦN
    cho 1 viên
    Noramidopyrine 125 mg
    Caffeine 25 mg
    TÍNH CHẤT
    Optalidon là một thuốc giảm đau, hạ sốt có hiệu quả, tác dụng nhanh, dung nạp tốt, không ảnh hưởng tới khả năng làm việc.
    DƯỢC ĐỘNG HỌC
    Noramidopyrine : nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau khi dùng thuốc 1-3 giờ. Thời gian bán thải từ 1-1,5 giờ. Khoảng 0,6% thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không đổi.
    Caffeine : được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn ; nó được chuyển hóa mạnh. Các chất chuyển hóa chủ yếu được đào thải qua nước tiểu. Thời gian bán thải là 3,5 giờ. Tỉ lệ gắn với protein huyết tương là 35%.
    CHỈ ĐỊNH
    Optalidon được dùng trong điều trị các chứng đau sau :
    - Đau đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau.
    - Đau răng và đau sau khi nhổ răng.
    - Đau dây thần kinh thuộc : vùng mặt, gian sườn, thần kinh tọa...
    - Đau cấp tính trong các bệnh thấp khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp và các rối loạn thần kinh-cơ khác.
    - Đau sau chấn thương hay phẫu thuật.
    - Đau bụng kinh.
    - Đau cơ, đau trong cảm lạnh hay cúm.
    CHỐNG CHỈ ĐỊNH
    Mẫn cảm với các dẫn xuất của pyrazolone.
    THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
    Nên dùng thuốc trong một thời gian nhất định chớ không nên dùng kéo dài.
    Như mọi thuốc khác, chỉ nên dùng Optalidon cho phụ nữ có thai hay cho con bú theo chỉ định của bác sĩ.
    Cần thận trọng khi dùng thuốc cho các bệnh nhân có rối loạn chức năng gan, thận.
    Để thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
    TÁC DỤNG NGOẠI Ý
    Hiếm khi có chóng mặt hay buồn nôn. Rất hiếm gặp các phản ứng quá mẫn như đỏ da hay các triệu chứng khác kiểu phản vệ.
    Các dẫn xuất pyrazolone như noramidopyrine cá biệt có trường hợp gây mất bạch cầu hạt.
    LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG
    Nuốt cả viên thuốc với một ít nước.
    Người lớn :
    1-2 viên/lần ; nếu cần, có thể nhắc lại liều này 1-2 lần/ngày.
    Liều tối đa : 6 viên/ngày.
    Trẻ em từ 6 tuổi trở lên :
    1 viên/lần.
    Liều tối đa hàng ngày : 1-3 viên tùy theo tuổi.
    QUÁ LIỀU
    - Triệu chứng : đau bụng, buồn nôn, nôn, ngủ gà, kích thích, co giật ; nhịp tim nhanh ; hôn mê.
    - Điều trị : điều trị triệu chứng ; nên rửa dạ dày nếu thấy cần. <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~

    Được milou sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 11:34
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Nấm hương - vị thuốc quý

    Người tỳ vị hư hàn, đại tiện quá lỏng, quá nát không nên dùng nấm hương.
    Nấm hương 150 g, chân giò lợn 1 cái, gia vị vừa đủ. Chân giò lợn làm sạch, chặt miếng rồi đem hầm nhừ, cho nấm vào đun chín rồi chế thêm gia vị, ăn nóng. Bài thuốc này giúp bồi bổ âm dương, dưỡng huyết, kích thích sự thèm ăn, tăng số lượng và chất lượng sữa ở phụ nữ cho con bú.
    Nấm hương (còn gọi là hương tín, hương tẩm, hương cô, đông cô) vị ngọt tính bình, có công dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, hòa huyết, tiêu đờm. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, nấm hương có tác dụng điều chỉnh lượng cholesterol trong máu, tăng khả năng miễn dịch ở bệnh nhân ung thư, chống phù và chống còi xương. Bởi vậy, nấm hương rất thích hợp với những người bị rối loạn lipid máu, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, vữa xơ động mạch, viêm gan mạn, gan nhiễm mỡ, sỏi mật, suy dinh dưỡng, giảm tiểu cầu nguyên phát, ung thư, thiếu máu ...
    Dưới đây là một số món ăn bài thuốc từ nấm hương:
    - Nấm hương 250 g, mộc nhĩ đen 100 g, thịt gà mái 500 g. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch, thái chỉ. Thịt gà rửa sạch, chặt miếng. Tất cả cho vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ, hầm nhừ bằng lửa nhỏ, chế thêm gia vị, ăn nóng.
    Công dụng: Kiện tỳ, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết, dùng để chữa các chứng bệnh có biểu hiện khí huyết suy nhược, mệt mỏi nhiều, mắt mờ, đầu choáng, mất ngủ, hay quên.
    - Nấm hương 200 g, đậu tương 50 g, dầu vừng và tỏi lượng vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch. Đậu tương ngâm nước rồi đãi bỏ vỏ. Tất cả cho vào nồi, đổ nước vừa đủ rồi hầm nhừ, chế thêm dầu vừng, tỏi đập giập và gia vị vừa đủ, ăn nóng.
    Công dụng: Điều trị hỗ trợ cho trẻ em bị còi xương, người già bị loãng xương và chứng phù thũng.
