1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin học môi trường ???

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi doqlinh, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doqlinh

    doqlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tin học môi trường ???

    Chào các huynh ...

    Tiểu đệ đây mới học năm 1 khoa Moi trường DH KHTN
    mới chân ướt chân ráo bước vào
    không biết gì về THMT, lúc hỏi thầy cô thì thầy cô trả lời chung chung quá ...
    Rất mong các huynh đài nào biết về nghành học này thì có thể chỉ giáo cho tiểu đệ một cách chi tiết ... ( nếu có chương trình học thì rất cảm ơn) và khi ra trường thì đệ có thể gõ cửa xin việc ở đâu ....
    Rất cám ơn .
  2. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mình cũng kô rõ ràng lắm chi tiết về cụm từ này. Nhưng ứng dụng Geograhycal Information System (GIS) trong quản lí môi trường là một ví dụ điển hinh của THMT.
    environmental modelling cũng liên quan mật thiết đến tin học đấy.
  3. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến,
    Hôm nay mình vừa đọc được trên báo Tuổi Trẻ về trang web của các bạn trẻ yêu thích ngành khoa học trái đất. Mình vào đó xem thì tình cờ gặp được cái link này về Tin học môi trường. Bạn vào trang web này xem thử nhé:
    http://www.envim.net/index.html
    Về bộ môn Tin học môi trường
    Thuật ngữ Tin học môi trường (tiếng Anh là Environmental Informatics) chỉ mới xuất hiện trong 5 năm trở lại đây. Theo định nghĩa của trường Đại học tổng hợp California tại Berkeley (Mỹ), Tin học môi trường (Environmental Informatics) được định nghĩa như là một lĩnh vực mang tính cấp thiết liên quan tới những vấn đề phát triển các tiêu chuẩn và phương thức cả về khía cạnh công nghệ lẫn học thuật, để chia sẻ và tích hợp các dữ liệu và thông tin môi trường.
    Một trong những tạp chí chuyên ngành về Tin học môi trường trên thế giới là Tạp chí Journal of Environmental Informaitsc đã đưa ra quan điểm sau đây về mục tiêu ban đầu, mục đích và nội dung của ngành khoa học mới này như sau: ?o Tạp chí Tin học môi trường là nơi công bố những nghiên cứu đa ngành liên quan tới những nghiên cứu mới về các ngành khoa học và công nghệ thông tin cho công tác quản lí môi trường. Tạp chí hỗ trợ thúc đẩy và nâng cao sự tích hợp thông tin và phân tích hệ thống nhằm trợ giúp cho các giải pháp quản lí có cơ sở khoa học và hiệu quả về mặt kinh tế?. Tạp chí phục vụ cho các nhà nghiên cứu, giáo dục và những người ứng dụng, cho tất cả những ai quan tâm tới khía cạnh lí luận và ứng dụng của khoa học thông tin môi trường không giới hạn với những phạm vi của chuyên ngành nào. Các chủ đề của tạp chí gồm:
    - Thông qua quyết định và phân tích rủi ro trong quản lí môi trường
    - Các phương pháp toán học cho mô hình hóa hệ thống và tối ưu
    - Thống kê môi trường và ứng dụng
    - Quản lí dữ liệu và thông tin môi trường
    - Mô hình hóa và đánh giá môi trường sinh thái
    - Mô phỏng, tối ưu và kiểm soát chất thải và các quá trình giảm thiểu ô nhiễm
    - Quản lí, qui hoạch tài nguyên môi trường
    - Địa tin học môi trường ?" GIS, viễn thám và các công nghệ thông tin về không gian khác
    - Phân tích địa lí cho sự phát triển đô thị và phát triển vùng
    - Các kỹ thuật quan trắc và phân tích chất lượng môi trường
    - Trí tuệ nhân tạo và các hệ chuyên gia cho các ứng dụng môi trường
    - Đồ họa và hiễn thị trực diện cho hỗ trợ thông qua quyết định
    - Các lĩnh vực khác của khoa học môi trường và công nghệ thông tin.
    Định nghĩa của khoa địa lí thuộc trường đại học tổng hợp Lancaster University của Anh về môn học Tin học môi trường như sau: ?o Nói chung tin học môi trường có thể được định nghĩa là ?okhoa học và nghệ thuật biến các dữ liệu môi trường thành thông tin và có thể hiểu được?. Một đề tài nghiên cứu khoa học của Trường này đã đưa ra định nghĩa có tính cấu trúc hơn về môn Tin học môi trường như sau:?Tin học môi trường nghiên cứu và phát triển hệ thống hướng vào các ngành khoa học môi trường liên quan tới việc tạo ra, thu thập, lưu trữ, xử lí, mô hình hóa, diễn giải và phổ biến dữ liệu và thông tin?
    Theo quan điểm của các giáo sư thuộc khoa địa lí, Đại học tổng hợp Lancaster, đặc trưng chủ yếu của môn tin học môi trường là sự liên ngành, kết quả từ sự giao nhau giữa các ngành khoa học môi trường, khoa học tính toán và tin học và một số ngành khoa học xã hội khác. Tin học môi trường nghiên cứu sự phát triển các kỹ thuật có hiệu quả để lấy ra các thông tin xúc tích và đáng tin cậy cho nghiên cứu môi trường, cho công tác quản lí và giúp cho sự nâng cao nhận thức của xã hội. Điều này sẽ thúc đẩy tính chuyên sâu, phát triển công nghệ và làm chất xúc tác cho sự kết hợp các lĩnh vực như quan trắc môi trường, CSDL môi trường và các hệ thông tin môi trường, hệ thống thông tin địa lí, mô phỏng số, các hệ dựa trên tri thức, khai thác Internet, hiển thị dữ liệu, giao tiếp người - máy, lí thuyết thông tin và nâng cao hiểu biết của cộng đồng về khoa học. Hiện nay môn học tin học môi trường có tiềm năng rất lớn trong việc đưa ra các hướng holistic trong việc giải quyết các bài toán của ngành tin học môi trường.
    Chính vì những nguyên nhân trên nhiều trường Đại học nổi tiếng trên thế giới đã xây dựng chương trình đào tạo mức độ cử nhân cũng như thạc sĩ về ngành tin học môi trường và coi đây là ưu tiên hàng đầu của Trường.
    Tại một số trường Đại học của Việt Nam cũng đã bắt đầu đưa vào giảng dạy môn Tin học môi trường cho sinh viên khoa Khoa học môi trường như Đại học kỹ thuật công nghệ, Đại học khoa học thuộc Đại học Huế,? . Chương trình này được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên năm được một số ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lí (GIS) trong công tác quản lí môi trường và hỗ trợ thông qua quyết định. Các phần mềm ENVIMDA, ENVIMAP, ENVIMWQ, CAP, ECOCAP,? với giao diện thân thiện bằng tiếng Việt trợ giúp quản lí số liệu quan trắc môi trường cũng như tính toán mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí và nước đã được đưa vào giảng dạy. Kết quả bước đầu đã khẳng định nhu cầu to lớn của hướng Tin học môi trường trong tương lai trong đào tạo và khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu và giảng dạy môn này.
  4. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hê nghe cái này cũng mới lạ quá. Hồi bọn mình học chỉ được học về GIS hay remote sensing thôi.
    Vote cho Oshin 5 sao vì bài viết về THMT. Có thể cho mình biết cậu lấy nguồn thông tin từ đâu không?
  5. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy nằm trong website Oshin giới thiệu đó bạn,
    link: http://www.envim.net/ve_thmt.html
    Mình thấy đây cũng là GIS và mọi ứng dung của GIS ?
  6. votinh2005

