1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa thực tiễn của môn toán học / các công thức toán học cao cấp ở bậc phổ thông?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Vô dụng với bạn thôi, chứ hữu dụng với nhiều người đấy.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ẹt, đọc lại Bài toán thực tiễn của các công thức hoặc phép tính đó nhé, ko phải là ở phổ thông thì ko có ích đâu.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    toán học dạy tư duy logic, ở các nước khác người ta coi trọng toán là tra***ional subject, cùng với hoá, sinh, lý, văn học
    còn mấy môn soft như economic, business, design, accounting, media, communication... thì là soft... thường mấy trường như oxbridge ko thích thí sinh học mấy môn này
  4. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bầu Đức có dùng đến đạo hàm, vi phân, cực trị, lim... không?
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đó cao siêu quá nếu để học ở phổ thông, đến giờ tất nhiên ngoài mấy cái +,-x,: thì là quan trọng nhất rồi còn những thứ còn lại mình chưa dùng j đến cho đến giờ, mình cũng đã đc học chương trình học của nước ngoài, có các môn thông kê xác suất nhưng rất đơn giản và dể hiểu, có cả môn toán kinh tế nhưng rất thực tế chứ ko cao siêu như mình. Tất nhiên là có vài ngành đặc thù cần áp dụng nhưng mà sau này đi làm cũng chẳng thấy mấy đứa nào dùng đến.
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Bầu Đức có khả năng là không dùng những thứ ầy, nhưng chắc chắn lại dùng nhiều người dùng những thứ ấy.
    Các bác có biết tại sao dân toán nhiều người kinh doanh giỏi không?
  7. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận vai trò của toán học trong cuộc sống. Nhưng toán học cao cấp thì không hẳn đã đóng vai trò như bạn nghĩ. Cái mà dân kĩ thuật, dân toán, dân lý thu được khi theo đuổi môn này chính là tư duy logic, chắc ăn. Làm quen với những bài toán if - then, kiểu giả thiết thế này, thế kia dần tạo được khả năng đối phó tình huống tốt hơn bên xã hội.
    Nhưng, ở đây ta bàn đến toán học cao cấp trong trường phổ thông!
    Toán học cao cấp là phần nào?
    Là đạo hàm, là vi phân, là dãy số, là bài toán phương trình vi phân đạo hàm riêng...v..v. Những cái này ở phổ thông có cái được học, có cái không. Nhưng vai trò của nó với mỗi người là khác nhau. Với dân kĩ thuật, điều đó là có ích khi lên ĐH không quá bỡ ngỡ với những khái niệm này. Còn với dân xã hội, dân kinh tế thì sao? Nên chăng chỉ dạy sơ qua hoặc cắt hẳn. Hoặc có một bảng các môn học cứng và mềm để các em có thể tự lựa chọn cho mình từ cấp 3?
    Ngày trước, mình thường xuyên phải ngồi giảng bài cho các bạn chuyên văn, các bạn ấy mù tịt về toán lý hóa. Một quyển vở mà có những dòng, những khái niệm dùng bút chì khoanh đi khoanh lại đến rách giấy mà vẫn không thủng được!
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Bạn có nhầm ko đấy, dân kinh tế toán hơi bị khoai đới !
  9. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Thời luyện thi ĐH thì cày đạo hàm, tích phân, vi phân như trâu, làm nhoay nhoáy. Lên ĐH cũng vậy.

    Nhưng bây giờ ra trường đi làm thì đúng là chỉ dùng đến cộng trừ, nhân chia. Gặp bài tích phân, vi phân nào chắc món luôn ^:)^
    Nhưng như thế ko phải toán là vô ích. Chính thông qua môn toán mà rèn luyện được tuy duy logic rất tốt, người học toán giỏi thì giải quyết các vấn đề trong công việc thường là hiệu quả, ngắn gọn, minh bạch hơn.

    Bầu Đức có thể ko biết đến toán cao cấp (ko dc học), nhưng chắc chắn ông ta là người rất nhạy cảm với số học. Đừng nghĩ bầu Đức ko bằng cấp gì mà coi thường ông ý[-X
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chỉ riêng kỹ thuật mà kinh tế cũng cần toán học. trước hết là các môn trong trường dạy cũng có toán như Toán Cao cấp, toán Kinh Tế, Kinh Tế Lượng, Tài chính, Quản trị...Sau là cách tư duy lô gic nữa, tớ thấy học toán là đúng rồi :D, giờ ra trường đi làm mới thấy học môn nào cũng cần cả, kể cả Giáo dục công dân :D

Chia sẻ trang này