    - Nấm hương 100 g, bầu dục lợn 2 đôi, gia vị vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân. Bầu dục lợn bổ đôi, ngâm nước lạnh 2 giờ, lọc bỏ gân trắng rồi thái miếng. Xào nấm và bồ dục lợn riêng rẽ, khi chín thì trộn cả hai vào nhau, chế thêm gia vị là được.
    Công dụng: Bổ thận, tráng dương, kích thích tiêu hóa, thích hợp cho những người yếu sinh lý, hay đau lưng, mỏi gối, ăn uống không ngon miệng.
    - Nấm hương 15 g, mộc nhĩ đen 15 g, hải sâm 100 g, gừng, tỏi và gia vị vừa đủ. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân, thái chỉ. Hải sâm ngâm nước lạnh vài giờ rồi làm sạch, thái miếng. Xào qua hải sâm rồi cho nấm hương và mộc nhĩ vào, cho thêm tỏi giã nát, gừng tươi thái chỉ, gia vị, đun thêm vài phút là được.
    Công dụng: Ích khí, bổ âm, cầm máu, tiêu viêm và phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày.
    Chú ý: Không nên ăn nấm hương quá nhiều (mỗi ngày không quá 50 g).
    ThS Hoàng Khánh Toàn, Sức Khỏe & Đời Sống

    BachHop
  4. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Nấm hương - vị thuốc quý

    Người tỳ vị hư hàn, đại tiện quá lỏng, quá nát không nên dùng nấm hương.
    Nấm hương 150 g, chân giò lợn 1 cái, gia vị vừa đủ. Chân giò lợn làm sạch, chặt miếng rồi đem hầm nhừ, cho nấm vào đun chín rồi chế thêm gia vị, ăn nóng. Bài thuốc này giúp bồi bổ âm dương, dưỡng huyết, kích thích sự thèm ăn, tăng số lượng và chất lượng sữa ở phụ nữ cho con bú.
    Nấm hương (còn gọi là hương tín, hương tẩm, hương cô, đông cô) vị ngọt tính bình, có công dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, hòa huyết, tiêu đờm. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, nấm hương có tác dụng điều chỉnh lượng cholesterol trong máu, tăng khả năng miễn dịch ở bệnh nhân ung thư, chống phù và chống còi xương. Bởi vậy, nấm hương rất thích hợp với những người bị rối loạn lipid máu, cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, vữa xơ động mạch, viêm gan mạn, gan nhiễm mỡ, sỏi mật, suy dinh dưỡng, giảm tiểu cầu nguyên phát, ung thư, thiếu máu ...
    Dưới đây là một số món ăn bài thuốc từ nấm hương:
    - Nấm hương 250 g, mộc nhĩ đen 100 g, thịt gà mái 500 g. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch, thái chỉ. Thịt gà rửa sạch, chặt miếng. Tất cả cho vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ, hầm nhừ bằng lửa nhỏ, chế thêm gia vị, ăn nóng.
    Công dụng: Kiện tỳ, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết, dùng để chữa các chứng bệnh có biểu hiện khí huyết suy nhược, mệt mỏi nhiều, mắt mờ, đầu choáng, mất ngủ, hay quên.
    - Nấm hương 200 g, đậu tương 50 g, dầu vừng và tỏi lượng vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi cắt bỏ chân, rửa sạch. Đậu tương ngâm nước rồi đãi bỏ vỏ. Tất cả cho vào nồi, đổ nước vừa đủ rồi hầm nhừ, chế thêm dầu vừng, tỏi đập giập và gia vị vừa đủ, ăn nóng.
    Công dụng: Điều trị hỗ trợ cho trẻ em bị còi xương, người già bị loãng xương và chứng phù thũng.
    - Nấm hương 100 g, bầu dục lợn 2 đôi, gia vị vừa đủ. Nấm hương ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân. Bầu dục lợn bổ đôi, ngâm nước lạnh 2 giờ, lọc bỏ gân trắng rồi thái miếng. Xào nấm và bồ dục lợn riêng rẽ, khi chín thì trộn cả hai vào nhau, chế thêm gia vị là được.
    Công dụng: Bổ thận, tráng dương, kích thích tiêu hóa, thích hợp cho những người yếu sinh lý, hay đau lưng, mỏi gối, ăn uống không ngon miệng.
    - Nấm hương 15 g, mộc nhĩ đen 15 g, hải sâm 100 g, gừng, tỏi và gia vị vừa đủ. Nấm hương và mộc nhĩ ngâm nước cho nở hết rồi rửa sạch, cắt chân, thái chỉ. Hải sâm ngâm nước lạnh vài giờ rồi làm sạch, thái miếng. Xào qua hải sâm rồi cho nấm hương và mộc nhĩ vào, cho thêm tỏi giã nát, gừng tươi thái chỉ, gia vị, đun thêm vài phút là được.
    Công dụng: Ích khí, bổ âm, cầm máu, tiêu viêm và phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày.
    Chú ý: Không nên ăn nấm hương quá nhiều (mỗi ngày không quá 50 g).
    ThS Hoàng Khánh Toàn, Sức Khỏe & Đời Sống

    BachHop
  5. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bách Hợp cùng các bạn đam mê các bài thuốc về Y học Phương Đông.
    Mình cũng là một thành viên của TTVN từ đầu năm nay rùi,ý định của mình cũng như các bạn bây giờ nè,nhưng do ko đủ đk nên mình tạm hoãn lại,Vạy các bạn có thể cho minh tham gia với đuợc ko .
