1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y học cổ truyền (Đông , Nam y học ...dược thảo ...) , cách chữa trị ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hac_cao

    hac_cao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin cho biết nếu không có Cao Hổ Cốt thì ta có thế cao Hổ Cốt bằng thứ nào .Thành thật cám ơn trước.
    Kính
  2. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình đang làm nhà phân phối sản phẩm Tảo xoắn tự nhiên này, nó nhờ mình chuyển website của nó
    www.geocities.com/olympus_spirulina/mypage.html
    lên diễn đàn này để anh chị em trong Box Sức Khoẻ Y tế tham khảo. Tốt lắm đấy, mình cũng đang mua cho vợ con dùng và tặng các cụ nội ngoại. Thôi mọi người cứ vào website mà xem thêm thông tin nhé. Tks!!!
    Được 223168 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 03/08/2006
  3. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rõ lắm về cái này. Đại khái là cần mở hiệu thuốc, nhà thuốc Đông Y (ko fải thuốc Tây) thì cần phải có chứng chỉ hay bằng cấp gì? Có thể học ở đâu?
    Mong các bạn chỉ giúp.
    Thanks!
  4. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi một chút.
    Trước đây khi chưa lập gia đình, hàng tháng mình vẫn dùng cao ích mẫu vì cứ đến ngày mình bị đau kinh khủng. Bác sĩ nói sau khi lập gia đình thì sẽ hết. Nhưng mình vẫn thấy đau, chỉ đỡ đi đôi chút thôi. Vậy nên hiện nay mình vẫn dùng Cao ích mẫu hàng tháng. Vợ chồng mình cũng chưa dự định có baby nên mình mới dùng như vậy.
    Nhưng gần đây mình hơi lo, không biết cứ dùng Cao ích mẫu như vậy có ảnh hưởng đến sinh nở sau này ko nhỉ?
    Các bạn có kinh nghiệm, đặc biệt là các bác sĩ có tham gia diễn đàn cho mình biết thông tin với nhé.
    Xin cảm ơn mọi người.
  5. dongyduoc

    dongyduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn hắn các bạn đã nghe câu này rồi chứ. Hà Thủ Ô rất tốt cho sức khoẻ.
    Nó có tác dụng bổ máu, giúp cho đen tóc. Người già uống sẽ hồng hào, trẻ trở lại.
    Trong môi trường lao động tại các thành phố lớn hiện nay. Môi trường ô nhiễm, nếu các bạn thường xuyên uống Hà Thủ Ô thì rất tốt cho sức khoẻ
    Cách dùng: Hà thủ ô củ sắt lát (khô hoặc tươi) náu trong nước sôi để cho ra nước(giống như nấu thuốc bắc. Để sôi khoang nửa tiếng dồng hồ là láy xuống .Sau đó pha thêm đường phén uống vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ.
    Em thì dùng nhiều. Do quê em ở tỉnh nên có nhiều. Bác nào cần thì liên hệ.
  6. dhn2006

    dhn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nhà phân phối Hoa Lan
    Cung cấp các sản phẩm chăm sóc da, đắp mặt nạ bằng bùn khoáng thiên nhiên Thác bà- Nha Trang
    Công dụng:
    Tẩy rửa các tế bào chết, tái tạo và kích thích các tế bào mới làm cho da sáng, mịn . Giảm các nếp nhăn, chống lão hoá...
    Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
    Hnam:0904403692
    Giao hàng tận nơi(nội thành Hà Nội)
  7. Calich

    Calich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi 26t, vừa mới khám ở Xanh Pôn, qua xet nghiệm, nồng độ acid uic là 433 cao hơn so với chuẩn (180-420), và bác sĩ kết luận là bị bệnh Gut.
    Đồng thời tôi cũng có kết luận là bị thoái hóa mô xương C4,C5 ở đốt sống cổ.
    Tình trạng bệnh:
    - Rất hay mỏi cổ
    - Thỉnh thoảng nóng đỏ các khớp ở tay và hơi khó chịu. & được bác sĩ phát cho thuốc Alopủinol 300mg, 3 ngày đầu mỗi ngày 2 viên, sau đó là 1 viên.
    Xin cho hỏi, việc chữa trị bệnh Gut bằng Đông y như thế nào?
    Chữa trị ở đâu?
    Việc chữa trị bệnh Gút trong thời gian bao nhiêu lâu?
    xin gửi mail cho tôi : thephongngo@yahoo.co.uk
    Được calich sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 25/09/2006
  8. BIN42005

