1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yoga và Phật giáo có phải là một không các bác?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Ph4nt0m, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Yoga và Phật giáo có phải là một không các bác?

    Yoga và Phật giáo có phải là một không các bác?
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    thôi để Nh trả lời, các bác phân tích một hồi sẽ ra là Phật Giáo là tôn giáo còn Yoga là môn dưỡng sinh. Thực ra ko phải như vậy !
    Yoga có một truyền thống rất xưa, xưa hơn Phật giáo. ng ta chỉ biết là trong kinh Vệ Đà đã có Yoga. Sau này Đức Phật Thích Ca dựa trên nền tảng Yoga mà lập nên cách Thiền Quán (theo các sử gia).
    Mục đích của Yoga và Thiền là cùng để giác ngộ. Nhưng người ta chỉ mới ứng dụng một phần rất nhỏ Yoga để...dưỡng sinh mà thôi, thực ra ứng dụng của Yoga vô cùng to lớn.
    Thiền còn chú trọng thêm cách để dưỡng Tâm và làm lành mạnh suy nghĩ trong não, xem như là vừa dưỡng thân, dưỡng tâm và dưỡng trí.
    Mục tiêu của Yoga và Thiền hiện nay là để thoát khỏi stress và lối sống điên cuồng trong xã hội công nghiệp, đưa con người trở về với giá trị nhân bản.
    Do lưu truyền trong dân gian, Phật giáo đã bị nhuốm màu huyền bí thần giáo, nên ngày nay chúng ta khó tìm thấy những ứng dụng to lớn của Thiền và Yoga.
    Thật là đẹp với hình ảnh tương phản: một người bắt chân kiết già tĩnh tâm và xã hội náo nhiệt bên ngoài. Người ấy sẽ mang sức mạnh của Yoga và trí tuệ của Thiền Định
    bước ra ngoài XH trở thành một con người trưởng thành.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái hình tượng nhà chú đưa ra thiệt là "nét dư Sony" !
    He he he ! Bị cái nhà chú nói hết cả nhời thiên hạ...
    Đọc theo phiên âm phương Tây hoặc nguyên bản thì là Yoga. Còn dư trước đây phiên âm Hán Việt thì là "Du già".
    Du già đại pháp, Du già kinh thì trước khi gặp Lương Vũ đế, Đạt Ma Sư tổ đã từng truyền bá ở Luy Lâu rùi ! Bị cái thời đó hổng được "bắt mắt" ở đây lắm, bởi dân miềng lúc đó cũng đã xài dững thứ hổng kém chi Du già cả ! Hơn nữa, Du già ưa chơi nghịch, mờ dân ta ưa chơi thuận ! Có vzậy thui !
    Đó là vzìa Pháp, còn vzìa Đạo thì lúc đó Thiền tông hổng phổ cập được bằng các dòng Vô Ngôn Thông và Tỳnidalưuchi.
  4. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn làm một cái gì đó mà kết quả khiến bạn giải thoát khỏi sinh tử thì cái đó đều được gọi là phật pháp (trong truòng hợp này có thể gọi là phật giáo như bạn gọi), còn ngoài kết quả đó ra, tất cả chỉ có thể gọi là Yoga (Du già).

Chia sẻ trang này