    Mình xin được post hai bài trước để mong các bạn cho ý kiến vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    CHỮA BỆNH ĐẠI TRÀNG BẰNG CÂY THUỐC VƯỜN NHÀ
    Tình trạng bệnh là :Đau bụng,sôi bụng liên tục.mỗi ngày đi đại tiện từ 5 đến 7-8 lần,phân lỏng ,nước,nhiều lúc có mủ nhầy;không muốn ăn,người ngầy dần?
    Khi bệnh trở nên trầm trọng:không ăn được gì,gắng ăn thì bị tống ra ngoài hết,nằm liệt cả ngày.
    Qua một số tài liệu có nói về điều trị bệnh băng thuốc Nam,trong đó có một số bài thuốc uống,thức ăn chữa bệnh và các biện pháp dưỡng sinh phối hợp chữa bệnh.Sau khi tích cực thực hiện và luyện tập dưỡng sinh tổng hợp,kết quả bệnh sẽ dần dần khỏi và lành đi.
    I.Các bài thuốc Nam uống và một số thức ăn phối hợp điều trị
    1. Bài thuốc uống:Lá ổi (cả lá non và già)1 nắm ,lá sim 1 nắm,lá mã đề 1 nắm,gừng 5-7 nhát,tất cả sao vàng hạ thổ(úp xuống đất),rửa sạch,nấu khoảng 15 phút với nhiều nước,nhắc xuống để nguội,uống như uống nước nhiều lần trong ngày.Ngày sau,bỏ xác cũ,nấu số khác như trên,nghĩa là mỗi ngày một ?othang? khác nhau.Với bài này ,nếu không có mã đề và sim cũng được,tức là chỉ cần lá ổi và gừng (2 thứ).Có thể phơi khô các loại lá trên,đem dung dần(khô rồi thì không cần sao nữa).Thời gian dùng từ 4 đến 7 ngày,sau đó nghỉ từ 3 đến 4 ngày,rồi có thể dùng lại đợt khác(nếu cần).
    2. Bài thuốc uống khác:Lá chè xanh 1 nắm,lá rau má 1 nắm,lá mã đề 1 nắm,gừng 5-7 nhát.Tất cả sao vàng hạ thổ,nấu với nước khoảng 20-25 phút,uống dần trong ngày.Mỗi ngày thay thuốc một lần như trên.Với bài này,có thể không có mã đề cũng được,chỉ cần lá chè xanh ,rau má và gừng.Thời gian dùng từ 5-7 ngày,nghỉ từ 3 đến 4 ngày và lại dùng đợt khác nếu thấy cần.
    3. Thức ăn chữa bệnh:Ăn cháo gạo lứt và vừng đen(mè đen).gạo lứt(thóc chỉ xay cho tróc vỏ,không giã) khoảng 2 lạng một lần nấu,mỗi ngày chỉ nấu 1 lần cũng được,nấu thật kỹ trong khoảng 1 giờ cho chín mềm.Vừng đen ,số lượng tuỳ ý ,rang vừa chín thơm(không cháy),giã nhỏ,trộn với muối mịn,ăn dần với thức ăn,rất bổ.Ăn cháo nói trên với vừng đen.Chia cháo ra hai lần vào hai bữa bày(ngoài các bữa ăn chính).Tất nhiên khi cháo nguội phải hâm sôi lạ để tránh ảnh hưởng tiêu hoá.Cháo gạo lứt và vừng đen vừa là chất bổ dưỡng rất cao vừa góp phần chữa bệnh đại tràng.Thời gian ăn thứ này có thể vài tháng đến vài năm(tuỳ theo điều kiện).Nói thêm:vừng đen dung ăn thêm với cơm trong các bữa ăn chính ,bên cạnh các thức ăn khác rất tốt.
    4. Thức ăn chữa bệnh khác :Thường xuyên ăn chuối chín.Hàng ngày ăn từ 3-5 quả chuối chín,tuỳ loại to nhỏ,chọn loại chuối ngon,chất lượng tốt(tốt nhất là chuối cau).Chuối là một loại quả quý,rất nhiều sinh tố ,giàu chất bổ dưỡng lại có ?otác dụng điều trị bệnh viêm ruột gây loét ,làm giảm các triệu chứng bệnh và đẩy nhanh quá trình lành bệnh?.Thời gian dùng bao nhiêu cũng được,tuỳ điều kiện.
    5. Thức ăn chữa bệnh:Ăn bắp cải.Mỗi ngày ăn 2 lần bắp cải luộc hoặc nấu,hay ăn sống cũng được(tuỳ khẩu vị mà chọn cách ăn).Bắp cải có nhiều sinh tố,lại chữa bện đường ruột rất tốt,nó cũng góp phần ngừa bệnh ung thư.
    *Những thứ cần kiêng:Đối với bệnh đại tràng không nên uống rượu,bia,hoặc hạn chế tối đa(uống nhiều lần sẽ không lành bệnh).hạn chế ăn mỡ động vật ,hạn chế các chất cứng và chua,hạn chế các chất kích thích như cà phê v.v,hạn chế các gia vị như ớt ,tiêu.Nên dùng dầu thực vật thay mỡ động vật trong xào,nấu thức ăn.
