hlv nhà vịt thì chỉ có Lê Thuỵ Hải là được nhất, tư duy, chiến thuật rõ ràng, tiếc là quá cá tính (đòi nếu làm hlv thì tuyển chọn người phải là do lão toàn quyền - quyền này cực kì thiêng liêng nên các thế lực bơm vá nhồi nhét tại VFF còn khuya mới đồng ý dù có là HLV Cappello, Mou mỏ nhọn thì cũng thế), còn huỳnh đức và thanh hùng thì thật ra chỉ có 1 bài duy nhất là thủ chặt bên dưới, phía trên thì châm bóng cho tiền đạo ngoại binh cao to tự xử hoặc làm tường và chấm hết, do thanh hùng già hơn nên lối chơi cũng nhuyễn hơn huỳnh đức 1 tí ^_^ lối chơi này tại clb thì ok chứ với đám tiền đạo vịt còi thì chỉ có khóc tiếng mán

, thắng tù thì chủ trương đá bạo lực vả lại bản thân có tì vết nhúng chàm nên không đáng tin

, cử làm hlv tuyển chỉ tổ làm nhục quốc thể, còn mai đức chung thì chắc chắn là kém nhất trong số trên rồi.
Nói chung là tuyển vịt tới hồi suy rùi!

