1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu tố làm cho bàn chân bị tổn thương do biến chứng của đái tháo đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nucuoi91, 14/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nucuoi91

    nucuoi91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    1
    Trong nhóm "nguyên nhân không phải chấn thương" gây cắt cụt chân ở các nước công nghiệp phát triền thì một trong những nguyên nhân đó chính là loét bàn chân do biến chứng của bệnh tiểu đường. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về sự nguy hiểm của biến chứng này để không chỉ là để hiểu hơn về căn bệnh nguy hiểm này, nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính bạn, mà còn bảo vệ cho gia đình và bạn bè của bạn.
    Xem thêm: Người tieu duong nen an gi

    Những yếu tố thuận lợi khiến bàn chân bị loét do đái tháo đường
    [​IMG]
    Tổn thương chân do đái tháo đường vô cùng nguy hiểm

    Tỷ lệ người bệnh có nguy cơ phải cắt chân do biến chứng của tiểu đường khá cao, khoảng 5% đến 7%. Nếu nhìn vào con số thống kê này bạn có thể thấy biến chứng của bệnh đái tháo đường là nguy hiểm như thế nào. Bàn chân bị lở loét do biến chứng của đái tháo đường có thể từ nhiều lý do. Trong đó, biến chứng thần kinh là lý do thường gặp nhất khi 40% người bệnh thuộc dạng này. Biến chứng thần kinh khiến cho bệnh nhân đái tháo đường mất đi cảm giác, ngay cả khi bạn nhẫm lên 1 cái đinh hay 1 hòn sỏi nhưng vẫn không hề hay biết. Chính vì thế, nhiều trường hợp cho tới khi vết thương đã bị nhiễm trùng người bệnh mới phát hiện, khi đó việc chữa trị đã khá muộn và thường không đạt được kết quả tốt.
    Tìm hiểu thêm: Các loại thuoc tri benh tieu duong

    Nguy cơ loét bàn chân do mạch máu: Với những người bệnh thường rất dễ bị xơ vữa động mạch, khi mắc phải chứng này, các mạch máu sẽ bị thu hẹp hoặc tệ hơn là bị tắc khiến cho máu không thể lưu thống đến các bộ phận cơ thể. Chân là một trong những bộ phân dễ bị tắc nhất, khiến lượng máu giảm, chính điều này làm cho việc điều trị các vết nhiễm trùng và loét trở nên khó khăn hơn. Trong những trường hợp bị nặng, mạch máu bị tắc hoàn toàn có thể sẽ khiến cho các ngón chân bị hoại tử toàn bộ và phải cắt bỏ.

    Nguy cơ do nhiễm trùng: Những bệnh nhân tiểu đường dễ dàng bị nhiễm trùng hơn so với những người bình thường, nguyên nhân là do lượng đường trong máu khá cao và tuần hoàn kém hơn, điều này khiến cho phản ứng bảo vệ nhiễm trùng của người bệnh yếu và chậm hơn.
    Tìm hiểu thêm về benh tieu duong tuyp 2

    Không chỉ loét bàn chân, biến chứng từ bệnh đái tháo đường còn rất nhiều dạng khác như giảm thị lực, rối lọan mỡ máu… gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống.

    Những tổn thương bàn chân ở người đái tháo đường
    [​IMG]
    Nguyên nhân nào khiến cho bàn chân người đái tháo đường dễ bị tổn thương

    Người bệnh đái tháo đường có thể gặp phải nhiều vấn đề ngoài da, chẳng hạn như da khô hơn, bong da hay nứt nẻ… hiện tượng này là do khi mắc bệnh thần kinh chỉ huy bị tổn thương và không thể điều khiển các hoạt động làm ẩm da.

    Bàn chân của người đái tháo đường cũng dễ bị chai hơn do áp lực ở gan bàn chân người bệnh tăng cao. Thường thì hiện tượng này dễ dàng bị bỏ qua do người bệnh hiểu nhầm chỉ là một trong những hiện tượng bình thường có thể có với tất cả mọi người. Điều này là điểm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển khi chân dễ bị nứt, loét… tạo thành ổ nhiễm trùng.

    Thường thì những vết loét ban đầu rất nhỏ, nhưng do không được chú ý và điều trị đúng cách nên dần dần lây lan ra rộng hơn. Việc phát hiện sớm và thông báo ngay cho bác sỹ khi bệnh nhân đái tháo đường phát hiện những hiện tượng này là vô cùng quan trọng cho quá trình chữa trị và điều trị.

    Những vết loét do biến chứng đái tháo đường rất khó liền do không được cung cấp đủ lượng máu, dưỡng chất và oxy hay các tế bào bạch cầu.

    Phòng ngừa tổn thương bàn chân do đái tháo đường
    [​IMG]
    Những lưu ý để giảm nguy cơ tổn thương chân khi mắc đái tháo đường

    Khi mắc đái tháo đường, bất kỳ trường hợp tổn thương bàn chân nào bạn cũng nên đến gặp bác sỹ càng sớm càng tốt, không được tự điều trị để tránh những biến chứng nguy hiểm. Biện pháp chung vừa để điều trị tốt lại vừa hạn chế nguy cơ mắc đái tháo đường là bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt, cùng với đó là kiểm soát thật tốt lượng đường trong máu với mục tiêu HbA1C nhỏ hơn hoặc bằng 6,5%.

    Vệ sinh bàn chân sạch sẽ và thường xuyên kiểm tra những tổn thương xem có chỗ nào bị xước hay phồng rộp hay không. Rửa chân hàng ngày với nước ấm và xà phòng nhẹ, sau đó lau khô bàn chân.

    Bạn cũng nên đi kiểm tra thường xuyên để tránh tổn thương bàn chân do biến chứng đái tháo đường.

Chia sẻ trang này