    *Vài điểm chú ý khi dùng các bài thuốc trên:Nếu dùng bài số 1(lá ổi,gừng ...)mà ít tác dụng mới dùng sang bài thứ 2 (lá chè ,rau má..)Nên dùng bài số 1 kết hợp với bài thuốc số 4.Còn bắp cải cũng rất tốt,cần dùng kết hợp,nhưng bắp cải chỉ có theo mùa,không có cả năm.
    II.Một số biện pháp luyện tập kết hợp chữa bệnh đại tràng
    Tuỳ theo tình hình sức khoẻ khi đã khá lên dần,lần lượt tập các hình thức sau:
    1.Xoa bóp vùng bụng
    _Hàng ngày nên xoa vùng bụng từ 1đến 2lần vào những lúc đói.Cách làm đặt hai bàn tay úp chồng lên nhau,hoặc chỉ dùng tay phải,xoa nhẹ nhàng vùng quanh rốn theo chiều kim đồng hồ(từ trái xuống dưới vòng qua phải,quay tiếp sang trái)mỗi lần khoảng 25-30vòng
    -Tác dụng:Tăng cường nhu động của ruột,cải thiện chức năng tiêu hoá ,điều hoà việc tiết dịch,hỗ trợ tích cực việc điều trị .
    2.Thở sâu:
    -Thở sâu mỗi ngày vài lần25-30nhịp(thở vào,thở ra,tính một nhịp)Cách thở:Thở theo phương pháp của bác sỉ Nguyễn Khắc Viện,tức là:đều đặn,nhẹ nhàng êm ái,thong thả và tương đối sâu.Phải thở bằng bụng:Thót bụng thở ra ,phình bụng thở vào.Không nên thở sâu quá sẽ chóng mặt .Tác dụng:Thở sâu có tác dụng lớn đối với nhiều hoạt động của cơ thể như hô hấp ,tuần hoàn,thần kinh-dinh dưỡng.Thở sâu(thót bụng có tác dụng xoa bóp các bộ phận nội tạng,làm cho hệ tiêu hoá dể hoạt động ổn định,hổ trợ đắc lực cho việc điều trị bệnh đại tràng.
    3.Thể dụng thường xuyên:
    Hàng ngày thể dục đều đặn 2lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ.Thể dục theo các động tác thông thường ,nhưng chỉ cần nhẹ nhàng tránh quá làm mạnh,nhanh.Thể dục thường xuyên hơn một nghìn viên thuốc bổ như Bác Hồ kính yêu đã dạy,có tác dụng rất lớn nâng cao sức khoẻ toàn diện ,hỗ trợ tốt cho việc điều bệnh đại tràng.
    4.Hãy tập đi bộ nhiều:Hàng ngày đi bộ 1-2lần,đi chậm,thong thả kết hợp thở sâu.Đi bộ nâng dần chiều dài từ 300m đến 1 câu số,có tác dụng rất lớn,vừa vận động toàn thân ,vừa thư giãn thần kinh.
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]
  6. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bách Hợp cùng các bạn đam mê các bài thuốc về Y học Phương Đông.
    Mình cũng là một thành viên của TTVN từ đầu năm nay rùi,ý định của mình cũng như các bạn bây giờ nè,nhưng do ko đủ đk nên mình tạm hoãn lại,Vạy các bạn có thể cho minh tham gia với đuợc ko .
    Mình xin được post hai bài trước để mong các bạn cho ý kiến vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    CHỮA BỆNH ĐẠI TRÀNG BẰNG CÂY THUỐC VƯỜN NHÀ
    Tình trạng bệnh là :Đau bụng,sôi bụng liên tục.mỗi ngày đi đại tiện từ 5 đến 7-8 lần,phân lỏng ,nước,nhiều lúc có mủ nhầy;không muốn ăn,người ngầy dần?
    Khi bệnh trở nên trầm trọng:không ăn được gì,gắng ăn thì bị tống ra ngoài hết,nằm liệt cả ngày.
    Qua một số tài liệu có nói về điều trị bệnh băng thuốc Nam,trong đó có một số bài thuốc uống,thức ăn chữa bệnh và các biện pháp dưỡng sinh phối hợp chữa bệnh.Sau khi tích cực thực hiện và luyện tập dưỡng sinh tổng hợp,kết quả bệnh sẽ dần dần khỏi và lành đi.
    I.Các bài thuốc Nam uống và một số thức ăn phối hợp điều trị
    1. Bài thuốc uống:Lá ổi (cả lá non và già)1 nắm ,lá sim 1 nắm,lá mã đề 1 nắm,gừng 5-7 nhát,tất cả sao vàng hạ thổ(úp xuống đất),rửa sạch,nấu khoảng 15 phút với nhiều nước,nhắc xuống để nguội,uống như uống nước nhiều lần trong ngày.Ngày sau,bỏ xác cũ,nấu số khác như trên,nghĩa là mỗi ngày một ?othang? khác nhau.Với bài này ,nếu không có mã đề và sim cũng được,tức là chỉ cần lá ổi và gừng (2 thứ).Có thể phơi khô các loại lá trên,đem dung dần(khô rồi thì không cần sao nữa).Thời gian dùng từ 4 đến 7 ngày,sau đó nghỉ từ 3 đến 4 ngày,rồi có thể dùng lại đợt khác(nếu cần).
