Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Quốc võ của Việt nam,có hay không?

imgs31/05/02 · 20:52 #1
Hiện nay Võ cổ truyền của Việt nam đang quy định những bài quyền để thành lập quốc võ,ý kiến các bác về vấn đề nay như thế nao?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs31/05/02 · 23:32 #2
nbs thấy nên thống nhất các bài quyền ,cách tập ,những công phu riêng v.v ==> dễ tìm hiểu và tập luyện .







Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ


Hữu ngôn vô giác khí như sương.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/06/02 · 16:36 #3
Trước hết phải khẳng định rằng: Việt Nam chưa có quốc võ.
Về vấn đề này thì theo tôi một là nên làm theo Trung Quốc, có nghĩa là các võ sư chưởng môn của các phái họp lại với nhau, tìm ra những đặc điểm chung nhất của các phái rồi chế tác thành những bài quyền chung. Wushu là một điển hình, trong đó có các nam quyền, trường quyền riêng thể hiện sự khác biệt giữa Nam quyền- Bắc cước, vì ai cũng biết võ công Trung Quốc có cả ngàn phái thì làm sao mà học hết được.
Thứ hai là ta có thể làm như Nhật Bản. Chọn ra 2 môn (Judo và Karatédo)làm quốc võ thôi. Còn các môn khác vẫn đẩy mạnh truyền bá trên thế giới như JiuJitsu, Ninjitsu, Aikido, Aikibudo,v.v...
Việc lấn cấn giữa các võ sư trong nước là việc có nên coi võ gốc Trung Quốc là của người Việt không? Vì thực tế là dòng võ Trung Hoa trên đất Việt đã cắm sâu lắm rồi. Hay là chỉ coi võ Tây Sơn - Bình Định và Vovinam là võ Việt Nam thôi???

TGNN

http://360.yahoo.com/tgnn169
TGNN
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/06/02 · 21:20 #4
Nói Võ Tây sơn,Vovinam là võ Việt nam thì cũng đúng mà cũng chưa đúng.Bởi vì,như môn Nhất nam của VS Ngô xuân Bính thì hoàn toàn là võ Việt nam,nhưng nhìn vào đòn thế,các kỹ thuật về thân pháp,thủ pháp,cước pháp ...vẫn thấy bóng dáng của võ Tàu,như vậy làm sao đây để Võ cổ truyền của chúng ta có thể sánh vai được với Karate,Thiếu lâm ...thì cả là một vấn đề,việc lớn cần phải có người lớn (lời võ sư Đỗ Hoá)

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/02 · 08:04 #5
Nói như nhà báo - võ sư Đỗ Hóa thì cũng đúng nhưng cũng không đúng. Vì thật ra võ học thế giới có lắm chỗ "đại đồng tiểu dị". Tuy nhiên, nghệ thuật võ còn phải thích nghi với từng người tập, từng địa phương, từng nước , trong mọi hòan cảnh sinh họat. Bởi vậy, mỗi nghệ thuật của mỗi môn võ phải có những điểm tương đồng, dị biệt. Mỗi môn võ nào cũng có cái đặc trưng, đặc thù của nó.
Môn Vovinam do sáng tổ Nguyễn Lộc truyền dạy cũng dựa trên võ công Bình Định, Thiếu Lâm, Teakwondo, Judo, võ của các dân tộc ít người. Sáng tổ Nguyễn Lộc đã từng là đệ tử của sư phụ tôi - lão võ sư Trần Tiến, chưởng môn Thiếu Lâm Nội Gia Quyền. Nguyễn Lộc đã đem vào Vovinam bộ xà quyền của Nội gia quyền. Vì thế nên mỗi khi có Đại hội Vivinam, các võ sư Vovinam luôn mời lão sư Trần Tiến đến dự. Qua đó cho thấy, các môn võ nào cũng có sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau.

