1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng về cuộc thi những phát minh siêu tưởng, siêu hiện thực của TTVNOnline

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Halley, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lapertus

    lapertus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    em có cái ý tưởng thế này chắc là không siêu tưởng lắm ( mà không biết đã có ai thực hiện chưa nhỉ) đó là chế tạo ra cái máy in có thể in 2 mặt giấy được cùng lúc ( bản thân em hay phải in bài vở mà mỗi lần chỉ in được 1mặt trang giấy A 4 tiếc đứt ruột)
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khi mà thành phố đang thực hiện chủ trương gọn đẹp mặt phố , các cửa hàng kinh doanh phải lùi sâu vào trong nhường chỗ để xe cho khách hàng , tiến tới làm cho khách chán nản mua dọc phố mà vào Siêu thị cho phố sá văn hoá hơn ...
    Trong khi dân ta cứ quen dựa xe cái là xong ngay ....chán nhỉ ! Nên mình có ý định mở Khu chợ tập trung nhưng buôn bán kiểu vỉa hè ....đặt ngay bên cạnh cái SIêu thị bán buôn METRO ...
    Thứ hai ...
    Nhằm đáp ứng cái đang đưọc coilà văn hoá vỉa hè , thưong mại vỉa hè ...Khi mà ko còn quán sá , cửa hàng này nọ nơi mà khi xưa mình còn la lê ....ta cứ cho trang trí mặt phố bằng hình vẽ cảnh tấp nập khi xưa ....để còn để chị em dạo đỡ !
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ra đường, toàn phải gặp những kẻ mộng du, họ rẽ ngang dọc rẽ dọc, quay đầu xe tuỳ hứng chẳng cần nhìn ngắm gì cả!!! Kiểu này có ngày tim tui ngừng đập mất! Nên chăng, chúng ta nên đặt những mâm quay trên đường để nếu ai muốn quay đầu xe hay sang đường thì họ chỉ việc bước lên mâm là xong!!!
    Thêm nữa, Chúng ta khỏi phải làm cầu vượt hay đèn đỏ dèn xanh gì cho các ngã tư nữa! hãy làm các bệ phóng giống như cho dua xe địa hình đó! Khi đến ngã rẽ, người ta sẽ chạy lên bệ phóng, bay lên và ... xong!!! Mà quên nữa, Tại sao lại phải làm đường phố liền đều như vậy? Đường phố cần phải làm dứt quãng vì khi các xe chạy nhanh, theo Newtơn, họ sẽ bay qua các điểm không được làm mà! Đỡ tốn nghuyên vật liệu nhá!

Chia sẻ trang này