    2. Bài thuốc uống khác:Lá chè xanh 1 nắm,lá rau má 1 nắm,lá mã đề 1 nắm,gừng 5-7 nhát.Tất cả sao vàng hạ thổ,nấu với nước khoảng 20-25 phút,uống dần trong ngày.Mỗi ngày thay thuốc một lần như trên.Với bài này,có thể không có mã đề cũng được,chỉ cần lá chè xanh ,rau má và gừng.Thời gian dùng từ 5-7 ngày,nghỉ từ 3 đến 4 ngày và lại dùng đợt khác nếu thấy cần.
    3. Thức ăn chữa bệnh:Ăn cháo gạo lứt và vừng đen(mè đen).gạo lứt(thóc chỉ xay cho tróc vỏ,không giã) khoảng 2 lạng một lần nấu,mỗi ngày chỉ nấu 1 lần cũng được,nấu thật kỹ trong khoảng 1 giờ cho chín mềm.Vừng đen ,số lượng tuỳ ý ,rang vừa chín thơm(không cháy),giã nhỏ,trộn với muối mịn,ăn dần với thức ăn,rất bổ.Ăn cháo nói trên với vừng đen.Chia cháo ra hai lần vào hai bữa bày(ngoài các bữa ăn chính).Tất nhiên khi cháo nguội phải hâm sôi lạ để tránh ảnh hưởng tiêu hoá.Cháo gạo lứt và vừng đen vừa là chất bổ dưỡng rất cao vừa góp phần chữa bệnh đại tràng.Thời gian ăn thứ này có thể vài tháng đến vài năm(tuỳ theo điều kiện).Nói thêm:vừng đen dung ăn thêm với cơm trong các bữa ăn chính ,bên cạnh các thức ăn khác rất tốt.
    4. Thức ăn chữa bệnh khác :Thường xuyên ăn chuối chín.Hàng ngày ăn từ 3-5 quả chuối chín,tuỳ loại to nhỏ,chọn loại chuối ngon,chất lượng tốt(tốt nhất là chuối cau).Chuối là một loại quả quý,rất nhiều sinh tố ,giàu chất bổ dưỡng lại có ?otác dụng điều trị bệnh viêm ruột gây loét ,làm giảm các triệu chứng bệnh và đẩy nhanh quá trình lành bệnh?.Thời gian dùng bao nhiêu cũng được,tuỳ điều kiện.
    5. Thức ăn chữa bệnh:Ăn bắp cải.Mỗi ngày ăn 2 lần bắp cải luộc hoặc nấu,hay ăn sống cũng được(tuỳ khẩu vị mà chọn cách ăn).Bắp cải có nhiều sinh tố,lại chữa bện đường ruột rất tốt,nó cũng góp phần ngừa bệnh ung thư.
    *Những thứ cần kiêng:Đối với bệnh đại tràng không nên uống rượu,bia,hoặc hạn chế tối đa(uống nhiều lần sẽ không lành bệnh).hạn chế ăn mỡ động vật ,hạn chế các chất cứng và chua,hạn chế các chất kích thích như cà phê v.v,hạn chế các gia vị như ớt ,tiêu.Nên dùng dầu thực vật thay mỡ động vật trong xào,nấu thức ăn.
    *Vài điểm chú ý khi dùng các bài thuốc trên:Nếu dùng bài số 1(lá ổi,gừng ...)mà ít tác dụng mới dùng sang bài thứ 2 (lá chè ,rau má..)Nên dùng bài số 1 kết hợp với bài thuốc số 4.Còn bắp cải cũng rất tốt,cần dùng kết hợp,nhưng bắp cải chỉ có theo mùa,không có cả năm.
    II.Một số biện pháp luyện tập kết hợp chữa bệnh đại tràng
    Tuỳ theo tình hình sức khoẻ khi đã khá lên dần,lần lượt tập các hình thức sau:
    1.Xoa bóp vùng bụng
    _Hàng ngày nên xoa vùng bụng từ 1đến 2lần vào những lúc đói.Cách làm đặt hai bàn tay úp chồng lên nhau,hoặc chỉ dùng tay phải,xoa nhẹ nhàng vùng quanh rốn theo chiều kim đồng hồ(từ trái xuống dưới vòng qua phải,quay tiếp sang trái)mỗi lần khoảng 25-30vòng
    -Tác dụng:Tăng cường nhu động của ruột,cải thiện chức năng tiêu hoá ,điều hoà việc tiết dịch,hỗ trợ tích cực việc điều trị .
    2.Thở sâu:
    -Thở sâu mỗi ngày vài lần25-30nhịp(thở vào,thở ra,tính một nhịp)Cách thở:Thở theo phương pháp của bác sỉ Nguyễn Khắc Viện,tức là:đều đặn,nhẹ nhàng êm ái,thong thả và tương đối sâu.Phải thở bằng bụng:Thót bụng thở ra ,phình bụng thở vào.Không nên thở sâu quá sẽ chóng mặt .Tác dụng:Thở sâu có tác dụng lớn đối với nhiều hoạt động của cơ thể như hô hấp ,tuần hoàn,thần kinh-dinh dưỡng.Thở sâu(thót bụng có tác dụng xoa bóp các bộ phận nội tạng,làm cho hệ tiêu hoá dể hoạt động ổn định,hổ trợ đắc lực cho việc điều trị bệnh đại tràng.
    3.Thể dụng thường xuyên:
    Hàng ngày thể dục đều đặn 2lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ.Thể dục theo các động tác thông thường ,nhưng chỉ cần nhẹ nhàng tránh quá làm mạnh,nhanh.Thể dục thường xuyên hơn một nghìn viên thuốc bổ như Bác Hồ kính yêu đã dạy,có tác dụng rất lớn nâng cao sức khoẻ toàn diện ,hỗ trợ tốt cho việc điều bệnh đại tràng.
