1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa kinh tế của các loại máy như máy cắt plasma.

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi thunguyen1983, 11/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunguyen1983

    thunguyen1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lý do lớn nhất để tự động hóa là nó có ý nghĩa kinh tế là có một hệ thống tự động chạy với hiệu suất kinh tế cao và cần ít sự cảm thiệp từ con người. Hiện nay máy cắt cnc plasma đang ngày càng phổ biến và với sự đầu tư thấp hơn về chi phí và cải thiện năng suất cao hơn, lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn hơn so với trước đây, chất lượng đường cắt ngày càng tốt..

    Chất lượng sản phẩm tạo ra tự máy tự động.
    Chất lượng tốt là một lý do để chúng ta sử dụng tự động hoá. Các biến không kiểm soát được ít hơn trong quá trình này, các cao chất lượng của các mối hàn và đồng đều hơn thì sẽ được. mức chất lượng được cải thiện và thời gian quay vòng nhanh hơn cũng giúp tạo ra sự hài lòng của khách hàng lớn hơn.

    Ngược lại với đồ đạc tùy chỉnh, fixturing linh hoạt hoặc công cụ kẹp đưa vào tế bào robot mới nhất làm cho nó dễ dàng để chuyển đổi qua lại giữa một loạt các sản phẩm khác nhau với thời gian chuyển đổi rất ít. Điều này cũng làm tăng năng suất và cải thiện ROI.

    Cũng như nhiều ngành nghề có tay nghề cao, có sự thiếu hụt nghiêm trọng của các nhà khai thác hàn được đào tạo. Tình trạng này tạo ra một "mệnh lệnh tự động hóa", trong đó nó làm cho tinh thần để chuyển các kỹ năng cho máy và tự động hoá càng nhiều nhiệm vụ lặp đi lặp lại càng tốt. Ngay cả khi một nhà điều hành là có liên quan, nội dung lao động thấp. Trong một tế bào hàn robot, xử lý và hàn xảy ra đồng thời ở hai vùng. Trong khi các nhà điều hành tải và dỡ tải trong một khu vực, các mối hàn robot trong khác.

    Khả năng liên kết giữa các bộ phận trong hệ thống.
    Khả năng kết nối giữa các thành phần của hệ thống là những gì làm cho ngày nay tự động hàn khác nhau từ một vài năm trước đây. mạng truyền thông công nghiệp mới bây giờ tạo ra một vòng lặp liên tục cho ý kiến phản hồi và kiểm soát toàn bộ quá trình, từ máy tính văn phòng đến nhà máy và ngược lại. truyền thông kỹ thuật số làm cho các hệ thống nhanh hơn nhiều so với các điều khiển tương tự. Họ cung cấp thông lượng hơn và linh hoạt hơn là tốt. Hơn nữa, nó rất dễ dàng để thêm các thông số mà không cần thêm nhiều dây. Quá trình đánh giá thời gian thực và kết nối tới mạng Internet làm cho nó có thể theo dõi quá trình mà không hardwiring các thành phần với nhau, không chỉ trên sàn nhà máy, nhưng từ xa, trong một phòng điều khiển hoặc thậm chí ở một vị trí hoàn toàn khác nhau

    Các nhà sản xuất ngày càng có chiến lược sản xuất hơn.
    Các nhà sản xuất thiết bị mà trước đây có chức năng độc lập được hình thành mối quan hệ chiến lược hơn. Bằng cách tổng hợp kiến thức cá nhân của họ, họ có thể thiết kế các sản phẩm làm việc với nhau một cách hiệu quả như hệ thống. Một công ty có chuyên môn hàn mà gia nhập với một nhà sản xuất robot hàng đầu và các nhà cung cấp của hệ thống định vị sáng tạo có thể cung cấp các giải pháp hàn tự động có hiệu quả hơn nếu người dùng cố gắng để lắp ráp một khoang làm việc độc lập. Hơn nữa, các nhà sản xuất thiết bị bổ sung được làm mờ đi ranh giới giữa các công ty cá nhân của họ và tạo ra một sức mạnh tổng hợp mới khi họ hợp tác về tái kỹ thuật sản phẩm của nhau để làm việc cùng nhau.

    Hầu hết các nhà sản xuất robot làm phát triển sản phẩm chủ yếu của họ ở nước ngoài, mà đôi khi làm cho nó khó khăn hơn để phối hợp các thiết kế của một hệ thống trong đó tất cả các thành phần giao tiếp hiệu quả với nhau. Để tạo thuận lợi cho việc trao đổi này, ít nhất một công ty robot đã tập trung phát triển các sản phẩm cho thị trường Bắc Mỹ tại Hoa Kỳ trong khi vẫn duy trì các nguồn lực quốc tế của mình. Điều này "tốt nhất của cả hai thế giới" cách tiếp cận cho phép các công ty để đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn với nhu cầu của thị trường nội địa.

Chia sẻ trang này