Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/07 lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 589 nghìn tấn với kim ngạch đạt 332,2 triệu USD, giảm 41% về lượng và giảm 17,8% về kim ngạch so với tháng 8/07. Với diễn biến tăng giá thép như hiện nay, có thể lượng thép và phôi thép nhập khẩu sẽ giảm.
Giá thép và phôi thép tiếp tục tăng lên trong tháng 9/07 và chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, cuối tháng 9, giá bán thép xây dựng tại nhà máy chưa bao gồm VAT phổ biến trong khoảng 9.850-10.500 đồng/kg đối với thép cây; 9.800-10.300 đồng/kg đối với thép cuộn. Giá bán lẻ lên đến 12.000 đồng/kg. Tất cả các doanh nghiệp xây dựng đều đang lâm vào tình trạng khó khăn khi giá thép tăng quá nhanh và quá cao, đã vượt xa dự tính ban đầu chi phí của dự án. Theo tính toán của các doanh nghiệp xây dựng, chi phí cho thép chiếm khoảng 25% trong tổng chi phí các công trình xây dựng. Giá thép tăng mạnh trong thời gian qua đang làm nhiều công trình xây dựng phải tạm ngừng.Thực tế do quá lệ thuộc vào nguồn cung phôi thép nhập khẩu mà thị trường thép trong nước thời gian qua bị chao đảo, tác động xấu tới lĩnh vực xây dựng. Trong khi đó, một số nước Đông Nam á như Thái Lan, Malaysia được cho là có tiềm năng về sản xuất thép không bằng Việt Nam nhưng họ không bị tác động mạnh như vậy.Trước tình hình giá thép xây dựng tăng cao, để bình ổn giá phôi thép từ nay đến hết năm trong trường hợp giá phôi thép nhập khẩu vượt 600 USD/tấn và giá bán thép thành phẩm ở mức hơn 11 triệu đồng/ tấn, Cục Quản lý giá (Bộ tài chính) đang xem xét, kiến nghị giải pháp giảm thuế nhập khẩu thép thành phẩm từ 8% hiện nay xuống còn 2% (bằng thuế nhập khẩu phôi thép), nhằm giảm giá thép trên thị trường.Qua thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong tháng 9 lượng thép bán ra của VSA đạt gần 300 nghìn tấn trong khi mức tiêu thụ trung bình hàng tháng chỉ hơn 200 nghìn tấn. Các nhà sản xuất cho rằng, lượng thép bán ra tăng mạnh chủ yếu do hiện tượng vét hàng của các doanh nghiệp thương mại nhập hàng vào chờ giá cao hơn để bán ra. Cùng với đó các nhà thầu xây dựng cũng đua nhau mua thép mặc dù đang là thời điểm mưa bão, các công trình thi công ít...Qua thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong tháng 9/07 lượng thép bán ra của VSA đạt gần 300 nghìn tấn trong khi mức tiêu thụ trung bình hàng tháng chỉ hơn 200 nghìn tấn. Các nhà sản xuất cho rằng, lượng thép bán ra tăng mạnh chủ yếu do hiện tượng vét hàng của các doanh nghiệp thương mại nhập hàng vào chờ giá cao hơn để bán ra. Cùng với đó các nhà thầu xây dựng cũng đua nhau mua thép mặc dù đang là thời điểm mưa bão, các công trình thi công ít...Tính đến giữa tháng 10/07, giá chào phôi Q235 của Trung Quốc vào Việt Nam khoảng 605 USD/ tấn. Như vậy, giá thép trong nước chưa thể giảm và có thể tăng thêm từ 200 đến 300 nghìn đồng/kg so với tháng 9/07. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/07 lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 589 nghìn tấn với kim ngạch đạt 332,2 triệu USD, giảm 41% về lượng và giảm 17,8% về kim ngạch so với tháng 8/07. Với diễn biến tăng giá thép như hiện nay, có thể lượng thép và phôi thép nhập khẩu sẽ giảm.Lượng phôi thép nhập khẩu trong tháng 9/07 đạt 256 nghìn tấn với kim ngạch đạt gần 139 triệu USD; tăng 20% về lượng và 23% về kim ngạch so với tháng 8/07. Đơn giá nhập khẩu phôi thép trung bình trong tháng 9/07 đứng ở mức 542 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn so với đơn giá trung bình của tháng trước. Đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9/07 là thép tấm với kim ngạch đạt 73,5 triệu USD giảm 31% so với tháng 8/07. Đồng thời lượng thép tấm nhập khẩu trong tháng 9 cũng giảm 40% so với tháng 8/07, chỉ đạt 111 nghìn tấn. Giá nhập khẩu thép tấm trung bình trong tháng 9/07 đạt mức 657 USD/ tấn, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước là 84 USD/tấn.
Nguồn:Vinanet