    4.Hãy tập đi bộ nhiều:Hàng ngày đi bộ 1-2lần,đi chậm,thong thả kết hợp thở sâu.Đi bộ nâng dần chiều dài từ 300m đến 1 câu số,có tác dụng rất lớn,vừa vận động toàn thân ,vừa thư giãn thần kinh.
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]
  7. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Món ăn,thức uống,phòng ngừa đIều trị bệnh
    Huyết áp cao
    Dưới đây là những món ăn thức uống được chế biến từ những cây rau có ở xung quanh chúng ta và dể tìm mà chúng tôI tuyển chọn là một số bài thuốc dân gian dùng để đIều trị bệnh
    -Cháo rau má
    Rau má tươI một nắm (khoảng 100g),rửa sạch,xắt thật nhỏ.Gạo tẻ và đậu xanh có trọng lượng bằng rau má,mỗi thứ khoảng 50g.Vo sạch cho vào nước nấu cháo cho nhừ.Sau đó cho rau má vào quấy đều.Cháo sôI lạI,tắt lửa.Một ngày ăn 3lần lúc cháo nóng,ăn liền trong 3ngày
    -Canh cần tây
    Cần tây 2cây lớn (3cây nhỏ),rửa xạch,cắt bỏ rễ(chỉ dùng lá và cọng),xắt nhỏ.Nấm hương 3-6cáI,ngâm trong nước nóng chừng 15-20 phút cho nở,rửa sạch cắt bỏ cuống,xắt nhỏ.lấy một củ tỏi đập dập băm nhuyễn.thịt nạc mua 100g đem băm nhỏ.có thể thay bằng chà bông hoặc bột đậu xanh.lấy 1,5chén nước đem đun sôI,cho thịt hay chà bông hoặc bột đậu xanh nấu chín.Khi thịt cho cần tây ,tỏi nấm hương vào quấy đều,nêm mắm muối vừa ăn.Canh sôI lạI là có thể lấy ra chén dùng.Canh này ăn nóng vào lúc đói,một tuần dùng 3lần.
    -Nước quả hồng
    TráI hồng khô xắt nhỏ.Mỗi ngày chỉ dùng 20g hồng khô đem nấu sôI kỹ với 1,5chén nước.Chổ nước đó đem chia làm 3lần uống trong ngày sau bữa ăn.Thấy áp huyết bình thường thì thôI uống.
    -Nước hoa hoè
    Hoa hoè loạI hoa chẩn bị nở(có thể mua trong các hiệu thuốc cổ truyền ) trước khi dùng phảI sao lên cho nóng.ngày dùng một mỗi canh (khoảng 30g),hoa hoè khô,đỏ 1,5ly(chừng 300ml)nước vừa đun sôI vào hãm như pha chà.nước này chia làm 3lần,uống trong ngày vào trước lúc bữa ăn.
    _Nước cây hẹ
    lấy 1nắm hẹ(khoảng 20)rửa thật sạch.Lần cuối cùng rửa hẹ bằng nước đun sôI để nguội,đem giã nát ,đổ một ly nước (chừng 150ml)nước sôI để nguội,lọc lấy nước chia làm 2lần,uống sau bữa ăn.Dùng nước hẹ này liền trong 3ngày.
    _Nước kinh giới
    Hoa kinh giới phơI khô (có thể mua ở các hiệu thuốc y học cổ truyền )trước khi dùng đem sao (rang,sên)cho đen.mỗi lần dùng một muỗng canh đầy (khoảng 50g)nấu nước uống trong ngày.Uống liền trong 3ngày.
    _Nước rau muống -cần tây
    Một bó rau muống đã nhặt sạch,lấy ngọn non(chừng200g).Cần tây 2cây vừa bỏ rễ củ (50g).Cả hai rửa sạch rồi rửa lạI bằng nước sôI để nguội,rả nát vắt lấy nước uống một lần trong ngày.Uống liên tục trong 5ngày
    _Nước lá chanh-hoa hoè
    Lá chanh bánh tẻ(không non quá và cũng không già)một nắm nhỏ(khoảng 25-30lá,tuỳ vào kích cỡ của lá(chừng 20g).Hoa hoè một nhúm chừng 10g.Cả hai đun cho kỹ với một chén nước(tương đương 200ml)Chắt lấy nước chia làm 2lần,uống ngay trong ngày.Cần uống liền trong 3ngày*
    DS.Lê Đình Bích
    (Bộ môn Thực vật-Đại Học Y Dược Hà Nội)
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]
  8. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Món ăn,thức uống,phòng ngừa đIều trị bệnh
    Huyết áp cao
    Dưới đây là những món ăn thức uống được chế biến từ những cây rau có ở xung quanh chúng ta và dể tìm mà chúng tôI tuyển chọn là một số bài thuốc dân gian dùng để đIều trị bệnh
    -Cháo rau má
    Rau má tươI một nắm (khoảng 100g),rửa sạch,xắt thật nhỏ.Gạo tẻ và đậu xanh có trọng lượng bằng rau má,mỗi thứ khoảng 50g.Vo sạch cho vào nước nấu cháo cho nhừ.Sau đó cho rau má vào quấy đều.Cháo sôI lạI,tắt lửa.Một ngày ăn 3lần lúc cháo nóng,ăn liền trong 3ngày
    -Canh cần tây
    Cần tây 2cây lớn (3cây nhỏ),rửa xạch,cắt bỏ rễ(chỉ dùng lá và cọng),xắt nhỏ.Nấm hương 3-6cáI,ngâm trong nước nóng chừng 15-20 phút cho nở,rửa sạch cắt bỏ cuống,xắt nhỏ.lấy một củ tỏi đập dập băm nhuyễn.thịt nạc mua 100g đem băm nhỏ.có thể thay bằng chà bông hoặc bột đậu xanh.lấy 1,5chén nước đem đun sôI,cho thịt hay chà bông hoặc bột đậu xanh nấu chín.Khi thịt cho cần tây ,tỏi nấm hương vào quấy đều,nêm mắm muối vừa ăn.Canh sôI lạI là có thể lấy ra chén dùng.Canh này ăn nóng vào lúc đói,một tuần dùng 3lần.
