Độ mỏi của ánh sáng
Khi quan sát vũ trụ, các nhà thiên văn học thấy rằng ?o các ngôi sao càng xa trái đất, thì quang phổ càng ngả nhiều về phía màu đỏ ?o. Để giải thích hiện tượng này, các nhà bác học cho rằng do hiệu ứng Doppler , nguồn phát sóng dời ra xa người quan sát càng nhanh thì tần số sóng càng giảm.
Và đưa đến kết luận : Vũ trụ của chúng ta đang nở ra về mọi hướng.
Kết luận này dẫn đến lý thuyết vụ nổ lớn ?o Bigbang? Tuy nhiên thuyết này có nhiều điểm bất hợp lý.
Thí dụ từ một điểm trước vụ nổ, thì ở thời điểm 10-54 giây sau vụ nổ vũ trụ đã có đường kính khoảng vài trăm ngàn năm ánh sáng. Điều này hoàn toàn trái với lý thuyết về vận tốc giới hạn trong chân không là Vgh = 300.000 km/s.
Theo tôi thì ánh sáng sau khi đi một khoảng đường quá xa và quá lâu năng lượng sẽ bị suy giảm . sự suy giảm đó biểu hiện trong sự suy giảm của tần số. và khoảng cách càng xa, thời gian càng lâu thì sự suy giảm càng nhiều. Như vậy vẫn phù hợp với thực tế là các ngôi sao ở càng xa thì quang phổ càng ngả về màu đỏ.
Từ đó ta có thể kết luận : Không có vụ nổ Bigbang. Vũ trụ không dãn nở. nó chuyển động tuần hoàn theo từng địa phương (từng khối tinh vân) .Và vũ trụ rộng vô hạn ở tất cả mọi hướng.