    BIN42005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thuốc từ cây rau
    Trong lúc tìm thức ăn giải quyết cơn đói, người xưa dần dần phát hiện khả năng chữa bệnh của nhiều loại cây cỏ. Chẳng hạn, rau đay không chỉ ngon miệng mà còn giúp trị táo bón, ho, thiếu sữa...
    Theo lương y Trần Khiết (TP HCM), các loại rau quả sau không chỉ bổ dưỡng mà còn chữa bệnh:
    Rau ngót (bù ngót)
    Bổ dưỡng: Nấu canh cùng với giò heo hoặc thịt nạc tán nhuyễn.
    Chữa sót nhau: Dùng một nắm lá rau bù ngót rửa sạch, đâm nhuyễn và cho vào một ít nước (nước đun sôi để nguội), vắt lấy chừng 100 ml. Chia làm 2 phần để uống hai lần (mỗi lần cách nhau 10 phút); sau chừng 15-30 phút, nhau sẽ ra hết và sản phụ hết đau bụng. Để chữa sót nhau, có người còn dùng rau bù ngót giã nhuyễn rồi đắp vào gan bàn chân.
    Trị tưa lưỡi: Dùng độ 10 g lá rau bù ngót, rửa sạch, giã nhỏ rồi cho vào một ít nước, vắt lấy nước rồi dùng bông gòn hay vải mỏng để rơ nước này lên lưỡi, lợi, miệng của trẻ.
    Trị hóc xương: Dùng cả cây và lá bù ngót tươi giã nhỏ, vắt lấy nước cốt để ngậm nút từ từ sẽ khỏi (lưu ý chỉ dùng cho những trường hợp bị hóc xương nhỏ).
    Rau mồng tơi
    Giải nhiệt, lợi tiểu, nhuận trường: Dùng rau mồng tơi nấu canh hoặc luộc để ăn.
    Trẻ em bị táo bón, phụ nữ đẻ khó, mắt nóng đỏ: Dùng lá mồng tơi ép lấy nước uống hoặc đắp lên mắt (người dân Indonesia thường dùng cách này).
    Vú bị sưng đỏ, nóng: Giã nhuyễn lá mồng tơi lấy nước để uống, còn xác thì đắp lên vú.
    Trị rôm sảy: Dùng hạt mồng tơi khô tán thành bột mịn, rồi thoa ngoài da chỗ bị rôm sảy sẽ khỏi.
    Tía tô (tô điệp)
    Giải cảm: Dùng 50 g gạo trắng nấu thành cháo loãng. Khi cháo chín cho gia vị muối, tiêu, hành lượng vừa đủ và 10 lá tía tô tươi vào khuấy đều để ăn lúc cháo còn nóng
    Rau đay
    Trị chứng táo bón, ho, suy nhược: Lấy lá rau đay non nấu canh để ăn.
    Trị tắc sữa, ít sữa không đủ cho con bú: Ăn rau đay thường ngày từ 150 đến 250 gam.
    Trị táo bón và lỵ: Rau đay có chất nhầy nên có tác dụng nhuận trường, nấu canh ăn khoảng 1 tuần sẽ khỏi.
    Ngoài ra, hạt rau đay còn được dùng làm thuốc lợi tiểu, thông đại tiện và tháo nước trong bệnh phù chướng.
    Rau ngổ
    Trị nhiễm độc thức ăn, dị ứng thức ăn tanh, lạnh: Dùng ngổ tươi từ 40 đến 80 gam rửa sạch, ăn sống.
    Trị rắn cắn: Dùng cả thân và lá ngổ tươi (từ 40 đến 80 gam) sắc uống hoặc nhai nhuyễn, uống nước, còn xác thì đắp lên chỗ vết cắn.
    Trị lở ngứa, sần da: Lấy lá và ngọn ngổ tươi giã nát rồi đắp lên chỗ ngứa sẽ khỏi.
    Rau mùi (ngò rí)
    Ngò rí có hai loại, loại thân màu xanh và loại thân màu tím. Thông thường dân gian hay dùng ngò rí để làm gia vị, kích thích tiêu hóa.
    Hạt ngò thường được dùng để trị các chứng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu, bằng cách: Dùng 20-30 hạt giã ra rồi đem hãm nước sôi chừng 15 phút (để tiết ra tinh dầu), có thể thêm 3 lát gừng tươi giã chung để uống.
    Rau húng chanh (rau tần dày lá)
    Rau húng chanh dùng trị bệnh ho cảm, do thời tiết, nhất là ho vào mùa lạnh, bằng cách: Mỗi lần dùng 7-10 lá, đem rửa sạch, chấm muối nhai nuốt sống hoặc giã nát lấy nước để uống. Ngoài ra, húng chanh còn được dùng kết hợp với lá sả, lá khuynh diệp, lá ổi, lá hương nhu, lá gừng... nấu nước để xông giải cảm, trị ho cũng rất hay.
  9. BIN42005

