Trích:
lyhl viết lúc
09:59
- 08/10/2010
![[rose]](images/smilies/icon_smile_rose.gif)
-----
Bạn cho tôi hỏi: má của bà nội thì cháu bé phải gọi là bà cố gì ?
1) Má tôi, chị gái tôi và vợ tôi cùng chung ý kiến là cháu bé phải gọi bằng bà cố ngoại, vì bà là bà ngoại của bố cháu.
2) Tôi thì cho rằng cháu phải gọi là bà cố nội, vì bà là bà của bố cháu.
Vậy gọi thế nào cho chính xác đây ?
|
Nếu muốn chính xác (cả về thứ bậc lẫn quan hệ nội/ngoại) thì cháu bé phải giới thiệu với mọi người là: "Đây là bà cố, bà cố này là má của bà nội tôi/con"
cả 1) và 2) ở trên, nếu không có mệnh đề phụ giải thích thêm đều dễ gây hiểu lầm => sai, vì nếu nói là "bà cố nội", người ta thông thường sẽ hiểu đó là...vợ của "ông cố nội" (tức là má của ông nội) => sai, kêu là "bà cố ngoại" cũng bị hiểu sai tương tự như vậy; ngoài ra chưa thấy ai để phân biệt bậc đó mà lại kêu thành bà/ông cố Nội-Nội/Nôi-Ngoại/Ngoại-Nội/Ngoại-Ngoại/v.v.. .cả
Việc thêm vào 01 mệnh đề phụ giải thích thêm cho rõ cũng tương tự như tụi Tây nói về cái ngày trước ngày hôm qua/ sau ngày mai,...thôi, miễn sao thông tin được hiểu đúng, không bị hiểu lầm/sai.