TGNN

http://360.yahoo.com/tgnn169
TGNN
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/06/02 · 08:14 #6
Ngay cả Karaté-do cũng vẫn dựa trên nền tảng của Thiếu Lâm nam phái. Tên cổ của Karaté là Đường thủ, bộ tấn dựa trên Ngũ hình quyền và các bài quyền vẫn có tên theo Hán tự đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, người dân trên đão Okinawa đã cải tiến nó rất nhiều do người Nhật thấp bé hơn người Trung Quốc, đó cũng là nguồn gốc nảy sinh Nhu thuật.
Vậy thì có thể nói các phái karaté trên thế giới đều xuất xứ từ Trung Quốc. Thế nhưng nó vẫn phát triễn rất mạnh vì nó có một triết lý riêng, một phong cách riêng. Môn võ Tây Sơn - Bình Định và Vovinam của chúng ta cũng vậy thôi.
Pencak Silat là võ của Indonesia. Thế nhưng tôi thấy nó không thể nào hay bằng võ Bình Định được. Các võ sĩ vô địch thế giới của chúng ta đều từ võ cổ truyền chuyển qua tập Pencak Silat. Điều đó cho thấy võ của ta hay hơn họ nhiều.
Trong bản đồ võ thuật thế giới thì Việt Nam là một thế lực rất lớn, chỉ sau Trung Quốc, ngang ngửa với Nhật Bản và trên cả Hàn Quốc. Thế giới rất coi trọng võ công VIệt Nam vậy mà người Việt lại không biết gìn giữ. Điều này cũng do nhận thức của các vị lãnh đạo quá kém, không nhận thức đúng tầm việc quan trọng phải có quốc võ cho người Việt Nam.

TGNN

http://360.yahoo.com/tgnn169
TGNN
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/06/02 · 16:27 #7
hoan hô ý kiến của TGNN, chúng ta phải có quốc võ.
theo tôi, các vị võ sư hãy họp nhau lại và đem tinh hoa của các phái kết hợp lại thành các bài có tính chất tổng thể. Các bài này nên được phổ biến thành bài bắt buộc trong các cuộc thi võ cổ truyền hoặc các bài huấn luyện trong các trung tâm. hoan hô TGNN


syhieu

Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/06/02 · 21:19 #8
Ôi chao, bạn syhieu làm mình nổ banh lỗ mũi rồi. Thật ra vấn đề này đã được các lão võ sư tâm huyết nhắc mãi mà Nhà nước không chịu làm. Ngay như lão võ sư Phạm Cô Gia, hơn trăm tuổi rồi mà vẫn chưa chịu chết vì bà nói: "Chết thế này tôi không nhắm mắt được. Nhà nước vẫn chưa công nhận võ cổ truyền là quốc võ, vì võ thuật cổ truyền là quốc hồn quốc túy của dân tộc. Còn Long môn trận bí truyền của nhà Tây Sơn vẫn chưa truyền được cho ai." Câu nói đó làm mình xúc động và càng bực mình với cái ông Nhà nước này, lúc nào cũng hô hào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà phim Trung Quốc, Hàn Quốc chiếu liên tục. Hết nói!

TGNN

http://360.yahoo.com/tgnn169
TGNN
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/06/02 · 08:27 #9
hic hic...tội nghiệp võ VN quá .
Một phần cũng do "quảng cáo " .Các bạn cứ xem phim võ Tàu rồi xem phim VN xem ,...một trời một vực .Chính sự yêu thích võ Thiếu lâm ,Karate .v.v....làm người ta đi học nhiêu hơn đấy .
Ngay cả chúng ta đi hỏi chỗ học võ : Taekwondo ,Karate,Thieu Lam ...thì gần như trung tâm thể thao nào cũng có (dạo này thêm Aikido nữa ) .Còn muốn tìm người để học võ Cổ truyền....xem ra hơi khó đấy .
Chính vì thế mình mới lập Topic " Địa điểm học võ tại HCM " để chúng ta tuyên truyền cho mọi người về VT VN .
Mình không nói võ nước ngoài dở ,nhưng ít ra người học võ nên biết võ VN có ưu điểm gì ,hay ít ra nên biết 1 bài quyền võ cổ truyền ,kẻo con cháu mai sau chả đứa nào biết đến nữa .


NBS






Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ


Hữu ngôn vô giác khí như sương.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/06/02 · 12:46 #10
Tôi cũng đồng ý là ta cũng cần phải có quốc võ ,vậy đề nghị tất cả các bạn ai yêu võ thuật phẩi đấu tranh với mấy ông nhà nước cho đến khi phải công nhận mới thôi.

phuong

Không có gi` quý hơn độc lập tự do

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn