1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa ngôi sao năm cánh?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi NgocLuu, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nên đọc thêm nhiều sách cho não to hơn nhé. Đây là ý nghĩa của cờ đỏ sao vàng 5 cánh
    Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940).
    Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến [sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam, hy sinh ngày 28/8/1941. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông
    Hỡi những ai máu đỏ da vàng
    Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
    Nền cờ thắm máu đào vì nước
    Sao vàng tươi, da của giống nòi
    Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
    Hỡi sỹ nông công thương binh
    Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.
    Như vậy đã rõ ràng chưa ??? có thấy Trung Quốc hay Liên Xô trong đấy ko? Hay lại bảo tác giả giải thích sai về tác phẩm của mình ???
  2. thesimson

    thesimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nước có quốc kì giống Việt Nam chỉ khác về mầu sắc là Marốc[​IMG]
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em thì các quốc gia, tổ chức, giòng họ v.v.. thích có hình ngôi sao trên lá cờ là vì "bọn Tây" nó có cái điển tích thế này:
    Năm thứ 6 trước công nguyên có vụ một vụ nổ lớn - đánh dấu sự chấm hết của một ngôi sao (mặt trời sau này cũng vậy). Có 5 nhà thiên văn học - kiêm bói toán lang băm - ở đâu đó chỗ bây giờ là Iran nhòm thấy.
    Vì ngôi sao này nằm hơi chếch về phía Tây nên mấy bố lẩm cẩm này khăn gói quả mướp đi về phía Tây. Vừa tới Berlehem (Palestin) thì thấy ngôi sao đó sáng loà lên rồi tắt thở.
    5 ông thầy bói này mệt quá chui vào cái hang đá nghỉ chân thì gặp vợ chồng nhà thợ mộc Do Thái Josef-Maria cũng đang chạy nạn trú qua đêm ở đó (các nhà trọ đã chật ních người), đúng lúc đó thì bà Maria sinh ra chú nhóc Josua (sau này dân Tây đọc chệch thành Jesu).
    Đại để là từ đó có cái điển tích "Sao dẫn đường"
    Và thế là các bố lãnh đạo của các quốc gia, tổ chức, hội v.v.. cho tới giờ vẫn khoái chiến sao lên cờ, biểu tượng... cho nó oai
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bàn về ý nghĩa thì nhiều khi giống như phán sấm ký ấy. Tán ra được đến đâu thì tán.
    Nó giống như mấy cô giáo dạy văn cấp 2. Bình giảng thơ văn mà nhồi cho nó cả những ý tưởng nằm mơ tác giả cũng không nghĩ ra nổi. Tớ mà lấy ví dụ thì bài này sẽ bị xoá còn tớ lại bị treo ngược lên.
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay - nói như bác này có đến vài chục cái quốc kỳ giống nhau mất . Đều chia làm 3 phần bằng nhau - và khác nhau về màu sắc . Hoặc đều có những mảng mầu tượng trưng giống nhau nhưng khác về hoạ tiết thể hiện. Hoặc tất cả đều là ... quốc kỳ nhưng khác nhau về ý nghĩa ....
    Ấm ớ quá .
    Được bye2romance sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 06/03/2006
  6. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    có 3 ông thôi, làm gì có tới 5 ông lận
    KT
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài viết có quá nhiều cái sai (dù là phóng tác cũng không nên sai cơ bản thế)
    1. Vụ nổ lớn sẽ là sự hình thành sao mới chứ không phải kết thúc một ngôi sao. Mặt trời khi kết thúc cũng không nổ. Cái này mời vào box Thiên văn sẽ rõ.
    2. Theo Thiên văn học và lịch sử thì đó là một ngôi sao chổi, chứ không phải vụ nổ sao (tân tinh, hoặc siêu tân tinh)
    3. Không phải 5, mà là ba người.
    4. Gia đình Maria không chạy nạn mà là đang trên đường về quê nhà để tiến hành tổng điều tra dân số trên đế quốc La Mã.
    Hình ảnh ngôi sao 5 cánh đã được dùng từ rất xưa ở phương Tây. Về mặt hình học nó đẹp và dễ vẽ nhất.Sao 3 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 7 cánh đều không đẹp bằng và khó vẽ hơn sao 5 cánh.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh ngôi sao 5 cánh đã được dùng từ rất xưa ở phương Tây. Về mặt hình học nó đẹp và dễ vẽ nhất.Sao 3 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 7 cánh đều không đẹp bằng và khó vẽ hơn sao 5 cánh.
    --------------------------------
    Thứ nhất là k có sao 3 cánh mà chỉ có tam giác cạnh thôi
    Thứ 2 là k có sao 4 cánh mà chỉ có tứ giác 4 cạnh thôi
    Thứ 3 là sao 6 cánh rất đẹp mà dân Do Thái lấy làm biểu tượng của dân tộc mình (còn gọi là sao Davit ?)
    Thứ 4 ...
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Này thì sao 3 cánh : Y
    Này thì sao 4 cánh : +
    Này thì sao 5 cánh : *

  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    tranh cãi suốt thế, mệt quá.
    1. Cờ VN hiện nay thì tài liệu nói rất rõ rồi, khỏi nói lại
    2. Cờ VNCH trước kia thì các bác cứ tìm trên mạng là có, hoặc đọc cuốn: "Đọc hồi ký của tướng tá SG xuất bản ở nước ngoài"-NXB Công an nhân dân -hay là Thanh niên thì phải..Có nhiều ý kiến ko thống nhất về lá cờ này, người thì nói nó do 1 linh mục người Việt vẽ, 3 vạch đỏ tượngt rưng co 3 ngôi trong đạo Thiên chúa, ý kiến khác cho rằng nền vàng là màu da dân tộc 3 vạch đỏ như 3 dòng máu tượng trưng cho 3 miền Bắc Trung Nam chảy trong thân thể dân tộc....
    3. Ngôi sao 6 cánh, thể hiện rõ nhất trên cờ Israel thấy bảo đó là ngôi sao Đavid....ngôi sao này đúng là có gắn với những biểu tượng tôn giáo. Tương truyền cờ Mẽo lúc đầu định để sao 6 cánh nhưng cô thợ may góp ý với Wasington là thao tác khó nên để 5 cánh
    4. Cờ giống VN có cờ của Marốc (nền đỏ, sao xanh nhưng nét mảnh) cờ Somali (nền xanh da trời nhạt, sao trắng )
    5. Ai bảo cờ VN giống cờ Tàu ---lại nghe mấy bác "cuốc ra hải ngoại tuyên truyền chứ gì ? Đọc lại lịch sử đi, cờ VN có từ năm 1940, còn của thằng Tàu năm 1949 mới tổ chức thi chọn mẫu quốc kỳ và thằng đạot giải tên là Tăng Liêu Tùng, ý nói 5 sao tượng trưng cho 5 dân tộc lớn nhất TQ, 4 sao nhỏ là 4 giai cấp "thần phục" 1 sao lớn hơn là ĐCS...(nói chung cờ Tàu xấu, sao thì bé tí trên 1 góc, sao hoành tráng và nổi bật như cờ VN được

Chia sẻ trang này