Xin các cao thủ chỉ giáo cho em cái này.
Chả là ngày còn sinh viên, em đua đòi thiên hạ làm mấy cái phần mềm tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. ơn trời là nó chạy được nhưng có một vấn đề em đau đầu là khi tính các kết cấu lớn, số ẩn của bài toán tăng lên nhiều thì cách giải hệ tuyến tính thông thường theo Gauxơ tỏ ra bất lợi vì khối lượng phép tính lớn, máy chạy ì ạch cả buổi mới xong. Em đã thử làm bằng phương pháp lặp, phương pháp Cholesky nhưng không ăn thua. Nghe thiên hạ đồn toán hiện đại bây giờ có nhiều phương pháp mới để giải hệ pt tuyến tính. Mong các anh chị em ai biết chỉ dùm em. Thanks mọi người nhiều!