    BIN42005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thuốc từ các loại quả
    Thật thú vị khi các loại quả mà ta vẫn ăn hằng ngày lại là những vị thuốc hay dùng chữa trị được nhiều bệnh. Chẳng hạn, quả cà có thể chữa sưng tấy, quả khế chữa ngộ độc, dị ứng.
    Quả cà
    Quả cà vị ngọt, tính lạnh, không độc, tác dụng chữa nóng lạnh, ngũ tạng hao tổn, làm tán huyết ứ, tiêu sưng, cầm máu.
    Chữa sưng tấy: Dùng quả cà mài với giấm, hay giã nhỏ chưng cùng giấm, đắp vào chỗ sưng.
    Chữa đại tiện ra máu, phụ nữ rong huyết: Lấy quả cà già có màu vàng cả cuống, sao già tán nhỏ, uống mỗi lần 8 g cùng nước giấm nhạt, ngày uống 3 lần.
    Chữa lở miệng có nấm, răng sâu sưng đau, trĩ ra máu: Dùng cuống cà hay hoa cà đốt thành tro, tán nhỏ, uống với nước cơm, mỗi lần 8 g, kết hợp xát vào chỗ răng đau.
    Quả nhót tây
    Quả nhót tây có vị ngọt chua, tác dụng giải khát, mát phổi, hạ khí, ngừng nôn, nhưng ăn nhiều lại sinh đờm, làm kém tiêu. Lá nhót tây vị đắng, tính bình, tác dụng chữa ho nhiệt, ngừng nôn ợ, lợi tiểu, liều trung bình dùng dạng sắc là 2-4 lá, có thể phối hợp thêm các vị khác. Lưu ý người hư hàn, lạnh bụng không dùng.
    Chữa gan, lách sưng đau (vì đờm kết cản trở lưu thông huyết mạch): Dùng hạt nhót tây 10 g giã nhỏ, sắc uống hoặc thêm nghệ đen 8 g, rễ quạt 8 g, sắc uống trong ngày, chia 2 lần.
    Quả mít
    Mít có vị ngọt, hơi chua, tác dụng bổ tỳ ích khí, làm đẹp da mặt, khỏi phiền khát, giã rượu. Hạt mít lại bùi ngon, bổ trung ích khí, làm khỏi đói, mạnh sức, nhẹ mình.
    Làm tăng tiết sữa: Lấy lá mít, quả mít non hay dái mít, lá mít sắc uống, hoặc hầm quả mít non cùng gạo nếp và chân giò lợn ăn sẽ có nhiều sữa.
    Làm thông trung tiện, hạ khí: Dùng hạt mít nướng hay luộc ăn sẽ tác dụng.
    Quả trám
    Quả trám có vị chua ngọt, bùi béo, tính ấm, sinh tân dịch, giải khát, thanh giọng, giải độc rượu, độc cá.
    Chữa môi lở đau không ăn được: Dùng quả trám đốt thành tro, tán nhỏ trộn với mỡ lợn bôi vào sẽ khỏi.
    Chữa bị hóc xương cá, hay hôn mê: Dùng quả trám giã lấy nước uống hoặc sắc lấy nước uống, liều không hạn chế.
    Chữa da nứt nẻ do trời rét: Lấy hạt trám đốt tán nhỏ hòa trong dầu, xoa vào sẽ khỏi.
    Chữa viêm tắc mạch máu: Dùng quả trám trắng 200 g, nấu hay luộc ăn cả cái lẫn nước. Ăn liền trong 50 ngày sẽ công hiệu.
    Chữa sâu răng: Đốt quả trám, tán nhỏ, trộn thêm ít hạ hương xát, xỉa vào răng sẽ khỏi.
    Quả khế
    Quả khế vị chua hơi sít, tính bình, tác dụng giải khát, sinh tân dịch, trị phong nhiệt, giải độc, lợi tiểu.
    Chữa dị ứng do tiếp xúc với sơn: Dùng quả khế thái miếng xát hay lấy lá khế vò nát xát vào.
    Chữa ngộ độc: Ép nước khế uống thật nhiều sẽ hiệu nghiệm.
    Chữa tiểu không thông: Lấy 7 quả khế chua, mỗi quả cắt lấy 1/3 phía cuống, đổ 3 bát nước sắc còn 1 bát uống nóng. Kết hợp dùng 1 quả khế và 1 củ tỏi giã cùng, sau đem rịt vào rốn băng lại, sẽ thông tiểu ngay.
