Các huynh:
Lảo Trư trình bày 12 kỷ thuật của huyền công xuyên suốt qua thân heo già này chỉ là thể nghiệm cá nhân, huynh nào thích thì nghe, cảm thấy sơ đẳng quá thì bỏ qua, xin đừng chầu rìa quăng bom. Từ lúc đầu, lảo Trư có nói, ai théc méc thì hỏi thẳng ông sifu, lảo chỉ biết tập như dzậy thôi. Anh Lyhl hỏi có thể phê phán về kỷ thuật không? diễn đàn vô tư mà, ai cũng có thể lên tiếng nói.
Trở lại với 12 kỷ thuật, hôm đó, sifu lấy ra một sợi dây thung bện thật dài, loại cho con gai nhảy dây đó mà. Lảo cảm thấy hổng xông rồi, sifu mà kêu nhảy vài chục vòng hâm nóng thì bên Phi Châu có động đất ngay.
May quá, ổng chỉ thuyết pháp:
Gân của một người bình thường không luyện tập như sợi thung này (buông lỏng chạm đất), với người tập thể thao thì như sợi thung này căng ra để kéo và xiết các cơ bắp. tập cử tạ hoặc Thiếu Lâm thì (một chân đạp vào đầu thung) càng căng hơn, mạnh và vững vàng. Riêng tập 12 huyền công thì anh có thể xem như vậy ( lấy 1 đầu thung xỏ và ngón chân, kéo căng xéo ra đến gót chân "trì tấn", khóa gót chân, từ đó mổi giai đoạn kháo là để căng gân ở từng phần, rợp ràng và đan quyện với nhau từng phần cơ thể từ dưới lên trên (chân, gót, gối, háng, mông, lưng,eo,vai,đầu,xuống ngực, chỏ và ra đến bàn tay. Công đoạn này kết hợp với cách phát khí để bắn sợi dây gân từng phần một, nên chỉ cần tập đúng thì không cần phải trụ tấn, nìn hơi dồn sức la hét để phát lực mà chỉ một phất tay có thể rút lấy lực toàn thân đưa ra (riêng lúc sifu biễu diển cú đấm giấy là lực rút tới từng ngón và lóng tay)
Giải thích và ví dụ trên khiến lảo Trư khai ngộ và bừng bừng hiểu và thấu triệt cách luyện tập gân xuyên qua 12 kỷ thuật của NHHM, đang khoái chí thì sifu thản nhiên nói:" anh ơi, nói thì để, luyện tập cũng phải 10 năm trần gian đó, và đây chỉ là phần sơ cấp nhập môn của LPS thôi" chưa kể đến tập sai hoặc chỉ nghe mà tập bậy, lảo Trư làm gì còn trụ tại thế gian này 10 năm nữa, nổi không? Thôi trở về với ý niệm đầu " tập cho phẻ "
Anh Hung_1305:
Ân sư khai nghệ Trần Như Đẩu, tuổi đời,đạo gì cũng hơn hai đứa mình ghộp lại, anh nhẹ lời giùm để lảo Trư không mang tiếng. Thầy Đẩu có thể không biết hết về HGLPS như thầy Thái và sifu, nhưng những môn khác thì lại biết rất nhiều. Sở trường đoản có khác nhau nhưng không thể lấy môn này để xét sử môn khác mà kết luận cuộc đời võ nghiệp của thầy.