1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ý nghĩa của Long đao trên mái trong kiến trúc cũ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kephahoai, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của Long đao trên mái trong kiến trúc cũ

    bạn nào biết giải thích giúp, mình cảm ơn và sẽ vote
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ặ!
  3. lekimanh83

    lekimanh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    vote trước rồi em mới trả lời ... trả lời rồi lên chùa con chim mà tìm anh à .....
  4. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vote gì thì phải nói rõ ra chứ ??? thế thì mới có người trả lời .....
  5. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng rùi đấy, vote gì thì phải nói rõ ra tớ mới có động lực để trả lời ...còn vote sao cho tớ ở đây e rằng không thực hiện được.
    - Các kiến trúc đền chùa ngày xưa đều có kiểu đầu đao ở bốn góc mái và trên đỉnh thì có lưỡng long chầu nguyệt (phổ biến thời Lý - Trần) sau này thì ko chơi đầu đao nữa mà là Bít đầu (bọc đầu ...mãi ko cong nữa mà xây bít lại, chính xác là gì nhất thời chưa nhớ ra, vào cuối Trần)
    Ngày xưa học lịch sử văn hoá, đến giờ gần chục năm rùi nên quên, về giở sách vở ra tìm lại đã.
    (sách vở bán mịa rùi còn đâu)
  6. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy là đầu đao chứ ko phải long đao (nghe giống long đao Quan Vân Trường quá )
    Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy thông thường trên các dốc mái đó các linh vật : Long, Ly, Quy, Phượng (Tứ Linh). Tuỳ theo niên đại, chức năng (đình, đền, chùa, miếu...) mà số lượng và cách bố trí của các linh vật trên sẽ khác nhau.
    Trên cùng của công trình kiến trúc bạn sẽ thấy hình tượng của mặt trời hoặc mặt trăng hay hình lưỡng nghi.
    Hai đầu đao (theo như ý bạn muốn hỏi) thông thường là hình tượng hai con rồng quay ngược đầu về phía đỉnh công trình. Và ko chỉ 2 con rồng chầu về đó mà các linh vật khác cũng hướng về vị trí đó.
    Cái đấy gọi là "Lưỡng long chầu nhật/nguyệt"
    Đó là biểu tượng của Thần Quyền, của các thế lực linh thiêng, siêu nhiên.
    Tạm trình bày như vậy
    Nhớ vote đấy nhé (cơ mà chức năng vote làm gì còn hoạt động)
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    tao cho mầy 8kG, sang GS mà chuyển khoản cho bài trả lời ưng ý nhất, thế nhé!

Chia sẻ trang này