    -Nước quả hồng
    TráI hồng khô xắt nhỏ.Mỗi ngày chỉ dùng 20g hồng khô đem nấu sôI kỹ với 1,5chén nước.Chổ nước đó đem chia làm 3lần uống trong ngày sau bữa ăn.Thấy áp huyết bình thường thì thôI uống.
    -Nước hoa hoè
    Hoa hoè loạI hoa chẩn bị nở(có thể mua trong các hiệu thuốc cổ truyền ) trước khi dùng phảI sao lên cho nóng.ngày dùng một mỗi canh (khoảng 30g),hoa hoè khô,đỏ 1,5ly(chừng 300ml)nước vừa đun sôI vào hãm như pha chà.nước này chia làm 3lần,uống trong ngày vào trước lúc bữa ăn.
    _Nước cây hẹ
    lấy 1nắm hẹ(khoảng 20)rửa thật sạch.Lần cuối cùng rửa hẹ bằng nước đun sôI để nguội,đem giã nát ,đổ một ly nước (chừng 150ml)nước sôI để nguội,lọc lấy nước chia làm 2lần,uống sau bữa ăn.Dùng nước hẹ này liền trong 3ngày.
    _Nước kinh giới
    Hoa kinh giới phơI khô (có thể mua ở các hiệu thuốc y học cổ truyền )trước khi dùng đem sao (rang,sên)cho đen.mỗi lần dùng một muỗng canh đầy (khoảng 50g)nấu nước uống trong ngày.Uống liền trong 3ngày.
    _Nước rau muống -cần tây
    Một bó rau muống đã nhặt sạch,lấy ngọn non(chừng200g).Cần tây 2cây vừa bỏ rễ củ (50g).Cả hai rửa sạch rồi rửa lạI bằng nước sôI để nguội,rả nát vắt lấy nước uống một lần trong ngày.Uống liên tục trong 5ngày
    _Nước lá chanh-hoa hoè
    Lá chanh bánh tẻ(không non quá và cũng không già)một nắm nhỏ(khoảng 25-30lá,tuỳ vào kích cỡ của lá(chừng 20g).Hoa hoè một nhúm chừng 10g.Cả hai đun cho kỹ với một chén nước(tương đương 200ml)Chắt lấy nước chia làm 2lần,uống ngay trong ngày.Cần uống liền trong 3ngày*
    DS.Lê Đình Bích
    (Bộ môn Thực vật-Đại Học Y Dược Hà Nội)
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]
  9. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cây thuốc dùng chữa bệnh
    (Trích theo sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi-Nhà xuất bản Y học 2001)
    Dược sĩ Lê Quý Ngưu-Trần Như Đức
    Dược sĩ chuyên khoa II Đỗ Huy Bích-Lương y Kim Ngọc Tuấn-Vũ Văn Chi
    Cây trường sinh thảo-Linh chi thảo-Quyển bá trường sinh
    (Móng lưng rồng)
    ---------------------------------
    Còn gọi là Chân Vịt,Quyển Bá,Vạn Niên Tùng,Kiên Thuỷ Hoàng Dương,Hồi Sinh Thảo
    Tên khoa học:Selaginnella tanmariseina (Beany)Spring,thuộc họ Quyển Bá Salaginnellaccac
    A.MÔ TẢ CÂY:
    Thân mọc thành bụi,có khi kết bện với các giá rễ thành một gốc cao đến 10cm,nom như thân kép.Các bên của thân cũng mọc thành búi dài 5-12cm,phân nhánh rẽ đôi mở ra trên đất.Lá nhỏ hình giáo hay ba cạnh,thuôn xếp lợp lên nhau ôm lấy cành có dạng như cây liễu bách(từ đó có tên loài là Tamarisicina có nghĩa là dạng liễu bách Tamarix).Cây chị được khô hạn,khi khô ráo cành lá xếp lại cuộn tròn vào trong như chân vịt,do đó trong dân gian thường gọi là cây chân vịt.Khi gặp ẩm ướt ,cành lại mọc vươn ra ngoài,từ đó có tên Hồi sinh thảo(cỏ sống trở lại)hay Kiên thuỷ hoàng dương(gặp nước sống trở lại).
    B.Công dụng và liều dùng:
    _Theo tài liệu của GS.TS Đỗ Tất Lợi,Dược sĩ Lê Quý Ngưu-Trần Như Đức
    Dược sĩ chuyên khoa II Đỗ Huy Bích-Lương y Kim Ngọc Tuấn-Vũ Văn Chi.
