1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ý tưởng

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi thrall, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    ý tưởng

    tui học cơ kỹ thuật.tính toán FEM cần khả năng tính toán của máy tính cao lắm.thường phải chia nhỏ và đơn giản hóa chi tiết để tính.
    Mấy ông thầy phải gửi ra nước ngoài để nó dùng mainframe tính.

    Nên muốn hỏi mấy bạn nghiên cứu phần cứng như sau:

    +Có bao giờ nghiên cứu tạo ra một máy tính mạnh hơn từ những thứ có sẵn của PC hiên tại ko.
    +Cơ sở của chuyện này như sau:
    -hồi bé thích coputer lắm chứ ko phải cơ học như bây giờ,nên có đọc sách về phần cứng:thì nó bảo hồi khởi thủy CPU lo hết mọi thứ cả công việc của soundcard và gracard.vì thực ra tất cả đều là lệnh hợp ngữ mà.sau này thấy muốn tăng chất lượng nên chuyên môn hóa mới có soundcảd và gracard.Và nó định nghĩa soundcard và gracard như là một mainboard vậy(có ram riêng,cpu riêng) nhưng chỉ xử lý về âm thanh hay hình ảnh.Và cái bỏad nhỏ này giao tiếp với cái mainboard qua hệ thống bus PIC hay AGP.Các chân của nó được tiêu chuẩn để 2 main hiểu nhau.

    ========>từ đó ta thấy soundcard hay gracard cũng như một cpu.Hồ đó còn có sự xuất hiện của cảd vật lý nữa.

    Ý TƯỞNG: CÓ THỂ CÁCH NÀO THÔNG QUA CÁC HỆ THỐNG BUS PCI VÀ AGP ĐỂ ĐƯA THÊM NĂNG LỰC CỦA MỘT CPU NỮA VÀO HỆ THỐNG KO.

    MÔ HÌNH CỤ THỂ.TA CÓ MỘT BOARD NHỎ ,TRÊN ĐÓ CÓ CPU,RAM,...(CHỈ DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN SỐ HỌC).BOARD NÀY GẮN VÀO MAINBOARD QUA PCI HAY AGP.

    VIẾT DRIVER CHO BOARD NÀY.ĐỂ CHO MAIN CPU BIẾT CÁCH CHIA SẺ CÔNG VIỆC VỚI MẤY CÁI BOARD CON.(TƯƠNG TỰ NHƯ SOUND CẢD VẬY).

    CUỐI CÙNG TA CÓ.MỘT MÁY TÍNH NHƯ BÌNH THƯỜNG NHƯNG KHI CẦN CÔNG VIỆC NẶNG NÓ SẼ HUY ĐỘNG ANH EM BOARD NHỎ LÀM VIỆC CHUNG.

    THỬ TƯỞNG TƯỢNG NHA:MAIN GỒM 4PCI +1AGP CHẲNG HẠN.TỔNG CỘNG NÃNG LỰC LÀ(1 CORE2 DUO+1PD+4P43.0).MẤY CÁI CHÍP MỚI MẮC TIỀN CHỈ HÍT KHÓI.

    BUSSINESS NHA:
    +MẠNH
    +CÓ THỂ LÀM DƯỢC(MỌT NGƯỜI KHÓ NHƯNG ANH EM MẬNG CHIA SẼ KINH NGHIỆM THÌ CÁI GÌ KO QUA)
    +CƠ SỞ VẬT CHẤT CÓ:THỦ NGHIỆM TRÊN CPU RÁC PHẾ THẢI NHU P3,P2 TRƯỚC,THÀNH CÔNG RỒI HÃY NÂNG LÊN.TỰ TÍNH TOÁN SAO CHO CÓ LÒI NHẤT.CÓ LẼ NÊN CHỌN CPU THANH LÝ HAY NHẬP CẢNG ĐỀ LÀM BOARD CON.
    DẾN LÚC LÀM ĐƯỢC CHAC P4 3.0 LÀ LOẠI ĐÓ RỒI.
    +HIỆN GIỜ MAINFRAME KO DƯƠC NHẬP LUNG TUNG,HÌNH NHỦ CHỈ CÓ FPT CÓ.NÊN AI LÀM ĐƯỢC CÓ THỂ BÁN CHO đẠI HỌC BÁCCH KHOA HCM,KHOA KHOA HỌC ÚNG DỤNG,BỘ MÔN CỞ KỸ THUẬT.

    HƠN NỮA ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHỎI NHƯ OC VẬY ĐÓ,NHƯNG ĐÒI HỎI KỸ THUẬT PHẦN CỨNG VÀ ĐIẸN TỬ.
    vẬY THÔI.

    ps:ADVANCE
    +NẾU LÀM ĐƯỢC CÓ THỂ CHẺ THẰNG CPU RA,CÁI GÌ KO CẦN THÌ BỎ(ĐÕ GIẢI NHIỆT)
    +LIÊN KẾT NHIÈU MAINBOARD LẠI==>MAINFRAME

    THỤC TẾ:HỒI ĐÓ ĐỌC BÁO NÓI IRAQ(LÚC CHƯA THUA) TẠO MAINFRAM ĐỂ QUẢN LÝ TÊN LỦA BẦNG CÁCH GHÉP NGÀN CÁI PS2 LAI,VÌ KO AI BÁN MAINFRAME CHO ỈAQUE HẾT.

    THÔI,CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM,CŨNG LA THÚ VUI MÀ.
    Reply With Quote
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    http://www.linuxjournal.com/article/2258
    Xử lý song song hay clustering. Cái này có lâu rồi, gọi là tính toán hiệu năng cao.
    Vấn đề đặt ra và cũng khó nhất chính là bạn chia bài toán mình thành các đơn vị xử lý. Do đó clustering khó nhất vì nó không có mô hình chung cho mọi bài toán mà nó phụ thuộc từng bài toán.
    Bạn có thể setup hệ như vậy gồm:
    - Hãy cài một mạng LAN cho các máy Linux.
    - Phải chọn thư viện PVM tích hợp theo linux
    - Sau đó sử dụng bộ Scilab (tương tự như Matlab).
    - Có kiến thức lập trình C (hoặc Fortran).
    - Thiết kế bài toán.
    Theo tôi biết khoa CNTT của BKHN và BK TPHCM đều có nghiên cứu PVM. Ở BKHN bạn gặp thầy Nguyễn Thanh Thuỷ.

Chia sẻ trang này