1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu tố nào quan trọng trong sự thành công của nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Khaanh, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kái nài thuộc tạng người ồi. Mà đã là thuộc tạng nài thì lấy đâu za lắm kảm shúc mà mất thăng pằng...pằng.....pằng.....
  2. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    [size=3]"Với ý riêng tôi thì yếu tố giọng ca của Khánh Ly quan trọng hơn"
    Rất mong được sự chỉ giáo của những người yêu nhạc Trịnh và giọng hát của Khánh Ly.
    _______________
    Các bạn thân mến !
    Hình như là các bạn lạc để hết cả rồi
    Hãy đọc lại chủ đề mình đưa ra đi các bạn...
    Mình muốn các bạn cùng mình phân tích vấn đề chính trong sự thành công của dòng nhạc Trịnh và mình đã nói lên chủ ý của mình.
    CẢm nhận nhạc Trịnh hay phân tich dòng nhạc v.v đã có ở những chủ đề khác rồi...
    Ban Kengaoman nói là khong co Khánh Ly thì cũng có một ca sĩ A hay B gì đó hat nhạc Trịnh... mình nghi là truóc và KL đều có người hát nhạc Trinh và chưa có ai thành công đưọc quá 3 ca khúc . Trước Khanh Ly thì không ca sĩ nào có thể cho người ta biết Trịnh công Sơn là ai ... Đây hiển nhiên là một vấn đề của dòng nhạc Trịnh.
    Mời các bạn tiếp tục nha
    Khaanh[/size=3]
  3. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Đây là cái đạo lý của bạn ư?
    VÀ nói như ban thì cái gì là quan trong trên cuộc đời này?
    Nơi đây là nơi những người yêu nhạc Trịnh , ghiền giọng hát của khánh Ly. Nói như thế có khác gì chê bai thần tương của chúng tôi.và đương nhiên là khinh thường chúng tôi
    Một thành viên tích cực của diễn đàn không nên có thái độ như thế ...
    Tâm hồn người nghe là chính . rất đúng nhưng đó lại là một lý luận "huề vốn" chẳng có định mức tiêu chuẩn nào cả. người nghe nhạc Trịnh hay máy đứa con ở nghe nhạc Trịnh cũng cá mè một lứa cả hay sao?
    Với giọng khinh bạc của ban đối với TCS và KL xem ra bạn cũng chẳng thích nhạc Trịnh ... Thế mà bạn tới đây để giáo huấn chúng tôi nghe nhạc Trịnh....
    Có lẽ chúng tôi phải đi khỏi nơi đây thôi!!!!
    Khaanh

Chia sẻ trang này