1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa ngôi sao năm cánh?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi NgocLuu, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn hỏi học sinh xem cách vẽ "trung tỷ và ngoại tỷ" hay cách
    "chia hoàng kim" như thế nào ? Đây là bài toán dựng hình lớp
    7 lớp 8 gì đó, bằng thước thẳng và compa mà thôi. Đã học
    rồi thì dễ, nhưng chưa học, thì hãy biết rằng đó là cách chia
    mỹ thuật để đóng khung ảnh từ thời Phục Hưng, thế kỷ 17-18.
    Tạm giải thích cách vẽ "trung tỷ và ngoại tỷ" là:
    chia đoạn thẳng cho trước thành một đoạn và đoạn còn lại,
    sao cho bình phương giá trị độ dài của nó bằng tích giá trị
    độ dài đoạn thẳng đã cho và giá trị độ dài đoạn thẳng còn lại.
    Giải bài toán bằng đại số, rồi sau đó dựng hình bằng những
    mánh khoé dựng hình cơ bản.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Khi ông Bảo Đại xin đi sang họp ở Hồng Kông 1946 , ***** đồng ý,mặc dù trước đó đã có ý kiến cho rằng,ông Vua này gái gú ăn chơi quá,sang đấy bọn Đế quốc nó ngả bàn đèn ra và dùng mỹ nhân thì ông ấy ở lại thôi. Nhưng có giữ cũng chả được. Người Pháp đã đón sẵn nhà Vua bù nhìn để chuẩn bị lập quốc cho An nam.
    Ông Bảo Đại không đồng ý với hào - - ở giửa. Theo ông nó nói đến sự ly tán trong quẻ Ly. Vậy nối liền thêm - để thành quẻ Càn. Suy diễn ra thì Càn Khôn nằm trong cả trong cái lá cờ này.
    Lá cờ này được Cao ủy Pháp tại Sài gòn thông qua.
    Trong 9 năm Kháng chiến,quân đội Bảo hoàng theo chân quân Pháp,hành quân càn quét đốt phá.Đầu tiên thì lính Bảo hoàng cũng vác lá cờ này đi sau chân quân Pháp .Cũng có nhiều lúc thằng Tây nó bắt ép lính ''Ngụy'' Bảo hoàng đó chạy trước,xơi no đạn rồi,lính Tây đen,tây trắng mới A-la-xô !
    Một số đồn bốt người An nam treo cờ 3 sọc, cùng với cờ Tam tài. Nhưng sau đó thì tuyệt đại đa số vẫn treo cờ Tam tài như cũ.Cái thằng thực dân nó cũng vẫn còn máu thực dân.
    Trong 20 năm sau,lá cờ này là lá cờ của VNCH,của đối phương. Lẽ dĩ nhiên,những người Cách mạng,bộ đội,cán bộ và dân chúng cảm tình với Cách mạng,còn lưu luyến với lá Cờ Đỏ Sao Vàng thì vẫn yêu quý và cất giấu cờ đỏ.
    Tuy nhiên,trong vòng 1948-1975,trong miền Nam ,trừ Quảng Nam,Quảng Ngãi treo cờ đỏ sao vàng,còn lại thì treo lá cờ nêu trên. Nên dân chúng ,đặc biệt những người sinh ra sau,chỉ biết lá cờ này cũng như những người sinh sau trong Nam sau 4-1975,chỉ quen lá cờ sao . Thế cho nên,vấn đề ghi nhớ hay lưu giữ lá cờ 3 sọc thì đơn giản là họ có kỷ niệm nào đó cùng sự hiện diện của lá cờ này. Lấy ví dụ như họ đi học chẳng hạn,hay sinh nhật trùng ngày phải treo cờ,thì họ nhớ biểu trưng đó.
    Điều đó có nghĩa ,người ta treo cờ 3 sọc,không có nghĩa là người xấu. Có lần,ông già tôi bị bắn trọng thương ngọai thành Huế,chạy vào nhà dân,loanh quanh thế nào lại là nhà của sỹ quan VNCH. Bà cụ chủ nhà nuôi nấng,cất giấu hai ngày. Anh con cụ có nhà trong nội thành,về thăm,biết ngay chứa *********. Anh không nói gì,lặng lẽ đi ngay. Trong nhà cụ treo cờ 3 sọc.
    Trong thời nay,khi chiến tranh giữa 2 lá cờ đã kết thúc 31 năm rồi,vậy cái sự thù oán cũng nên kết thúc. Thôi thì ai muốn kỷ niệm mà giữ cờ đó thì giũ.
    Nếu ai đọc truyện Sông Đông êm đềm thì ngày trước người ta thù lá cờ xanh-trắng-đỏ là cờ của Sa hoàng,cờ của Bạch vệ thế nào.Ngày nay,lá cờ này cùng con đại bàng hai đầu-biểu tượng của Nga hoàng,trở thành cờ và quốc hiệu Nga như trước tháng 10 năm 1917. Họ cũng trân trọng cờ đỏ búa liềm của Liên xô.
    Tại Balan, Hung.. cũng vậy.
    Bên Mỹ tương tự như vậy.
    Vậy ,nếu là những nhà sử học hay những người yêu sử,yêu sự khách quan thì ta cứ khách quan mặc mọi người theo ý thích

Chia sẻ trang này