    ****.Dùng chữa:Đau lưng,phong thấp khớp,thần kinh toạ,tê tay,tê chân,sỏi thận,các bệnh về đường hô hấp và Nóng trong.
    _Điều trị phụ nữ:Khí hư(bạch đới),kinh nguyệt không đều,đau lưng,đau bụng khi hành kinh.
    _Đau đầu,chóng mặt,nám má,nám dở dang.
    _Theo dược sĩ Lê Quí Ngưu-Trần Như Đức :Dùng chữa viêm gan,vàng mắt,vàng dở dang cấp tính,viêm túi mật ,bổ máu.
    ****Liều dùng:
    Mỗi ngày 30g cả rễ lẫn lá sao vàng,nấu sôi 5 phút với 400ml nước.
    Dùng liên tục trong vài tuần lễ là khỏi bệnh,da dẻ hồng hào trở lại.
    _Theo tài liệu cổ:Móng lưng rồng có vị hơi đắng,không mùi,tính lạnh và sắp khí ấm,không độc,dùng tươi có tác dụng phá huyết ,sao đen có tác dụng cầm máu,phụ nữ có thai không dùng được(kỵ thai).
    _Thường dùng chữa ho ra máu.nôn ra máu,đại tiểu tiện ra máu,kinh nguyệt ra quá nhiều(rong kinh) và các chứng chảy máu khác.
    ****Thành phần hoá học:
    Dung dịch Móng lưng rồng 100% có tác dụng ức chế đối với vi trùng:Staphyllococcus aurers(Y viện 175:Giang Tây dược khoa).
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]
  10. congtu-anhtrang

    congtu-anhtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cây thuốc dùng chữa bệnh
    (Trích theo sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi-Nhà xuất bản Y học 2001)
    Dược sĩ Lê Quý Ngưu-Trần Như Đức
    Dược sĩ chuyên khoa II Đỗ Huy Bích-Lương y Kim Ngọc Tuấn-Vũ Văn Chi
    Cây trường sinh thảo-Linh chi thảo-Quyển bá trường sinh
    (Móng lưng rồng)
    ---------------------------------
    Còn gọi là Chân Vịt,Quyển Bá,Vạn Niên Tùng,Kiên Thuỷ Hoàng Dương,Hồi Sinh Thảo
    Tên khoa học:Selaginnella tanmariseina (Beany)Spring,thuộc họ Quyển Bá Salaginnellaccac
    A.MÔ TẢ CÂY:
    Thân mọc thành bụi,có khi kết bện với các giá rễ thành một gốc cao đến 10cm,nom như thân kép.Các bên của thân cũng mọc thành búi dài 5-12cm,phân nhánh rẽ đôi mở ra trên đất.Lá nhỏ hình giáo hay ba cạnh,thuôn xếp lợp lên nhau ôm lấy cành có dạng như cây liễu bách(từ đó có tên loài là Tamarisicina có nghĩa là dạng liễu bách Tamarix).Cây chị được khô hạn,khi khô ráo cành lá xếp lại cuộn tròn vào trong như chân vịt,do đó trong dân gian thường gọi là cây chân vịt.Khi gặp ẩm ướt ,cành lại mọc vươn ra ngoài,từ đó có tên Hồi sinh thảo(cỏ sống trở lại)hay Kiên thuỷ hoàng dương(gặp nước sống trở lại).
    B.Công dụng và liều dùng:
    _Theo tài liệu của GS.TS Đỗ Tất Lợi,Dược sĩ Lê Quý Ngưu-Trần Như Đức
    Dược sĩ chuyên khoa II Đỗ Huy Bích-Lương y Kim Ngọc Tuấn-Vũ Văn Chi.
    ****.Dùng chữa:Đau lưng,phong thấp khớp,thần kinh toạ,tê tay,tê chân,sỏi thận,các bệnh về đường hô hấp và Nóng trong.
    _Điều trị phụ nữ:Khí hư(bạch đới),kinh nguyệt không đều,đau lưng,đau bụng khi hành kinh.
    _Đau đầu,chóng mặt,nám má,nám dở dang.
    _Theo dược sĩ Lê Quí Ngưu-Trần Như Đức :Dùng chữa viêm gan,vàng mắt,vàng dở dang cấp tính,viêm túi mật ,bổ máu.
    ****Liều dùng:
    Mỗi ngày 30g cả rễ lẫn lá sao vàng,nấu sôi 5 phút với 400ml nước.
    Dùng liên tục trong vài tuần lễ là khỏi bệnh,da dẻ hồng hào trở lại.
    _Theo tài liệu cổ:Móng lưng rồng có vị hơi đắng,không mùi,tính lạnh và sắp khí ấm,không độc,dùng tươi có tác dụng phá huyết ,sao đen có tác dụng cầm máu,phụ nữ có thai không dùng được(kỵ thai).
    _Thường dùng chữa ho ra máu.nôn ra máu,đại tiểu tiện ra máu,kinh nguyệt ra quá nhiều(rong kinh) và các chứng chảy máu khác.
    ****Thành phần hoá học:
    Dung dịch Móng lưng rồng 100% có tác dụng ức chế đối với vi trùng:Staphyllococcus aurers(Y viện 175:Giang Tây dược khoa).
    Ke danh cap suc manh bi an digital
    [​IMG]

Chia sẻ trang này