Điểm ông tronxoay nhấn mạnh là thể lực mới quan trọng , cầu thủ thể hình cao to chưa chắc đã khoẻ hơn cầu thủ nhỏ con. Cái này tôi công nhận có lí.
Tại sao lại có nhiều người , trong đó có cả tôi , luôn đòi hỏi bổ sung những cầu thủ to con hơn vào ĐTVN ? Câu trả lời của riêng tôi là vì cầu thủ to con có tiềm năng hơn về mặt đấu thể lực.
Trong các môn thể thao vận động , thể hình cao to chẳng đảm bảo thắng lợi , nhưng nó lại đem đến được một số lợi thế nhất định. Một anh cao 1m8 chạy 2 bước thì anh cao 1m7 muốn đuổi theo phải chạy 3 bước , tất nhiên nếu thể lực anh 1m8 có 5 phần mà anh 1m7 10 phần thì tính trên 90 phút thi đấu anh 1m7 vẫn nhỉnh hơn.
Có điều người VN mình đã nhỏ con lại chưa bao giờ nổi tiếng về sức bền cả. Nếu dân VN mình có sức bền tốt như dân Châu Phi (cấu tạo cơ của dân da đen cho phép họ tốn ít năng lượng hơn các chủng tộc khác khi vận động cùng một khối lượng), thì cho dù đem đội hình 1m7 vẫn có thể đá ngang ngửa với bọn Tây Á 1m8 cả trận. Khốn thay dân VN đã nhỏ , mà tố chất lại kém nên nếu chỉ đem sức ra mà bì thì giữa hiệp 2 là thở không ra hơi.
Đem 2 anh VN to nhỏ ra thi chạy thì chưa chắc anh VN to đã hơn , nhưng nếu đem 1 anh VN nhỏ ra đấu với 1 anh nước ngoài to thì khả năng anh VN nhỏ ngửi khói là khá cao. Chính vì vậy , nếu muốn BĐVN không thua sút về thể lực thì phải tuyển chọn nhưng anh VN to , đào luyện thật kĩ để sao cho dân nó được 10 phần sức , thì anh VN to cũng phải được 8 phần , nó chạy 1 bước mình chạy 1 bước , nó đẩy mình mình cũng đẩy lại được. Có như thế rồi mới tính đến các yếu tố khác như kĩ thuật , chiến thuật bù đắp . Còn anh VN nhỏ thì do hạn chế vật lí , dù tập luyện suốt đời cũng khó mong đủ thể lực thi đấu tầm thế giới.
Steve Võ , Lee Nguyễn trình độ kĩ thuật được Đức , Mỹ thừa nhận , nhưng họ cũng không trụ lại được dù là hạng 2 Châu Âu. Thành Lương , Tấn Tài thuộc diện nhỏ mà có võ , cũng không trụ được với Sin , Thái quá 60-70 phút. Một số ví dụ hiển hiện khi so sánh thể lực người VN nhỏ với dân nước ngoài.
Trong BĐ hiện đại , thể lực là quan trọng hàng đầu , muốn ĐTVN thi đấu ngang ngửa với Nhật , Hàn , Iran , Úc thì cần 7-8 chú 1m75-1m85 trong đội hình , còn lại có bổ sung thêm nhỏ mà có võ thì bổ sung. Với lại xét về mặt tâm lí , khi chúng ta đối đầu mà không thấp hơn đối phương cũng tự tin lắm chứ. Ai từng xỏ giày đá bóng phong trào là hiểu cảm giác khi đối đầu với một thằng nó cao hơn mình nửa cái đầu , với cảm giác đi bóng qua một thằng thấp hơn mình nửa cái đầu.
Chúng ta đã không hơn người khác về kĩ thuật , chiến thuật thì chúng ta cũng đừng nên để thua thiệt thêm về thể hình , thể lực.