Bài toán động lượng và hướng chuyển động thực: một vật đang bay ngang thì có một nội lực phát nổ theo hướng vuông góc với hướng bay đẩy một khối lượng m bay lên theo lực đó. Vấn đề ở chỗ vật có quỹ đạo bay thế nào, bay thẳng đứng lên hay thế nào? ta bỏ qua sức hút trái đất. Tôi trả lời: vật không bay thẳng đứng lên mà bay chéo góc, nguyên nhân là ban đầu có vận tốc ngang. từ đó ta thấy hướng bay chưa chắc là trùng với hướng lực phát động. các bài toán tôi thấy hay bị nhầm ở điểm này. các bài toán cần phân tích rõ là cho lực phát động hay là cho hướng bay thực.
Bạn chịu khó vẽ hình up lên cái, cứ bay ngang rồi bay thẳng đứng loạn xạ lên, nếu lười vẽ hình thì mô tả trong hệ Oxyz cũng được nhé!
Ờ, bạn bay ngang bay đứng loạn cả lên, mình không hình dung nổi. Bạn không thấy chẳng ai trả lời bạn à?
Bạn cần phải phân biệt hướng của lực và hướng chuyển động. Hai cái này khác biệt. Lực gây ra gia tốc tức là gây ra sự biến đổi của vận tốc. Như vậy, trong bài toán của bạn, lực tác dụng theo hướng lên trên còn vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang. Vì vậy, kết quả là vật sẽ bay chéo góc.
À, đáng ra bạn phải hỏi là "vật m bay theo hướng nào. bạn hỏi như ban đầu thì người ta nghĩ là vật ban đầu bay theo hướng nào
Chào các Bác . Cháu xin được " hóng " chuyện 1 tí Theo cháu ở 1 góc độ rộng hơn phương truyền lực và hướng chuyển động của vật không nhất thiết phải trùng nhau , ví dụ trong chất lỏng sự chuyển động dưới dạng sóng của các phân tử và phương nó đang truyền lực là không trùng nhau . Nếu nhận xét cháu chưa đúng xin các bác cho vài lời .
Lấy ví dụ vật quay tròn cho dễ -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Vectơ gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vectơ vận tốc. Bạn biết đạo hàm vectơ rồi thì khỏi lăn tăn
Vấn đề này bác cứ hỏi mấy bác lơ xe chuyên nghiệp là biết. Khi xe đang chạy các bác ấy ra theo hướng nào để không bị ngã lăn quay