    votinh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ba cai mon GIS voi Mapinpho hoc chan chet duoc nam roi tui xem chet vi hai mon nay hoc . Cung may la co cai chuong trinh cua hai mon hoc nay vao may tinh o nha cua minh roi nen co cai thuc hanh hoai . Ko bi rot hai mon do . ai can thi de tui ve kiem lai hai cai dia mem co chuong trinh cho muon
  7. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hê, đĩa mềm thì cài sao nổi. Mapinpho cài ít nhất là phải một đĩa CD. Nhưng hiện nay Mapinpho cũng không còn là chương trình được yêu thích trong GIS nữa.
    Cái trang Web đồng chí Oshin giới thiệu chạy đi chạy lại tít mù nhìn nhức cả mắt.
    Mình hiện đang nghiên cứu và ứng dụng một số dự án nhỏ về xử lý rác thải, đặc biệt là cho vùng nông thôn. Ai quan tâm xin cùng đóng góp và thảo luận.
    Have funs!
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới phát hiện có 1 ít nói về tin học MT nè
    http://ttvnol.com/ttx/303852.ttvn
    Theo cá nhân tớ thì lại rất thích GIS, và mấy cái ứng dụng của nó (chắc tại tớ luôn được điểm cao nên khoái ). Tớ thấy nó rất hiệu quả trong việc quản lý, cực kỳ nhanh gọn. Nhưng vấn đề là xây dựng hệ thống thông tin cho nó thôi.
    Tớ cũng đang dùng mapinfo, trường tớ dùng 7.5, nhưng chỉ có trong thư viện, hix, chẳng có tiền mà mua bản quyền, có bạn nào tốt bụng share cho tớ với.
    Có mình đây, đề tài của bạn thế nào?
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tin học hoá quản lý tài nguyên môi trường​
    Đến năm 2005, việc tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn chính phủ điện tử, đảm bảo tự động hoá việc thu nhận dữ liệu, sẽ phải được hoàn thành.
    Đây là một trong những nội dung trong chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng chính phủ phê duyệt vừa được ban hành.
    Chiến lược cũng đặt trọng tâm đến năm 2010 sẽ có 50-100% thiết bị điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc, của ngành tài nguyên môi trường được chuyển sang công nghệ số. Đến 2015 sẽ hoàn thiện mạng nội bộ tài nguyên, môi trường quốc gia, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với thông tin về tài nguyên, môi trường.
    Tuổi Trẻ
  10. keokudo

    keokudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người!
    Hiện em đang làm báo cáo tốt nghiệp về mô hình Qual2K nhưng gặp nhiều khó khăn quá!
    Bác nào có kinh nghiệm hay đã từng mó đến cái này rồi thì giúp em tý ạ!
    Em xin cảm ơn nhiều!
    Email: nguyenlong.hua@gmail.com
    SĐT: 0977.004.315

Chia sẻ trang này