    Quả dứa
    Dứa vị ngọt, tính bình, tác dụng giải khát sinh tân dịch, giúp tiêu hóa chống viêm dạ dày?
    Làm tan sỏi tiết niệu: Lấy quả dứa khoét một lỗ nhỏ nhét cục phèn chua vào, đậy nắp kín và nướng chín nhừ, vắt lấy nước uống, có thể làm tan được sỏi tiết niệu, cần kiên trì.
    Trị dạ dày thiểu toan: Dùng nước dứa làm nhuận tràng, uống nhiều có thể xổ nhẹ, khỏi tích trệ.
    Quả na
    Na có vị ngọt, hơi chua, tính ấm, tác dụng hạ khí, tiêu đờm, chữa đi lỵ và tiết tinh, người bệnh tiêu khát ăn có lợi.
    Chữa nhọt ở vú: Dùng quả na điếc mài với giấm, bôi nhiều lần sẽ khỏi.
    Chữa đi lỵ ra nước không dứt: Lấy 10 quả na ương (tức na sắp chín) bổ ra, cho vào 2 lít nước sắc còn lại 1 lít ăn cả nước lẫn cái. Hạt na trị chấy rận.
    Quả dưa chuột
    Theo Đông y, dưa chuột vị ngọt, tính lạnh, tác dụng thanh nhiệt giải khát, lợi tiểu, chữa phù thũng và trẻ em bị bệnh kiết lỵ.
    Chữa hội chứng lỵ nhiệt ở trẻ em: Dưa chuột 10 quả non, nấu với mật cho trẻ ăn dần trong 1-2 ngày là khỏi.
    Chữa phù thũng (bụng chướng, chân tay đều phù): Lấy quả dưa chuột to bổ ra, để nguyên cả hạt nấu với giấm cho chín, ăn vào sáng sớm khi bụng đang đói, ăn cả nước lẫn cái, phù sẽ rút dần và hết phù.
    Gây nôn chữa ngộ độc trong đường tiêu hóa: Lấy lá dưa chuột giã vắt lấy nước cốt uống tức thời sẽ nôn thốc nôn tháo những thức ăn gây ngộ độc ra ngoài.
    Lưu ý những người lạnh bụng, thận hư không nên ăn nhiều dưa chuột.
    Quả lựu
    Vỏ quả lựu, vỏ rễ, thân đều có tác dụng sát khuẩn, cầm tiêu chảy.
    Chữa tiêu chảy không dứt: Vỏ quả lựu 20 g, sắc uống nhiều lần trong ngày.
  10. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Gửi Calich !
    Bệnh Gút hay còn gọi là bệnh phong thấp. Bệnh của bạn nguyên nhân chính là do ăn nhiều chất dinh dưỡng kết hợp vớ việc lười vận động nên lượng acid uric ứ đọng trong cơ thể quá nhiều.Trước hết bạn nên kiêng 1 số chỉ dẫn sau:
    1. Sử dụng quá nhiều thực phẩm có chứa nhiều chất purin như:
    - Các loại thịt đỏ (chó, bò, thú...).
    - Phủ tạng động vật: gan, bầu dục...
    - Một số cá (cá mòi, cá hồi, cá trích...).
    - Tôm, cua, ốc ...
    2. Sử dụng một số thuốc như:
    - Nhóm cortison.
    - Aspirin, các thuốc có chứa salicylate.
    - Pyrazinamid, thuốc lợi tiểu.
    --->Đó là 1 số thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng và 1 số thuốc không có lợi cho bệnh của bạn
    trongtrường hợp của bạn thì nên:
    - Tuyệt đối không được uống rượu và các chất kích thích.
    - Uống nhiều nước (2-3 lít /ngày), tốt nhất là nước khoáng có độ kiềm cao, để tăng thải axit uric qua đường tiểu tiện.
    - Thường xuyên vận động nhẹ bằng cách đi bộ, khởi động chân tay nhẹ nhàng.
    - Tránh không được sử dụng những chất đã liệt kê ở trên và tự đề ra 1 chương trình cho chế độ ăn kiêng
    tốt hơn cả là bạn nên hỏi chỉ dẫn của bác sĩ nếu nặng quá thì nên nằm viện điều trị nhé

Chia sẻ trang này